============= Cực khủng 800 thẳng tiến ============

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 10/07/2016.

111 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 04:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5889 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Sữa Việt Nam: Chuẩn bị cho “cửa chính ngạch” sang Trung Quốc
    Chủ Nhật, 10/7/2016, 16:51 (GMT+7)
    Văn Nam

    [​IMG]
    Để ra “sân chơi” lớn hơn, các nhà sản xuất sữa trong nước cần sớm cải thiện khâu tổ chức thu mua sữa tươi nguyên liệu vốn vẫn chưa ổn định về chất lượng, giá thành còn cao. Ảnh: UYÊN VIỄN
    (TBKTSG) - Mới đây, cơ quan chức năng về kiểm dịch thực phẩm phía Trung Quốc cho biết đang thẩm định việc mở cửa chính ngạch cho mặt hàng sữa Việt Nam. Thị trường rộng lớn và tiềm năng ở Trung Quốc là “miền đất hứa” cho các nhà sản xuất sữa.

    Trong buổi hội đàm vào ngày 31-5 vừa qua tại TPHCM với ông Chi Thụ Bình, Tổng cục trưởng Tổng cục Giám sát chất lượng kiểm nghiệm - kiểm dịch quốc gia Trung Quốc (AQSIQ), Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh đã đề nghị AQSIQ tiếp tục phối hợp, sớm cho phép các sản phẩm sữa Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc. Phản hồi về việc này, ông Chi Thụ Bình cho biết việc nhập khẩu sữa từ Việt Nam cũng sẽ qua các quy trình đánh giá, giám định từ phía Trung Quốc và ông đề nghị phía Việt Nam cung cấp hồ sơ phục vụ cho việc đánh giá này. Sắp tới, các chuyên gia Trung Quốc cũng sẽ đến các doanh nghiệp sản xuất sữa lớn của Việt Nam để khảo sát thêm.

    Trao đổi với TBKTSG, ông Vũ Ngọc Quỳnh, Tổng thư ký Hiệp hội Sữa Việt Nam, cho biết một số khảo sát thị trường gần đây cho thấy nhiều sản phẩm sữa của Việt Nam được người dân Trung Quốc ưa chuộng, như các loại sữa chua có đường, sữa chua không đường, sữa chua tiệt trùng, sữa chua nguyên kem và một số loại sữa nước khác. Cũng theo ông Quỳnh, các doanh nghiệp sữa Việt Nam đang bàn với nhau tổ chức một đoàn công tác sang Trung Quốc trong quí 3 năm nay để chủ động thảo luận thêm với cơ quan chức năng kiểm dịch Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến xuất khẩu sữa theo đường chính ngạch.

    Một vị đại diện Vinamilk cho biết, ước tính sơ bộ tổng giá trị thị trường sữa bột của Trung Quốc lên đến 30 tỉ đô la Mỹ mỗi năm. Là quốc gia sản xuất sữa lớn thứ tư trên thế giới nhưng Trung Quốc cũng nhập khẩu một lượng lớn sữa bột hàng năm. Dù vậy, từ hơn chục năm qua, mặt hàng sữa Việt Nam chưa thể xuất sang thị trường này qua đường chính ngạch do vướng các “thủ tục kiểm dịch” về chất lượng, an toàn thực phẩm từ phía Trung Quốc.

    Trên thực tế, cũng theo vị đại diện Vinamilk, xét về điều kiện sản xuất, một số nhà sản xuất sữa của Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với những đồng nghiệp trên thế giới. Những điểm cần lưu ý đối với thị trường Trung Quốc là cần khảo sát thị trường thật kỹ, về xu hướng tiêu dùng, khẩu vị người tiêu dùng..., nhất là cho những sản phẩm dành cho trẻ em, trẻ sơ sinh; cần xây dựng hệ thống phân phối đủ mạnh thì mới mong đáp ứng được nhu cầu đa dạng ở thị trường này.

    Theo đánh giá của Hiệp hội Sữa, ngành sữa Việt Nam hiện nay có các nhà sản xuất lớn, đủ lực xuất khẩu ra nước ngoài. Doanh thu ngành sữa những năm gần đây có mức tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2015 đạt 92.000 tỉ đồng, tăng 23% so với năm 2014, trong đó, sữa nước chiếm 30%.

    Bên cạnh đó, những dự án đầu tư tạo nguồn nguyên liệu của các doanh nghiệp sữa thời gian gần đây cũng cho thấy ngành sữa Việt Nam đủ sức thâm nhập thị trường Trung Quốc. Cũng theo Hiệp hội Sữa, Công ty cổ phần chuỗi thực phẩm TH hiện đã chủ động được 100% nguồn nguyên liệu. Năm ngoái, Vinamilk đã rót 1.600 tỉ đồng xây tổ hợp các trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao tại Thanh Hóa, và trước đó, doanh nghiệp này đã đầu tư 2.400 tỉ đồng xây “siêu nhà máy” sữa nước và sữa bột tại Bình Dương. Ngoài ra, NutiFood cũng đã tham gia thị trường sữa nước bằng việc đầu tư 1.600 tỉ đồng xây nhà máy sữa tại tỉnh Hà Nam, lớn nhất miền Bắc.

    Nhiều doanh nghiệp sữa khác cũng đang có sự chuẩn bị cần thiết cho cửa xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, như Công ty cổ phần Anova Milk. Bà Võ Thúy Anh, Tổng giám đốc Anova Milk, cho biết công ty này đang quan tâm việc xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Myanmar, Lào và Campuchia. Bà chia sẻ: “Qua khảo sát, chúng tôi thấy giá sữa ở Trung Quốc cao hơn nhiều so với giá các sản phẩm sữa cùng loại ở Việt Nam. Sau một số sự cố sữa kém chất lượng tại Trung Quốc, hiện người tiêu dùng Trung Quốc rất sẵn sàng chi trả cho các loại sữa chất lượng cao. Chúng tôi sẽ chọn ra những sản phẩm có lợi thế để xuất khẩu vào thị trường này”. Hiện Anova Milk đang có những bước khảo sát, tìm hiểu sâu hơn về thị hiếu và thói quen của người tiêu dùng Trung Quốc để có chiến lược truyền thông, thiết kế mẫu mã bao bì (bằng tiếng Trung) phù hợp cho dòng sản phẩm sữa bột chất lượng cao xuất khẩu vào thị trường này.

    Theo Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, sản lượng sữa tươi sản xuất trong nước đạt 660 triệu lít, đáp ứng 35% nhu cầu trong nước vào năm 2015; 1 tỉ lít năm 2020 để đáp ứng 38% nhu cầu; 1,4 tỉ lít năm 2025, đáp ứng 40% nhu cầu. Về tổng thể, năm 2015 cả nước đã sản xuất 1,9 tỉ lít quy ra sữa tươi và dự kiến sản lượng sẽ tăng lên 2,6 tỉ lít vào năm 2020 và 3,4 tỉ lít vào năm 2025.

    Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam, cũng nhìn nhận Việt Nam có những nhà sản xuất sữa đủ năng lực mở rộng thị trường xuất khẩu, nhưng nếu nhìn ở bình diện rộng hơn, ông cho rằng thách thức của ngành sữa trong nước hiện nay cũng không hề nhỏ. Theo ông Trung, để ra “sân chơi” lớn hơn, các nhà sản xuất sữa trong nước cần sớm cải thiện khâu tổ chức thu mua sữa tươi nguyên liệu vốn vẫn chưa ổn định về chất lượng, giá thành còn cao. Đó là chưa kể mối liên kết giữa người chăn nuôi và người chế biến còn chưa tốt, chưa minh bạch về tiêu chuẩn trong quảng cáo sản phẩm...

    Trung Quốc chỉ định thêm cửa khẩu nhập hoa quả Việt Nam

    Năm 2015, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Trung Quốc đạt 66,6 tỉ đô la Mỹ. Riêng trong năm tháng đầu năm 2016, giá trị hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 7,6 tỉ đô la Mỹ, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm 2015. Trong khi đó, Việt Nam nhập một lượng hàng hóa lớn từ Trung Quốc với kim ngạch nhập khẩu lên đến 19,2 tỉ đô la Mỹ, tương đương giá trị nhập khẩu từ các thị trường Đông Nam Á, Nhật Bản, châu Âu cộng lại.

    Cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và ông Chi Thụ Bình, Tổng cục trưởng Tổng cục Giám sát chất lượng, kiểm nghiệm - kiểm dịch quốc gia Trung Quốc (AQSIQ) ngày 31-5 vừa qua đã thống nhất: phía Trung Quốc sẽ tiếp tục chỉ định thêm các cửa khẩu được phép nhập khẩu hoa quả trên tuyến biên giới đất liền Việt - Trung để giảm bớt tình trạng ùn ứ hàng nông sản, hoa quả tại một số cửa khẩu vào những dịp cao điểm.

    Sắp tới, Bộ Công Thương Việt Nam và AQSIQ sẽ ký kết bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác, xây dựng cơ chế phối hợp cảnh báo sớm theo thông lệ quốc tế khi phát hiện các vấn đề liên quan đến kiểm nghiệm, kiểm dịch đối với hàng nông thủy sản Việt Nam xuất sang Trung Quốc, trao đổi các chính sách mới và giải quyết các vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu hàng nông thủy sản Việt Nam.

    AQSIQ cũng cam kết sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam sớm hoàn thành các thủ tục đăng ký và đánh giá để các sản phẩm sữa, sản phẩm chăn nuôi (như thịt heo) và một số loại hoa quả của Việt Nam có thể xuất khẩu chính thức sang Trung Quốc.

    Lâu nay, Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc nhiều về máy móc thiết bị công nghiệp, công nghiệp phụ trợ phục vụ sản xuất và tiêu dùng.

    Ngược lại, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ quan trọng của các mặt hàng nông sản, thủy sản chế biến của Việt Nam.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Vietcombank báo lãi 6 tháng tăng 38% so cùng kỳ
    Chủ Nhật, 10/07/2016 | 10:25 GMT+7

    Lợi nhuận trước thuế 6 tháng của Vietcombank đạt 4.193 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ.

    Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã VCB) vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016.

    Vietcombank cho biết, tính đến hết tháng 6, huy động vốn đạt 535.203 tỷ đồng, tăng 6,72% so với 2015 và đạt 92,93% kế hoạch cả năm.

    Tín dụng tăng trưởng cao nhất trong 4 năm trở lại đây khi dư nợ tín dụng đạt 437.580 tỷ đồng, tăng 10,76% so với cuối năm 2015 và đạt 94,67% kế hoạch năm.

    Ngân hàng cũng cho biết chất lượng tín dụng được kiểm soát, thu hồi nợ ngoại bảng đạt kết quả khả quan. 6 tháng đầu năm, tổng dư nợ xấu được xử lý là 2.411 tỷ đồng. Hệ số an toàn vốn (CAR) cao hơn mức quy định của NHNN.

    Bên cạnh đó, doanh số thanh toán quốc tế - tài trợ thương mại đạt 24,8 tỷ USD, tăng 8,34% so với cùng kỳ.

    Theo đó, lợi nhuận trước thuế Vietcombank đạt 4.193 tỷ đồng, tăng 37,8% so với cùng kỳ, đạt 52% kế hoạch năm 2016.

    Năm 2016, Vietcombank dự kiến đạt tổng tài sản 765.438 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2015. Dư nợ cho vay tăng 17%, tiền gửi của khách hàng tăng 15%.

    Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm nay đạt 7.500 tỷ đồng, tăng 10% so với mức lợi nhuận đạt được năm 2015.
    voiconchoichung thích bài này.
  3. thinhvip

    thinhvip Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    21/01/2014
    Đã được thích:
    4.330
    Tuần sau giảm bác à :D
    BigDady1516 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    HOSE: Thị trường Việt Nam còn nhiều cơ hội và dư địa tăng trưởng
    Trần Anh Đào – Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) nhấn mạnh chỉ số Market Capitalisation/GDP hiện nay của Việt Nam vẫn chưa đạt 30%, nằm tại mức khá thấp so với khu vực và thế giới. Và đây là dấu hiệu cho thấy cơ hội thu hút đầu tư và dư địa tăng trưởng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn rất nhiều.

    * Quý 1/2017 sẽ có sản phẩm Covered Warrant cho NĐT giao dịch?

    Bà Đào chia sẻ chỉ số Market Capitalisation/GDP nằm trong khoảng 27-28% trong năm nay và chỉ đạt 26.2% năm 2015, thấp nhất trong khu vực. Trong khi ở các thị trường khác như Singapore thì chỉ số này là hơn 200% và Nhật Bản là hơn 100%.

    Market Capitalisation/GDP năm 2015
    http://image.*********.vn/2016/07/08/Market-gdp.PNG
    Mặt khác, trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, Nhà nước đã đưa ra chính sách mạnh mẽ buộc doanh nghiệp sau cổ phần hóa phải đăng ký giao dịch hay niêm yết tại thị trường tập trung. Đồng thời việc công bố thông tin ngày càng được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tính minh bạch với tốc độ nhanh chóng, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh tạo tiền đề nâng cao tính cạnh tranh thị trường, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

    Trong thời gian qua, Việt Nam đã chủ động vận hành thị trường theo chuẩn quốc tế, chủ động tham gia là thành viên của Liên đoàn các Sở GDCK Thế giới cũng như là thành viên của Liên đoàn các Sở GDCK Châu Á & Châu Đại Dương (AOSEF).

    “Năm 2017 tới đây, Việt Nam sẽ là nước chủ nhà cho Cuộc họp thường niên của AOSEF. Đồng thời, Việt Nam cũng đã cùng với Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Hàn Quốc tổ chức Hội thảo đầu tư với sự tham dự của rất nhiều nhà đầu tư lớn từ phía Hàn Quốc, sẽ tạo tiền đề cho Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng phát triển, thu hút mạnh dòng vốn đầu tư nước ngoài”, bà Đào cho biết thêm.

    Tình hình chung của thị trường 6 tháng đầu năm đã có chuyển biến khá tích cực, chỉ số VN-Index tăng 9.19%, VN30-Index tăng 4.04%, trong đó tăng cao nhất là VNMidcap đạt 16.59%.

    Cũng tại buổi họp báo, HOSE thông báo sẽ triển khai Chỉ số chung vào tháng 10/2016, đồng thời triển khai Chỉ số Phát triển bển vững vào quý 1/2017. Làm rõ hơn về tiêu chí đánh giá cho Chỉ số Phát triển bền vững, đại diện HOSE cho biết bộ tiêu chí sẽ nhắm tới tầm quốc tế bao gồm yếu tố giá trị doanh nghiệp, yếu tố môi trường và xã hội. Để đánh giá doanh nghiệp phát triển có bền vững hay không là một vấn đề không hề đơn giản vì quy mô nghiên cứu quá rộng, cho nên Sở cần nhiều thời gian để khai thác thông tin, sau đó sàn lọc doanh nghiệp và xây dựng chỉ số bền vững, đảm bảo tính chính xác khi so sánh với thị trường. Theo kế hoạch, đến tháng 7 tất cả các doanh nghiệp sẽ công bố thông tin liên quan đến môi trường xã hội, như vậy Sở sẽ thu thập và tiến hành sàng lọc đến tháng 9, dự kiến cuối năm sẽ có đầy đủ cở sở để quý 1 năm sau tiến hành triển khai chỉ số này./.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Ngành BĐS, CK, khu công nghiệp và CNTT tích cực trong 6 tháng cuối năm
    SSI bỏ xa HSC về thị phần môi giới quý II/2016?
    Các yếu tố sẽ tác động đến diễn biến thị trường trong 6 tháng cuối năm

    Trong báo cáo chiến lược 6 tháng đầu năm 2016 BVSC đã đưa ra một số yếu tố sẽ tác động đến diễn biến thị trường trong 6 tháng cuối năm.

    Tác động từ chính sách tiền tệ của NHNN, BVSC cho rằng, mặc dù Chính phủ vẫn đang theo đuổi mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% nhưng với rủi ro lạm phát đang tăng nhanh trở lại (CPI YoY cuối tháng 5 đã đạt mức 2,28% trong khi cùng kỳ năm 2015 mới đạt 0,95%), NHNN sẽ phải rất thận trọng trong việc điều tiết cung tiền trong giai đoạn nửa cuối năm. Bên cạnh đó, diễn biến tỷ giá đang tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường sau sự kiện Brexit cũng sẽ ảnh hưởng đến các cân đối vĩ mô của NHNN. Nói cách khác, dư địa để NHNN tiếp tục nới lỏng chính sách sẽ không còn rộng rãi như 6 tháng đầu năm và mặt bằng lãi suất được dự báo vẫn có xu hướng tăng nhẹ.

    Chính sách tiền tệ của Mỹ và các NHTW lớn trên thế giới. Trong khi sự kiện Brexit sẽ gây các tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu về dài hạn, kỳ vọng của giới đầu tư về hành động mạnh mẽ của các NHTW sau sự kiện trên đã giúp TTCK toàn cầu hồi phục mạnh mẽ trong giai đoạn cuối tháng 6, đầu tháng 7. Mặc dù áp dụng chương trình nới lỏng định lượng một cách quá mạnh mẽ cũng gây ra những hệ lụy nhất định với nền kinh tế các nước như gia tăng nợ cho nền kinh tế, thâm hụt ngân sách, tạo bong bóng tài sản, lạm phát mất kiểm soát... nhưng với bối cảnh hiện tại, nhiều khả năng các NHTW sẽ chấp nhận đánh đổi để duy trì tăng trưởng, bình ổn thị trường và đạt các mục tiêu về việc làm, lạm phát, tăng trưởng...

    BVSC cho rằng đây là một yếu tố hỗ trợ TTCK toàn cầu trong nửa cuối năm. Tuy nhiên, TTCK Việt Nam có được hưởng lợi từ những chính sách này hay không còn phụ thuộc vào biến số tỷ giá nằm trong biến động tương quan với các động tiền khác và tính hiệu quả trong cách điều hành của NHNN trong thời gian tới. Nếu tỷ giá được vận hành linh hoạt, không có độ trễ và không tạo “kỳ vọng” phá giá từ thị trường, thì dòng vốn ngoại quan tâm đến TTCK Việt Nam mới duy trì độ ổn định cao.

    Biến động giá dầu thô thế giới, BVSC cho rằng chưa đến lúc để lạc quan về triển vọng giá dầu trong nửa cuối năm 2016. Mặc dù vậy, nếu không có cú sốc nào lớn, có thể dự đoán giá dầu vẫn sẽ duy trì ổn định quanh mức 40- 55 USD/thùng.

    Tác động của Thông tư 203/2015/TT-BTC đến TTCK. BVSC cho rằng nếu Thông tư 203 thực sự được đưa vào áp dụng trong thực tế, đặc biệt đối với giao dịch T0 và bán cổ phiếu chờ về, thanh khoản thị trường được dự đoán sẽ tăng mạnh. Đây là yếu tố hỗ trợ cho nhóm cổ phiếu chứng khoán và tâm lý thị trường chung.

    Thị trường trong trung hạn vẫn tích cực

    Đánh giá về diễn biến thị trường 6 tháng cuối năm, BVSC cho biết, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua diễn biến tăng điểm mạnh mẽ kể từ mức đáy giữa tháng 1 cho đến nay nhờ vào bối cảnh thuận lợi của các chính sách vĩ mô trong nước cùng sự hồi phục của thị trường chứng khoán và giá hàng hóa thế giới.

    Tuy nhiên, sau một nhịp tăng kéo dài khi đa số các dòng cổ phiếu dẫn dắt đã đạt được biên độ hồi phục khá ấn tượng thì rủi ro điều chỉnh ngắn hạn cũng tăng dần và BVSC cho rằng hiện đang đứng ở mức cao. Thị trường sẽ cần thêm thời gian điều chỉnh để xác lập mặt bằng giá mới cho các cổ phiếu đồng thời cũng là lúc để đánh giá lại mức độ ảnh hưởng của các diễn biến bất lợi gần đây như áp lực lạm phát – có thể kìm hãm chính sách nới lỏng tiền tệ của NHNN; rủi ro tỷ giá sau sự kiện Brexit – có thể ảnh hưởng đến sự vận động của dòng vốn ngoại; và tín hiệu quay đầu điều chỉnh của giá dầu.

    Mặc dù vậy, BVSC duy trì quan điểm tích cực về trung hạn khi thị trường vẫn được hỗ trợ bởi một số yếu tố nền tảng như xu hướng hồi phục khá ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của số đông các doanh nghiệp, bối cảnh tiếp tục khả năng mở rộng gói kích thích kinh tế của ngân hàng trung ương các nước và việc đưa vào triển khai trên thực tế các sản phẩm, cơ chế giao dịch mới của hai Sở giao dịch (chứng quyền, giao dịch T0, bán cổ phiếu chờ về…).

    Các ngành BVSC cho là tích cực 6 tháng cuối năm 2016 bao gồm BĐS, chứng khoán, khu công nghiệp và công nghệ thông tin.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    6 tháng đầu năm 2016: Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 15 tỷ USD

    Trước những bất lợi của thời tiết, khí hậu cùng những khó khăn trong nền kinh tế, ngành nông nghiệp vẫn đạt được những bước tăng trưởng đáng ghi nhận. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 2016 đạt hơn 15 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2015. Đây là những tín hiệu cho thấy nông nghiệp sẽ có một năm gặt hái thành công, góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước.
    Ngành nông nghiệp vững vàng vượt khó

    Từ đầu năm 2016, sản xuất nông nghiệp nói chung và xuất khẩu nông sản nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tượng thời tiết cực đoan: El-Nino, hạn hán và xâm nhập mặn đã làm sản lượng lúa vụ đông xuân tại đồng bằng sông Cửu Long giảm 1,13 triệu tấn. Nước biển xâm nhập sâu hơn thông thường trung bình hằng năm từ 10 đến 25 km cũng khiến sản lượng tôm sú giảm 12%, tôm thẻ giảm 14%. Ngoài ra, hạn hán còn làm một diện tích lớn cây cà phê, hồ tiêu và các loại cây ăn trái chết khô, năng suất kém.

    [​IMG]

    Hạn hán khiến một diện tích lớn cây cà phê, hồ tiêu và các loại cây ăn trái chết khô, năng suất kém. Tuy vậy, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2016 vẫn vượt qua được những thách thức lớn để về đích với con số hơn 15 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2015. (Ảnh: Danviet)

    Trong năm 2016, thị trường xuất khẩu nông sản Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục phải đối mặt với những thách thức không nhỏ khi các nước nhập khẩu lớn cảnh báo về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật; tồn dư kháng sinh; yêu cầu về kiểm dịch hay đưa ra quy định nghiêm ngặt hơn đối với một số mặt hàng chủ lực như cà phê, cao su…

    Hơn thế, thị trường quốc tế chịu những tác động mạnh khi các nước xuất khẩu lớn phá giá đồng tiền, hàng loạt ngân hàng trung ương các quốc gia đã có xu hướng giảm giá nội tệ để tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa. Điều này làm cho giá hàng nông sản Việt Nam cao hơn các nước, giảm khả năng cạnh tranh.

    Tuy vậy, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2016 vẫn vượt qua được những thách thức lớn để về đích với con số hơn 15 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2015. Các chuyên gia cho rằng, với những đại họa mà ngành nông nghiệp Việt Nam phải gánh chịu từ suốt năm 2015 đến gần hết nửa đầu năm 2016 thì thành quả trên thực sự là một kỳ tích.
  7. hpkt85

    hpkt85 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2009
    Đã được thích:
    22.867
    HNM xuất sang china đấy ..hèn cho CT HNM kêu cp dưới giá trị nhiều quá ..hihi
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Dòng tiền luân chuyển dòng chứng vẫn tâm điểm.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    ********* Daily 15/07: Khối ngoại và nhà đầu tư lớn vẫn đang miệt mài “hốt hàng”
    14/07/2016 | 18:14

    Áp lực chốt lời nhiều khả năng sẽ tiếp tục đeo bám thị trường khi mức sinh lời ở nhiều nhóm cổ phiếu đang khá hấp dẫn. Dù vậy, cũng như các phiên gần đây lực cầu hấp thụ vẫn đang duy trì khá tốt đặc biệt là ở khối ngoại và các nhà đầu tư lớn.

    I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 14/07/2016

    - Các chỉ số thị trường đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. Trên HOSE, chỉ số VN-Index giảm mạnh 1.25%, đứng tại 666.69 điểm. Trên HNX, HNX-Index giảm 0.8%, đứng tại 86.68 điểm.

    - Các mã lớn như VNM, VIC, DPM, REE, KDC, MSN… cùng nhóm cổ phiếu Ngân hàng với CTG, VCB, BID… khởi sắc trong phiên buổi sáng giúp VN-Index phá vỡ thành công mốc 680 điểm.

    - Tuy nhiên, áp lực chốt lời tăng mạnh về cuối phiên khiến VCB, CTG, VIC, VNM đảo chiều giảm điểm kết hợp cùng các cổ phiếu có vốn hóa lớn khác như GAS, HPG,HSG, PNJ, PAC, DHG… tác động tiêu cực lên VN-Index. Trong đó, chỉ riêng nhóm cổ phiếu trụ cột với VCB, VIC, GAS, VNM đã kéo chỉ số này giảm hơn 0.82%.

    - Nhóm cổ phiếu Ngân hàng tiếp tục trở thành tâm điểm của thị trường trong phiên hôm nay. Biến động ở nhóm cổ phiếu này thành chỉ dấu cho thị trường giao dịch. Áp lực chốt lời đã khiến VCB, CTG, STB, VCB mất đi đà tăng, tuy vậy một số cổ phiếu khác như EIB, BID, SHBvẫn giữ được sắc xanh tích cực. Khối ngoại vẫn đang là nhóm đổ tiền vào mạnh nhất ở nhóm cổ phiếu Ngân hàng.

    - Áp lực chốt lời cũng nhanh chóng lan sang các cổ phiếu Mid Cap và Small Cap. Đà tăng tích cực chỉ còn tập trung ở một số ít cổ phiếu như ITA, HBC, BMC, BMI,CTD, DAG, GTN,… Các cổ phiếu có chuỗi tăng điểm ấn tượng gần đây như HID, C32, DRH, CSM, DLG, HSG, KSB,HAX… đều chìm trong sắc đỏ.

    - Nhóm cổ phiếu nóng như JVC, KSA, KSH, NVT, VRC… cũng có kết quả giao dịch tương tự. Trong đó, KSA tiếp tục khiến giới đầu tư chú ý khi giảm từ mức giá trần về mức giá sàn khi kết phiên với hơn 11.1 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.

    - Thanh khoản trên cả hai sàn diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 152 triệu đơn vị, tăng 9.9% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm mạnh 20%, đạt 59.6 triệu đơn vị.

    - Khối ngoại mua ròng trên HOSE với 118 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với 34.5 tỷ đồng.

    Trên HOSE, CTG là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 41.3 tỷ đồng, theo sau là VCB (25.5 tỷ đồng) và VIC (20.2 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, HPG, MSN, HSG là các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt 23.34 tỷ đồng, 12.5 tỷ đồng và 9.6 tỷ đồng..

    - Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở PLCVNDvới 7.2 và 6.5 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ởDBCVNR với 2.6 tỷ đồng và 2.2 tỷ đồng.

    Áp lực chốt lời nhiều khả năng sẽ tiếp tục đeo bám thị trường khi mức sinh lời ở nhiều nhóm cổ phiếu đang khá hấp dẫn. Dù vậy, cũng nhưng các phiên gần đây lực cầu hấp thụ vẫn đang duy trì khá tốt đặc biệt là ở khối ngoại và các nhà đầu tư lớn.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Phiên mai vượt 680.

Chia sẻ trang này