CÚ SỐC LỢI NHUẬN GIẢM 40% - CHIẾN THUẬT "KITCHEN SINKING" HAY RỦI RO THỰC SỰ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TonhuinfoHub, 07/01/2026.

938 người đang online, trong đó có 375 thành viên. 20:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1002 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. TonhuinfoHub

    TonhuinfoHub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2025
    Đã được thích:
    21
    Thân chào cộng đồng nhà đầu tư,

    Sáng nay, thông tin Sacombank (Mã: STB) báo lãi năm 2025 giảm 40%, thậm chí ước tính lỗ hơn 3.300 tỷ đồng riêng trong Quý 4 đã khiến nhiều chứng sĩ hoang mang. Tuy nhiên, trong đầu tư, những con số bề nổi thường đánh lừa thị giác. Dưới góc nhìn của tôi, đây không phải là tín hiệu bán tháo, mà là phát súng hiệu cho một cuộc tái cấu trúc triệt để nhất từ trước đến nay.
    [​IMG]
    Cùng Tố Như bóc tách 3 vấn đề cốt lõi đằng sau báo cáo tài chính gây sốc này:

    BẢN CHẤT CỦA KHOẢN LỖ: MẠNH TAY “DỌN DẸP” SẠCH SẼ

    Điểm nhấn lớn nhất không phải là lợi nhuận giảm, mà là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng Quý 4 vọt lên hơn 9.000 tỷ đồng (cả năm hơn 11.000 tỷ).

    Thuật ngữ tài chính gọi đây là “Kitchen Sinking” (tạm dịch: dọn sạch kho). Ban lãnh đạo mới, dưới sự dẫn dắt của Quyền Tổng giám đốc Nguyễn Đức Thụy, đã chấp nhận hy sinh lợi nhuận ngắn hạn để trích lập toàn bộ các khoản nợ xấu tiềm ẩn (tỷ lệ nợ xấu đang ở mức 6,31%). Hành động này tuy đau đớn ngay lập tức nhưng sẽ tạo ra một bảng cân đối kế toán sạch sẽ (clean sheet) cho các năm tiếp theo.

    HOẠT ĐỘNG CỐT LÕI VẪN TĂNG TRƯỞNG KHỎE

    Nếu gạt bỏ chi phí dự phòng, cỗ máy kinh doanh của STB vẫn chạy rất tốt: Tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt hơn 31.000 tỷ đồng, tăng 8,3%. Tổng tài sản tăng mạnh 21,5%, vượt mốc 909.000 tỷ đồng. Chi phí hoạt động giảm 11,5%, tỷ lệ CIR (Chi phí/Thu nhập) giảm về dưới 40%. Điều này chứng tỏ ngân hàng vẫn kiếm tiền rất tốt từ hoạt động tín dụng và dịch vụ, chỉ là đang dồn tiền đó để xử lý các di sản quá khứ mà thôi.

    KỲ VỌNG LỚN NHẤT: GAME BÁN VỐN 32.5%

    Tại sao lại phải trích lập mạnh tay vào lúc này? Câu trả lời khả dĩ nhất: Để bán được lô 32,5% cổ phần liên quan đến ông Trầm Bê với giá tốt nhất, ngân hàng buộc phải xử lý xong nợ xấu. Một “cô gái đẹp” muốn kén chồng đại gia (khối ngoại) thì không thể đeo trên mình gánh nặng nợ nần. Việc đẩy nhanh tiến trình xử lý nợ xấu chính là bước đệm quan trọng để hoàn tất đề án tái cơ cấu, mở đường cho dòng vốn ngoại chảy vào mạnh mẽ trong năm 2026.

    GÓC NHÌN ĐẦU TƯ

    Ngắn hạn: Giá cổ phiếu có thể chịu áp lực rung lắc mạnh do tâm lý hoảng loạn của nhà đầu tư cá nhân trước tin lỗ. Trung và Dài hạn: Đây là cơ hội vàng để gom hàng giá rẻ cho những ai tin vào câu chuyện tái cơ cấu. Khi nợ xấu được xử lý xong, lợi nhuận của STB sẽ “bung lụa” trở lại rất khủng khiếp vì không còn phải trích lập dự phòng lớn nữa (tương tự câu chuyện của ACB hay MBB trong quá khứ).

    Chiến lược hành động: Quan sát phản ứng giá tại các vùng hỗ trợ cứng. Nếu có bán tháo hoảng loạn (Panic Sell), đó là lúc dòng tiền thông minh nhập cuộc. Đừng để mất hàng trong những phiên rũ bỏ mang tính chiến thuật này.

    Các bác nghĩ sao về nước đi táo bạo này của ban lãnh đạo mới STB? “Đau một lần rồi thôi” hay vẫn còn những rủi ro tiềm ẩn?

    Hãy chia sẻ quan điểm của anh em bên dưới để cùng thảo luận nhé!
  2. envirdungdl

    envirdungdl Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2015
    Đã được thích:
    1.250
    Chắc dự phòng cho Cây tre rồi
  3. LinhHajsc

    LinhHajsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2021
    Đã được thích:
    469
    Trích lập dự phòng hiện mới phủ được 49,2% thôi, nợ xấu bank này quá cao.
  4. Mrmanh

    Mrmanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2020
    Đã được thích:
    822
    Quan điểm và phân tích của bạn rất hay và đáng suy ngẫm. Nhưng mình nghĩ, STB sau khi tái cơ cấu xong, lợi nhuận sẽ tăng nhưng không thể tăng mạnh vì ngân hàng không còn lợi thế cạnh tranh như xưa. Tương lai của ngành ngân hàng sẽ thuộc về Big Four vì nó có chi phí vốn rất thấp, cộng với mạng lưới rộng khắp(cái này giờ cũng đang bị thu hẹp). Bạn cứ đọc báo cáo các công ty niêm yết sẽ thấy, các công ty này chủ yếu vay ở Big Four vì lãi suất thấp chỉ bằng các ngân hàng tư nhân nhỏ huy động vào. Tiếp đến là những ngân hàng tư nhân có lợi thế cạnh tranh về hệ sinh thái lành mạnh, công nghệ tiên phong cũng như quản trị tốt. Do vậy, những ngân hàng không có lợi thế cạnh tranh gì, thì chi phí vốn cao nên cho vay ra cũng cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, khi STB về tay anh T thì giá cổ phiếu có thể tăng như tên lửa bên cạnh game bán vốn của ông Trầm Bê.
  5. Trungpro1

    Trungpro1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2025
    Đã được thích:
    34
    Riêng mấy cổ phiếu toàn hàng trong tay lái, lại có lái chúa về thì nói thật tin tức, số liệu chỉ để tham khảo, đến bh t vẫn chả hiểu sao LPB tăng gần chục lần trong 5 năm. :))
  6. dautudichthuc

    dautudichthuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    7.303
  7. csi6688

    csi6688 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2020
    Đã được thích:
    87
    a mới về chưa có tí cổ nào thôi, đơn giản dễ hiểu mà :)

Chia sẻ trang này