Cứ tưởng Tây đi ra, hoá ra Tây lại đi vào

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenVanHoa, 16/12/2011.

3337 người đang online, trong đó có 117 thành viên. 01:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 12711 lượt đọc và 194 bài trả lời
  1. figo123456

    figo123456 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/06/2010
    Đã được thích:
    436

    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^:)):)):)):)):)):))
  2. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Giảm lãi suất cho vay từ đầu năm 2012

    Ngành ngân hàng phải giảm lãi suất ngay từ đầu năm 2012. Đây là việc giảm phù hợp với quy luật chứ không phải là mệnh lệnh hành chính.
    [​IMG]
    "Lạm phát cao là do các đồng chí. Giảm được hay không là do các đồng chí điều hành. Xét cho cùng lạm phát là do tiền" Thủ tướng *************** nói.
    Ngày 17-12, tới dự và chỉ đạo hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2012, Thủ tướng *************** yêu cầu một trong những nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước năm 2012 là nâng cao năng lực điều hành chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát.

    Thủ tướng nhấn mạnh năm 2012, VN tiếp tục tập trung ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát ở mức 9%. Do vậy, ngành ngân hàng phải giảm lãi suất ngay từ đầu năm 2012. Đây là việc giảm phù hợp với quy luật chứ không phải là mệnh lệnh hành chính.

    Không có lý do gì không hạ được lãi suất

    Thủ tướng nhấn mạnh không có lý do gì không hạ được lãi suất cho vay xuống khi liên tục trong sáu tháng qua, chỉ số giá tiêu dùng tăng không quá 1%. Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị toàn hệ thống ngân hàng cùng nhau tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Dù bằng nhiều biện pháp nhưng quan trọng vẫn là giảm được lạm phát.

    Khi lạm phát giảm thì lãi suất cho vay phải hạ theo. Trách nhiệm và nhiệm vụ của ngân hàng là duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tăng trưởng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp đổ hàng loạt không phải chỉ là doanh nghiệp đó khó khăn mà ngân hàng cho vay vốn sẽ bị tác động ngay. Vì 70% vốn của doanh nghiệp là từ ngân hàng.

    Chính sách tiền tệ phải phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát. Do vậy, Thủ tướng gợi ý tổng dư nợ tín dụng năm 2012 chỉ nên tăng khoảng 15%, thay cho mức 15-17% mà Ngân hàng Nhà nước đề xuất. Tổng phương tiện thanh toán là 14-16%.

    Không để rủi ro

    Thủ tướng cũng yêu cầu dứt khoát ngành ngân hàng phải nhìn nhận những yếu kém của mình để cố gắng hơn. Về phía Ngân hàng Nhà nước, có những khó khăn do chính công tác điều hành chính sách tiền tệ gây ra như điều hành lãi suất vừa qua là một bài học. Lãi suất rối loạn, rồi lãi suất thị trường liên ngân hàng cho vay đến mức 40-50%, “chặt chém” nhau. Do vậy, cơ quan này cần tập trung nâng hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước như ban hành thể chế, hệ thống quy chuẩn để đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn hiệu quả hơn, đồng thời ngăn chặn rủi ro.

    Thủ tướng đề nghị mỗi ngân hàng phải chủ động tái cơ cấu về chiến lược kinh doanh, về quản trị, vốn liếng để lành mạnh hơn, hoạt động hiệu quả hơn và đừng làm khó cho hệ thống. Nhất là việc không thể lấy tiền của xã hội đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản... để rồi không thu hồi được. Thủ tướng cũng nhấn mạnh mình có vốn một đồng mà luật pháp cho huy động mười mấy đồng thì phải chấp hành nghiêm các quy định.

    Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu ngành ngân hàng phải cung cấp thông tin cho báo chí để phản ánh thực chất hoạt động của hệ thống ngân hàng. Đó là điều quan trọng nhất.

    Tiếp tục thắt lưng buộc bụng

    Để đảm bảo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết năm 2012, hệ thống ngân hàng tiếp tục phải hi sinh, phải thắt lưng buộc bụng. Tăng trưởng tín dụng năm 2011 ước khoảng 12-12,5% thì năm 2012 cũng chỉ 15-17%. Đây là mức thấp nhất so với mức bình quân 10 năm trước là 29,4%, 5 năm là 33%.

    Tuy nhiên, khác với những năm trước, năm 2012 chỉ tiêu tín dụng cho cả năm sẽ được giao đối với các nhóm tổ chức tín dụng trên cơ sở sắp xếp phân loại theo nguyên tắc anh nào hoạt động tốt thì mức tăng trưởng tín dụng cao hơn anh hoạt động chất lượng thấp hơn. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng theo quý và cả năm phù hợp chỉ tiêu Ngân hàng Nhà nước phân bổ.




    Theo Lê Thanh - Tuổi trẻ
  3. xfarmer

    xfarmer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2009
    Đã được thích:
    40
    Trong đời chơi chứng của mình, em sợ nhất là anh Hòa đăng đàn hô Úp.
  4. butchep2011

    butchep2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/08/2011
    Đã được thích:
    7
    Sợ gì,......đang cầm tiền mà thấy con bìm bịp hô up thì thôi rồi, phê lòi mắt vì sắp nhập được hàng có giá giảm 7-8 phiên............
  5. cofdness3

    cofdness3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Đã được thích:
    246
    Cứ tưởng Tây vào thị trường sẽ tăng, hoá ra vẫn tèo [:D]
  6. Dosonqueem2011

    Dosonqueem2011 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2011
    Đã được thích:
    3
    Thấy mấy chú chim lợn chiều nay có vẻ phản ứng bác Hoà 1 cách điên cuồng trong tuyệt vọng. Hệ thống 1 loạt tin tốt đang tràn lan trên media mấy ngày gần đây cho thấy chim lợn nào đã kịp cover hôm thứ 5 và 6, tại hạ quả là kính phục đẳng cấp. Còn chim lợn nào đến giờ này chưa kịp cover mà còn to mồm thì các chú cũng chỉ là cái loại vớ vẩn mà thôi!
  7. DangVi

    DangVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    0
    T+2: Xin đừng hứa!
    16/12/2011 08:39:46
    [​IMG]

    Các cơ quan quản lý hãy làm nhiều hơn là nói, đừng nên hứa hẹn mãi, các NĐT nghe đã quá nhiều và rất chờ đợi những sự thay đổi trên thực tế.
    UBCK một lần nữa công bố việc triển khai và đưa vào áp dụng chính thức T+2 từ năm 2012. Theo tôi, việc triển khai T+2 đã quá chậm và trách nhiệm này thuộc về Bộ Tài chính, UBCK, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và cả các CTCK.
    NĐT đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước về TTCK phải nhanh chóng cho triển khai các sản phẩm mới, các phương thức giao dịch mới thuận tiện hơn cho thị trường và NĐT.
    Tôi nghĩ rằng, không còn lý do gì để cơ quan quản lý lùi mãi thời hạn triển khai giao dịch T+2, vì càng kéo dài thì sẽ càng làm thiệt hại thêm cho các NĐT và ảnh hưởng đến hình ảnh của TTCK Việt Nam trong con mắt của các NĐT nước ngoài. Bên cạnh đó, nếu không sớm cho triển khai T+2, tôi nghĩ, nó càng làm cho niềm tin của NĐT đối với TTCK Việt Nam vốn đã vơi sau chuỗi ngày giảm điểm của các chỉ số, của các mã chứng khoán, sự mất an toàn của các CTCK…, càng thêm cạn kiệt.
    Theo tôi, những CTCK nào không đáp ứng được các điều kiện để triển khai giao dịch T+2, thì Bộ Tài chính và UBCK cần công bố công khai để NĐT biết. Tôi nghĩ, NĐT sẽ tránh xa những công ty này để tìm đến những công ty có thể triển khai T+2.
    Bằng động này, tôi cho rằng, các CTCK chưa đủ điều kiện thực sự sẽ buộc phải nâng cao công nghệ, còn những công ty cố tình không muốn triển khai giao dịch T+2 (để dành đặc quyền này cho một số khách VIP của mình, nhằm cạnh tranh không lành mạnh) sẽ buộc phải thay đổi. Còn với các CTCK yếu kém, UBCK cần phải xử lý triệt để, cho hợp nhất, sáp nhập hoặc giải thể để đảm bảo an toàn cho thị trường.
    Các cơ quan quản lý hãy làm nhiều hơn là nói, đừng nên hứa hẹn mãi, các NĐT nghe đã quá nhiều và rất chờ đợi những sự thay đổi trên thực tế.
    Nhân đây, tôi cũng xin đề nghị quý Báo Đầu tư Chứng khoán - tờ báo in, báo mạng hàng đầu và có uy tín nhất Việt Nam về TTCK - hãy mở một loạt bài viết tổng hợp, phân tích, bình luận, so sánh TTCK của các nước trên thế giới.
    Trong đó, đề cập đến những nước, vùng lãnh thổ đang triển khai các giao dịch chứng khoán T+0, T+1, T+2, T+3, T+4 và những khó khăn, thuận lợi của các nước khi triển khai giao dịch này để bạn đọc trong cả nước được biết rõ hơn nguyên nhân vì sao Việt Nam lại quá chậm trễ trong việc giảm thời gian trễ thanh toán sau giao dịch đến như vậy.
  8. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Đó là lực cầu tiềm năng... tín hiệu tích cực cho thị trường.
  9. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    NH ACB sẽ trả cổ tức 20% bằng tiền mặt ... sẽ giúp cổ phiếu này trụ vững và sẽ hỗ trợ cho sàn HNX trong tuần này (19-23/12)
  10. xiclohoavien

    xiclohoavien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Đã được thích:
    6.300
    2006 lại tái hiệnVNI di từ 400 lên 1100 khi tây "cũ" tranh thủ gom hàng BCs vì giá quá bèo qua T1/2012 dòng tiền tây lông mới ào ạt chảy vào VN cùng việc bọn tây lông được lập Cty CK 100% => sẽ kéo theo rất nhiều NDT tây lông + Vĩ Mô VN chính thức cho tín hiệu con bệnh LP đã được đẩy lùi và CP đang đi những bước rất khôn ngoan và chắc....bài học 2008...2010 sẽ k lập lại.....cùng chào đó 5 năm tăng trưởng bền vững của nền KT VN......các năm trước tăng trưởng tín dụng > 30% ....GDP tăng GDP tăng 7% k nhỉ [r2)][r2)]

Chia sẻ trang này