Cú hích cho dòng Bank ------ Phó Thống đốc đã lên tiếng !!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 13/10/2021.

571 người đang online, trong đó có 228 thành viên. 00:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9584 lượt đọc và 39 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Ngân hàng Nhà nước: Không hạ lãi suất, siết chặt tín dụng các lĩnh vực rủi ro


    Trong năm 2020, NHNN đã 3 lần liên tục giảm lãi suất điều hành. Sau 1 năm, lãi suất huy động và cho vay đều giảm phù hợp với tình hình, lãnh đạo NHNN cho biết thời gian tới sẽ không tính đến việc hạ lãi suất như một số ý kiến đã kiến nghị.

    [​IMG]

    NHNN sẽ không xem xét đến khả năng tiếp tục hạ lãi suất, thay vào đó sẽ siết chặt tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro.

    Chiều 12-10, tại buổi họp báo về kết quả hoạt động của ngân hàng quý III-2021, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết tính đến ngày 7-10, tín dụng toàn hệ thống ngân hàng tăng 7,42% so với cuối năm ngoái. Nếu so với cùng kỳ năm 2020 thì tín dụng tăng 5,48%. Đây là kết quả khả quan trong bối cảnh dịch bùng phát mạnh, nhu cầu vốn, cung ứng vốn cho nền kinh tế vẫn tăng.

    Chính sách tiền tệ của NHNN vẫn được điều hành theo định hướng chủ đạo hỗ trợ đà phục hồi kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa bảo đảm phát triển kinh tế”.

    Về điều hành lãi suất, NHNN đã chỉ đạo quyết liệt các tổ chức tín dụng chủ động cân đối khả năng tài chính, để áp dụng lãi suất cho vay hợp lý, tiết giảm chi phí hoạt động để tập trung nguồn lực giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới, góp phần hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

    Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay cuối tháng 8-2021 tiếp tục giảm.

    Đáng chú ý, do tác động của dịch Covid-19, tỷ lệ nợ xấu nội bảng đang có xu hướng tăng. NHNN tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực được dự báo tiềm ẩn nhiều rủi ro, như bất động sản, chứng khoán, lĩnh vực đầu tư BOT, BT.

    Ngoài ra, theo lãnh đạo NHNN, giá xăng dầu trên thế giới đang có nhiều biến động với xu hướng tăng cao. Dự báo lạm phát kinh tế toàn cầu có thể xảy ra. Để ứng phó, một số ngân hàng trung ương đã thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, thay vì nới lỏng như trước kia để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi sau dịch Covid-19. Đây cũng là vấn đề mà NHNN đang xem xét để có những chính sách ứng phó phù hợp.

    Lãnh đạo NHNN cho biết trước mắt sẽ không tính đến việc hạ lãi suất như một số ý kiến đã kiến nghị. Trong thời gian tới, cơ quan này tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác, nhằm kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định vĩ mô, thị trường, hỗ trợ phục hồi nhanh kinh tế.

    Tính đến cuối tháng 9-2021, các tổ chức tín dụng (TCTD) đã cho vay mới với lãi suất thấp hơn so trước dịch (lũy kế tính từ 23-1-2020) đạt trên 5,2 triệu tỷ đồng cho 800.000 khách hàng.

    Có khoảng 1,7 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được miễn, giảm, hạ lãi suất với dư nợ gần 2,5 triệu tỷ đồng.
    Riêng 16 ngân hàng thương mại (chiếm 75% tổng dư nợ nền kinh tế) đã giảm lãi suất cho vay theo cam kết với Hiệp hội ngân hàng lũy kế từ 15-7-2021 đến cuối tháng 9-2021 là 11.813 tỷ đồng, đạt 57,31% so với cam kết.
    Songbeng, A_Tunwinwin8668 thích bài này.
    Tinhledt đã loan bài này
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Sàn mua bán nợ sẽ đi vào hoạt động vào ngày 15/10
    - 12/10/2021

    BNEWS Ngày 15/10, sàn giao dịch nợ của Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản (VAMC) sẽ đi vào hoạt động.
    [​IMG]Ngân hàng nhà nước họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III. Ảnh: Ngân hàng nhà nước
    Tại buổi họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III, diễn ra chiều ngày 12/10, ông Nguyễn Trọng Du, Phó Chánh thanh tra Giám sát, Ngân hàng Nhà nước cho biết ngày 15/10, sàn giao dịch nợ của Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản (VAMC) sẽ đi vào hoạt động.

    [​IMG]Ông Nguyễn Trọng Du, Phó Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng phát biểu tại họp báo. Ảnh: Ngân hàng nhà nước
    Ông Nguyễn Trọng Du cho biết, sàn giao dịch nợ VAMC ra đời với hoạt động trọng tâm là cung cấp các dịch vụ tư vấn, môi giới mua, bán nợ và tài sản của các tổ chức, cá nhân thông qua việc sử dụng các kiến thức chuyên môn để phát hiện vấn đề, đề xuất các giải pháp liên quan đến hoạt động mua, bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và làm trung gian, dàn xếp việc mua bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu giữa các bên.

    Sàn giao dịch nợ VAMC được thành lập để hướng tới mục tiêu tạo lập, cung cấp một loại hình dịch vụ mới, chuyên nghiệp, hiệu quả trong hoạt động xử lý nợ xấu, từ đó nâng cao vị thế, vai trò của VAMC. Qua đó góp phần xử lý nhanh, dứt điểm nợ xấu, thúc đẩy thị trường mua bán nợ phát triển với VAMC đóng vai trò trung tâm của thị trường.

    [​IMG]Quang cảnh họp báo. Ảnh: Ngân hàng nhà nước
    Khi đi vào hoạt động, Sàn giao dịch nợ VAMC được dự báo sẽ thu hút sự quan tâm của các tổ chức tín dụng và nhiều nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký thành viên, sử dụng dich vụ và giao dịch trên sàn. Sàn giao dịch hoạt động hứa hẹn sẽ tạo lập một môi trường mua bán, xử lý nợ xấu sôi động, hiệu quả tại Việt Nam.
    Trước đó, VAMC cũng đã triển khai thủ tục đăng ký hoạt động của Sàn giao dịch nợ VAMC theo mô hình chi nhánh và đã được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động./.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Quy định mới: Tạm dừng thực hiện Chỉ thị 15, 16, 19, chia 4 cấp độ dịch bệnh với các biện pháp tương ứng
    THỨ 3, 12/10/2021, 23:05


    Chính phủ ban hành nghị quyết 4 cấp độ dịch bệnh cùng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
    Tạm thời không áp dụng Chỉ thị 15, 16, 19
    Ngày 11/10, Chính phủ ban hành Nghị quyết quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

    Nghị quyết nhằm mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do Covid-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu trong năm 2021.

    Đồng thời, không để tình trạng cục bộ, cát cứ trong ban hành và thực hiện các giải pháp trên mức cần thiết gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội.

    Nghị quyết nhấn mạnh phải lấy phòng dịch là cơ bản, lâu dài. Các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 phải được thực hiện dứt khoát, kịp thời, quyết liệt; đảm bảo hài hòa giữa các giải pháp chuyên môn y tế với các giải pháp hành chính, kinh tế - xã hội.

    Các giải pháp y tế phải đồng bộ giữa cách ly với xét nghiệm, điều trị, vaccine, theo phương châm "cách ly, xét nghiệm là then chốt, vaccine, thuốc điều trị là điều kiện tiên quyết".

    Quy định này được áp dụng thống nhất trong toàn quốc. Căn cứ vào các hướng dẫn của Bộ Y tế và các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố quyết định các biện pháp hành chính phù hợp bao gồm các quy định, hướng dẫn cụ thể về công suất, số lượng người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, văn hóa, văn nghệ, sự kiện tập trung đông người,... và có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung cụ thể nhưng không trái với quy định của Trung ương, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại, sinh hoạt của nhân dân.

    Trường hợp các quy định, hướng dẫn của Trung ương không phù hợp, khả thi thì kịp thời báo cáo cơ quan ban hành quy định, hướng dẫn. Cơ quan ban hành quy định, hướng dẫn phải có chỉ đạo ngay để tháo gỡ vướng mắc đồng thời nghiên cứu sửa đổi quy định, hướng dẫn.

    Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định cách ly y tế vùng (phong tỏa ổ dịch) nhanh nhất, ở phạm vi hẹp nhất có thể và triển khai các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, tiếp cận dịch vụ y tế để người dân yên tâm tuân thủ các quy định phòng, chống dịch.

    Tạm thời không áp dụng các quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 của Chính phủ và các Chỉ thị số 15, 16, 19 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

    Trường hợp cần thiết phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên quy mô toàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cao hơn các biện pháp tại Quy định này thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ.

    [​IMG]
    Chính phủ ban hành nghị quyết quy định 4 cấp độ dịch bệnh (Ảnh minh họa: Đinh Huy)

    4 cấp độ dịch bệnh và các biện pháp tương ứng

    Theo đó, có 4 cấp độ dịch bệnh, gồm:

    - Cấp 1: nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh.

    - Cấp 2: nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng.

    - Cấp 3: nguy cơ cao tương ứng với màu cam.

    - Cấp 4: nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Tiền trong dân còn rất lớn, làm sao để huy động là điều “rất trăn trở”
    Cập nhật lúc 22:10, Thứ ba, 12/10/2021


    (Thanh tra) - Nguồn tiền trong dân còn rất lớn, nhưng làm sao để người dân yên tâm lấy tiền ra đầu tư kinh doanh, thay vì “đổ” vào nhà cửa, đất đai, vàng bạc, gửi tiết kiệm… là vấn đề lớn, rất trăn trở.

    Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Mục tiêu đến năm 2025 có 1,5 triệu doanh nghiệp là khó khả thi
    [​IMG]
    Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: Đ.X
    Thông tin trên được đưa ra tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 chiều ngày 12/10.

    Đang tính toán phát hành thêm công trái qua người dân

    Nêu ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhìn nhận 5 năm qua (giai đoạn 2016 - 2020) đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong tái cơ cấu nền kinh tế và có nhiều dấu ấn nổi bật và tích cực.

    Tuy vậy, ông Vương Đình Huệ lưu ý cần tập trung chú đến việc phát triển của thị trường vốn do năng lực đang hạn chế, khả năng huy động vốn hạn chế. Việc hấp thụ vốn của nền kinh tế cũng gặp trở ngại, tín dụng tăng chậm, có nguy cơ “chảy” vào những lĩnh vực rủi ro cao như chứng khoán, bất động sản.

    Vì thế, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước cần nghiên cứu giải pháp cải thiện thể chế, luật pháp, ưu đãi... để mở rộng năng lực thị trường vốn (thị trường trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp).

    Ông thông tin, hiện Bộ Tài chính đang tính toán phát hành thêm công trái thông qua người dân như ngày xưa chứ không phải thông qua “kênh” bán buôn các tổ chức tín dụng.

    “Hiện tiền trong dân còn khá nhiều”, Chủ tịch Quốc hội nói. Theo ông, nếu huy động thông qua các ngân hàng sẽ vướng quy định trần cho vay trung, dài hạn.

    [​IMG]
    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Đ.x
    Chủ tịch Quốc hội dẫn chứng, ngân hàng huy động 100 đồng thì chỉ được cho vay ra 40 đồng, nên các ngân hàng muốn cho vay nhiều hơn cũng khó cho vay được. Chưa kể, còn vấn đề liên quan tới dự trữ bắt buộc.

    Ngoài chuyện huy động nguồn lực từ dân, theo ông Huệ, kế hoạch cơ cấu kinh tế 5 năm tới cũng cần chú ý tới các yếu tố nâng cao năng lực hấp thụ vốn nền kinh tế.

    Ở khía cạnh này, cấp bách phải điều chỉnh chính sách tài khoá, tiền tệ để phục hồi, tái thiết kinh tế, song vấn đề là có tiêu được tiền hay không.

    “Phải có giải pháp để tiền đưa vào chỗ nào, kích thích vào đâu để tiền rót vào mà tiêu được. Nhất là phân bổ, giải ngân đầu tư công, nhất là công tác chuẩn bị đầu tư, tăng năng lực quản trị các dự án đầu tư, hay giải quyết các dự án treo, chậm tiến độ…”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

    Phải làm sao để người dân yên tâm bỏ tiền ra đầu tư kinh doanh

    Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cũng quan tâm đến mục tiêu phân bổ và sử dụng nguồn lực xã hội tập trung vào những ngành, sản phẩm có tính cạnh tranh, lợi thế.

    Theo bà Thanh, bản kế hoạch cần bổ sung thêm nội dung “huy động” và quan tâm đến việc huy động nguồn lực trong nước. “Phải có huy động mới đến phân bổ và sử dụng nguồn lực”, bà Thanh nói.

    [​IMG]
    Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: Đ.X
    Trưởng ban Công tác đại biểu lý giải, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, nhưng có thể nói nguồn lực trong nhân dân còn tương đối nhiều mà chưa huy động được. Vì vậy, cần phải huy động nguồn lực trong nước.

    Đi liền với đó, theo bà Thanh là cải cách thể chế, cơ chế chính sách để huy động nguồn đầu tư từ khối FDI cho phát triển kinh tế. xã hội.

    Giải trình sau đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đồng tiền trong dân còn rất lớn mà chúng ta chưa huy động được.

    Làm sao để người dân yên tâm bỏ tiền ra đầu tư kinh doanh, chứ không phải tập trung vào nhà cửa, đất đai hay vàng, bạc, đô la, tích trữ gửi tiết kiệm… là vấn đề rất lớn.

    “Đây là những vấn đề chúng tôi rất trăn trở”, Bộ trưởng Dũng nói.

    Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho rằng, các chủ trương của Đảng, Nhà nước rất rõ, nhưng việc thực hiện đang còn có một số vấn đề nhất định.

    “Vì thế, thời gian tới phải làm sao để khơi thông được các điểm nghẽn, giải phóng các nguồn lực để huy động các nguồn lực trong dân đang còn rất lớn, bên cạnh sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, vốn đầu tư nước ngoài, vốn doanh nghiệp Nhà nước… “, ông Dũng cho hay.
  5. cancaucom02

    cancaucom02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    913
    Đ.m cứ NH mà múc, đ.éo nói nhiều TCB, MBB, LPB..
    BigDady1516 thích bài này.
  6. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    8.515
    Dụ dân vào chơi chứng.
    BigDady1516 thích bài này.
  7. saoden88

    saoden88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2019
    Đã được thích:
    1.435
    Đang lăn chốt msb đây ... Mấy lần rùi ..
    BigDady1516 thích bài này.
  8. alisson36

    alisson36 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2020
    Đã được thích:
    863
    Cú hích này nên chọn mã bank nào tiềm năng nhất vậy bro
    BigDady1516 thích bài này.
  9. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    8.515
    Xem kết quả giao dịch 2 ngày trước để chọn mã banks.
    SongbengBigDady1516 thích bài này.
    alisson36 đã loan bài này
  10. vanhoamira

    vanhoamira Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2020
    Đã được thích:
    107
    Giờ này còn bank nữa, lạm phát sắp ngập đầu rồi
    BigDady1516 thích bài này.

Chia sẻ trang này