Cửa sống của VNI vẫn còn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mời các bác!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dunglotus, 29/09/2010.

108 người đang online, trong đó có 43 thành viên. 05:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4484 lượt đọc và 75 bài trả lời
  1. dunglotus

    dunglotus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    1
    Giờ các nhận định của cty chứng khoán em chả biết nghe theo thằng nào? hic.
  2. dunglotus

    dunglotus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    1
    Sau phiên giảm điểm mạnh hôm qua, thị trường chứng khoán tại châu Á hôm nay đã chuyển màu xanh. Giới đầu tư lạc quan hơn trước thống kê tích cực về lĩnh vực sản xuất tại Trung Quốc và tin đồn về việc Nhật Bản sẽ nới lỏng thêm cung tiền.

    ===> châu Á đang tốt
  3. bangthong

    bangthong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    hết cửa rồi!
  4. leanhtuan2006

    leanhtuan2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Liều ăn nhiều mà bác, khả năng về 420 lần nữa cũng khá thấp, mà có về 420 thì con mình cầm chắc cũng không giảm quá 10% (những con cơ bản tốt, được margin cao) chưa đụng ngưỡng giải chấp thì cũng không lo.
  5. leanhtuan2006

    leanhtuan2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó nhận định lung tung, đọc nhức cả mắt. Hôm tháng 5 thằng SBS còn nhận định cuối năm nay Index lên 800 nữa kìa, tốt nhất là không nghe thằng nào cả bác ạ.
  6. NamNV

    NamNV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    655
    :))=D>:))=D>:))=D>:))=D>:))=D> =)) =)) =))
  7. dunglotus

    dunglotus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    1
    Thị trường chứng khoán châu Âu mở phiên hôm nay với xu hướng tăng, xóa đi đà giảm 2 ngày trước đó. Báo cáo PMI khả quan của Trung Quốc cũng hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.

    ===> Châu Âu cũng ok
  8. hungcuongcfo

    hungcuongcfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    1.753
    =D>=D>=D>=D>
  9. dunglotus

    dunglotus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    1
    Cổ phiếu bánh kẹo “vô cảm” với mùa Trung thu

    [​IMG] [​IMG] Khác với mùa Trung thu năm 2009, năm nay yếu tố mùa vụ Trung thu đã không hỗ trợ nhiều cho biến động giá cổ phiếu của các công ty bánh kẹo niêm yết. Trong tháng 9, giá cổ phiếu KDC tăng khoảng 12%, NKD tăng 2 - 3%, riêng cổ phiếu BBC và HHC giảm nhẹ


    ====> năm nay làm ăn có vẻ khó khăn nhỉ. Dân chơi chứng cũng thế. Hic

  10. dunglotus

    dunglotus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    1
    "Chắc chắn có dấu hiệu đầu cơ làm giá vàng"

    (NDHMoney) Thống đốc Nguyễn Văn Giàu đã cuộc trao đổi với báo giới xung quanh việc sửa đổi Thông tư 13, mục tiêu hạ lãi suất và thị trường vàng.
    Đây là những sự kiện đã gây sự chú ý của nhiều giới trong thời gian qua.
    [​IMG]
    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu
    “Bất cập thì phải sửa”

    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết, mục tiêu của chính sách tiền tệ bao giờ cũng phải đảm bảo 3 vấn đề: ổn định giá trị đồng tiền, đảm bảo an toàn hệ thống cũng như an toàn hệ thống thanh toán, từ đó góp phần ổn định tăng trưởng. Việc ban hành Thông tư 13 không ngoài mục đích giữ vững an toàn cho cả hệ thống ngân hàng.

    Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, xét trên yếu tố khách quan và chủ quan thì việc ban hành Thông tư 13 là rất cần thiết. Trước và trong quá trình xây dựng Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức nhiều hội thảo, nghe nhiều ý kiến phản biện từ các chuyên gia, thành viên Hiệp hội ngân hàng. Đồng thời, gửi dự thảo cho các ngân hàng thương mại từ rất sớm. Ngân hàng Nhà nước không có sự vội vàng, gấp gáp mà đã có sự tính toán thận trọng.

    Còn việc vì sao phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13, Thống đốc cho biết, không phải Ngân hàng Nhà nước nhân nhượng trước áp lực nào mà nhận thấy trong văn bản còn một số điểm bất cập. Còn bất cập thì phải sửa.

    "Qua đánh giá của dư luận, Ngân hàng Nhà nước nhận thấy phần lớn dư luận đều nghiêng về quan điểm: Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước cần phải giữ hệ thống thật an toàn, một mặt để đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền và mặt khác là thúc đẩy phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, cũng có một số chuyên gia trong ngành cũng lưu ý Ngân hàng Nhà nước nên cân nhắc đến vấn đề khi áp dụng cái mới, nhạy cảm thì phải làm sao đó để trôi chảy hơn, không gây sốc", Thống đốc nói.

    Một nội dung quan trọng khác được nhiều ngân hàng nhắc đến trong thời gian qua là “tiền gửi kho bạc”. Theo Thống đốc Nguyễn Văn Giàu, hiện tại, số lượng tiền gửi Kho bạc tại ngân hàng thương mại khoảng 57 nghìn tỷ đồng, trong đó Agribank chiếm 33 nghìn tỷ đồng, BIDV (9,4 nghìn tỷ đồng), Vietcombank (8,3 nghìn tỷ đồng), VietinBank (1,4 nghìn tỷ đồng).

    “Đây là năm có số dư tiền gửi lớn nhất, chứ mọi năm con số này chỉ vài chục nghìn tỷ đồng và chỉ cần dùng hình thức khác là xử lý ổn. Chẳng hạn, Ngân hàng Trung ương có thể sử dụng chỉ tiêu tiền cung ứng của Chính phủ thay thế nhưng với số lượng lớn như vậy không thể sử dụng cách này. Hơn nữa, từ nay đến cuối năm, chỉ tiêu tiền cung ứng đã gần hết. Và với số lượng lớn như vậy, chỉ cần đơn vị chủ quản rút về giải ngân thì sẽ gây biến động thanh khoản lớn trong hệ thống”, Thống đốc nói.

    Thống đốc nhấn mạnh, dù thế nào thì cũng phải đặt lộ trình đưa nguồn tiền này ra khỏi nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng, dù trước mắt thì chưa thể thực hiện. Thống đốc đưa ra ví dụ, tết năm vừa qua, cũng vì tiền gửi kho bạc rút đột ngột mà thị trường bị căng thẳng thanh khoản.

    “Đưa lãi suất xuống dần dần”

    Theo Thống đốc, trong một cuộc họp gần đây, một số ngân hàng lên tiếng hiện lãi suất chưa thể hạ được là có nhiều tập đoàn, tổng công ty lớn đã đưa ra thị trường số lượng trái phiếu với lãi suất bình quân 14-16%/năm, tức cao hơn 3-5% so với mặt bằng lãi suất huy động chung. Chính vì vậy nhiều ngân hàng không thể nào cạnh tranh nổi với doanh nghiệp.

    Việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp với mức lãi suất cao hoàn toàn không góp phần vào việc kéo giảm mặt bằng lãi suất xuống như chủ trương của nhà nước. Điều bất lợi, rủi ro lớn cho các ngân hàng thương mại ở chỗ, nếu nguồn vốn này được rót cho những tập đoàn, tổng công ty kinh doanh kém hiệu quả, không có mức lợi nhuận lớn hơn lãi suất trái phiếu doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó không có khả năng trả nợ, gây ra phản ứng dây chuyền trong nền kinh tế.

    Thống đốc cũng cho rằng, lượng trái phiếu doanh nghiệp lớn với lãi suất cao phát hành thời gian trước đây là một lực cản đối với quyết tâm hạ lãi suất. Gần đây Bộ Tài chính cũng tiến hành việc phát hành trái phiếu với lãi suất thấp hơn nhằm định hướng lãi suất thị trường song không thành công.

    Theo Thống đốc, mục tiêu hạ lãi vay xuống sẽ trông chờ nhiều vào sức cạnh tranh giữa các ngân hàng trong việc đưa ra sản phẩm vay hấp dẫn đối với khách hàng. Các ghi nhận cho thấy có ngân hàng còn đang tung ra lãi vay 11,5%.

    Thống đốc cho rằng, cũng có thể áp dụng mệnh lệnh hành chính trong câu chuyện hạ lãi suất. Song việc này cần được làm mềm dẻo một cách hợp lý chứ không thể quá cứng nhắc sẽ gặp phải sự phản ứng... Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh linh hoạt các công cụ vốn để đưa lãi suất xuống dần dần trong thời gian tới.

    Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tính tới ngày 27/9, tăng trưởng tín dụng là 19,27%. Trong đó, tín dụng phi sản xuất tăng 385.000 tỷ đồng, đương đương mức tăng 18,2%; dư nợ chứng khoán đạt 15.000 tỷ đồng, tăng 19,8%; tín dụng tiêu dùng là 151.000 tỷ đồng, tăng hơn 19%...

    “Không khan hiếm vàng”

    Về thị trường vàng, Thống đốc cho rằng, cần phải đánh giá công bằng về thị này. Trong ba ngày qua, thị trường vàng thế giới cũng diễn biến chưa từng có trong lịch sử, trong vài thập kỷ gần đây. Thực tế diễn biến này cũng nằm trong dự đoán của một số chuyên gia kể cả trong và ngoài nước.

    Nhiều người cho rằng có sự đổ lỗi không tin tưởng vào tài chính thế giới, đó cũng là một nguyên nhân. Nhưng chưa hẳn là nguyên nhân chính, chúng ta sẽ phải tiếp tục theo dõi. Ngày trước khi diễn biến vàng xảy ra tình trạng tương tự, IMF và các tổ chức ở một số nước liên kết lại với nhau để xử lý tình hình vàng.

    Thông đốc cho rằng, biến động vàng còn có cả sự biến động do tâm lý. Ngân hàng Nhà nước đã theo dõi rất chặt chẽ thị trường vàng 3 ngày gần đây cùng với Hiệp hội vàng Việt Nam cho thấy, không có sự khan hiếm vàng. Điều này được thể hiện ở chỗ tại hai thị trường lớn là Tp.HCM và Hà Nội hầu như không có giao dịch mua vàng. “Chính vì vậy nếu nói giá vàng lên cao là do sự khan hiếm thì chúng tôi không thấy có cơ sở nào”, Thống đốc nói.

    "Tuy nhiên do biến động giá vàng thế giới tạo nên những biến động tâm lý trong nước. Tôi cho rằng vàng không phải là hàng hóa có nhu cầu xã hội lớn đến mức tạo nên sức “căng” giá đột biến như hiện nay," Thống đốc nhấn mạnh.

    Tuy nhiên, Thống đốc cũng khẳng định, chắc chắn có dấu hiệu đầu cơ làm giá vàng trong những ngày qua. Thống đốc cho biết, ngày 28/9, Ngân hàng Nhà nước đã họp với các cơ quan hữu quan trong đó có cơ quan ******* và Quản lý thị trường nhằm tìm hiểu thêm. Để xem thử xem yếu tố gì, trên cơ sở đó đưa ra giải pháp xử lý. Về khuôn khổ pháp lý liên quan đến hoạt động quản lý vàng hiện vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

    Đến giờ này chúng tôi chưa nhận thấy dấu hiệu chênh lệch lớn giữa cung và cầu dẫn đến tình trạng thiếu hàng, thiếu nguồn cũng như sự chênh lệch. Với mặt hàng nhạy cảm như thế này, chúng ta cần nhắc lại chủ trương là hoàn toàn không cấm nhưng cũng không thể tùy tiện muốn nhập bao nhiêu thì nhập gây mất ổn định thị trường.

    "Chắc chắn sẽ không thể áp dụng cơ chế quản lý mọi hoạt động kinh doanh phải cấp phép như trước đây vì nó quá cứng nhắc với nền kinh tế thị trường. Song thả lỏng như hiện nay cũng tạo nên nhiều vấn đề. Chúng tôi đang xây dựng khung quản lý cho hoạt động này, sau khi hoàn thiện sẽ tiến hành lấy ý kiến rộng rãi của các bộ ngành", Thống đốc nói.



    Công Minh - NDHMoney

Chia sẻ trang này