Cực nóng!!!...........................................................

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssivietnam, 26/07/2016.

803 người đang online, trong đó có 321 thành viên. 14:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3664 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Đánh giá rủi ro Việt Nam giảm đáng kể, khối ngoại mua ròng 17.100 tỷ TPCP từ đầu năm
    Đăng 1 giờ trước GMT+7 | CafeF
    trái phiếu Chính phủ đang hút được dòng tiền lớn.

    Trong tuần qua (18-22/7), KBNN tiếp tục chào bán 6.000 tỷ đồng TPCP ở các kỳ hạn 5, 7 và 15 năm. Tỷ lệ đăng ký đều đạt trên 100% ở tất cả các kỳ hạn. Trái phiếu 15 năm có tỷ lệ trúng thầu 100% (1.500 tỷ). Kỳ hạn 5 và 7 năm có tỷ lệ trúng thầu cũng khá cao 90% (2.700 tỷ) và 77% (1.155 tỷ). Lợi suất trúng thầu không đổi so với đợt phát hành trước đó.

    Thanh khoản trên thị trường thứ cấp tăng 24,1% khi lượng giao dịch Outrights và Repos cùng tăng (+11,3% và 51,2%). Lượng giao dịch Repos tăng đột biến với giá trị giao dịch trung bình ngày đạt 2,7 nghìn tỷ (so với 1,8 nghìn tỷ của tuần trước), các trái phiếu được repos chủ yếu có kỳ hạn dưới 90 ngày. Lượng Outrights cũng tăng lên mức 34,7 nghìn tỷ, tương đương 6,94 nghìn tỷ/ngày.

    Theo SSI Retail Research, về phía giao dịch của khối ngoại, xu hướng mua ròng tiếp tục được duy trì khi NĐTNN mua ròng 625 tỷ đồng TPCP trong tuần, kỳ hạn 2 và 3 năm được quan tâm nhất với giá trị mua ròng lần luợt 767 tỷ và 271 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, kỳ hạn 9 tháng và 5 năm bị bán mạnh nhất với tổng giá trị bán ròng 390 tỷ đồng. Như vậy, giá trị mua ròng TPCP từ đầu năm đến giờ của khối ngoại đã lên tới 17,1 nghìn tỷ đồng (so với mức bán ròng 50 nghìn tỷ của cùng kỳ).

    SSI Retail Research cho biết đánh giá rủi ro của Việt Nam trong mắt nhà đầu tư nước ngoài đã giảm đáng kể khi CDS tiếp tục giảm ở tất cả kỳ hạn. Giá CDS đã giảm về còn 262 điểm phần trăm đối với TPCP kỳ hạn 10 năm, thấp hơn nhiều so với mức 356 điểm phần trăm tại ngày 31/12/2015.

    Về lãi suất, thanh khoản tiếp tục tốt khiến lãi suất liên ngân hàng không có nhiều biến động trong tuần. Lãi suất kỳ hạn ON chủ yếu ở mức 0,8-0,9%/năm và tăng nhẹ lên 1,05% ở phiên cuối tuần 22/07. Các kỳ hạn khác cũng có xu hướng nhích nhẹ, lãi suất đối với kỳ hạn 1 tuần, 1 tháng lần lượt ở mức 1,2%, 2,2% (so với 1,13% và 2,05% cuối tuần 15/7). Riêng lãi suất kỳ hạn 3 tháng đã giảm về 3,7% từ mức 3,73%.

    Lãi suất huy động trên thị trường 1 cũng ít biến động khi lãi suất chào chủ yếu ở các ngân hàng tiếp tục ở mức 4,5% với kỳ hạn 1 tháng và 5,5% với kỳ hạn 6 tháng. Trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm đạt +8,16% lên 5,03 triệu tỷ đồng trong khi tăng trưởng tiền gửi nhanh hơn, +8,23% lên 5,52 triệu tỷ đồng.



    Khối ngoại không ngừng mua ròng trong giai đoạn thị trường giảm sâu
    gallant10, Babylon369npp2010 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  2. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Ấm cùng thị trường bất động sản, doanh nghiệp gạch men ồ ạt báo lãi lớn trong nửa đầu năm 2016
    Đăng 5 giờ trước GMT+7 | CafeF
    CVT) là trường hợp tiêu biểu khi lãi ròng 6 tháng đầu năm của công ty đạt 59 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ 2015. Kết quả tích cực mà CVT đạt được bên cạnh yếu tố sản lượng tăng nhờ thị trường bất động sản hồi phục mà còn bởi dây chuyền công nghệ mới đi vào sản xuất ổn định giúp tiết kiệm chi phí.

    Tương tự là trường hợp của Gạch men Thanh Thanh với lợi nhuận 6 tháng tăng trưởng 30% lên 13 tỷ đồng. Còn với Gốm sử Taicera (TCR), mặc dù doanh thu sụt giảm so với cùng kỳ 2015 nhưng nhờ tiết giảm giá vốn hàng bán và các chi phí nên công ty đã ghi nhận hơn 25 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi cùng kỳ lỗ gần 25 tỷ đồng.

    Các doanh nghiệp họ Viglacera cũng ghi nhận những con số khá ấn tượng trong nửa đầu năm 2016. Có thể kể tới như Viglacera Tiên Sơn (VIT), doanh nghiệp này đạt 18,6 tỷ đồng lợi nhuận trong 6 tháng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Việc dây chuyền 2 nhà máy Thái Bình đi vào hoạt động hiệu quả đã góp phần quan trọng vào kết quả kinh doanh của công ty.

    Ngoài ra, các doanh nghiệp như Viglacera Hạ Long (VHL) hay Viglacera Thăng Long (TLT) cũng đạt lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với nửa đầu năm 2015.

    Tại buổi sơ kết đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm mới diễn ra, lãnh đạo Tổng công ty Viglacera (VGC) cũng tiết lộ lợi nhuận trước thuế của toàn Tổng công ty tăng vọt 53% so với cùng kỳ 2015. Trong đó, công ty mẹ tăng mạnh nhất 43% so với kế hoạch và chiếm 55% lợi nhuận toàn tổng Viglacera.

    Với kết quả kinh doanh tích cực, không quá ngạc nhiên khi nhóm cổ phiếu gạch bứt phá khá mạnh trong giai đoạn đầu năm nay. Tính tới hết phiên giao dịch 25/7, cổ phiếu TTC dừng tại 23.500đ/cp, tăng gần gấp đôi so với đầu năm; VGC tăng 73%; CVT tăng 63% (sau khi đã chi trả cổ tức 25% bằng tiền mặt)….

    [​IMG]
    Cổ phiếu gạch men tăng mạnh trong nửa đầu năm 2016. Đơn vị: nghìn đồng

    Mở rộng quy mô, đón đầu sự phục hồi của thị trường bất động sản

    Theo dự báo của Bộ Xây dựng, gạch Granite sẽ tăng trưởng 20%/năm trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, bao gồm cả tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Tuy nhiên, công suất các nhà máy granite trong nước hiện tại chỉ đạt gần 60 triệu/m2, khó đáp ứng được hết nhu cầu tiêu thụ.

    Bởi vậy, không ít doanh nghiệp đã nắm bắt xu hướng đầu tư, mở rộng nhà máy sản xuất gạch Granite như CVT đưa vào vận hành dây chuyền CMC2-2 từ tháng 8/2015 với công suất 4 triệu m2/năm, chuyên sản xuất gạch Granite khổi lớn cỡ 800x800 hay Viglacera Tiên Sơn cũng đưa nhà máy Thái Bình đi vào vận hành trong năm 2016 với công suất 2 triệu m2/năm….

    Có thể thấy, sự hiện diện của những nhà máy, dây chuyền mới này đã đóng góp quan trọng vào KQKD của các doanh nghiệp trong giai đoạn vừa qua.

    Tuy vậy, một khó khăn mà các doanh nghiệp trong nước gặp phải là áp lực cạnh tranh lớn tới từ gạch men Trung Quốc bởi mức giá rẻ hơn so với hàng nội địa. Tính riêng dòng gạch Granite, sản phẩm Trung Quốc hiện đang chiếm khoảng 40 – 45% thị phần tại Việt Nam.

    Theo báo cáo của CTCK BSC, việc áp thuế bảo hộ cao đối với các sản phẩm gạch men Trung Quốc cùng sự đầu tư công nghệ, mẫu mã đã giúp các công ty trong nước dần chiếm được thị phần. Do đó, BSC đánh giá rủi ro cạnh tranh từ các dòng gạch Trung Quốc đối với các doanh nghiệp trong nước là không quá cao.

    Minh Anh
    npp2010 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  3. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Ông Andy Ho: “Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn ưa thích cổ phiếu Việt Nam”
    Đăng 4 giờ trước GMT+7 | CafeF
    thị trường chứng khoán Việt Nam nửa đầu năm 2016.

    Thị trường chứng khoán Việt 6 tháng đầu năm 2016 vẫn có diễn biến tích cực, dường như nằm ngoài những tác động từ những yếu tố trong và ngoài nước. Ông có đánh giá gì về điều này?

    Nhìn lại nửa đầu năm 2016, thị trường Việt Nam đã gây ấn tượng rất tốt với các nhà đầu tư, thể hiện qua việc VN-Index đã tăng 9.2% tính theo VND (10.1% tính theo USD), thuộc nhóm các thị trường chứng khoán có mức tăng trưởng tốt nhất thế giới.

    Khối lượng giao dịch của sàn HoSE trong 6 tháng đầu năm nay tăng hơn 30% và giá trị giao dịch cũng tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm 2015. VN Index có giảm nhẹ trong Quý I nhưng đã tăng rất khả quan trong Quý II, được hỗ trợ bởi sức mua của các nhà đầu tư nước ngoài lẫn nội địa. Các nhà đầu tư ngoại đã mua ròng 55 triệu USD trong tháng 5 và tháng 6 và được biết các công ty môi giới đã tăng cho vay ký quỹ, qua đó góp phần vào đà tăng điểm của thị trường.

    Tôi đồng tình với ý kiến cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam ít chịu ảnh hưởng từ các biến động của thế giới như việc FED trì hoãn nâng lãi suất hay nước Anh đã lựa chọn rời khỏi Liên minh Châu Âu, bởi lẽ nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa thực sự gắn kết sâu vào kinh tế toàn cầu. Những động thái quốc tế này có thể khiến tâm lý các nhà đầu tư bất ổn, được phản ánh qua một số phiên điều chỉnh trong ngắn hạn nhưng sau đó thị trường chứng khoán Việt Nam đã hồi phục khá nhanh cùng với các thị trường trên thế giới.

    Về các yếu tố trong nước, dù tăng trưởng GDP có chậm lại trong nửa đầu năm 2016, đông đảo các nhà quan sát vẫn nhìn nhận lạc quan về triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm nay dựa trên các điều kiện như các chỉ số vĩ mô ổn định, Việt Nam đang có sức hút mạnh mẽ về đầu tư quốc tế nhờ các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, cùng với đó là các cam kết của nội các Chính phủ mới trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và tiếp tục đẩy mạnh việc cải cách kinh tế, đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, tạo ra nhiều hàng hóa cho thị trường ...

    Bên cạnh đó là việc nới room cho các doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường cũng như các doanh nghiệp đang niêm yết tiếp tục tăng trưởng ổn định. Những yếu tố này cũng tiếp tục là những thuận lợi lớn cho thị trường trong 6 cuối năm.

    Qua trao đổi với các nhà đầu tư nước ngoài, hiện nay họ có cái nhìn ra sao về thị trường chứng khoán Việt, thưa ông?

    Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn ưa thích các thị trường mới nổi nói chung (với điểm chỉ số đang cao nhất trong 8 tháng qua) và Việt Nam nói riêng, có thể thấy từ giá trị mua ròng đã đề cập và điều này cũng được các nhà đầu tư tại châu Âu và Mỹ thể hiện rõ trong các cuộc tiếp xúc gần đây với VinaCapital.

    Với P/E cao hơn trước, định giá của thị trường Việt Nam đã tăng phần nào nhưng vẫn rẻ hơn khá nhiều so với trung bình của các thị trường châu Á như Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Philippines.

    Tôi thấy là nhà đầu tư nước ngoài, dù là đầu tư tài chính hay chiến lược, đều sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp đã hết “room” và điều này cho thấy sự tự tin của họ đối với các công ty này và vào thị trường Việt Nam.

    Hơn nữa, khi các công ty tốt như Vinamilk nới room, nhà đầu tư nước ngoài sẽ tham gia sâu hơn và thị trường sẽ càng được hưởng lợi. Giá trị thị trường thay đổi như thế nào theo mức độ nới room thì vẫn là chuyện của tương lai, nhưng tôi tin rằng đây là một chất xúc tác tích cực.

    Có nhiều nhận định tích cực được đưa ra về triển vọng trong thời gian tới của thị trường Việt Nam. Ông có đồng quan điểm?

    Như đề cập, P/E của thị trường Việt Nam vẫn thấp hơn khá nhiều so với thị trường khu vực, trong khi theo các công ty môi giới thì tăng trưởng lợi nhuận vẫn đạt trên 10%, nên thị trường chứng khoán Việt Nam về cơ bản là không đắt.

    Khi chiều sâu của thị trường cải thiện, chứng khoán Việt Nam hẳn sẽ có mức định giá cao hơn nhưng bù lại sẽ đón nhận thêm nhiều nhà đầu tư (trong 5 tháng đầu năm 2016, lượng tài khoản mới mở của các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đã tăng 58%).

    Hơn nữa, đối với nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường Việt Nam, lợi nhuận không chỉ được tính bằng VND mà còn tính ròng bằng USD. Với tiền đồng khá ổn định so với USD từ đầu năm đến nay, hầu hết các nhà quan sát đều dự đoán VND sẽ phá giá không lớn và như thế sẽ tốt cho các nhà đầu tư quốc tế.

    Ông có thể chia sẻ về hoạt động đầu tư tại quỹ VOF của tập đoàn VinaCapital trong thời gian tới? Quỹ đánh giá cao những cổ phiếu ngành nào?

    Vì danh mục của VOF đa dạng hơn các quỹ đầu tư khác, chúng tôi có thể linh hoạt tham gia các cơ hội đầu tư có với tiềm năng tốt về lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro thuộc nhiều lĩnh vực, từ cổ phiếu niêm yết, các công ty cổ phần hóa/IPO và cả doanh nghiệp tư nhân.

    Tùy theo tình hình thị trường mà chúng tôi sẽ ưu tiên các lĩnh vực cụ thể nhằm mang lại lợi nhuận tốt nhất với rủi ro hợp lý.

    Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng không kém với VOF là lợi nhuận phải có tính ổn định và chắc chắn, do đó chúng tôi đang dành nhiều tỉ trọng hơn trong danh mục cho lĩnh vực tiêu dùng, thấy rõ qua việc cổ phiếu VNM đã đem lại tăng trưởng lợi nhuận cao trong năm 2015 và chúng tôi cũng kỳ vọng tương đương cho nửa đầu năm 2016.

    Xin cảm ơn ông!
    npp2010 thích bài này.
  4. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Quỹ hưu trí: chính sách đã mở
    Đăng 2 giờ trước GMT+7 | TNCK

    (ĐTCK) Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88/2016/NĐ-CP về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện, tạo cơ chế cho sự ra đời và hoạt động của quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện. Chính sách mới này có tác động ra sao đến sự phát triển của thị trường vốn? Báo Đầu tư Chứng khoán đã có cuộc trao đổi với bà Phan Thị Thu Hiền, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng, Bộ Tài chính về vấn đề này.
    [​IMG]
    Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện (quỹ hưu trí) tại Việt Nam được thiết kế theo mô hình hợp đồng, tại sao chúng ta lại chọn mô hình này, thưa bà?

    Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, mô hình tổ chức quỹ hưu trí rất đa dạng. Tuy nhiên, có thể phân thành 2 mô hình chính gồm: quỹ hưu trí tự nguyện được tổ chức dưới mô hình tín thác (người tham gia quỹ không có quyền sở hữu tài sản của quỹ hưu trí) và quỹ hưu trí được tổ chức theo mô hình hợp đồng.



    [​IMG]
    Bà Phan Thị Thu Hiền
    Theo mô hình hợp đồng, quỹ hưu trí được quản lý bởi doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí trên cơ sở hợp đồng tham gia quỹ hưu trí ký giữa doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí với cá nhân, người lao động và người sử dụng lao động. Mô hình này được áp dụng phổ biến tại nhiều nước (Anh, Mỹ, Italia, Tây Ban Nha...), do có nhiều ưu thế hơn so với mô hình tín thác như: đảm bảo tách biệt tài sản của quỹ hưu trí với tài sản của doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí, người sử dụng lao động; tách biệt người sử dụng lao động với việc quản lý quỹ hưu trí; giảm thiểu chi phí, thời gian và rủi ro ảnh hưởng đến uy tín của người sử dụng lao động trong việc vận hành quỹ hưu trí; dễ dàng và thuận tiện trong triển khai, cho phép người lao động tại nhiều doanh nghiệp khác nhau cùng tham gia một quỹ hưu trí; khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp nhỏ và cá nhân tham gia trực tiếp.


    Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đánh giá khả năng thực hiện ở Việt Nam, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành trình Chính phủ ban hành Nghị định 88/2016/NĐ-CP về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện theo mô hình hợp đồng.

    Ngoài góp phần cải thiện an sinh xã hội nhờ dần thiết lập hệ thống hưu trí đa trụ cột, theo bà, sự ra đời của quỹ hưu trí sẽ góp phần thúc đẩy thị trường vốn phát triển ra sao?

    Thị trường vốn Việt Nam (gồm thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu) đã và đang phát triển với tốc độ nhanh trong những năm gần đây. Tuy tăng trưởng mạnh về quy mô, nhưng tỷ trọng tham gia của các nhà đầu tư tổ chức có vốn dài hạn còn khiêm tốn. Với thị trường trái phiếu, các tổ chức tín dụng nắm giữ khoảng 76% dư nợ trái phiếu Chính phủ. Sự tham gia của các quỹ đầu tư, trong đó có các quỹ hưu trí tự nguyện còn hạn chế. Với cơ cấu cơ sở nhà đầu tư như hiện nay, thị trường trái phiếu và cổ phiếu còn thiếu các nguồn vốn đầu tư dài hạn, đặc biệt là nguồn vốn để đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở kinh tế - xã hội. Với thực tế này, vấn đề quan trọng hiện nay là cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển hệ thống cơ sở nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư dài hạn trên thị trường vốn.

    Trên thế giới, quỹ hưu trí tự nguyện là tổ chức trung gian tài chính đóng vai trò huy động nguồn vốn dài hạn từ người dân để đầu tư trên thị trường tài chính, góp phần quan trọng vào phát triển thị trường này. Mô hình tổ chức và hoạt động của quỹ hưu trí tự nguyện có mối liên quan mật thiết đến thị trường tài chính và các định chế trên thị trường. Đặc biệt, quỹ hưu trí tự nguyện là một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên thị trường trái phiếu tại các quốc gia phát triển.

    Do vậy, việc ra đời và vận hành hệ thống quỹ hưu trí tự nguyện tại Việt Nam, bên cạnh vai trò đa dạng hóa hệ thống an sinh xã hội, còn góp phần phát triển hệ thống cơ sở nhà đầu tư dài hạn trên thị trường vốn. Nguồn vốn từ các quỹ hưu trí được hình thành từ sự đóng góp của người lao động, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng lao động, sẽ được đầu tư vào các sản phẩm tài chính trên thị trường vốn, qua đó góp phần phát triển thị trường này, đặc biệt là thị trường trái phiếu Chính phủ một cách bền vững.

    Đảm bảo an toàn cho quỹ hưu trí là quan trọng, nhưng quy định giá trị đầu tư trái phiếu Chính phủ tối thiểu bằng 50% trong tổng giá trị tài sản quỹ hưu trí có ảnh hưởng đến tính hấp dẫn của quỹ?

    Theo Nghị định 88/2016/NĐ-CP, nguyên tắc hàng đầu trong hoạt động của quỹ hưu trí là tính công khai, minh bạch. Để đảm bảo nguyên tắc này, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí phải quy định cụ thể chính sách đầu tư (bao gồm cơ cấu và tiêu chuẩn các tài sản đầu tư) tại điều lệ quỹ. Để đảm bảo an toàn cho hoạt động đầu tư của quỹ, Nghị định 88 quy định, quỹ hưu trí chỉ được đầu tư vào các loại tài sản có tính an toàn cao gồm: tiền gửi tại các ngân hàng thương mại, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán. Trong đó, tỷ trọng giá trị đầu tư trái phiếu Chính phủ (bao gồm cả khoản đầu tư trái phiếu Chính phủ thông qua chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán) tối thiểu bằng 50% trong tổng giá trị tài sản quỹ hưu trí.

    Liên quan đến kiểm tra, giám sát, Nghị định 88 đã quy định rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ, đặc biệt là ngân hàng giám sát trong giám sát hoạt động của doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí; đồng thời quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong giám sát tuân thủ các quy định về cung cấp dịch vụ quản lý quỹ hưu trí. Quy định tại Nghị định hướng tới mục tiêu đảm bảo cho các quỹ hưu trí hoạt động an toàn bền vững.

    Các quy định về thuế hiện hành tuy có ưu đãi cho doanh nghiệp và người lao động tham gia quỹ hưu trí, nhưng ở mức thấp (1 triệu đồng/người/tháng - cả phần doanh nghiệp cộng với phần người lao động góp). Trong khi tinh thần của Nghị định 88/2016/NĐ-CP là Nhà nước khuyến khích phát triển quỹ hưu trí thông qua cơ chế thuế. Vậy tới đây, Bộ Tài chính có đề xuất sửa quy định về thuế theo hướng tăng ưu đãi để khuyến khích phát triển quỹ này?

    Nghị định 88/2016/NĐ-CP tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thiết lập và hoạt động của quỹ hưu trí, bên cạnh sản phẩm bảo hiểm hưu trí được thực hiện theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn. Trong quá trình triển khai hai loại hình sản phẩm bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện, vấn đề về chính sách thuế sẽ được xem xét, đánh giá và sửa đổi (nếu cần thiết).

    Hữu Hòe thực hiện
    npp2010 thích bài này.
  5. hoangminhtung198x

    hoangminhtung198x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2015
    Đã được thích:
    1.216
    Bcg rớt có các lý do
    Thứ 1: HĐQT không lộ kế hoạch thâu tóm 2 con đầu nghành như oto 1/5 và thành vũ tây ninh đầu nghành sản xuất và xuất khẩu sắn nên khi BCG 2x giá có vẻ quá cao so với những con chuyên làm MA như FIT,GTN
    Thứ 2 : lượng hàng bán từ 2x xuống 8 là lượng khủng và có cổ đông đã check trên hệ thống và đã yêu cầu nêu rõ vấn đề đánh xuống ép cổ đông nhỏ, mục đích đánh xuống + việc Mr.Nam mua đầy đủ quyền mua của mình giá 10000 thì hiểu ai đứng sau việc đánh xuống vì trước đó giá phát hành là khoảng 16000
    Thứ 3 : HĐQT của BCG cũng như TMT ngày nào, đã nắm rõ game nên sẵn sàng chỉ nhận thưởng khi giá BCG trên 15000. Chẳng thằng nào đi làm thuê mà không muốn hưởng thưởng, mà đã dám đưa ra starget thì bản thân cũng đã chắc lá bài trong tay
    Thứ 4: BCG hiện nay giá sổ sách >10000, trong khi công ty MA các doanh nghiệp khủng với giá toàn 10000 thì chứng tỏ HĐQT chơi khá đẹp chứ không mang tiền cổ đông đi xé như GTN mua vilico hay FIT mua DCL,VIKODA giá trên 100 ngàn/cp


    Các doanh nghiệp BCG đã MA
    CTCP Ô tô 1-5 (công ty này đang có kế hoạch niêm yết vào Q4.2016). Ô tô 1-5 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu ngành sản xuất ô tô tại Việt Nam với hệ thống trung tâm trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hệ thống đại lý phân phối sản phẩm trên khắp ba miền Bắc, Trung, Nam. Các dòng sản phẩm chính của Công ty là xe khách, xe buýt từ 29-80 chỗ, xe tải và xe chuyên dụng, các loại trạm trộn bê tông Asphalt. Công ty đang sở hữu hệ thống nhà xưởng liên hoàn, dây chuyền công nghệ và trang thiết bị hiện đại với khả năng sản xuất trên 5.000 xe/năm.

    CTCP Thành Vũ Tây Ninh (TVTN), Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chế biến tinh bột sắn, tinh bột sắn biến tính, sắn lát và các mặt hàng nông sản khác và kinh doanh mua bán vật tư thiết bị ngành tinh bột. Hiện nay, TVTN là công ty duy nhất tại Việt Nam có thể xuất khẩu tinh bột sắn sang thị trường Nhật - một thị trường khắt khe trên thế giới. Công suất hiện tại của TVTN là 50.000 tấn sản phẩm/năm, và có thể khai thác tối đa là 180.000 tấn/năm; công suất chế biến tinh bột sắn biến tính là 30.000 tấn sản phẩm/năm. Việc M&A sẽ giúp TVTN tận dụng hết công suất nhà máy nhằm tăng doanh thu từ 254 tỷ đồng trong 2015 lên mức 1.183 tỷ đồng theo kế hoạch năm 2016, lợi nhuận ròng từ 5,5 tỷ đồng lên 63 tỷ đồng.

    CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi) Tiền thân của Tracodi là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Giao thông và Vận tải (thuộc Bộ Giao thông Vận tải và Bưu điện) được thành lập vào năm 1990. Tracodi có lịch sử 25 năm hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xây dựng hạ tầng, vận tải taxi, khai thác đá, xuất khẩu lao động... Sau khi tiếp quản Tracodi từ tháng 4/2015, Bamboo Capital đã tái cấu trúc toàn diện và mạnh mẽ các hoạt động kinh doanh của Tracodi. Cụ thể, đối với mảng xuất khẩu lao động, Ban Lãnh đạo mới đã có sự thay đổi trong chiến lược phát triển, chú trọng vào thị trường Nhật Bản - một thị trường với nhu cầu tuyển chọn lao động Việt Nam sang làm việc ngày càng cao. Trong năm 2015, Trung tâm cung ứng lao động và đào tạo hướng nghiệp Lamatcen của Tracodi đã đưa sang Đài Loan 1.709 lao động, sang Nhật 338 thực tập sinh, tăng 14% so với kế hoạch năm. Bên cạnh đó, mảng xây dựng hạ tầng đã có bước chuyển mình sau thời gian dài hoạt động không hiệu quả. Theo đó, việc hồi phục và đẩy mạnh mảng xây dựng hạ tầng là một trong những ưu tiên quan trọng trong việc tái cơ cấu Tracodi. Trong tháng 10/2015, Tracodi đã ký kết hợp tác chiến lược với CTCP Phát triển hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương (PPI) thành lập liên danh PPI-Tracodi nhằm triển khai các công trình giao thông, các dự án BT, BOT, BTO... Ngoài những mảng kinh doanh cốt lõi, Tracodi cũng có những khoản đầu tư hiệu quả, điển hình như Antraco - một công ty chuyên về khai thác đá. Trong năm 2015, Antraco đã đạt 256,9 tỷ doanh thu (+40,1% yoy) và 37 tỷ đồng LNST (+52% yoy). Mức lợi nhuận này rất ấn tượng khi mà vốn điều lệ của Antraco chỉ có 17,9 tỷ đồng. Trong lĩnh vực taxi, Tracodi đang sở hữu 30% cổ phần của liên doanh Vinataxi và đang đàm phán nhằm nâng tỷ lệ sở hữu lên 49%. Hiện Vinataxi có hơn 400 đầu xe hoạt động tại TP.HCM, với doanh thu hàng năm ổn định từ 60 - 70 tỷ đồng, LNST từ 10 - 12 tỷ đồng.


    Trong năm nay chắc chắn 3 đại gia này sẽ chào sản và giá trị tương đồng oto 1/5 có thể so với SVC sàn HOSE, nên việc oto 1/5 chào sàn 3x là bình thường, đó là chưa tính tới hàng loạt giá trị BĐS mà các doanh nghiệp nhà nước thường bị bỏ qua khi định giá

    http://www.1-5auto.com.vn/about/1-GIOI-THIEU.html#display

    Ngày nay Công ty Cổ phần ô tô 1-5 với đội ngũ cán bộ công nhân viên là những thợ lành nghề, những kỹ sư, cử nhân, tiến sỹ, những chuyên gia về chế tạo máy, cơ khí ô tô…v.v. với gần 30 ha diện tích nhà xưởng, trung tâm trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hệ thống đại lý phân phối sản phẩm khắp ba miền Bắc, Trung, Nam.

    Tại thị trấn Đông Anh thì nhà xưởng + đất là hơn 6 hecta đất, ai lên google tra thử giá đất tại đó xem BCG làm MA cty này có quá rẻ như cho không?
    Có ai tưởng tượng nổi vốn điều lệ cty oto 1/5 này chỉ 97 tỷ
    Bó tay với các thể loại tài sản nhà nước, rẻ còn hơn ve chai
    MẤY CTY BĐS chắc phải lạy BCG vì tin tức + quan hệ
    Gía oto 1/5 chào sàn nếu tính định giá BĐS thì phải 6-8x

    Về doanh nghiệp hàng đầu như thành vũ tây ninh thì có thể thấy lợi nhuận sau thuế đạt 63 tỷ trong năm 2016 và thông tin về thành vũ tây ninh thì vốn điều lệ là 120 tỷ, vậy EPS của thành vũ tây ninh hơn 5000, 1 cp đầu nghành và duy nhất xuất hàng qua nhật bản thì PE nếu tính là 14 như trung bình toàn thị trường thì giá cho thành vũ tây ninh có thể chạm 6-7x chưa kể khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp vì tính độc quyền nghành

    Về tracodi thì có phân tích rõ, Antraco là cty con của tracodi, vốn chỉ 18 tỷ nhưng lãi 1 năm đến 37 tỷ, cái này có lý do của nó. Thứ 1, nó nắm mỏ đá lớn nhất toàn miền Nam, trữ lượng 20 triệu mét khối trong khi DHA vốn 150 tỷ chỉ lãi hơn 40 tỷ(2015) và trữ lượng chỉ 18 triệu mét khối, KSB và C32 xin bỏ qua vì xin thưa : không có vé so với DHA thì lấy gì so với Antraco. Vậy Antraco chào sàn giá gấp 2,3 lần DHA cũng là chuyện thường
    Tracodi mang lại cho BCG thêm 2300 mét vuông, tính theo giá đất tại quận 1 trung bình 300 triệu/mét vuông thì so với vốn điều lệ 78 tỷ thì xin lỗi các thể loại : Bán đất cũng lãi ngập mặt
    http://www.bamboocap.com.vn/events/tracodi-buoc-di-chien-luoc-trong-nam-2016-cua-bamboo-capital-bcg
    theo báo cáo tài chính 2015 thì EPS của tracodi là 2500, năm nay Tracodi tăng trưởng mạnh hơn do hợp tác với PPI làm hạ tầng nên tracodi vừa vận tải vừa cung cấp đá
    Vậy với EPS 2500 của năm 2015 giá cho Tracodi chưa tính 2300 mét vuông đất tại quận 1 bèo gì cũng 3x



    Chưa tính nếu Antraco chào sàn thì giá phải 1xx vì EPS hơn 20000

    Hàng BCG làm MA toàn giá 10000, chào sàn định giá lại toàn gấp 3 trở lên

    Lưu ý: BCG không vay nợ
    Cả 3 sàn chẳng cty nào đủ khả nang xuất hàng qua Nhật + cung ứng nguyên liệu cho những cty hàng đầu của MỸ
    Chưa kể BCG kiểm soát những cty đầu ngành như oto 1/5 và thành vũ Tây ninh, và 2 doanh nghiệp đầu ngành bán lẻ với hệ thống 10000 điểm bán và độc quyền phân phối Vinamilk. Với quỹ đất khủng trên 40hecta trong đó 6 hecta tại đông anh Hà nội, 2300 mét vuông tại quận 1, gần 70000 mét vuông tại củ chi, gần 20000 mét vuông tại resort quy Nhơn
    gallant10, npp2010ssivietnam thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  6. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    “Thành lập một siêu ủy ban quản lý 100 tỷ USD là cần thiết”
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đề xuất thành lập “siêu” ủy ban thu hút quan tâm của dư luận

    Đây là nhận định của TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch & Đầu tư.
    Những ngày qua, việc Bộ Kế hoạch & Đầu tư lấy ý kiến về việc thành lập một cơ quan chuyên trách có tên gọi Ủy ban quản lý, giám sát vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Dự kiến, tổng nguồn vốn lên tới 100 tỷ USD của 30 tập đoàn và tổng công ty nhà nước sẽ nằm dưới sự quản lý của siêu ủy ban này. Vậy, có nhất thiết phải thành lập một siêu ủy ban để quản lý nguồn vốn khổng lồ này không?

    Trả lời câu hỏi này, TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho biết việc thành lập một siêu ủy ban không đơn thuần chỉ là tách biệt chức năng chủ sở hữu ra khỏi chức năng khác của các Bộ mà còn là thực hiện một cách chuyên trách, chuyên nghiệp chức năng đầu tư và chức năng chủ sở hữu tại doanh nghiệp. Những quyền đó cần phải được thực hiện một cách tập trung, thống nhất và đầy đủ; kết hợp với đó, cần có người chịu trách nhiệm cuối cùng về hiệu quả, kết quả của việc kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

    Ông nhấn mạnh: “Đây là việc phải làm vì đó là một trong những nội dung căn bản của đổi mới kinh tế Việt Nam, là yếu tố để xây dựng nền kinh tế thị trường Việt Nam”.

    Trước những ý kiến cho rằng mô hình siêu ủy ban chỉ có thể hoạt động hiệu quả nếu quản lý nguồn vốn của 5 – 7 doanh nghiệp, thay vì con số 30 như đề án đưa ra hiện nay, TS. Nguyễn Đình Cung cho rằng cần tìm kiếm một giải pháp để nâng năng lực của siêu ủy ban lên đủ mức để quản lý khối tài sản khổng lồ của nhà nước.

    “Năng lực không phải ở đâu khác trong xã hội của chúng ta, hãy nhìn rộng ra để thu hút nhân tài nhằm thực hiện công việc này”, ông chia sẻ.
    --- Gộp bài viết, 26/07/2016, Bài cũ: 26/07/2016 ---
    đảo chiều nào
    npp2010 thích bài này.
  7. Quelua

    Quelua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2015
    Đã được thích:
    139
    PDB của cụ chủ Toppic thế nào rồi ha???
  8. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Đây vẫn là vùng mua. hàng chiến lược nên cứ từ từ bác. ăn VNM, HPG... trước rồi dước em nó sau
    gallant10npp2010 thích bài này.
  9. Quelua

    Quelua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2015
    Đã được thích:
    139
    bác dự đoán giùm khi nào PDB nó lên?
    mà PDB nó hủy họp ĐH à bác?
    gallant10 thích bài này.
  10. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    hủy họp rồi bác. em dự cuối tuần nay em nó bung
    gallant10 thích bài này.

Chia sẻ trang này