============== Cực khủng nhất mọi thời đại xiền sẽ đổ hết vào Ck=============

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by BigDady1516, Sep 26, 2016.

661 người đang online, trong đó có 264 thành viên. 13:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. teledn

    teledn Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 26, 2014
    Likes Received:
    4,956
    VNI nhẹ nhàng vượt 680 chẳng ai thấy bất ngờ nhỉ.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,903
    SSI chi hơn 480 tỷ đồng trả cổ tức năm 2015
    27/09/2016 09:06
    (ĐTCK) CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI – sàn HOSE) cho biết, ngày 12/10 sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2015.
    [​IMG]
    Theo đó, cổ tức được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Như vậy, với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành là hơn 480 triệu cổ phiếu, SSI sẽ phải chi tới hơn 480 tỷ đồng để thực hiện việc chi trả cổ tức trên. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 21/10.

    Trước đó, ngoài việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015, Nghị quyết HĐQT Công ty mới đây còn thống nhất việc mua lại của nhân viên đã được mua theo chường trình ESOP mà nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng hoặc vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng, mua cổ phiếu SSI lô lẻ theo yêu cầu của nhà đầu tư.

    Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2016, 6 tháng đầu năm, doanh thu SSI đạt 957 tỷ đồng, hoàn thành 66,92% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 508,86 tỷ đồng, hoàn thành 53,5% kế hoạch năm.

    Cuối quý II/2016, tổng tài sản của Công ty là 13.507 tỷ đồng, tăng hơn 1.350 tỷ so với đầu năm. Việc tăng tổng tài sản chủ yếu đến từ tăng nguồn vốn vay ngân hàng để bổ sung cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong 2 mảng Cho vay ký quỹ và Hoạt động kinh doanh nguồn vốn. Đến thời điểm này, SSI duy trì 3 Công ty liên kết là Công ty Cổ phần tập đoàn PAN, Công ty Cổ phần khử trùng Việt Nam và Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

    Diễn biến cổ phiếu SSI khá tích cực sau thông tin trả cổ tức. Đóng cửa phiên đầu tuần 26/9, SSI đã lấy lại sắc xanh với mức tăng 0,9% lên 21.800 đồng/CP và khối lượng khớp lệnh 1,12 triệu đơn vị.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,903
    Dow Futures tăng hơn 100 điểm sau buổi tranh luận Tổng thống Mỹ đầu tiên
    27/09/2016 | 11:54

    Chỉ số Dow Jones tương lai (Dow Futures) đã chuyển sang sắc xanh và tăng hơn 100 điểm khi có vẻ như Hillary Clinton đang giành ưu thế hơn so với Donald Trump tại buổi tranh luận trực tiếp đầu tiên, CNBC đưa tin.

    * Bầu cử Tổng thống đang giết chết kinh tế Mỹ?


    http://image.*********.vn/2016/09/27/chung-khoan-my-bau-cu-tong-thong-tranh-luan.jpg​
    Có vẻ như thị trường đã tuyên bố chiến thắng thuộc về bà Hillary Clinton
    Tiếp tục cập nhật…
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,903
    Giá dầu bật tăng khi OPEC có khả năng đạt được thỏa thuận

    1. Giá dầu phiên 26/9 tăng nhờ hy vọng các nước sản xuất chủ chốt sẽ đạt được thỏa thuận hạn chế sản lượng trong phiên họp tại Algeria.

      Bộ trưởng Dầu mỏ UAE đã bày tỏ sự ủng hộ thỏa thuận đóng băng trên truyền thông và cho biết, UAE sẽ ủng hộ việc giới hạn sản lượng. Điều này khiến một số nhà đầu tư cho rằng thỏa thuận đóng băng có thêm cơ hội thành công.

      Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu WTI ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 11/2016 trên sàn New York Mercantile Exchange tăng 1,45 USD, tương ứng 3,3%, lên 45,93 USD/thùng, ghi nhận phiên tăng thứ 5 trong 6 phiên vừa qua.

      Giá dầu Brent giao tháng 11/2016 trên sàn ICE Futures Europe tăng 1,46 USD, tương đương 3,2%, lên 47,35 USD/thùng, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ 8/9.

      Giá dầu phiên 26/9 cũng được hỗ trợ khi hãng tư vấn Genscape công bố số liệu cho thấy lượng dầu lưu kho tại điểm giao nhận Cushing, bang Oklahoma, trong tuần kết thúc vào 23/9 giảm 276.000 thùng.

      [​IMG]
      Giới đầu tư đang tập trung theo dõi phiên họp không chính thức của OPEC và các nước ngoại khối tại Algeria.

      Kể từ khi OPEC thông báo về phiên họp không chính thức nêu trên, giá dầu Mỹ liên tục dao động trong khoảng 43-49 USD/thùng, chủ yếu do bình luận của bộ trưởng dầu mỏ các nước.

      Hơn 2 năm qua, giá dầu lao dốc mạnh do tình trạng thừa cung. Trong bối cảnh các nước sản xuất chủ chốt tiếp tục ưu tiên giành thị phần thay vì hỗ trợ giá, nhiều nhà phân tích cho rằng rất khó đạt được thỏa thuận đóng băng sau phiên họp không chính thức tại Algeria tuần này.

      Theo báo cáo tháng 8 của OPEC, sản lượng dầu thô của các nước ngoại khối năm 2017 có thể tăng thêm 350.000 thùng/ngày, chủ yếu do sự kháng cự tốt hơn dự đoán của ngành dầu đá phiến Mỹ. Theo số liệu của Baker Hughes, số giàn khoan của Mỹ trong tuần kết thúc vào 16/9 tăng thêm 2 giàn lên 418 giàn.

      Bên cạnh đó là việc Nigieria và Libya đang nỗ lực tăng sản lượng cũng như xuất khẩu dầu thô.

      Do vậy, ngay cả khi thỏa thuận đóng băng sản lượng được ký kết, sẽ không có nhiều thay đổi về triển vọng cơ bản khi các nước thành viên OPEC đã và đang bơm dầu với tốc độ kỷ lục hoặc công suất tối đa, BME Research nhận định.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,903
    Nhà đầu tư bỏ qua cổ phiếu chứng khoán?
    THỨ 3, 27/09/2016, 10:57
    10CHIA SẺ

    Mỗi lần thị trường chứng khoán tăng điểm, nhóm cổ phiếu chứng khoán luôn mang lại lợi nhuận không dưới 30% cho nhà đầu tư. Mùa báo cáo tài chính này có khác biệt?
    [​IMG]
    Thực tế cho thấy, việc nhà đầu tư “ăn theo” cổ phiếu chứng khoán mùa báo cáo tài chính là điều thường xuyên xảy ra qua các kỳ báo cáo tài chính nhiều năm trở lại đây. Việc này xảy ra thường xuyên đến nỗi, trên bảng giá điện tử phần tổng hợp Index theo ngành của một công ty chứng khoán top 10 thị trường chứng khoán đã khẳng định:“Hãy nhớ, mỗi lần thị trường tăng, nhóm này mang lại lợi nhuận không dưới 30%”.

    Thị trường chứng khoán tạo nhiều cơ hội tốt quý 3

    Bắt đầu quý 3 với 632 điểm, VnIndex đã tăng mạnh lên 677 điểm hiện tại. Hồi quý 2, chứng khoán cũng tăng mạnh 74 điểm và nhiều cơ hội đầu tư tốt.

    Thống kê như thế để thấy rằng, những lo ngại hồi đầu quý 3 cho rằng thị trường chứng khoán đã tạo cơ hội kiếm lợi nhuận tốt quý 2 cho nhà đầu tư và quý 3 không được như vậy là không đúng. Chứng khoán quý 3 khi gần đi hết quãng đường cũng đã đủ cho chúng ta thấy rằng: Cực nhiều cơ hội thị trường đã được tạo ra, chỉ có điều, nhà đầu tư có biết cách nắm bắt hay không.

    Chúng ta không thể quên cổ phiếu vua VNM của Vinamilk từng ở giá (đã điều chỉnh) là ~120.000 đồng/cổ phiếu và tăng vọt lên 156.000 đồng/cổ phiếu. Sóng không dừng khi sau "cơn địa chấn" đẩy giá cổ phiếu về ~135.000 đồng lại có lực mua vào đẩy giá lên 140.000 đồng hiện tại. Cơ hội đó quá lớn và nếu ai đổ tội tại thị trường chứng khoán quý 3 thì hãy nên nhìn lại phương pháp đầu tư của mình trước.

    Hay như cổ phiếu VIC của Vingroup. Nếu đầu tư cổ phiếu này từ đầu năm, nhà đầu tư đã hưởng lãi đơn, lãi kép khi mà sau chốt quyền hưởng cổ phiếu thưởng, cổ tức thì cổ phiếu này lại quay lại gần với mức giá ban đầu. Phần thưởng cho nhà đầu tư quyết tâm nắm giữ không hề nhỏ.

    Tạm bỏ qua những cổ phiếu biến động thất thường dạng mấy trăm phần trăm đi vì dù gì, sự thất thường luôn đi kèm với rủi ro và nếu nhà đầu tư không muốn chịu những rủi ro cao thì cũng là dễ hiểu. Nhưng, một sự thật cho thấy, trên thị trường chứng khoán quý 3, không hiếm những cổ phiếu cơ bản tốt tăng giá trên 25%. Đây đã là khoản đầu tư quá tốt với bất kỳ nhà đầu tư nào.

    Và vì, thị trường chứng khoán có nhiều cơ hội đầu tư tốt, không có lý do gì để nhà đầu tư không thể trông đợi khối tự doanh của công ty chứng khoán là những người vẫn được cho rằng chuyên nghiệp trên thị trường không kiếm được lợi nhuận.

    Thanh khoản tăng mạnh

    Tháng 9 vẫn còn 4 phiên giao dịch nữa mới kết thúc nhưng thống kê cho thấy, tổng giá trị giao dịch khớp lệnh trên HoSE quý 3 đã đạt đến gần 140 nghìn tỷ, tăng 34% so với quý 1 và tăng 18% so với quý 2. Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt hơn 24.300 tỷ, thay đổi không đáng kể (dưới 3%) so với 2 quý liền trước.

    Sàn HNX chiếm tỷ lệ giao dịch không đáng kể trên toàn thị trường nhưng giá trị thanh khoản quý 3 thay đổi không đáng kể so với quý 2 và tăng so với quý 1.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,903
    Con số thanh khoản trên 2 sàn có thể cho chúng ta thấy một điều: doanh thu môi giới của các công ty chứng khoán sẽ cao hơn các quý trước. Tin vui khác nữa là khoản lợi này ngày càng phân hóa mạnh, tập trung vào một số ít công ty chứng khoán đa phần đã niêm yết.

    “Sóng” cổ phiếu chứng khoán lặng thinh?

    [​IMG]

    Nhìn thống kê biến động giá cổ phiếu chứng khoán trong gần 1 quý vừa qua, số cổ phiếu chứng khoán tăng giá so với đầu quý (tính theo giá điều chỉnh) rất ít, chỉ 6/20 mã tức chỉ 30% số mã chứng khoán là tăng điểm. Nhiều mã mất giá từ 15-30% cho dù thị trường chung tăng điểm.

    Chỉ còn ít phiên nữa thôi là kết thúc quý 3 và con số lợi nhuận của các công ty chứng khoán dần sẽ được công bố. Liệu, cổ phiếu chứng khoán có dậy sóng như xưa?
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,903
    SSI Retail Research: Lãi suất trúng thầu trái phiếu 10 năm chỉ còn 6,5%
    THỨ 3, 27/09/2016, 11:52
    Khối ngoại tiếp tục mua ròng nhẹ trên toàn thị trường, VnIndex nỗ lực áp sát vùng đỉnh cũ
    Bộ phận phân tích khách hàng cá nhân của CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI Retail Research) cho biết, tuần từ 19 23/9, thanh khoản của thị trường trái phiếu thứ cấp tiếp tục ở mức khá cao 33,3 nghìn tỷ đồng, tương đương giá trị giao dịch trung bình đạt 6.670 tỷ/phiên.
    [​IMG]
    NHNN hút ròng 13 nghìn tỷ đồng

    Trong tuần từ 19 – 23/9, lãi suất thị trường liên ngân hàng tiếp tục giảm ở tất cả các kỳ hạn. Kỳ hạn qua đêm chạm đáy kỷ lục ở 0,29%/năm trước khi lên lại vào cuối tuần ở 0,41%, tương tự kỳ hạn 1 tuần có đáy mới tại 0,36%/năm và tăng lên 0,49%/năm vào cuối tuần.

    Lãi suất huy động trên thị trường 1 tăng nhẹ cục bộ ở các khoản tiền gửi 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng (lần lượt 5,5%; 5,9% và 6,7% so với mức 5,4%; 5,8% và 6,5%). Riêng khoản tiền gửi 1 tháng khá ổn định ở mức 5%/năm. Thời điểm cuối quý và chỉ tiêu huy động của một vài ngân hàng là nguyên nhân khiến lãi suất tiết kiệm tăng, không liên quan đến thanh khoản chung của hệ thống.

    [​IMG]

    Thống kê của SSI Retail Research cho thấy, lượng tín phiếu đáo hạn trong tuần lên tới 42 nghìn tỷ (gấp 2,8 lần lượng đáo hạn của tuần trước) nhưng ở chiều ngược lại NHNN đã phát hành được 55 nghìn tỷ đồng tín phiếu, tương ứng hút ròng 13 nghìn tỷ đồng. Lượng tín phiếu đang lưu hành tính đến hết ngày 23/09 tăng lên 77 nghìn tỷ đồng. Tất cả các tín phiếu được phát hành trong tuần đều có kỳ hạn 14 ngày với mức lãi suất dao động từ 0,35%-0,6%.

    [​IMG]



    Thanh khoản của thị trường trái phiếu thứ cấp tiếp tục ở mức khá cao

    KBNN đã có những điều chỉnh cho phù hợp với KH phát hành đề ra trước đó khi chỉ chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm và tạm ngưng huy động vốn các kỳ hạn đã hoàn thành chỉ tiêu Quý. Tỷ lệ đăng ký trái phiếu lên đến 4816 tỷ đồng trong bối cảnh các tổ chức tín dụng không có nhiều sự lựa chọn. Do lượng cao gấp 4,8 lần lượng vốn cần huy động kết hợp với xu hướng giảm lợi suất khiến lãi suất trúng thầu chỉ ở mức 6,5%, thấp hơn nhiều so với mức 6,94% của đợt phát hành ngày 24/06.

    [​IMG]
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,903
    Thủ tướng Nhật Bản cam kết thúc đẩy kinh tế và thông qua TPP
    Thứ Ba, 27/9/2016, 10:03 (GMT+7)
    Phúc Minh

    [​IMG]
    Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: AP
    (TBKTSG Online) – Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 26-9 cam kết sẽ thúc đẩy một loạt chính sách để hỗ trợ sự phục hồi kinh tế Nhật Bản và nhắc nhở Quốc hội nước này nhanh chóng thông qua Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - theoAP.

    Ông Abe đưa ra cam kết trên trong bài phát biểu khai mạc kỳ họp đặc biệt kéo dài 66 ngày của Quốc hội Nhật Bản.

    Trong bài phát biểu nói trên, ông Abe cũng phác thảo một loạt biện pháp kích thích kinh tế bổ sung giúp phục hồi kinh tế, khuyến khích chi tiêu của người tiêu dùng và doanh nghiệp Nhật Bản. Mục tiêu của ông là để thúc đẩy Quốc hội thông qua kế hoạch ngân sách bổ sung thứ 2 cho năm tài khóa hiện tại, sẽ kết thúc vào tháng 3-2017. Dự kiến, kế hoạch ngân sách bổ sung, với quy mô gói kích thích kinh tế 28.000 tỉ yen, có thể được thực thi sớm nhất là vào giữa tháng 10-2016, sau các cuộc thảo luận của Ủy ban ngân sách Quốc hội.

    Ông Abe tái khẳng định nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với "những nguy cơ lớn", chẳng hạn như sự bất ổn do Brexit - Anh rời Liên minh châu Âu (EU) - và các nền kinh tế đang nổi như Trung Quốc giảm tốc. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy mạnh chính sách Abenomics của chính phủ Nhật Bản với các biện pháp kích thích tài chính và cải cách cơ cấu. Ông Abe nói: "Chúng tôi sẽ đẩy nhanh chính sách Abenomics và nỗ lực hết sức để ra khỏi tình trạng giảm phát".

    Về TPP - hiệp định được Nhật Bản và 11 nước khác tại vành đai Thái Bình Dương ký vào tháng 2-2016 và là chủ đề trọng tâm trong kỳ họp Quốc hội trên, ông Abe cho biết hiệp định này là một phần then chốt trong các chính sách tăng trưởng của ông. "Việc TPP sớm có hiệu lực sẽ là cơ hội lớn để Nhật Bản sớm đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp hàng năm 1.000 tỉ yen (10 tỉ đô la Mỹ)” - Thủ tướng Abe nhấn mạnh.

    Tuy nhiên, do sự không chắc chắn của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11-2016, ông Abe chưa thiết lập thời hạn chót để Quốc hội Nhật Bản thông qua TPP. Mặc dù vậy, ông ám chỉ việc thông qua TPP sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

    Cuối bài phát biểu, ông Abe đề cập ngắn gọn về kế hoạch sửa đổi hiến pháp Nhật Bản. Trong đó, việc sửa đổi điều khoản từ bỏ chiến tranh trong hiến pháp là một trong những mục tiêu chính trị mà ông Abe theo đuổi từ lâu. Ông Abe hối thúc tiến hành tranh luận toàn quốc về vấn đề này.

    Dự kiến trong 3 ngày, từ ngày 27-9, ông Abe sẽ nhận các chất vấn từ nghị sĩ 2 phe cầm quyền và đối lập tại 2 viện quốc hội về nội dung bài phát biểu của ông.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,903
    Năm 2017, CPI dự kiến chỉ tăng 5%
    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2016 tăng 3,14% so với tháng 12/2015. Tuy nhiên, bà Đỗ Thị Ngọc, Phó vụ trưởng Vụ Thống kê giá (Tổng cục Thống kê) vẫn khẳng định, năm 2016, CPI chỉ tăng 5% và năm 2017, CPI dự kiến cũng chỉ tăng 5%.
    27/09/2016 09:32
    kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2016, kế hoạch những tháng cuối năm tại Kỳ họp thứ nhất, Chính phủ cho rằng, năm nay khó có thể đạt được mục tiêu CPI tăng 5%. Thưa bà, nhận định này liệu có thay đổi?

    CPI tháng 6/2016 (so với tháng 12/2015) tăng 2,35% và cộng thêm nhiều yếu tố bất lợi khác, đặc biệt là tình hình sản xuất nông nghiệp, thủy sản không thuận, tình trạng ô nhiễm biển tại 4 tỉnh miền Trung… Vì vậy, trong Báo cáo trình Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội, Chính phủ cho rằng, lạm phát 6 tháng đầu năm được kiểm soát, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ lạm phát tăng cao do có nhiều yếu tố cả đầu vào và tổng cầu sẽ gây áp lực tăng giá trong thời gian tới, nên lạm phát cả năm có thể vượt mục tiêu 5% đề ra.

    [​IMG]
    .
    Tuy nhiên, CPI 9 tháng đầu năm chỉ tăng 3,14%, nên 3 tháng cuối năm vẫn còn nhiều dư địa (1,86 điểm phần trăm). Bình quân mỗi tháng có thể tăng 0,62 điểm phần trăm, cao hơn mức tăng bình quân của 9 tháng đầu năm.

    Nhưng 3 tháng cuối năm vẫn còn rất nhiều yếu tố tác động khiến CPI tăng cao hơn?

    Đúng là có một số áp lực lên CPI trong quý IV.

    Thứ nhất, dịch vụ y tế vẫn tiếp tục lộ trình tăng giá.

    Thứ hai, giá xăng dầu tiếp tục xu hướng tăng kể từ đầu quý II.

    Thứ ba, năm nay, Tết Nguyên đán Đinh Dậu khá sát với tháng 12/2016. Mặc dù trong những năm gần đây, người dân không mua dồn dập hàng hóa, tích trữ hàng hóa vào dịp trước và trong Tết Nguyên đán, nhưng nhu cầu những mặt hàng thiết yếu trong dịp trước và trong Tết Nguyên đán vẫn cao hơn rất nhiều so với các tháng khác trong năm, nên tạo sức ép tăng CPI.

    Thứ tư, tốc độ tăng trưởng GDP vẫn theo xu hướng quý sau tăng cao hơn quý trước, nhưng tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm nay không đạt mục tiêu đặt ra và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015. Mặc dù vậy, Chính phủ vẫn quyết tâm theo đuổi mục tiêu tăng trường GDP năm nay là 6,7%. Để đạt được mục tiêu đó, những tháng cuối năm, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp phải tập trungđầu tư, khiến cầu đầu tư tăng, nên cũng làm tăng áp lực đối với CPI.

    Tuy nhiên, với những diễn biến trong thời gian vừa qua và dự báo thời gian tới, tôi cho rằng, năm nay CPI vẫn giữ được ở mức tối đa là 5%.

    CPI tăng thấp là do yếu tố của thị trường hay do có sự chỉ đạo của các bộ, ngành, thưa bà?

    Theo tôi là cả hai, cả do yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Khách quan là giá cả các mặt hàng thiết yếu trên thế giới khá ổn định, một số mặt hàng là đầu vào của nền kinh tế giảm mạnh, như nhiên liệu, chất đốt, sắt thép...

    Còn về nguyên nhân chủ quan, đúng là có sự chủ động điều hành kiểm soát lạm phát của các bộ, ngành, địa phương. Đó là sự chủ động điều chỉnh giá các loại hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý, đặc biệt là giá dịch vụ y tế và giá dịch vụ giáo dục.

    Cụ thể, theo Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thì năm nay phải tăng giá dịch vụ y tế 4 đợt, nhưng do nhiều yếu tố đang gây áp lực lên CPI, nên từ đầu năm đến nay, mới chỉ có 16 tỉnh, thành phố có tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 85% mới điều chỉnh giá dịch vụ y tế.

    Đáng ra, trong tháng 9 này, một số địa phương sẽ tăng giá dịch vụ y tế, nhưng do tháng 9 là tháng bước vào năm học mới, nhu cầu tiêu dùng của xã hội tăng, cộng với việc các cơ sở giáo dục điều chỉnh học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP, nên các địa phương tạm dừng tăng giá dịch vụ y tế. Nếu cả giá dịch vụ giáo dục và y tế cùng tăng sẽ gây áp lực rất lớn lên CPI.

    Chính phủ sẽ trình Quốc hội Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 vào ngày khai mạc Kỳ họp thứ 2 (ngày 20/10). Thưa bà, trong Kế hoạch năm 2017, CPI dự kiến tăng bao nhiêu?

    Trong những tháng cuối năm nay và cả năm 2017 sẽ có nhiều yếu tố tác động lên CPI, cả tác động tăng lẫn tác động giảm. Nhưng với sự chủ động điều hành, chủ động kiểm soát, CPI năm tới cũng chỉ tăng khoảng 5%. CPI tăng 5% là phù hợp với thực tế, với nền kinh tế đang phát triển, góp phần thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, tăng trưởng GDP.

    Nhìn vào diễn biến CPI và lạm phát cơ bản, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, Nhà nước đừng can thiệp thì tốt hơn, vì như vậy, CPI phản ánh đúng thị trường?

    Lạm phát cơ bản (không tính sự biến động của giá lương thực, thực phẩm, năng lượng và hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý) trong 9 tháng đầu năm tăng 1,81% so với cùng kỳ năm 2015 và từ đầu năm đến nay, lạm phát cơ bản khá ổn định, dao động từ 1,65% đến 1,85% và không có sự chênh lệch nhiều so với CPI.

    Hiện tại, mặt hàng năng lượng đã theo sát thị trường. Còn đối với giá dịch vụ y tế và giáo dục, trước đây, Nhà nước bao cấp, nên giá cả không phản ánh giá thị trường. Nhưng kể từ năm 2011 trở lại đây, giá 2 dịch vụ thiết yếu này được điều chỉnh tăng dần dần theo lộ trình và tiến tới (vào năm 2020) bám sát giá thị trường. Cơ sở y tế, giáo dục được tính toàn bộ chi phí, cộng thêm lợi nhuận hợp lý để đầu tư vào giá dịch vụ y tế, giáo dục, nhưng phải thực hiện theo lộ trình. Nếu không, các cơ sở y tế, giáo dục tăng giá ào ạt sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tác động rất mạnh tới CPI.
    --- Gộp bài viết, Sep 27, 2016, Bài cũ: Sep 27, 2016 ---
    Vượt đỉnh.
    --- Gộp bài viết, Sep 27, 2016 ---
    Mãn nhãn chưa nhỉ.
    --- Gộp bài viết, Sep 27, 2016 ---
    BID. BVH ngoạn mục.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,903
    Mai tăng 5 point.

Share This Page