============== Cực khủng nhất mọi thời đại xiền sẽ đổ hết vào Ck=============

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by BigDady1516, Sep 26, 2016.

661 người đang online, trong đó có 264 thành viên. 13:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,903
    Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quyết tâm khai thác thêm 1 triệu tấn.
    1. Ngày 26-9, Tập đoàn Dầu khí VN (PVN) công bố thông tin Chính phủ đã giao tập đoàn này khai thác thêm 1 triệu tấn dầu năm 2016.

      PVN thể hiện quyết tâm sẽ hoàn thành nhiệm vụ này và cho biết trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, việc có thêm 1 triệu tấn dầu sẽ mang lại cho ngân sách khoản thu khoảng 350 triệu USD.

      [​IMG]
      Theo PVN, trong những năm gần đây, trung bình mỗi năm Petrovietnam khai thác được khoảng 16 triệu tấn dầu thô. Để có thể khai thác thêm 1 triệu tấn, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của toàn hệ thống, không chỉ là sự quyết tâm, huy động tối đa nhân lực, vật lực, nâng cao công suất khai thác, mà còn phải tối ưu hóa tất cả mọi dây chuyền liên quan.

      PVN nêu đã ý thức về việc mọi kết quả hoạt động của tập đoàn đều ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng GDP và nguồn thu ngân sách, vì vậy, PVN đã ban hành chương trình hành động, trực tiếp làm việc với từng nhà thầu dầu khí, từng đơn vị thành viên theo hướng: dừng, giãn một số giếng khoan chi phí cao; đẩy mạnh khai thác tại những mỏ có chi phí, giá thành khai thác thấp để bù đắp...

      PVN khẳng định đang tiếp tục khoan phát triển các mỏ Bạch Hổ, Rồng, Thỏ Trắng, Hải Thạch - Mộc Tinh, Sư Tử Trắng, Sư Tử Nâu, Tê Giác Trắng...

      Trong 3 tháng cuối năm, dự kiến các công trình như mỏ Thiên Ưng, dự án Sư Tử Trắng... sẽ bắt đầu được đưa vào khai thác. "Đây là kỳ vọng lớn để góp phần hoàn thành và vượt kế hoạch 1 triệu tấn dầu trong năm 2016...”- PVN nêu.

      Chín tháng đã khai thác được gần 13 triệu tấn

      Từ đầu năm đến hết tháng 9-2016, sản lượng khai thác dầu của Petrovietnam ước đã đạt 12,93 triệu tấn. PVN cho biết giá dầu 9 tháng đầu năm nay chỉ bằng 70% so với mức giá kế hoạch mà PVN đưa ra (là 42 USD/thùng trên mức kế hoạch là 60USD/thùng).
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,903
    Venezuela cho biết thỏa thuận dầu có thể đẩy giá tăng 10 – 15 USD/thùng
    1. Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela, Eulogio Del Pino cho biết Một thỏa thuận giữa OPEC và các nhà sản xuất ngoài OPEC sẽ đẩy giá dầu tăng 10 đến 15 USD/thùng, do nước Nam Mỹ này thúc đẩy một thỏa thuận ổn định thị trường.

      Các nhà sản xuất OPEC và ngoài OPEC gồm Nga đang bàn luận về một thỏa thuận đóng băng sản lượng, mặc dù các chi tiết quan trọng như thời gian và cơ sở của bất kỳ thỏa thuận nào vẫn chưa xuất hiện.

      [​IMG]
      Tổng thư ký của OPEC cho biết một thỏa thuận có thể kéo dài một năm, dài hơn các quan chức đã dự định.

      Ông Del Pino người đồng thời cũng là chủ tịch của công ty dầu nhà nước PDVSA cho biết trong một cuộc phỏng vấn của Liên minh đài phát thanh Venezuela “chúng tôi nghĩ rằng nếu thỏa thuận này đạt được chúng tôi có thể tăng giá dầu từ 10 tới 15 USD/thùng”.

      Nga và các thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ sẽ nhóm họp không chính thức tại Algeria vào 28/9.

      Del Pino bổ sung thêm “nếu chúng tôi đạt được một thỏa thuận ngay thì chúng tôi sẽ kêu gọi một cuộc họp bất thường của OPEC mà có thể sẽ diễn ra tại đó vì tất cả chúng tôi sẽ có mặt.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,903
    Khai thác dầu khí từ đá phiến làm tăng nguy cơ động đất

    1. Các nhà khoa học khẳng định rằng công trình nghiên cứu của họ chứng tỏ rằng việc khai thác dầu khí từ đá phiến có thể làm tăng các trận động đất.

      Theo ghi nhận của các nhà khoa học, hoạt động địa chấn ở Texas (Mỹ), bắt đầu tăng mạnh kể từ năm 2008 và đặc biệt rõ rệt trong năm 2012. Những công trình nghiên cứu khác nhau từ lâu đã ngờ rằng điều đó có thể do hoạt động của con người, nhưng cho đến thời gian gần đây, các nhà khoa học vẫn chưa thu thập đủ chứng cứ xác đáng.

      [​IMG]
      Trong bài báo tổng kết đăng trên tạp chí Science, các nhà khoa học đã sử dụng thông tin thu được từ vệ tinh và những thiết bị chuyên dụng cho phép xác định bề mặt vỏ trái đất đã thay đổi như thế nào ở những vùng những năm vừa qua hay xảy ra động đất.

      Kết quả, theo các nhà khoa học, họ đã khẳng định được một thực tế là do bơm nước vào các vỉa dầu để khai thác dầu khí từ đá phiến mà bề mặt trái đất ở những khu vực đó trồi lên, áp lực tới các vết đứt gãy ở nham thạch cũng tăng lên. Chính vì sự kết hợp các yếu tố đó mà hay xảy ra động đất. Đặc biệt, các chuyên gia đã phát hiện thấy mối liên hệ giữa “nhân tố con người” với một loạt trận động đất xảy ra trong thời kỳ giữa các năm 2012 và 2014.

      Các nhà khoa học khẳng định rằng công trình nghiên cứu của họ, một mặt chứng tỏ rằng việc tiếp tục khai thác dầu khí từ đá phiến có thể làm tăng các trận động đất, mặt khác cho phép hiểu được việc khai thác dầu khí từ đá phiến và động đất liên quan với nhau như thế nào để có biện pháp phòng ngừa rủi ro.
  4. INKE

    INKE Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 23, 2009
    Likes Received:
    901
    Bốc phét, giảm thế nào mà giảm. Lãi suất vẫn duy trì so với tháng 6 mà.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,903
    Chứng khoán chiều 26/9: VN-Index đóng cửa vượt đỉnh
    17:00 (GMT+7) - Thứ Hai, 26/9/2016
    Nỗ lực lớn trong chiều nay đã giúp VN-Index lần đầu tiên đóng cửa ở mức cao nhất kể từ tháng 2/2008...
    [​IMG]
    VN-Index đóng cửa ở đỉnh cao nhất ngày hôm nay.

    LAN NGỌC

    Nỗ lực lớn trong chiều nay đã giúp VN-Index lần đầu tiên đóng cửa ở mức cao nhất kể từ tháng 2/2008. Chính xác là mức đóng cửa hôm nay ở đỉnh cao nhất kể từ đầu tháng 3/2008.

    VN-Index tăng lên 0,44% lúc đóng cửa, đạt 677,04 điểm. Mức đóng cửa này đã vượt đỉnh cuối tháng 8 lẫn đỉnh tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, do hai đỉnh gần nhất đều xuất hiện một phiên biến động rất mạnh nên chỉ số hôm nay vẫn chưa cao hơn mức dao động tối đa tại đỉnh cũ.

    Tuy thế, hôm nay cũng là phiên tăng thứ 6 liên tục của chỉ số. Đến khoảng 13h30, VN-Index đã thoát lên trên tham chiếu, thoát khỏi vùng dao động giảm kéo dài suốt từ sáng.

    Động lực chiều nay đến từ cả sự dẫn dắt ở một số cổ phiếu lớn, tới việc thu hẹp mức giảm của trụ và độ rộng thị trường tăng lên.

    Rổ VN30 có thay đổi rõ nét nhất. Có tới 18 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng, chỉ 7 mã giảm thấp hơn. Nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh lại có vốn hóa lớn như VNM, BVH, VIC, VCB, MSN, GAS…

    Ở phía tăng, vai trò lớn nhất thuộc về BVH và VNM. BVH tăng tới 26 bước giá so với phiên sáng, trong đó đặc biệt là lúc đóng cửa tăng 1.000 đồng so với giá liền trước, tương đương 10 bước giá. BVH đóng cửa trên tham chiếu 3,98%, trở thành cổ phiếu tác động mạnh nhất tới VN-Index.

    VNM cũng tăng 8 bước giá so với phiên sáng nhưng đóng cửa chỉ tăng 0,71% so với tham chiếu. VIC, VCB cũng là các trụ lớn khác tăng giá.

    Ở phía cải thiện, GAS tuy đóng cửa vẫn giảm 0,15% so với tham chiếu, nhưng cổ phiếu này cũng tăng tới 12 bước giá so với phiên sáng. Đó là sự cải thiện rất đáng kể vì phiên sáng, GAS là mã chủ chốt kéo VN-Index xuống. Chiều nay GAS giảm nhẹ ảnh hưởng, tạo điều kiện cho các mã khác đẩy điểm số tốt hơn.



    Tuy nhiên, điểm khá bất lợi là thanh khoản chiều nay tương đối yếu. Tổng giá trị khớp lệnh tăng thêm chỉ khoảng 1.097,5 tỷ đồng, giảm 9% so với phiên trước và là phiên chiều kém nhất 7 ngày qua.

    VNM đã không tạo thêm được nhiều thanh khoản cho thị trường khi chỉ giao dịch 61,6 tỷ đồng. HPG khớp lớn nhất cũng chỉ 63,2 tỷ đồng. Đã không còn những cổ phiếu có phiên chiều hàng trăm tỷ đồng nữa.

    Thanh khoản chiều nay ở sàn HNX còn tệ hại hơn, chỉ giao dịch 193,9 tỷ đồng khiến tổng giá trị khớp lệnh cả ngày chỉ đạt 372 tỷ đồng, giảm tới 20% so với phiên trước. HNX-Index đóng cửa vẫn giảm 0,26%, HNX30 giảm 0,6%.

    Nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ lại có phiên bán ròng trên sàn HSX qua khớp lệnh. Tuy nhiên không có blue-chips nào bị xả đáng kể. Thay vào đó CTD làm lệch đáng kể bị thế giao dịch của khối ngoại khi bị rút ròng trên 20,9 tỷ đồng. Hai blue-chip duy nhất bị bán ròng quá 5 tỷ đồng là PVD -7,4 tỷ và HSG -6,4 tỷ.

    Phía mua, BVH được mua ròng 4,6 tỷ, VCB +2,1 tỷ, MSN +7,7 tỷ, VIC +6,9 tỷ. Rổ VN30 do VNM không bị bán lớn nên giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài vẫn là mua ròng 24,3 tỷ đồng. Sàn HSX khớp lệnh bị bán ròng nhẹ 14 tỷ đồng. Tính chung cả hai sàn khớp lệnh, khối ngoại mua 227,5 tỷ, bán ra 228,2 tỷ. Mức bán ròng là không đáng kể, đồng thời giao dịch thỏa thuận ròng gần 5,2 tỷ cũng đủ để bù lại.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,903
    27/09: Đứng vững trước áp lực chốt lời?
    26/09/2016 | 17:49

    Áp lực điều chỉnh nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì và gây khó khăn cho thị trường trong các phiên tới. Tuy vậy, với việc dòng tiền thông minh đang có sự luân chuyển tích cực thì giao dịch thị trường có thể sẽ không quá tiêu cực.

    I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 27/09/2016

    - Các chỉ số thị trường diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.44%, đứng tại 677.04 điểm. Trên HNX, HNX-Index giảm 0.26%, đứng tại 83.11 điểm.

    - Áp lực bán tăng mạnh ngay từ đầu phiên giao dịch khiến nhiều cổ phiếu có vốn hóa lớn như GAS, BID,MSN, EIB, PVD, MWG… giảm sâu và kéo thị trường chìm trong sắc đỏ.

    - Tuy nhiên, lực cầu tăng mạnh trong phiên chiều giúp nhiều cổ phiếu trụ cột khác như BVH, VNM, VIC, VCBkhởi sắc trở lại. Cùng với nhóm cổ phiếu Bluechip vớiROS, CTD, DHG, FPT, REE, PAN… đã giúp VN-Index tăng 0.466%. Trong đó, chỉ riêng nhóm cổ phiếu trụ cột với BVH, VNM, VIC, VCB đã đóng góp đến hơn 0.35% vào đà tăng của VN-Index và giúp chỉ số này dễ dàng phá vỡ mốc 675 điểm.

    - Sắc xanh vẫn chiếm ưu thế ở nhóm cổ phiếu Bluechip với giao dịch tích cực của nhiều cổ phiếu trong nhóm như FPT, GMD, HPG, REE, SSI, NT2… Tuy vậy, trước áp lực bán tăng mạnh thì sự phân hóa cũng dần trở lại với nhóm cổ phiếu này.

    - REE thu hút sự chú ý của giới đầu tư với phiên tăng điểm ấn tượng cùng khối lượng khớp lệnh lên đến hơn 1.1 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, điểm nổi bật ở cổ phiếu này lại đến từ số lượng cổ phiếu “khủng” được sang tay với 15.5 triệu cổ phiếu thông qua phương thức giao dịch thỏa thuận.

    - Sắc xanh tiếp tục hiện diện ở nhóm cổ phiếu Mid Cap. Tuy vậy, tỷ lệ cổ phiếu tăng điểm ở nhóm cổ phiếu này đã sụt giảm đáng kể. Sự sôi động chỉ hiện diện ở một số cổ phiếu như HBC, BMP, DLG, DHM, EVE, GTN, LSS

    - Thanh khoản trên cả hai sàn đồng loạt sụt giảm trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 91.9 triệu đơn vị, giảm 7.2% so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 10.5%, đạt 29.5 triệu đơn vị.

    - Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 8.8 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với 11.4 tỷ đồng.

    - Trên HOSE, CTD là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 20.9 tỷ đồng, theo sau là BID (7.98 tỷ đồng) và PVD (7.4 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, BVH, VCB, PAN là các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt 14.55 tỷ đồng, 12.1 tỷ đồng và 8.6 tỷ đồng.

    Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở PVSVBCvới 7 và 2.28 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ởSHBIVS với 2.8 tỷ đồng và 1.28 tỷ đồng.

    Áp lực điều chỉnh nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì và gây khó khó khăn cho thị trường trong các phiên tới. Tuy vậy, với việc dòng tiền thông minh đang có sự luân chuyển tích cực thì giao dịch thị trường có thể sẽ không quá tiêu cực.

    PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

    Phân tích Xu hướng và Dao động giá

    VN-Index – Khối lượng đi xuống

    VN-Index vẫn tiếp tục tăng trong phiên giao dịch đầu tuần 26/09/2016. Tuy nhiên, phân kỳ giá xuống đang hình thành của MACD và Stochastic Oscillator là rất đáng lưu ý trong bối cảnh nhà đầu tư đang khá thận trọng.

    Khối lượng giao dịch sụt giảm so với các phiên trước và đang duy trì dưới mức trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang hạn chế giao dịch mạnh trong ngắn hạn.

    Nếu như có sụt giảm mạnh xảy ra thì trendline trung hạn (tương đương vùng 655-665 điểm) sẽ đóng vai trò hỗ trợ.

    http://image.*********.vn/2016/09/26/*********-Phantich-kythuat-2415.jpg

    HNX-Index – Chưa thể vượt qua middle của Bollinger Bands

    HNX-Index đã liên tục test đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 83.4-84 điểm) trong hơn 1 tuần nhưng chưa thể phá vỡ ngưỡng này. Điều này cho thấy khả năng bứt phá chưa cao.

    Tuy nhiên, trendline trung hạn vẫn đang trụ vững nên đà tăng kể từ tháng 01/2016 vẫn chưa bị phá vỡ. Do các chỉ báo như Stochastic Oscillator, MACD vẫn đang đi ngang nên khả năng sẽ có rung lắc và giằng co mạnh trong các phiên tới.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,903
    Kiều hối nắn dòng
    THỨ 2, 26/09/2016, 16:55
    Gần 2,9 tỷ USD kiều hối chảy về TP.HCM trong 8 tháng
    Lượng kiều hối ngày càng chảy nhiều hơn vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; thay vì đầu tư bất động sản, chứng khoán hoặc chi tiêu như trước.
    [​IMG]
    Nguồn lực kiều hối không ngừng tăng trong những năm qua đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam. Số liệu mới công bố cho thấy, sau 8 tháng đầu năm 2016, lượng kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh ước đạt 2,85 tỷ USD, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Lượng kiều hối ngày càng chảy nhiều hơn vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; thay vì đầu tư bất động sản (BĐS), chứng khoán hoặc chi tiêu như trước.

    Sản xuất, kinh doanh hấp thụ dòng kiều hối có nhiều nguyên nhân. Trong đó phần lớn xuất phát từ nỗ lực của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, kéo theo nhiều cơ hội kinh doanh hấp dẫn. Bên cạnh đó, việc Việt Nam ký kết hàng loạt Hiệp định Thương mại tự do, đặc biệt là tham gia TPP và AEC khiến Việt Nam có nhiều lợi thế trong kinh doanh với các đối tác tham gia hiệp định. Việc Việt Nam giảm nhiều loại thuế trong kinh doanh cho DN, cộng thêm vai trò của DN tư nhân và DN nước ngoài đang dần khẳng định vị trí của mình… cũng kích thích dòng kiều hối đổ về mạnh hơn.

    Một chuyên gia tài chính chia sẻ: Từ khi NHNN áp dụng cơ chế điều hành tỷ giá mới, cùng với việc đưa lãi suất tiền gửi ngoại tệ về 0%, kiều bào đã thay đổi cách sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi. Thay vì nhờ người thân gửi tiết kiệm lấy lãi và chờ tỷ giá tăng, thì nay họ cân nhắc, tính toán để có mục tiêu đầu tư rõ ràng hơn. Nguyên nhân nữa được các chuyên gia đề cập còn đến từ chuyện thị trường chứng khoán (TTCK) phát triển thiếu ổn định, vốn hoá thị trường còn nhỏ…

    Với thị trường BĐS dù đã có hiện tượng ấm lên, nhưng vài tháng trở lại đây có dấu hiệu tăng trưởng chậm… Những yếu tố này trở thành bàn tay vô hình nắn dòng kiều hối vào khu vực sản xuất kinh doanh.

    Theo chuyên gia kinh tế TS. Bùi Quang Tín, giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, phần lớn trong nguồn kiều hối chuyển về Việt Nam là từ thị trường Mỹ, Úc và Canada. Trong đó, Mỹ chiếm tỷ lệ lớn nhất với khoảng 7 tỷ USD trong tổng lượng kiều hối chuyển về Việt Nam thời gian qua. Điều này đồng nghĩa với việc USD chiếm gần 60%, theo sau là đồng đô la Úc và đô la Canada chiếm gần 20%, còn lại là tiền của các quốc gia khác.

    Chính bởi vậy, bên cạnh tiếp tục phát huy thế mạnh lượng kiều hối của người Việt Nam từ Mỹ chuyển về qua việc tạo điều kiện sản xuất kinh doanh, giảm thuế… cũng cần quan tâm hơn tới việc hỗ trợ người Việt Nam đang đi lao động tại các quốc gia khác trên thế giới. “Bởi nếu tập trung vào thị trường Mỹ, khi nền kinh tế Mỹ khó khăn thì sẽ ảnh hưởng tới lượng kiều hối về Việt Nam”, vị này nhận định.

    Không phủ nhận lượng kiều hối chuyển về đã góp phần tăng thặng dư, giúp NH tăng dự trữ ngoại hối. Tuy nhiên, ở mặt khác, cũng có ý kiến cho rằng nếu trường hợp cán cân thanh toán quốc tế dương, kiều hối có thể tạo ra áp lực cho nền kinh tế. Và nếu hấp thụ một lượng lớn kiều hối, rất có thể khiến đồng nội tệ lên giá, ảnh hưởng cạnh tranh của hàng hoá trong nước. Về vấn đề này, theo quan điểm của TS. Bùi Quang Tín: Thời gian qua, bên cạnh lượng ngoại tệ về Việt Nam từ con đường kiều hối, còn có các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nguồn vốn hỗ trợ ODA và một số nguồn đầu tư khác.

    Trong 8 tháng đầu năm 2016, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 9,8 tỷ USD; tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2015. Các nguồn tiền này sẽ giúp cho cán cân thanh toán quốc tế dương.

    Để ổn định tỷ giá thời gian qua, NHNN đã mua vào một lượng lớn ngoại tệ, trong đó đặc biệt là đồng USD, từ đó hỗ trợ cho thanh khoản VND dồi dào trên thị trường, tạo cơ hội cho lãi suất VND giảm thời gian tới. Do đó, NHNN đã có giải pháp xử lý được lượng USD và ngoại tệ khác dư thừa trên thị trường.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,903
    Saudi Arabia đề nghị cắt giảm sản lượng dầu nếu Iran đóng băng sản lượng


    1. Saudi Arabia đã đề nghị giảm sản lượng dầu nếu đối thủ Iran hạn chế sản lượng của họ trong năm nay, do Riyadh cố gắng tiến tới một thỏa thuận của OPEC để hạn chế nguồn cung và tăng giá.

      OPEC tổ chức một cuộc họp không chính thức với Algeria trong tuần này, với Nga cũng sẽ tham dự. Tổ chức OPEC sản xuất khoảng hơn 30% lượng dầu thế giới, cũng sẽ có một cuộc họp chính thức tại Vienna vào cuối tháng 11.

      Một nguồn tin thân cận với các nhà hoạch định dầu mỏ Saudi cho biết “cuộc họp tại Algeria không phải là một cuộc họp quyết định. Đó là để tham vấn”.

      Riyadh sẵn sàng cắt giảm sản lượng xuống những mức được thấy đầu năm nay nếu Iran đóng băng sản lượng ở mức hiện nay, khoảng 3,6 triệu thùng/ngày.

      [​IMG]
      Một nguồn tin cho biết Saudi Arabia sẵn sàng cắt giảm nhưng Iran phải đồng ý đóng băng. Hơn ba nguồn tin khác khẳng định đề nghị này đã được trình cho Tehran.

      Một nguồn tin thân cận với Saudi Arabia cho biết “mục tiêu của chúng tôi là đạt được một sự đồng thuận và xem xét viễn cảnh khác nhau đối với các mức sản lượng của các nước OPEC. Chúng tôi đang mong đợi một giải pháp đáng tin và minh bạch có thể dẫn tới sự ổn định của thị trường”.

      Một nguồn tin thân cận với Iran đã từ chối bình luận về chi tiết của đề xuất này nhưng không loại trừ một sự thỏa hiệp trong tuần này. Không có bình luận chính thức từ Saudi Arabia hay Iran.

      Giá dầu tăng do tin tức Saudi Arabia đưa ra một thỏa thuận cho Iran nhưng sau đó giảm trở lại do hy vọng một thỏa thuận trong tuần xa dần.

      Ở mức 46 USD/thùng, giá dầu thấp hơn nhiều nhu cầu ngân sách của hầu hết các nước OPEC và mức đỉnh năm 2014 trên 115 USD/thùng.

      Sản lượng của Saudi Arabia thường giảm trong mùa đông và tăng trong những tháng mùa hè nóng bức, vì thế Iran có thể gạt bỏ đề xuất cắt giảm do nỗ lực của Riyadh đưa ra như một sự sụt giảm tự nhiên.

      Iran được hứa hẹn tăng sản lượng thành 4 triệu thùng/ngày, mặc dù sản lượng đã trì trệ trong ba tháng qua ở mức khoảng 3,6 triệu thùng/ngày, cho thấy sự thúc đẩy mới có thể là khó khăn nếu không đầu tư thêm.

      Nguồn tin đầu tiên không cho biết Riyadh sẽ cắt giảm bao nhiêu nếu Iran đồng ý đóng băng sản lượng. Bộ trưởng Dầu mỏ Algeria cho biết trong tháng này rằng OPEC sẽ cần giảm nguồn cung khoảng 1 triệu thùng/ngày để giúp cân bằng thị trường.

      Sản lượng của Riyadh đã tăng vọt từ tháng 6 do nhu cầu trong mùa hè, đạt mức cao kỷ lục 10,67 triệu thùng/ngày trong tháng 7 và giảm xuống 10,63 triệu thùng/ngày trong tháng 8. Từ tháng 1 tới tháng 5, Saudi Arabia đã sản xuất khoảng 10,2 triệu thùng/ngày.

      Trước đó, Saudi Arabia đã từ chối bình luận về việc cắt giảm sản lượng.

      Các quan chức từ Saudi Arabia và Iran đã họp tại Vienna trong tuần trước. Họ đã không bàn về đề xuất của Saudi Arabia, tập trung vào số liệu sản lượng cơ bản.

      Cuộc họp này không có đột phá, tuy nhiên cuộc họp đó sẽ gúp xây dựng sự đồng thuận.

      Hai nguồn tin cho biết các đồng minh vùng Vịnh của Saudi Arabia là UAE, Qatar và Kuwait được dự kiến đóng góp vào bất cứ thỏa thuận giảm sản lượng nào.

      Saudi Arabia, cho đến nay là nhà sản xuất lớn nhất trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ, sẽ gánh vác việc cắt giảm lớn nhất.

      Đề xuất này có thể thấy như sự thay đổi của Riyadh, mà đã đưa ra chính sách hiện nay của OPEC trong năm 2014 bằng cách từ chối cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá và bảo vệ thị phần chống lại các đối thủ đặc biệt các nhà sản xuất chi phí cao.

      Giá đã giảm xuống khoảng 30 – 50 USD/thùng từ những mức cao 115 USD trong tháng 6/2014 dẫn tới thúc đẩy nhu cầu toàn cầu và sụt giảm các nguồn cung cấp chi phí cao như từ các nhà sản xuất Mỹ.

      Nhưng chiến lược của Saudi Arabia đã gây ra rạn nứt trong OPEC, các thành viên nghèo hơn của tổ chức này đã phải đối mặt với khủng hoảng ngân sách và bất ổn. Riyadh và các đồng minh vùng Vịnh của nước này cũng phải thắt lưng buộc bụng sau một thập kỷ chi tiêu công hào phóng.
      Khi cơn đau do dầu giá rẻ tăng lên và áp lực lên tài chính của Saudi Arabia tăng, Riyadh và Tehran đã cho thấy họ sẵn sàng linh hoạt hơn để hỗ trợ giá dầu.

      Tuy nhiên, nỗ lực đầu tiên tại hiệp ước sản lượng toàn cầu đã sụp đổ trong tháng 4 khi Riyadh yêu cầu Tehran tham dự. Iran cho biết khọ sẽ không tham dự bất cứ thỏa thuận nào như vậy cho đến khi họ tăng sản lượng lên những mức trước khi bị các lệnh trừng phạ
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,903
    Múc mạnh.
    --- Gộp bài viết, Sep 27, 2016 ---
    Ngon rồi 720 tính tiếp.
    --- Gộp bài viết, Sep 27, 2016 ---
    Chứng khoán được lợi khi ngân hàng hạ lãi suất huy động
    THỨ 3, 27/09/2016, 10:08


    BVSC đồng thời đánh giá thông tin trên cũng có ý nghĩa tích cực đối với diễn biến TTCK do kênh đầu tư chứng khoán trở nên hấp dẫn hơn tương đối so với kênh gửi tiết kiệm ngân hàng. Mặc dù vậy, thị trường vẫn cần thêm thời gian để đánh giá xu hướng giảm lãi suất trên là bền vững, trong bối cảnh thị trường tiền tệ có khả năng còn nhiều biến động các tháng cuối
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,903
    Rung lắc mạnh tại vùng đỉnh cũ, VnIndex vẫn tăng gần 4 điểm trong phiên sáng
    THỨ 3, 27/09/2016, 11:44
    Chứng khoán được lợi khi ngân hàng hạ lãi suất huy động
    Bộ đôi cổ phiếu xây dựng CTD, HBC tiếp tục duy trì đà tăng khá tốt trong sáng nay, bất chấp thị trường rung lắc mạnh. Bên cạnh đó, các cổ phiếu thép như NKG, TLH, TIS, SMC, VGS, VIS… cũng tăng điểm khá tích cực.
    [​IMG]
    Sau những phút hưng phấn đầu phiên, thị trường đã có chững lại về cuối buổi sáng. Đây cũng là điều dễ hiểu khi VnIndex tiệm cận vùng đỉnh cũ 681,75 điểm và hiện tương “rung lắc” đã diễn ra.

    Tạm dừng phiên giao dịch buổi sáng, VnIndex tăng 3,61 điểm (0,53%) lên 680,65 điểm; Hnx-Index tăng 0,05 điểm (0,05%) lên 83,15 điểm. Thanh khoản trên toàn thị trường ở mức khá với 75 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 1.553 tỷ đồng.

    Nhóm cổ phiếu Bluechips giao dịch khá trái chiều khi VIC, VCB, GAS, BVH, CTG, BID tăng điểm, trong khi DPM, FPT, HPG, MSN, HSG… giảm điểm.

    Bộ đôi cổ phiếu xây dựng CTD, HBC tiếp tục duy trì đà tăng khá tốt trong sáng nay, bất chấp thị trường rung lắc mạnh. Bên cạnh đó, các cổ phiếu thép như NKG, TLH, TIS, SMC, VGS, VIS… cũng tăng điểm khá tích cực.

    Ngoài ra, một số cổ phiếu như AAA, BMP, CAV, CVT, DBC, PTB… cũng thu hút tiên khá tốt và giao dịch diễn ra tương đối sôi động.

    Những thông tin tích cực về việc ngân hàng giảm lãi suất hay giá dầu thế giới phục hồi trước kỳ vọng thỏa thuận OPEC tăng cao đã giúp thị trường chứng khoán Việt Nam tăng mạnh ngay từ những phút mở cửa.

    Tại thời điểm 10h15’, chỉ số VnIndex tăng 4,26 điểm (0,63%) lên 681,3 điểm; Hnx-Index tăng 0,21 điểm (0,25%) lên 83,32 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 50 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 1.010 tỷ đồng.

    Như vậy, chỉ còn một chút nữa là VnIndex sẽ vượt mốc 681,75 điểm, tương ứng mức cao nhất VnIndex đạt được trong phiên 14/7.

Share This Page