Cứ ngành điện mà múc ----> thời cuộc đã thay đổi quay 180

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by em_vo_tu, Aug 27, 2010.

197 người đang online, trong đó có 79 thành viên. 01:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. em_vo_tu

    em_vo_tu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 3, 2010
    Likes Received:
    12
    Thị trường điện cạnh tranh ra đời: Phá vỡ thế độc quyền (19/08/2010) Tại Hội thảo về thị trường điện cạnh tranh do Bộ Công thương tổ chức ngày 18-8 tại Hà Nội, vấn đề mà các doanh nghiệp trong ngành quan tâm là: Khi thị trường điện cạnh tranh ra đời, việc mua bán điện có được minh bạch hơn hay không, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh điện, giá điện có được ổn định...?
    2011 sẽ vận hành thị trường điện cạnh tranh
    Theo lộ trình do Bộ Công Thương xây dựng, thị trường điện Việt Nam sẽ phát triển theo 3 cấp độ, mỗi cấp độ được thực hiện theo 2 bước thí điểm và hoàn chỉnh. Cấp độ 1: thị trường phát điện cạnh tranh (giai đoạn 2005 - 2014), Cấp độ 2: thị trường bán buôn điện cạnh tranh (giai đoạn 2015 - 2022). Cấp độ 3: thị trường bán lẻ điện cạnh tranh (giai đoạn sau 2022). Đề án thị trường điện cạnh tranh sẽ hoàn thành trong năm nay và năm 2011 đưa vào thử nghiệm, nếu được sẽ thực hiện chính thức hệ thống thị trường phát điện cạnh tranh cuối năm 2011.

    Theo đề án đưa ra, các nhà máy điện có công suất từ 30MW trở lên đấu nối vào lưới điện quốc gia sẽ được tham giá cạnh tranh phát điện theo các hình thức: trực tiếp giao dịch (chào giá cạnh tranh trực tiếp) và gián tiếp giao dịch (do các đơn vị khác chào thay hoặc công bố sản lượng điện phát). Khi thị trường này vận hành, các nhà máy phát điện sẽ phải cạnh tranh với nhau, chào giá tới đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện trong khung từ giá sàn tới giá trần. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện chịu trách nhiệm xác định và công bố giá sàn, giá trần phát điện của từng loại nhà máy điện và dự báo phụ tải. Cơ quan điều tiết điện lực giám sát việc chào giá. Với nguyên tắc trên, vị thế độc quyền của EVN trong việc cung ứng điện hiện nay sẽ bị phá bỏ, là một bước ngoặt lớn trong cải tổ ngành điện Việt Nam.

    Không minh bạch nếu vừa mua, vừa bán, vừa điều hành
    Trả lời câu hỏi: Liệu khi thị trường này vận hành, các nhà máy điện của EVN có được tách ra khỏi tập đoàn và có đảm bảo được tính minh bạch trong khâu mua – bán điện? Ông Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cho biết, thị trường điện cạnh tranh ra đời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh điện, đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động điện lực. “Về nguyên tắc, người bán và mua phải tách biệt ra mới khách quan. Nếu vừa bán, vừa mua, vừa điều hành thì sẽ thiếu minh bạch, còn gì là khách quan nữa”.

    Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cho biết, năm 2008, Bộ Công thương đã trình Chính phủ đề án tái cơ cấu ngành điện, đề xuất tách các nhà máy điện ra khỏi EVN và EVN chỉ còn làm công việc truyền tải, phân phối, mua bán điện, đồng thời quản lý một số nhà máy điện thuộc quyền quản lý của Nhà nước. Tuy nhiên, đến nay, đề án này chưa được Chính phủ phê duyệt vì EVN có ý kiến phản đối. Trên thế giới, khi phát triển thị trường điện cạnh tranh việc đầu tiên là phải tái cơ cấu ngành cho phù hợp thì thị trường mới vận hành tốt được, nếu cứ để như cấu trúc hiện nay thì sẽ khó vận hành một cách minh bạch và hiệu quả.
    http://www.baomoi.com/Home/KinhTe/da...en/4729364.epi
    Phương Thảo

    bảng giá 27/8/2010

    [​IMG]
  2. hungfinel

    hungfinel Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 22, 2007
    Likes Received:
    2
    Ngành điện năm nay thì chưa thể tăng mạnh.
    Nhưng sang năm tới tới thì ngành Điện & Than thì có thể bứt phá mạnh
  3. nhadautu1970

    nhadautu1970 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Aug 25, 2010
    Likes Received:
    0
    CƠ HỘI NHÂN 100 LẦN TÀI KHOẢN
    KHI THẢ NỔI GIÁ THAN VÀO 2011

    Khi thả nổi giá than, Một công ty than lãi như thế nào?
    Tham khảo BCTC một mỏ siêu còi ở Trung Quốc công suất có 383,000 tấn/6 tháng. = 1/5 mỏ Đèo nai chưa mở rộng =1/8 sau khi mở rộng. 6 tháng đầu năm 2010 lãi có 8,4 triệu USD thui. Hê hê !

    Six-Month Results
    For the six months ended May 31, 2010, the Company reported revenue of $41.2 million, a 343% increase over revenue of $9.3 million in the same period of fiscal year 2009. Six-month sales from the Company's coal group increased 956% to $33.8 million, or 82% of total sales, compared to $3.2 million, or 34% of total sales in the prior year. As a component of this, 38% of total company sales came from coal production, and 44% came from coal trading. China Energy produced approximately [size= medium]383,000 metric tons[/size] of coal during the six months of fiscal 2010, compared to 22,000 metric tons in the same period of fiscal year 2009. The year-over-year increase in revenue from the Company's coal group was primarily driven by a combination of the fact that production at the Company's LaiYeGou coal mine in Inner Mongolia was partially shut down in 2009 due to the $10 million expansion and improvement program and the resulting significant increase in coal production resulting from such program in 2010. Sales at the heat power group totaled $7.5 million, or 18% of total sales compared to $6.1 million, or 66% of total sales in the same period of last year.
    Cost of goods sold for the six months ended May 31, 2010 was approximately $25.9 million, compared to approximately $8.9 million in the prior year. Gross profit was $15.4 million and the gross margin was 37% in the six months of fiscal 2010, compared to $0.37 million in gross profit and a gross margin of 4% during the same period in fiscal year 2009.
    Total operating expenses for the six months of fiscal year 2010 were approximately $4 million, or 9.7% of revenue, compared to $1.5 million or 16.1% of revenue same period in fiscal year 2009.
    Net income for the six months of fiscal year 2010 totaled approximately $8.4 million or $0.19 per share, compared to a loss of approximately $1.4 million, or $0.03 per share in the same period in fiscal year 2009. Net income margins were 20.4% for the six months of fiscal year 2010. Per share amounts for second quarter 2010 and 2009 are based on 45 million shares outstanding.
    http://www.prnewswire.com/news-relea...-98773349.html


    Đây là lý do một mỏ than trên thế giới có giá bằng tỷ USD. Ở VN bà con ta bán rẻ tài nguyên quá.
    Một mỏ to nhất chỉ có giá >200 tỷ vốn hóa. Cơ hội làm giàu cực lớn khi thả nổi giá than đấy !





    [​IMG]PM [​IMG]Email

  4. akilavuong

    akilavuong Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    May 14, 2010
    Likes Received:
    62
    chờ qua năm sau đi chứ năm nay không ăn thua
  5. nhadautu1970

    nhadautu1970 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Aug 25, 2010
    Likes Received:
    0
    Than lãi dã man, lãi tàn bạo khi thả nổi giá
    Công ty đang tái khẳng định sự hướng dẫn của năm tài chính trước đó đã báo cáo, và dự kiến báo cáo
    giữa $ 17.000.000 và 18.000.000 $ trong thu nhập ròng của
    năm tài chính kết thúc ngày 30 Tháng 11 năm 2010. Trung điểm của nhiều đại diện này tăng 243% từ năm tài chính 2009.

    Quản lý dự đoán doanh thu của Tập đoàn than của nó, bao gồm khai thác than và bán hàng cũng như kinh doanh than, sẽ đại diện cho khoảng 80% đến 90% doanh thu trong năm 2010. Công ty hy vọng sẽ sản xuất một tổng hợp của khoảng 800.000 tấn than cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 11 năm 2010. Năng lượng Trung Quốc sản xuất khoảng 383.000 tấn than đá trong nửa đầu năm tài khoá 2010 so với 22.000 tấn trong năm trước thời kỳ. Công ty cũng dự kiến mức độ cao hơn của doanh số bán hàng từ nhóm Power nhiệt do sự gia tăng trong vùng phủ sóng của các hoạt động làm nóng của Công ty và tăng lượng điện bán ra của hoạt động điện của nó. Của Công ty hướng dẫn này không bao gồm bất kỳ sự đóng góp từ sự thu nhận trong tương lai của Công ty. Quản lý sẽ tiếp tục đánh giá triển vọng kinh doanh của mình khi cần thiết và giao tiếp bất kỳ thay đổi trên một cơ sở hàng quý hoặc khi thích hợp.



    The company is reaffirming its previously reported fiscal year guidance, and anticipates reporting between $17 million and $18 million in net income for its fiscal year ending November 30, 2010. The midpoint of this range represents an increase of 243% from fiscal year 2009.
    Management anticipates sales of its Coal Group, which includes coal mining and sales as well as coal trading, will represent approximately 80% to 90% of revenues during 2010. The Company expects to produce an aggregate of approximately 800,000 metric tons of coal for the fiscal year ending November 30, 2010. China Energy produced approximately 383,000 metric tons of coal in the first half of fiscal 2010 compared with 22,000 metric tons in the year ago period. The Company also expects higher level of sales from the Heat Power group due to an increase in coverage area of the Company's heating operations and an increase in the volume of electricity sold by its electric power operations. The Company's guidance does not include any contribution from future acquisitions by the Company. Management will continue to evaluate its business outlook as necessary and communicate any changes on a quarterly basis or when appropriate.

    Một mỏ than công suất chỉ 800,000 tấn năm mà lãi 18tr USD
  6. em_vo_tu

    em_vo_tu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 3, 2010
    Likes Received:
    12
    Cần đón đầu con sóng này , các tổ chức đang theo dõi các lĩnh vựt này đấy mua chậm không được giá tốt đâu
  7. heyboy86

    heyboy86 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 23, 2010
    Likes Received:
    0
    =D>=D>=D> Bác mua năm nay. Để năm sau nó tăng gấp đôi. Múc hay chưa múc...
  8. Nasdaq1806

    Nasdaq1806 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 5, 2010
    Likes Received:
    0
    ơ thế không có thuỷ điện à, ko có thuỷ điện làm sao có điện được bác.
  9. noyoungnoold

    noyoungnoold Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 23, 2009
    Likes Received:
    10
    Hôm nay đỡ giá lên 12.5 để lăn chốt cổ tức 4% giao dịch ko hưởng quyền ngày thứ 2 tuần sau.
    VSH khó vượt 12.5 trong ngắn hạn vì cầu vùng giá rẻ hết rồi.
    Hôm nay cuối phiên em sút hàng mua lúc 11.5-11.6 đi giá 12.5, kiếm được hơn 8%.
    Chúc các bác ở lại mạnh giỏi và thành công.
    Chân thành cảm ơn các anh đỡ giá thời gian vừa qua.[r2)][r2)][};-[};-
  10. nhadautu1970

    nhadautu1970 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Aug 25, 2010
    Likes Received:
    0
    2011 ai đầu tư điện than sẽ thành đại tỷ phú

Share This Page