Cty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ TKV (mã TKV1) anh là ai?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sieuthiotc, 27/04/2008.

975 người đang online, trong đó có 390 thành viên. 23:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6572 lượt đọc và 70 bài trả lời
  1. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Than Vàng danh doanh thu 2007 là 1.300 tỷ mà lợi nhuận có 33 tỷ. Đúng là dog.
  2. sauchi

    sauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Toàn loại sâu mọt hại dân hại nước
  3. puppytrang

    puppytrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Đã được thích:
    0
    anh Kiển làm tổng TKV 20 năm trời rồi đấy các bác ạ , tài sản của anh ấy có khi phải cỡ như Đặng Thành Tâm ấy chứ ,

    20 năm cơ đấy ,đã sống sót sau hơn chục vụ thanh trừng, muốn bắn anh cũng không dễ đâu à nha .



    Được puppytrang sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 27/04/2008
  4. DoTranThu

    DoTranThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Lậy các kụ !Các kụ phang em nó tơi tả thế này thì còn ai dám ngó ngàng em nó nữa . Tuy nhiên là không đến mức như các kụ nghĩ đâu . Cụ nào có em nó giá < 50 thì pm cho tôi nhé . Làm mấy chục k đầu tư dài hạn 5 năm luôn .Chắc chỉ cấm Than được khoảng 3 nămthôi chứ mấy .
  5. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Cuộc chiến chống than lậu ở Quảng Ninh:
    Đi tìm sự thật nguồn than lậu

    Lao Động số 94 Ngày 26/04/2008 Cập nhật: 8:28 AM, 26/04/2008

    Đoàn kiểm tra liên ngành đang kiểm tra kho than Cty TNHH Hải Đăng (ngày 22.4).
    (LĐ) - * Bộ Công Thương cho phép TKV được XK than do mình khai thác mà chưa cần xuất trình giấy phép chứng minh nguồn gốc.
    Trên số báo 93 ra ngày 25.4, chúng tôi có dẫn lời Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Than và Khoáng sản (TKV) ông Đoàn Văn Kiển khẳng định: "Không có chủ trương cho tư nhân vào khai thác trong khai trường các mỏ... nếu đơn vị nào không thực hiện là vi phạm quy định của tập đoàn và phải bị xử lý". Nhưng thực tế không phải như vậy.

    Cho tư nhân vào chiếm lĩnh mỏ
    Nếu như ông Chủ tịch TKV khẳng định không hề có việc khai thác tận thu than trong những khu vực mỏ của TKV quản lý thì những ngày xác minh tình hình khai thác than tại Quảng Ninh (QN), chúng tôi thấy có nhiều mỏ than của TKV đã được giao cho các DN ngoài ngành than vào đào bới, khai thác tận thu và vận chuyển than, không như những điều mà TKV đã nói.

    Tại Cty than Vàng Danh, có hai điểm khai thác do ông Đoàn Văn Kiển và ông Vũ Mạnh Hùng - Phó TGĐ TKV ký quyết định giao cho Cty cổ phần ximăng và xây dựng Quảng Ninh(QN) được khai thác tận thu. Chỉ từ đầu năm đến ngày 30.3, Cty này khai thác được 33.212,4 tấn than.

    Còn tại Cty than Mạo Khê, TKV đã ra quyết định điều 7 điểm khai thác cho Cty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ TKV (CPĐTTM&DV TKV) khai thác tận thu trong diện tích 2.317.900m2, trong đó ông Đoàn Văn Kiển ký giao 3 điểm than lộ thiên, ông Hùng - Phó TGĐ ký giao một điểm, ông Lê Minh Chuẩn - Phó TGĐ ký giao 2 điểm, ông Đặng Sỹ Trí ký giao 1 điểm... nhưng thực tế Cty CPĐTTM&DV TKV lại đã ký hợp đồng thuê các tư nhân bên ngoài vào bốc xúc vận chuyển đất đá, than. Cụ thể, Cty này đã tự ký 18 hợp đồng với hầu hết các DN tư nhân để thực hiện như tại khu vực vỉa 9,10 cánh bắc của Cty than Mạo Khê Cty CPĐTTM&DV TKV đã ký hợp đồng với các DN như Cty Tập đoàn Đông AÁ - Đông Triều; Cty Viễn Du; Cty TNHH Tùng Giang; Cty Phúc Thịnh... Lượng than khai thác thế nào trong những hợp đồng này không thể kiểm soát được.

    Ngoài ra, còn có 16/20 đơn vị thành viên của TKV cũng đã ký 61 hợp đồng với 52 tổ chức và cá nhân trong và ngoài ngành than vào vận chuyển đất đá và than trong các khu mỏ của TKV. Thậm chí Cty CP than Hà Tu còn tự ý ký 2 hợp đồng cho 2 DN tư nhân là Cty CP Tùng Bách có địa chỉ tại tổ 41, phường Hồng Hà, TP.Hạ Long và Cty CP đầu tư xây dựng và thương mại Tân Thành cũng ở phường Hồng Hà vào gia công chế biến tận thu than. Để thực hiện 61 hợp đồng nêu trên, các DN ngoài ngành than đã đưa 909 ôtô các loại và 82 máy xúc máy gạt vào khai trường các mỏ hoạt động. Chỉ riêng quý I/2008, các đơn vị ngoài ngành than đã vận chuyển được 6 triệu tấn than ra khỏi khai trường. Những bằng chứng nêu trên hoàn toàn mâu thuẫn với những điều mà Chủ tịch HĐQT TKV đã nói.

    Tiếp tay cho than lậu
    Qua kiểm tra đột xuất của thanh tra bảo vệ TKV tại khu vực Mạo Khê - Đông Triều, lực lượng chức năng đã phát hiện trong hai ngày 24 và 25.2.2008 Xí nghiệp chế biến và kinh doanh than thuộc Cty CPĐTTM&DV TKV đã xuất 58 phiếu vận chuyển than nội bộ ra bên ngoài. Kiểm tra từ ngày 27.10.2007 đến ngày 13.2.2008 xí nghiệp này đã cấp phiếu vận chuyển nội bộ cho các xe ngoài ngành than với tổng khối lượng lên tới 38.729,9 tấn than nguyên khai không rõ nguồn gốc để lượng than lậu này đi qua trạm Tân Yên. Vấn đề nêu trên càng minh chứng cho vấn đề than lậu không phải chỉ là than "thổ phỉ", và nguồn than lậu này đã được "đội lốt" dưới danh nghĩa than của TKV.

    Trong lúc các cơ quan chức năng tỉnh QN đang quyết liệt ngăn chặn than lậu bằng việc kiểm tra nguồn gốc than để xác định đâu là than lậu, than do TKV khai thác hợp pháp thì đột nhiên, ngày 8.4 Bộ Công thương đã ban hành công văn số 2781/BCT-CNNg về thủ tục XK than với nội dung: "Bộ Công Thương chấp thuận để TKV được XK nguồn than do tập đoàn và các Cty con của tập đoàn có hoạt động khai thác, chế biến than trong năm 2008, và khi làm thủ tục thông quan, tạm thời chưa phải xuất trình giấy phép khai thác để chứng minh nguồn gốc than xuất khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2007/TT-BCT của Bộ Công thương về việc hướng dẫn XK than". Với công văn này, phía Hải quan QN cho biết: "Chúng tôi không còn trách nhiệm kiểm tra nguồn gốc than XK". Điều này đã tạo điều kiện cho than lậu, than "thổ phỉ"... vô tư qua biên giới.

    Để biết tình hình kinh doanh và chế biến than ở Quảng Ninh "lộn xộn" đến mức nào. Chúng tôi theo đoàn kiểm tra của UBND thị xã Cẩm Phả đến kiểm tra Cty TNHH Hải Đăng thì được biết Cty này đang có 2 tàu bị biên phòng giữ ở cửa khẩu. Cty cũng chưa có giấy phép chế biến khoáng sản và báo cáo đánh giá tác động môi trường trong việc san lấp sử dụng đất làm mặt bằng khu cảng. Mặc dù chỉ thuê 8.045m2 để làm cảng rót than, nhưng trên thực tế Cty này đã san lấp cả một vùng Vụng Ao - Miếu ba cửa rộng tới 51,9ha. Từ đầu năm đến nay Cty mới chỉ có hợp đồng mua được 350 tấn than để chế biến, nhưng tại thời điểm kiểm tra Cty báo cáo đang có tại kho bãi 1.150 tấn than cục.

    Tuy nhiên, theo nhận xét của ông Đỗ Trọng Quý - tổ trưởng tổ kiểm tra liên ngành thì khu vực cảng của Cty Hải Đăng đang có khoảng 2 vạn tấn. Các thành viên đoàn kiểm tra còn cho biết thêm: "Lượng than sẽ còn lớn hơn rất nhiều, bởi có khả năng đang còn một lượng than rất lớn được hất xuống vịnh rồi lấp đá sít để che giấu". Theo nhận định của cơ quan chức năng, thủ đoạn giấu than nêu trên đang diễn ra từ Đông Triều về tới Cẩm Phả từ khi Quảng Ninh mở chiến dịch chống than lậu. Theo dự báo, đang có khoảng 2 triệu tấn than lậu đang được che dấu.



    Anh kiển đợt này tèo cùng bộ sậu TKV
  6. DoTranThu

    DoTranThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi con xin bố sieuthiotc , đập em nó thế đủ rồi .Thị trường thế này không cần đập thì Khủng Long vẫn chết sặc ra rồi . Dù sao thì những ai đang nắm ITASCO cũng không nên quá bi quan .Với ITASCO than rất quan trọng và chiếm phần lớn doanh thu nhưng bên cạnh đó em nó vẫn còn mảng bất dộng sản và lắp ráp xe tải mà , lại còn mấy mỏ quặng nữa , không chết được đâu .
  7. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Chủ tịch HĐQT TKV Đoàn Văn Kiển:
    "Tôi sẽ có bản kiểm điểm trình Thủ tướng..."

    Lao Động số 96 Ngày 29/04/2008 Cập nhật: 8:11 AM, 29/04/2008


    (LĐ) - Chiều muộn ngày 28.4, lãnh đạo Tập đoàn Than - Khoáng sản VN (TKV) đã tổ chức họp báo thông báo về tình hình sản xuất, kinh doanh than của TKV trong các tháng đầu năm và các biện pháp lập lại trật tự trong hoạt động khai thác, xuất khẩu và đảm bảo nguồn than cho tiêu thụ nội địa trong các năm tiếp theo.
    Tại cuộc họp, lãnh đạo TKV nhận khuyết điểm trong chỉ đạo, điều hành và cho biết kiên quyết xử lý đối với... các đơn vị cấp dưới.

    "Thủ tướng bảo dừng, chúng tôi tuân thủ"

    Một trong những vấn đề nhức nhối là nguồn than lậu lên đến 10 triệu tấn, lấy từ đâu ra, vẫn chưa được lãnh đạo ngành than làm thoả mãn các cơ quan báo chí.

    Theo báo cáo của TKV thì trong cả năm 2007, trong tổng số than sản xuất của toàn TĐ là 45,49 triệu tấn, thì sản lượng than khai thác của các điểm lộ vỉa được giao cho Cty CP đầu tư thương mại dịch vụ (Cty thương mại) tại 12 điểm với sản lượng vẻn vẹn 802.000 tấn, bằng 1,76% tổng sản lượng. Quý I/2008, lượng than khai thác lộ vỉa cũng chỉ có 196.000 tấn, bằng 1,62% tổng sản lượng toàn tập đoàn (trên 12 triệu tấn).

    Việc xuất khẩu lậu than qua đường tiểu ngạch, cho đến lúc này, theo ông Trần Xuân Hòa - TGĐ TKV - vẫn chưa thể khẳng định có bao nhiêu từ nguồn than "thổ phỉ" (than khai thác trái phép) và có bao nhiêu từ nguồn ăn cắp trực tiếp từ các kho than chính ngạch.

    Lãnh đạo ngành than cho biết: Hiện nay, chính ngành than cũng đang chờ các lực lượng chức năng làm rõ nguồn gốc số than được thu giữ trên 104 tàu than ở cửa khẩu Vạn Gia.

    "Nếu chúng tôi có được các thông tin từ cơ quan chức năng phát hiện các cán bộ quản lý có hiện tượng thông đồng trong việc lấy than đầu nguồn, thì chúng tôi sẽ thi hành kỷ luật, cách chức ngay".

    Tuy nhiên, không phải ngành than không biết và không thấy, một số vụ chính ngành than đã phát hiện sai phạm, như vụ Xí nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh than thuộc Cty thương mại đã để 58 xe ngoài TKV mang phiếu vận chuyển nội bộ của XN chở than trên quốc lộ 18A (là khu vực TKV đã cấm vận chuyển than), việc để nhiều lò, điểm khai thác than trái phép trong ranh giới mỏ và ranh giới quản lý mặt đất của các Cty mà chưa lập lại trật tự cũng là kẽ hở để than lậu trà trộn với than chính ngạch.

    Việc ưu ái khi giao quá nhiều điểm mỏ lộ vỉa cho Cty thương mại thuộc TKV quản lý và khai thác, trong khi năng lực quản lý, sản xuất yếu kém đã tạo kẽ hở cho than lậu hoành hành dưới hình thức làm thuê vận chuyển, bóc gỡ đất đá đã được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trong cuộc họp với ngành than ngày 26.4 yêu cầu phải đình chỉ ngay việc khai thác tận thu của Cty này.

    Song, phát biểu trước báo chí, ông Trần Xuân Hoà khẳng định: "Chúng tôi đang phải đánh giá lại mặt được, chưa được của Cty này để... kiểm điểm và rút kinh nghiệm, nhưng trước áp lực của Chính phủ, bảo dừng thì chúng tôi tuân thủ". --->>>>> Rất miễn cưỡng
    Tôi sẽ kiểm điểm trình Thủ tướng

    Trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về vấn đề xử lý các bất cập của ngành than, đã chỉ ra: Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng lộn xộn trong khai thác, vận chuyển than là do TKV đã buông lỏng quản lý khai thác trong ranh giới mỏ, để các Cty thành viên ký hợp đồng với nhiều doanh nghiệp tư nhân san gạt, bốc xúc, vận chuyển và khai thác tận thu than thiếu chặt chẽ...".

    Trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc lãnh đạo TKV xác định trách nhiệm đến đâu? Cả ông Trần Xuân Hoà và ông Đoàn Văn Kiển đều nhận trách nhiệm. Ông Hoà cho biết: "Hội đồng quản trị đã có chỉ thị yêu cầu từ Ban giám đốc đến lãnh đạo các đơn vị thành viên làm kiểm điểm, trung tuần tháng 5 chúng tôi sẽ có văn bản trình Thủ tướng.

    Còn ông Đoàn Văn Kiển- thì cho rằng, Nhà nước giao cho TKV quyền quản lý, khai thác tài nguyên, nhưng không giữ nổi mỏ, còn để tình trạng than thổ phỉ khai thác, chế biến không kiểm soát được là có trách nhiệm của lãnh đạo TKV. Nhiều năm nay, chúng tôi đã "chiến đấu" và bây giờ còn tiếp tục "chiến đấu".

    "Bản thân tôi đã chịu rất nhiều áp lực, nhưng tôi chưa bao giờ chùn bước" - ông Kiển nói. Nếu đúng như lời ông nói thì tình hình diễn biến hiện nay của nạn buôn lậu hàng triệu tấn than thổ phỉ chỉ là do ngành than đã lực bất tòng tâm.
  8. DoTranThu

    DoTranThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Vừa vừa thôi bố ơi . Oán hận gì em nó mà đập ghê thế ? Hay là muốn đập xuống để gom vào ?Em nó không chết được đâu !
  9. motngaymoi_2902

    motngaymoi_2902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0
    [/size=4Mục đích cuối cùng là giá càng rẻ càng tốt mua càng dc nhiều
  10. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Bộ Công Thương cho phép TKV được XK than do mình khai thác mà chưa cần xuất trình giấy phép chứng minh nguồn gốc.
    Trên số báo 93 ra ngày 25.4, chúng tôi có dẫn lời Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Than và Khoáng sản (TKV) ông Đoàn Văn Kiển khẳng định: "Không có chủ trương cho tư nhân vào khai thác trong khai trường các mỏ... nếu đơn vị nào không thực hiện là vi phạm quy định của tập đoàn và phải bị xử lý". Nhưng thực tế không phải như vậy.

    Cho tư nhân vào chiếm lĩnh mỏ

    Đoàn kiểm tra liên ngành đang kiểm tra kho than Cty TNHH Hải Đăng (ngày 22.4).

    Nếu như ông Chủ tịch TKV khẳng định không hề có việc khai thác tận thu than trong những khu vực mỏ của TKV quản lý thì những ngày xác minh tình hình khai thác than tại Quảng Ninh (QN), chúng tôi thấy có nhiều mỏ than của TKV đã được giao cho các DN ngoài ngành than vào đào bới, khai thác tận thu và vận chuyển than, không như những điều mà TKV đã nói.

    Tại Cty than Vàng Danh, có hai điểm khai thác do ông Đoàn Văn Kiển và ông Vũ Mạnh Hùng - Phó TGĐ TKV ký quyết định giao cho Cty cổ phần ximăng và xây dựng Quảng Ninh(QN) được khai thác tận thu. Chỉ từ đầu năm đến ngày 30.3, Cty này khai thác được 33.212,4 tấn than.

    Còn tại Cty than Mạo Khê, TKV đã ra quyết định điều 7 điểm khai thác cho Cty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ TKV (CPĐTTM&DV TKV) khai thác tận thu trong diện tích 2.317.900m2, trong đó ông Đoàn Văn Kiển ký giao 3 điểm than lộ thiên, ông Hùng - Phó TGĐ ký giao một điểm, ông Lê Minh Chuẩn - Phó TGĐ ký giao 2 điểm, ông Đặng Sỹ Trí ký giao 1 điểm... nhưng thực tế Cty CPĐTTM&DV TKV lại đã ký hợp đồng thuê các tư nhân bên ngoài vào bốc xúc vận chuyển đất đá, than. Cụ thể, Cty này đã tự ký 18 hợp đồng với hầu hết các DN tư nhân để thực hiện như tại khu vực vỉa 9,10 cánh bắc của Cty than Mạo Khê Cty CPĐTTM&DV TKV đã ký hợp đồng với các DN như Cty Tập đoàn Đông AÁ - Đông Triều; Cty Viễn Du; Cty TNHH Tùng Giang; Cty Phúc Thịnh... Lượng than khai thác thế nào trong những hợp đồng này không thể kiểm soát được.

    Ngoài ra, còn có 16/20 đơn vị thành viên của TKV cũng đã ký 61 hợp đồng với 52 tổ chức và cá nhân trong và ngoài ngành than vào vận chuyển đất đá và than trong các khu mỏ của TKV. Thậm chí Cty CP than Hà Tu còn tự ý ký 2 hợp đồng cho 2 DN tư nhân là Cty CP Tùng Bách có địa chỉ tại tổ 41, phường Hồng Hà, TP.Hạ Long và Cty CP đầu tư xây dựng và thương mại Tân Thành cũng ở phường Hồng Hà vào gia công chế biến tận thu than.


    Để thực hiện 61 hợp đồng nêu trên, các DN ngoài ngành than đã đưa 909 ôtô các loại và 82 máy xúc máy gạt vào khai trường các mỏ hoạt động. Chỉ riêng quý I/2008, các đơn vị ngoài ngành than đã vận chuyển được 6 triệu tấn than ra khỏi khai trường. Những bằng chứng nêu trên hoàn toàn mâu thuẫn với những điều mà Chủ tịch HĐQT TKV đã nói.

    Tiếp tay cho than lậu
    Qua kiểm tra đột xuất của thanh tra bảo vệ TKV tại khu vực Mạo Khê - Đông Triều, lực lượng chức năng đã phát hiện trong hai ngày 24 và 25.2.2008 Xí nghiệp chế biến và kinh doanh than thuộc Cty CPĐTTM&DV TKV đã xuất 58 phiếu vận chuyển than nội bộ ra bên ngoài.


    Kiểm tra từ ngày 27.10.2007 đến ngày 13.2.2008 xí nghiệp này đã cấp phiếu vận chuyển nội bộ cho các xe ngoài ngành than với tổng khối lượng lên tới 38.729,9 tấn than nguyên khai không rõ nguồn gốc để lượng than lậu này đi qua trạm Tân Yên. Vấn đề nêu trên càng minh chứng cho vấn đề than lậu không phải chỉ là than "thổ phỉ", và nguồn than lậu này đã được "đội lốt" dưới danh nghĩa than của TKV.

    Trong lúc các cơ quan chức năng tỉnh QN đang quyết liệt ngăn chặn than lậu bằng việc kiểm tra nguồn gốc than để xác định đâu là than lậu, than do TKV khai thác hợp pháp thì đột nhiên, ngày 8.4 Bộ Công thương đã ban hành công văn số 2781/BCT-CNNg về thủ tục XK than với nội dung: "Bộ Công Thương chấp thuận để TKV được XK nguồn than do tập đoàn và các Cty con của tập đoàn có hoạt động khai thác, chế biến than trong năm 2008, và khi làm thủ tục thông quan, tạm thời chưa phải xuất trình giấy phép khai thác để chứng minh nguồn gốc than xuất khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2007/TT-BCT của Bộ Công thương về việc hướng dẫn XK than". Với công văn này, phía Hải quan QN cho biết: "Chúng tôi không còn trách nhiệm kiểm tra nguồn gốc than XK".


    Điều này đã tạo điều kiện cho than lậu, than "thổ phỉ"... vô tư qua biên giới.

    Để biết tình hình kinh doanh và chế biến than ở Quảng Ninh "lộn xộn" đến mức nào. Chúng tôi theo đoàn kiểm tra của UBND thị xã Cẩm Phả đến kiểm tra Cty TNHH Hải Đăng thì được biết Cty này đang có 2 tàu bị biên phòng giữ ở cửa khẩu. Cty cũng chưa có giấy phép chế biến khoáng sản và báo cáo đánh giá tác động môi trường trong việc san lấp sử dụng đất làm mặt bằng khu cảng.


    Mặc dù chỉ thuê 8.045m2 để làm cảng rót than, nhưng trên thực tế Cty này đã san lấp cả một vùng Vụng Ao - Miếu ba cửa rộng tới 51,9ha. Từ đầu năm đến nay Cty mới chỉ có hợp đồng mua được 350 tấn than để chế biến, nhưng tại thời điểm kiểm tra Cty báo cáo đang có tại kho bãi 1.150 tấn than cục.

    Tuy nhiên, theo nhận xét của ông Đỗ Trọng Quý - tổ trưởng tổ kiểm tra liên ngành thì khu vực cảng của Cty Hải Đăng đang có khoảng 2 vạn tấn.


    Các thành viên đoàn kiểm tra còn cho biết thêm: "Lượng than sẽ còn lớn hơn rất nhiều, bởi có khả năng đang còn một lượng than rất lớn được hất xuống vịnh rồi lấp đá sít để che giấu". Theo nhận định của cơ quan chức năng, thủ đoạn giấu than nêu trên đang diễn ra từ Đông Triều về tới Cẩm Phả từ khi Quảng Ninh mở chiến dịch chống than lậu. Theo dự báo, đang có khoảng 2 triệu tấn than lậu đang được che dấu.

Chia sẻ trang này