Cực nóng: tin về "gói kích cầu số 2"...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Iaminblue, 08/09/2010.

1131 người đang online, trong đó có 452 thành viên. 06:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8493 lượt đọc và 54 bài trả lời
  1. duc1809

    duc1809 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    1.161
    Kiểu này VNI chinh phục 600 trong tháng 10 này roài.
  2. BinhTinh

    BinhTinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    4
  3. gs350l

    gs350l Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì TCx tăng trần đến hết năm.

    Tạm dừng hoạt động làng thịt chó lớn nhất Hà Nội
    (Dân trí) - Sau khi phải dừng hoạt động hai tuần do cơ quan chức năng phát hiện một mẫu thịt chó tại làng Dương Nội (Hà Đông) nhiễm phẩy khuẩn tả, đến nay, sau hơn 1 tháng hoạt động trở lại, làng thịt chó này lại tiếp tục bị đình chỉ hoạt động.
    Trước đó, đầu tháng 7/2010, Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội lấy một mẫu thịt chó đã được cạo lông, thui tại một cơ sở giết mổ ở Dương Nội, Hà Đông (Hà Nội) đã phát hiện dương tính với phẩy khuẩn tả. Ngay lập tức, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu toàn bộ cơ sở kinh doanh thịt chó tại đây tạm ngừng kinh doanh trong hai tuần để tập trung khử khuẩn môi trường, phòng nguy cơ khuẩn tả lan rộng ra cộng đồng.

    Tuy nhiên, sau hơn một tháng được hoạt động trở lại, qua kiểm tra thấy một số hộ kinh doanh vẫn chưa thực hiện đầy đủ các quy định về VSATTP, vệ sinh thú y, kiểm dịch động vật, nguồn gốc thịt chó… nên ban chỉ đạo VSATTP Thành phố Hà Nội vừa tiếp tục yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh giết mổ thịt chó ở phường Dương Nội, quận Hà Đông.

    Ban chỉ đạo VSATTP Thành phố đề nghị UBND quận Hà Đông chỉ đạo các ban ngành liên quan trực thuộc quận triển khai công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên các cơ sở kinh doanh giết mổ thịt chó và các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nói chung trên địa bàn. Đồng thời tăng cường công tác thanh kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch động vật, nguồn gốc thịt chó đối với các hộ kinh doanh thịt chó tại địa bàn này. Các hộ kinh doanh giết mổ thịt chó chỉ được phép hoạt động khi thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y, nguồn gốc thịt chó và kiểm dịch động vật.

    Trước đó, cũng trong tháng 7/2010, làng thịt chó lớn thứ hai tại Hà Nội tại Hoài Đức cũng phát hiện mẫu thịt chó chín dương tính với khuẩn tả và cũng buộc phải dừng kinh doanh để tập trung khử khuẩn môi trường, nguồn nước, chấn chỉnh công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng nguy cơ lây nhiễm khuẩn tả ra môi trường.
  4. fhope

    fhope Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Thị trường sẽ sớm tăng điểm trở lại[​IMG] Lực cầu cũng không có dấu hiệu suy yếu khi mà chỉ số đã bước sang phiên giảm điểm thứ 2. Thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao trên cả hai sàn, điều này cho thấy niềm tin của NĐT vào khả năng tăng điểm của thị trường vẫn đang ở mức cao


    FPTS – Thị trường sẽ sớm tăng điểm trở lại
    Theo WooriCBV, chiến lược giao dịch tốt nhất tại thời điểm này vẫn là mua những cổ phiếu sẵn có trong tài khoản ở những phiên giảm điểm và nhanh chóng hiện thực hóa lợi nhuận ở những phiên tăng điểm. Đồng thời cần cân nhắc các mức chốt lời hoặc cắt lỗ hợp lý, hạn chế sử dụng đòn bẩy khi thị trường chưa có nhiều thông tin vĩ mô tích cực hỗ trợ.
    ACBS – Dao động trong biên độ hẹp 450-465
    Trong phiên giao dịch sáng nay, áp lực bán lại tăng mạnh, tiếp tục đẩy thị trường giảm điểm. Tuy nhiên, phiên giao dịch này được cho là một phép thử đối với động thái của người mua, và kết quả cho thấy động thái của người mua là khá tích cực.
    Lực cầu đã giúp VN-Index hai lần phục hồi, đặc biệt là đợt phục hồi mạnh vào cuối phiên giúp VN-Index tiến sát gần mốc tham chiếu, điều này cho thấy niềm tin của bên mua vẫn khá mạnh mẽ và sẵn sàng mua khi thị trường giảm điểm. Ngoài ra, thanh khoản tiếp tục tăng nhẹ so với phiên trước đó, giá trị giao dịch hai sàn đạt gần 3.000 tỷ đồng cho thấy một luồng tiền mới đang được thu hút vào thị trường.
    Những yếu tố trên sẽ là thông tin tích cực cho thị trường, tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ để giúp VN-Index phá vỡ ngưỡng kháng cự 465 do thị trường hiện vẫn đang thiếu thông tin hỗ trợ quan trọng. Do vậy, trong vài phiên tới, thị trường có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp 450 – 465 để đợi thông tư 13 được chính thức công bố.
    Các nhà đầu tư ngắn hạn nên thực hiện hóa lợi nhuận và duy trì một tỷ lệ tiền mặt nhiều hơn trong tài khoản để giảm thiểu rủi ro và chuẩn bị sẵn sàng cho xu thế tiếp theo của thị trường.
    AVSC – Vẫn nên theo sát diễn biến thị trường
    Như đã nhận định trong bản tin trước, diễn biến hôm nay cho thấy dòng tiền vẫn tiếp tục đổ vào HNX vốn có lợi thế hơn HOSE về biên độ và có mức thị giá hấp dẫn hơn trên HOSE. Điều này thể hiện qua thanh khoản đã vượt HOSE và đạt mức cao nhất trong vòng 4 tháng gần đây.
    Một số nhà đầu tư dường như đang mất phương hướng khi thị trường điều chỉnh giảm sau những phiên tăng mạnh mang nhiều tính kỹ thuật. Thị trường đang tạo đỉnh ngắn hạn hay chỉ là sự điều chỉnh bình thường trong xu hướng đi lên hiện đang là mối quan tâm lớn của nhiều nhà đầu tư. Qua phiên giao dịch sáng nay, có vẻ như diễn biến của thị trường đang diễn ra theo chiều tích cực hơn khi lượng cầu vẫn tỏ ra khá vững chắc, nhất là trên các mã bluechips.
    Dù vậy, với việc thị trường chưa có thông tin nào mang tính chất hỗ trợ cho sức bật mạnh của thị trường AVS cho rằng nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến trong những phiên giao dịch tiếp theo. Nếu lực cầu vẫn mạnh đủ để hấp thụ tốt lực cung và đóng cửa ở mức cao thì có thể khẳng định đà đi lên của thị trường là vững chắc. Như vậy, nhà đầu tư có thể xem xét mua vào trong những lúc thị trường điều chỉnh giảm trong phiên.

    Phương Nguyễn | Analyst | Stox.vn



  5. Iaminblue

    Iaminblue Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Đã được thích:
    1.860
    Tổ chức xếp hạng tín dụng giờ chỉ là chim lợn để Tay lông xúc hàng giá rẻ thôi! Một thằng chê để lũ còn lại mua ròng ầm ầm cả năm nay
    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  6. haychonmadung

    haychonmadung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    612
    Dạ vậy thì:
    Những người đầu tư vào STP là nhìn vào tương lai của em nó .Tương lai của em nó là đây :

    http://cafef.vn/STP-39548/stp-hdqt-thong-qua-viec-tang-vdl-tu-70-ty-dong-len-300-ty-dong.chn

    http://cafef.vn/SHNSTP-32281/shn-stp-va-ctcp-phat-trien-tm-thai-nguyen-hop-tac-dau-tu-kcn-tri-gia-700-ty-dong.chn

    http://www.atpvietnam.com/vn/san_hnx/40790/index.aspx STP: dự kiến EPS năm 2010 có thể đạt 12.000 - 13.000 đồng)


    STP: HĐQT thông qua việc tăng VĐL từ 70 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng

    [FONT=[/IMG]<FONT]Trước đây ĐHCĐ công ty đã thông qua việc tăng vốn từ 70 tỷ đồng lên 210 tỷ đồng. Tuy nhiên, dựa vào các dự án đang triển khai, công ty sẽ trình ĐHCĐ tăng vốn lên 300 tỷ đồng.[/FONT]
    Theo tin từ CTCP Công nghiệp và thương mại Sông Đà (mã CK: STP), căn cứ vào các dự án công ty đang triển khai, HĐQT thống nhất thông qua việc thay đổi phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
    Theo phương án cũ đã được ĐHCĐ thông qua, công ty sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn từ 70 tỷ đồng lên 210 tỷ đồng. Theo phương án thay đổi, công ty sẽ tăng vốn từ 70 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.
    HĐQT giao cho Tổng giám đốc cùng đơn vị tư vấn là CTCP Chứng khoán Kim Long xây dựng phương án cụ thể để trình ĐHCĐ thông qua.
    Qúy II/2010 công ty đặt chỉ tiêu 60,14 tỷ đồng doanh thu, 10,27 tỷ đồng LNTT. Mức doanh thu thực hiện quý I/2010 là 31,13 tỷ đồng và LNTT là 4,062 tỷ đồng.
    Theo HNX

    SHN, STP và CTCP Phát triển TM Thái Nguyên hợp tác đầu tư KCN trị giá 700 tỷ đồng

    Khu công nghiệp Điềm Thụy thuộc Phú Bình, Thái Nguyên rộng 52ha với tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng do liên doanh 3 công ty trên hợp tác đầu tư xây dựng.
    Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN), Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP) và Công ty CP Phát triển TM Thái Nguyên đã ký Thoả thuận hợp tác đầu tư ngày 20/1/2010.
    Theo đó, vốn góp của SHN là 49%, của STP là 35% và của Công ty CP Phát triển TM Thái Nguyên là 16%.
    Khu công nghiệp Điềm Thuỵ có diện tích 52ha (quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 26/5/2009).
    Dự án có vị trí thuận lợi về giao thông, phía tây ráp với đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên (khi hoàn thành sẽ rút ngắn khoảng cách tới trung tâm Hà Nội xuống còn 40 km), phía bắc nằm trên mặt đường Quốc lộ 37, là tuyến huyết mạch hành lang Đông Tây chạy qua 6 tỉnh: Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang và Hải Dương.
    Tổng mức đầu tư khu công nghiệp Điền Thuỵ là 700 tỷ đồng.
    Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư vào khu công nghiệp Điềm Thuỵ, tỉnh Thái Nguyên đã cho thành lập khu tái định cư và có chủ trương cho các doanh nghiệp đầu tư tại đây được vay vốn từ 50-60% chi phí giải phóng mặt bằng trong 3 năm.
    K.T
    Theo Hanic

    STP: dự kiến EPS năm 2010 có thể đạt 12.000 - 13.000 đồng

    (ATPvietnam.com) -Tin từ CTCP Công nghiệp và Thương mại Sông Đà (mã chứng khoán: STP) cho biết sản xuất kinh doanh của công ty trong năm tiếp theo sẽ khá khả quan.
    Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của công ty khá ổn định với cơ cấu sản phẩm chính là vỏ bao xi măng với dây chuyền công nghệ của Ấn Độ và Nhật Bản, với năng lực cung cấp khoảng 40 triệu vỏ bao/năm.
    Hoạt động này của STP không bị ảnh hưởng nhiều từ các yếu tố vĩ mô do do tính chủ động trong phương án sản xuất, mạng lưới khách hàng truyền thống là các đơn vị như Xi măng Chinfon, Hoàng Thạch và Hoàng Mai...Cụ thể cho thấy, năm 2008 công ty vẫn có tăng trưởng doanh thu 25% và lợi nhuận 21% bất chấp các doanh nghiệp vật liệu xây dựng gặp khó khăn.
    Theo báo cáo quý III của công ty, trong quý III/2009 Công ty đã đạt 38,041 tỷ đồng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 95,115 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt hơn 12,4 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Với kết quả này công ty cho biết sẽ có phương án điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận, tăng 20 - 25%.
    Bên cạnh lĩnh vực hoạt động chính ổn định, hướng đi mới có khả năng tạo doanh thu và lợi nhuận tốt cho công ty là nguồn thu từ Cụm Công nghiệp Ngọc Sơn.
    Nửa cuối năm 2009, STP bắt đầu thi công và chào bán giai đoạn 1 của dự án Cụm công nghiệp Ngọc Sơn. Dự án được thực hiện với tổng diện tích 32 héc-ta, chia làm 2 giai đoạn. Cụ thể:
    Giai đoạn 1 sẽ thi công 15,33 héc-ta, trong đó đã đưa vào sử dụng 11,3 héc-ta với 8 doanh nghiệp đang hoạt động. STP thi công toàn bộ hạ tầng cho 15,33 héc-ta và được bán phần diện tích còn lại (4,03 héc-ta). Với giá đất cho thuê khu công nghiệp ở vị trí tương đương, ước tính khoảng 70 USD/m2, doanh thu dự kiến của giai đoạn 1 ở mức 2.800.000 USD, lợi nhuận dự kiến 28 tỷ đồng. STP được hưởng 30% lợi nhuận của dự án, tương ứng với 8,4 tỷ đồng.
    Và giai đoạn 2 thi công mở rộng thêm 16,67 héc-ta với thời gian dự kiến 10 - 12 tháng. Diện tích có thể bán ước tính khoảng 12 héc-ta. Doanh thu dự kiến 8.400.000 USD, lợi nhuận dự kiến 71,2 tỷ đồng, phần lợi nhuận tương ứng được chia của STP là 21,36 tỷ đồng.
    Công ty cho hay, trong năm 2009, STP có khả năng hoàn thành ít nhất 40% các hạng mục của giai đoạn 1. Như vậy, với dự án Cụm công nghiệp Ngọc Sơn, STP có khả năng thu lãi khoảng 2,5 - 3 tỷ đồng trong năm 2009.
    Ngoài lĩnh vực khu công nghiệp, công ty tham gia hoạt động khai khoáng cũng được đánh giá sẽ mang lại yếu tố lợi nhuận đột biến, hiện tại công ty đang hoạt động khai thác mỏ đá trắng Yên Bái và trong năm tới sẽ xây dựng trạm nghiền tại chỗ để gia tăng giá trị sản phẩm.
    Trong kế hoạch cho năm 2010, STP sẽ tiến hành tham gia góp vốn triển khai Dự án tận thu mỏ Măng gan tại Thanh Hóa. Hiện tại, dự án đã được chấp thuận, sẽ sớm được triển khai trong năm tới, dự án sẽ mang lại nguồn thu đáng kể cho STP trong những năm tiếp theo.
    Năm 2010, lợi nhuận ước tính từ giai đoạn 2 Cụm công nghiệp Ngọc Sơn ở mức 21,36 tỷ đồng; lợi nhuận ròng từ Mỏ đá trắng Yên Bái ước tính 6 - 8 tỷ đồng; lợi nhuận từ hoạt động sản xuất - kinh doanh chính duy trì ở mức 16 - 18 tỷ đồng. Như vậy, năm 2010, STP có khả năng đạt lợi nhuận 43 - 47 tỷ đồng, EPS tương ứng 12.300 - 13.400 đồng.
    Trong năm 2009, STP dự kiến tăng gấp đôi quy mô vốn để tài trợ cho các dự án mang tính dài hạn và chiến lược trong định hướng phát triển. Nhưng xét trên tính ổn định trong cơ cấu sản xuất và triển vọng của dự án, STP vẫn duy trì được khả năng sinh lời và đảm bảo tỷ lệ cổ tức ở mức 20%/cổ phiếu cho cổ đông trong những năm tiếp theo. Phần lợi nhuận để lại, STP sẽ bổ sung để tiếp tục tài trợ vốn cho các dự án đang thực hiện.
    Hoàng Linh
  7. Huongcuty

    Huongcuty Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Tin này mới hót nè:
    Hiện nay có 3 quĩ mới, rất lớn đang đàm phán với 1 CTCK để vào TTCKVN trong tháng 9. Việc giải ngân sẽ kéo dài khoảng 6 tháng. Giá trị hơn 2 tỷ USD. Tin cụ thể như thế nào rồi các bác cũng sẽ biết trong tháng 9
    Theo dự doán của tôi, sẽ có nhiều công ty bị Tây lông thâu tóm trong vòng 1 năm
    Xin mời các bác lưu tin này để kiểm chứng
  8. hoaphuong2010

    hoaphuong2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    3
    [r2)]
  9. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    con cháu tha hồ ma còng lưng ra mà trả nợ. Nếu nhà bạn có tiền thì bạn có đi vay không ?. Nếu đi vay ai cho vay không điều kiện không ? Không tin, bạn chạy ra ngân hàng vay thử 100 đồng thôi biết ngay mà.
  10. Iaminblue

    Iaminblue Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Đã được thích:
    1.860
    Thời gian đàm phán có 2 ngày tại Hà Nội thì các bác đủ hiểu là đã gần xong xuôi hết rồi! Một hôm chỉnh sửa câu chữ + một hôm ký kết nữa là xong!
    [r2)][r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này