CTD siêu phẩm 2025 tìm về đỉnh cũ 16x

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thien_y, 02/01/2025.

2787 người đang online, trong đó có 1115 thành viên. 09:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 209810 lượt đọc và 1015 bài trả lời
  1. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.578
    Đường sắt hiện đại “gọi tên” nhiều nhóm doanh nghiệp
    (ĐTCK) Hiện thực hóa hệ thống hạ tầng giao thông đường sắt hiện đại sẽ mang lại cơ hội lớn cho nền kinh tế tăng tốc, bao gồm nhóm doanh nghiệp xây lắp hạ tầng giao thông.
    [​IMG]Các dự án đường sắt tốc độ cao sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm chi phí logistics, tạo thêm nhiều việc làm…, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội
    Hai đại dự án

    Ngày 19/2/2025, Quốc hội khóa XV thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trị giá hơn 8,3 tỷ USD. Tuyến đường có chiều dài khoảng 390,9 km, đi qua địa phận 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng.

    Dự án được lập báo cáo nghiên cứu khả thi từ năm 2025, phấn đấu hoàn thành chậm nhất vào năm 2030. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự án Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng ước tính sẽ đóng góp thêm 0,16 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP mỗi năm trong giai đoạn 2025 - 2030, tạo ra 90.000 việc làm trong quá trình xây dựng và 2.500 việc làm trong quá trình vận hành…

    Trước đó, tháng 11/2024, Quốc hội chốt chủ trương đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, với tổng vốn hơn 1,7 triệu tỷ đồng (khoảng 67 tỷ USD). Tuyến đường dài 1.541 km, đi qua 20 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, TP.HCM. Dự án được dự kiến khởi công năm 2027, phấn đấu cơ bản hoàn thành vào năm 2035.

    Ông Vũ Hồng Phương, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt, Bộ Giao thông - Vận tải ước tính, đóng góp của dự án này vào tăng trưởng GDP trong thời gian xây dựng khoảng 0,97 điểm phần trăm.

    PGS.TS Trần Chủng, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đánh giá, dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ đưa đến một cơ hội rất lớn cho nền kinh tế của Việt Nam, trong đó có cả cơ hội cho nhóm doanh nghiệp xây lắp hạ tầng giao thông. Dự án sẽ mở ra sân chơi mới cho các nhà thầu Việt Nam, với 60% tuyến đường là kết cấu cầu, 30% nền đất và 10% hầm, khối lượng công việc dành cho ngành xây dựng rất lớn.


    Các hạng mục dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam như cầu, hầm và nền móng đường ray đòi hỏi nguồn lực lớn và yêu cầu kỹ thuật cao, nhưng năng lực các nhà thầu trong nước có thể đáp ứng…https://m.tinnhanhchungkhoan.vn/duong-sat-hien-dai-goi-ten-nhieu-nhom-doanh-nghiep-post364448.html CTDer ~o)


    tuan_arnis_84 thích bài này.
    thien_y đã loan bài này
  2. Angelinus

    Angelinus Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2017
    Đã được thích:
    528
    Cụ có nhóm nào tập trung ae cổ đông trung thành CTD k, cho t join cập nhật thông tin với.
    thien_y thích bài này.
  3. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.578
    Ai đã bỏ đi khi vua còn ngáy ngủ,
    Nay ngoảnh đầu, ngỡ ngàng tiếc thương.
    Giá trị thực đâu cần lời hứa suông,
    Chỉ cần kiên nhẫn, ngọc càng mài càng sáng.
    Thị trường chao đảo, lòng người lay động,
    CTD lặng lẽ xây lại niềm tin.
    Gạch nối gạch, từng công trình bền vững,
    Như lời nhắn gửi: "Vua chưa hề lụi tàn!"
    Ai còn ở lại, ai sẽ quay về?
    Cổ phiếu vua vẫn dang tay đón nhận.
    Khi giông tố qua đi, mặt trời rạng rỡ,
    CTD vươn mình, khẳng định một triều đại huy hoàng!
    (Quang Hải & AI) nguồn copy
    tuan_arnis_84 thích bài này.
  4. tuan_arnis_84

    tuan_arnis_84 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2023
    Đã được thích:
    2.915
    CTD mình tôi trung thành là đủ rồi , riêng tôi "phấn đấu" sau này sẽ bán cho Tây :D

    Các cụ lãi vừa miếng thì táng hết thoãi mái thôi.
    hoctusailamthien_y thích bài này.
  5. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.578
    Tôi cũng ôm đến 16x mới xem xét bán cho NĐT kỳ vọng lên 2xx =))
    hoctusailamtuan_arnis_84 thích bài này.
  6. tuan_arnis_84

    tuan_arnis_84 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2023
    Đã được thích:
    2.915
    Có thể quý 2/2025 này lên 16x luôn k chừng, khó nói lắm :D
    Nhưng tôi hơi khác xíu. Tôi đợi ngày khởi công dự án 90 hec dự vào năm sau, và đặc biệt đợi bán cho Tây khi nới full room

    Tây nó kéo lên 5xx cũng dc,
    mà đạp về 1x tôi cũng theo
    Tôi theo Tây, chả hứng chơi với mấy ông nhỏ lẻ nội, phần lớn toàn bọn xấu tính :D
    thien_y thích bài này.
    thien_y đã loan bài này
  7. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.578
    Hai tháng, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tăng 35,5%
    Số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) công bố, tính đến hết tháng 2/2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 6,9 tỷ USD, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn thực hiện ước đạt khoảng 2,95 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ.
    [​IMG]
    Hoạt động sản xuất tại Công ty Cellmech International Vina ở Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
    Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, mặc dù, tiếp đà tăng của năm 2024, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tiếp tục xu hướng tích cực. Tuy vậy, trong tổng vốn đăng ký hơn 6,9 tỷ USD, vốn đăng ký mới giảm, còn vốn đầu tư tăng thêm và vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần lại tăng.

    Cụ thể, 2 tháng đầu năm 2025, có 516 dự án đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký mới đạt hơn 2,19 tỷ USD, tăng 10% về số dự án và giảm 48,4% về số vốn so với cùng kỳ năm ngoái. Về điều chỉnh vốn, có 256 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt hơn 4,18 tỷ USD, tăng 42,2% về số lượt dự án và gấp gần 7,4 lần về số vốn so cùng kỳ. Trong khi đó, về góp vốn, mua cổ phần, có 553 lượt giao dịch, với tổng giá trị vốn góp đạt gần 529,8 triệu USD, giảm 26,3% về số lượt và tăng 88,8% về số vốn so với cùng kỳ.

    Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, mức tăng mạnh của vốn đầu tư điều chỉnh (tăng 635,7%) và góp vốn, mua cổ phần (tăng 88,8%) đã bù đắp được mức giảm 48,4% của vốn đầu tư mới, đưa tổng vốn đầu tư của cả nước trong 2 tháng đầu năm tăng trên 35,5%. “Trong 2 tháng đầu năm, không có nhiều dự án lớn đăng ký mới, do vậy vốn đăng ký mới đã giảm so với cùng kỳ”, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết.

    Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, 2 tháng đầu năm 2025 chỉ có 4 dự án có vốn đầu tư trên 100 triệu USD, với tổng vốn gần 502 triệu USD. Trong khi đó, 2 tháng đầu năm 2024 có 8 dự án trên 100 triệu USD, với tổng vốn gần 2,38 tỷ USD.
    “Việc số lượng dự án đầu tư mới, số lượt dự án điều chỉnh vốn đều tăng lên đã tiếp tục khẳng định Việt Nam là thị trường đầu tư được các nhà đầu tư nước ngoài đặt niềm tin và đưa ra các quyết định đầu tư mới cũng như mở rộng các dự án đầu tư hiện hữu”, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết.

    Hiện, các đối tác đầu tư lớn nhất của Việt Nam vẫn là các đối tác truyền thống của Việt Nam và đến từ châu Á. Đứng đầu chính là nhà đầu tư Hàn Quốc. Trong 2 tháng đầu năm, các nhà đầu tư Hàn Quốc đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam hơn 1,5 tỷ USD, chiếm hơn 21,7% tổng vốn đầu tư, gấp 5,4 lần cùng kỳ. Trong số này, riêng vốn đầu tư tăng thêm của Samsung Display đã là 1,2 tỷ USD.

    Đứng sau Hàn Quốc là Singapore, với hơn 1,48 tỷ USD, chiếm 21,4% tổng vốn đầu tư, giảm 32,9% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan…

    Về số dự án, Trung Quốc mới là đối tác dẫn đầu, với số dự án đầu tư mới chiếm 31% và số lượt điều chỉnh vốn chiếm 18,8%. Các nhà đầu tư Hàn Quốc dẫn đầu về số giao dịch góp vốn, mua cổ phần (chiếm 27,1%).

    Xét theo ngành, 2 tháng qua, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 4,72 tỷ USD, chiếm gần 68,3% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 50,6% so với cùng kỳ.

    Trong khi đó, ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 1,5 tỷ USD, chiếm 21,4% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm 3,4% so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là các ngành hoạt động chuyên môn, khoa học - công nghệ; bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt 354,6 triệu USD và gần 149 triệu USD…https://baotintuc.vn/kinh-te/hai-thang-von-fdi-dang-ky-vao-viet-nam-tang-355-20250305112229491.htm
    thien_y đã loan bài này
  8. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.578
    Quyết liệt đưa vốn đầu tư công vào nền kinh tế
    (BĐT) - Dù đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh giải ngân ngay từ đầu năm, nhưng dòng vốn đầu tư công đưa vào nền kinh tế 2 tháng qua vẫn còn chậm. Việc tháo gỡ ngay ách tắc, đẩy nhanh giải ngân dòng vốn này là giải pháp quan trọng hàng đầu để hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên 8% trong năm nay.
    [​IMG]
    Các bộ, cơ quan, địa phương phải hoàn tất phân bổ toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 trong quý I/2025. Ảnh: Tiên Giang
    Nguyên nhân giải ngân chậm

    Theo Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công giao năm 2025 gồm kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, kế hoạch vốn cân đối địa phương giao tăng, kế hoạch các năm trước chuyển sang là 885.755 tỷ đồng. Đến ngày 19/2/2025, có 24 bộ, cơ quan trung ương và 49 địa phương phân bổ chưa hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao, với tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là 77.635 tỷ đồng, chiếm 9,42% kế hoạch.

    Nguyên nhân chưa phân bổ chủ yếu do nhiều dự án khởi công mới, chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư nên chưa đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn; một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương đề nghị trả vốn do không có nhu cầu sử dụng; dự án chưa được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện… Đối với vốn cân đối ngân sách địa phương, địa phương để lại phân bổ sau, chưa phân bổ hết vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất, xổ số, bội chi ngân sách địa phương.

    Ước tính giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến ngày 28/2/2025 là 60.478 tỷ đồng, đạt 6,83% kế hoạch. Tính riêng kế hoạch vốn năm 2025, giải ngân đạt 60.423 tỷ đồng, đạt 7,32% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2024 đạt 8,07% kế hoạch Thủ tướng giao). Một số địa phương giải ngân tích cực, đạt trên 20% như TP. Huế, Tiền Giang, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Hòa Bình. Tuy nhiên, vẫn còn 26 bộ, cơ quan trung ương và địa phương giải ngân dưới 5%.

    Lý giải nguyên nhân chậm giải ngân, Bộ Tài chính cho biết, việc chưa phân bổ chi tiết một lượng vốn tương đối lớn đã ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân. Một số bộ, cơ quan trung ương đã phân bổ chi tiết cho các dự án không đủ điều kiện phân bổ và giải ngân như chưa được phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư, chưa có quyết định đầu tư, bố trí vượt tổng mức đầu tư đã duyệt, vượt kế hoạch đầu tư công trung hạn, vượt thời gian bố trí vốn… Một số khó khăn trong tổ chức thực hiện như giải phóng mặt bằng, năng lực ban quản lý dự án, nguồn cung một số nguyên vật liệu hạn chế, giá nhiều nguyên vật liệu tăng đột biến so với thời điểm mời thầu làm tăng chi phí dự án…


    Đối với các dự án quan trọng quốc gia ngành giao thông vận tải (GTVT), theo Bộ GTVT, một số tỉnh đang gặp vướng mắc trong cung ứng nguồn vật liệu ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Dự án thành phần 3 Vành đai 3 TP.HCM khan hiếm nguồn vật liệu đất đắp nền đường, đá xây dựng, vướng mắc về tái định cư, mặt bằng.

    Theo UBND TP. Hà Nội, việc giải ngân chậm các dự án quan trọng của Thành phố ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung. Hiện Hà Nội có 10 dự án công trình trọng điểm đang gặp vướng mắc, chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng…

    [​IMG]
    Tỷ lệ giải ngân năm 2025 phấn đấu đạt ít nhất 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ảnh: Lê Tiên
    Không giao hết vốn sẽ bị cắt, khơi thông điểm vốn lớn


    Việc phân bổ chi tiết vốn cho các dự án đúng nguyên tắc, kịp thời, chuẩn bị đầu tư tốt là khâu đầu vào đóng vai trò quan trọng đảm bảo tiến độ giải ngân. Tình trạng chậm phân bổ chi tiết sau khi được Thủ tướng giao vốn đã diễn ra nhiều năm và theo báo cáo của Bộ Tài chính vẫn tiếp diễn trong năm nay, với hơn 9,4% kế hoạch vốn chưa giao hết tính đến ngày 19/2/2025. Với tỷ lệ này, số vốn chưa phân bổ chi tiết cao hơn rất nhiều số vốn đã giải ngân trong 2 tháng đầu năm.

    Tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 1/3/2025, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn tất việc phân bổ toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 trong quý I năm 2025… Trường hợp hết quý I không hoàn thành phân bổ, Chính phủ sẽ thu hồi số vốn chưa phân bổ để bố trí cho các dự án khác cần vốn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đồng thời chỉ đạo thanh tra làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể để xử lý theo quy định.

    Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2025 đạt ít nhất 95% kế hoạch Thủ tướng giao, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2025 có ít nhất 3.000 km đường cao tốc và trên 1.000 km đường ven biển, cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các cảng khu vực Lạch Huyện, đưa vào khai thác Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, Nhà ga T2 sân bay Nội Bài, khởi công xây dựng bến cảng Liên Chiểu, hoàn thành các thủ tục đầu tư cảng biển quốc tế Cần Giờ, TP.HCM.

    Về giải pháp, Thủ tướng yêu cầu phải xây dựng kế hoạch giải ngân đối với từng dự án; rà soát kịp thời điều chuyển kế hoạch vốn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; có chế tài và thực hiện xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công; thay thế kịp thời những cá nhân yếu kém về năng lực, sợ sai, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh khi thực thi công vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ… Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc thúc đẩy tiến độ, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn tại các dự án quan trọng quốc gia.

    Cũng trong ngày 1/3/2025, Thủ tướng ký các quyết định thành lập 7 đoàn kiểm tra về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm có kế hoạch hoàn thành năm 2025 để đạt mục tiêu có ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc. Các đoàn kiểm tra do các Phó Thủ tướng làm trưởng đoàn, có nhiệm vụ kiểm tra tiến độ, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, xử lý các nút thắt, điểm nghẽn nguyên vật liệu để bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án.


    Theo kinh nghiệm của nhiều địa phương giải ngân tốt, giải pháp quan trọng để đảm bảo tiến độ và chất lượng giải ngân nằm ở công tác tổ chức thực hiện, sự vào cuộc sát sao, đốc thúc, theo dõi sát tiến độ theo kế hoạch chi tiết được lên cho từng dự án, đồng thời nắm bắt ngay khó khăn, vướng mắc của dự án để kịp thời tháo gỡ, báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ.
    https://m.baodauthau.vn/quyet-liet-dua-von-dau-tu-cong-vao-nen-kinh-te-post174850.html
    thien_y đã loan bài này
  9. Bloombergvn1

    Bloombergvn1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2015
    Đã được thích:
    525
    Chuẩn rồi, bán cho Tây là chuẩn bài đầu tư
    tuan_arnis_84thien_y thích bài này.
  10. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.578
    Nhiều động lực thúc đẩy thị trường bất động sản Việt Nam phát triển
    (TBTCO) - Theo đánh giá của các chuyên gia, năm 2025 được đánh giá là một năm bản lề, với nhiều chuyển biến quan trọng có thể giúp thị trường bất động sản phục hồi và bứt phá sau giai đoạn khó khăn. Sự kết hợp giữa các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sự nỗ lực của doanh nghiệp và sự linh hoạt của các nhà đầu tư sẽ quyết định sự phát triển bền vững của thị trường trong tương lai.
    [​IMG]
    Giới đầu tư kỳ vọng, 2025 là năm mở đầu cho chu kỳ mới của thị trường bất động sản Việt Nam. Ảnh tư liệu
    Sự hồi phục của nguồn cung rõ nét hơn

    Bước sang năm 2025, thị trường bất động sản (BĐS) đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi từ những thông tin vĩ mô khi GDP và FDI của Việt Nam được dự đoán sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp tiền tệ, tín dụng, cung ứng vốn đi đôi với nâng cao chất lượng nhằm hỗ trợ cho thị trường phát triển lành mạnh.

    Một trong những điểm sáng không thể không nhắc đến chính là các bộ luật liên quan đến bất động sản như Luật Nhà ở, Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản đã có hiệu lực, tạo hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch hơn, thúc đẩy thị trường phát triển bền vững. Yếu tố này được kỳ vọng sẽ tạo xung lực mới cho quá trình phục hồi và tăng trưởng của thị trường BĐS, mang đến nhiều cơ hội cho các chủ đầu tư và nhà đầu tư tham gia.
    Theo dự báo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, sức nóng thị trường BĐS năm 2025 sẽ tỏa dần đều hơn giữa các khu vực; trong đó, miền Nam thấy dấu hiệu tăng nhiệt rõ rệt. Đặc biệt, các dự án pháp lý minh bạch tại các vùng có hạ tầng phát triển, tiềm năng cao vẫn là phân khúc được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

    Bên cạnh đó, các yếu tố hỗ trợ cho sự hồi phục của nguồn cung đang trở nên vững chắc hơn, thông qua các yếu tố như nỗ lực đẩy nhanh tháo gỡ nút thắt pháp lý cho các dự án bất động sản thương mại và cam kết đẩy mạnh giải ngân, phát triển loại hình nhà ở xã hội từ Chính phủ và các ngân hàng thương mại; đẩy mạnh hoàn thiện quy hoạch tỉnh/thành phố sẽ tạo động lực phát triển dự án; các chính sách thúc đẩy đầu tư công, tăng trưởng tín dụng nhằm đạt mục tiêu GDP 8%. Ngoài ra, nguồn cung giai đoạn tới chủ yếu đến từ các chủ đầu tư nước ngoài và niêm yết lớn trong ngành, tập trung tại các khu đô thị lớn.…https://thoibaotaichinhvietnam.vn/n...ng-san-viet-nam-phat-trien-171795-171795.html
    tuan_arnis_84 thích bài này.
    thien_y đã loan bài này

Chia sẻ trang này