1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Cung Chúc Tân Xuân 2021

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 16/02/2021.

211 người đang online, trong đó có 84 thành viên. 00:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3544 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.311
    Năm 2020 đã qua với bao cảm xúc của nhà đầu tư. Cú sụt giảm gần 200 điểm cuối năm có thể làm cho cảm xúc bớt vui, lãi hao hụt đi ít nhiều nhưng cơ bản vẫn là một năm thành công của nhà đầu tư cũng như của chứng khoán Việt Nam trong năm vừa qua.

    Đầu năm 2021 dịch bệnh bùng phát trước Tết kéo dài đến những ngày đầu năm đã làm nhiều người lo lắng nhất là kết hợp với cuộc di dân lớn nhất trong năm nhân dịp Tết cổ truyền càng làm cho dịch bệnh thêm phức tạp. Nhưng với kinh nghiệm đã có thì chắc chắn sau Tết dịch bệnh sẽ không bùng phát do cơ địa dân Việt Nam miễn nhiễm khá tốt với Covid cũng như ý thức của dân chứng giờ được nâng cao, sự quyết liệt của chính phủ cũng như địa phương chắc chắn dịch sẽ được dập. "Quá Tam ba bận" sẽ không có những có sụt giảm mạnh trên thị trường như ba lần trước vì giờ dân coi những đợt dư bán sàn như thế là cơ hội lớn trong năm và những tin dịch bệnh dần sẽ bão hoà khi Thế Giới số lượng ca nhiễm lớn trong khi chứng khoán vẫn phá đỉnh lịch sử cũng như các nước đang cạnh tranh phát triển vacxin dự báo trong năm 2021 dịch bệnh sẽ được dập tắt hoàn toàn.

    Trở lại thị trường năm 2021 cổ phiếu sẽ phân hoá mạnh do đã thiết lập mặt bằng giá mới, khó có những giai đoạn mua gì cũng thắng như giữa năm 2020. Tuy nhiên cơ hội rất nhiều ở những phân lớp cổ phiếu cho những nhà đầu tư biết tận dụng cơ hội, nhanh tay, nhanh mắt lướt trên những con sóng của thị trường.

    Dù dịch bệnh phát triển theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực thì sẽ vẫn có những dòng cổ phiếu dẫn sóng thị trường cho năm 2021 với mục tiêu phá đỉnh 1200 để tiến lên những vùng cao mới.

    Đầu tiên là ngân hàng, huyết mạch của mọi nền kinh tế. Năm vừa qua mặc dù kinh tế khó khăn nhưng ngân hàng vẫn là đầu tầu về doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch năm. Nếu không có cú tuýt còì của Ngân hàng nhà nước cuối năm thì chắc chắn báo cáo của đại đa số ngân hàng sẽ rất khủng. Đa số nhà băng đều kết thúc một năm Covid-19 với mức tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số và tỷ lệ nợ xấu không tăng mà thậm chí giảm so với hồi đầu năm. Lợi nhuận của ngân hàng đến từ chênh lệch huy động và cho vay, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, giảm chi phí không cần thiết, đẩy mạnh dịch vụ gia tăng cho khách hàng... Dụ báo năm 2021 Ngân hàng vẫn là con gà đẻ trứng vàng tuy nhiên khả năng đột biến sẽ khó khăn hơn năm 2020.

    Danh mục khuyến nghị: TCB, VPB, CTG

    Chỉ số chứng khoán tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các công ty chứng khoán nhất là những doanh nghiệp có thị phần Môi giới lớn trên thị trường. Những năm trước đây giá trị giao dịch quanh mốc 5000 tỷ/phiên đã được coi là lớn thì giờ đây bình quân thị trường quanh ngưỡng 15000 tỷ/phiên. Nếu không có hiện tượng "Cu Đơ" thì thanh khoản sẽ còn khủng hơn nhiều, nhất là tới đây Uỷ ban chứng khoán chính thức áp dụng T0 vào giao dịch. Thị trường tăng những công ty có mảng Tự doanh tốt cũng là nguồn thu lớn khi tận dụng được sóng thị trường cũng như hoàn nhập được dự phòng giảm giá đầu tư cổ phiếu những năm trước đây. Lãi margin cũng là nguồn thu siêu khủng của công ty chứng khoán khi thống kê lãi margin đem lại thường bằng 2-3 lần phí giao dịch của công ty. Cỗ máy in tiền sẽ được hoạt động hết công suất trong năm nay.

    Danh mục khuyến nghị: SSI, VND, HCM

    Trong thời gian gần đây Dầu khí liên tục báo tin vui khi chu kỳ phát triển mới mở ra với doanh nghiệp dầu khí với việc giá dầu dự báo tăng cao do nhu cầu sản xuất kinh doanh tăng trở lại từ mức giá âm của mùa Covid thứ Nhất. Trong 1 tuần nghỉ Tết giá OIL WTI đã phá mốc 60 và duy trì chắc chắn trên mức đó. Trong năm 2020 mỏ Kèn Bầu được tìm thấy ở khu vực Đông Bắc với sản lượng dự kiến hơn 2000 tỷ m3 sẽ tạo việc làm rất lớn cho các doanh nghiệp dầu khí. Ngoài việc làm trong năm các doanh nghiệp dầu khí cũng đẩy mạnh đầu tư khai thác, khoan thăm dò cho các nước trong khu vực như PVD sẽ vẫn hành đủ 7 giàn khoàn cũng như đang tiến hành thuê thêm giàn khoan để phục vụ SXKD cho thấy tiềm năm ngành dầu khí trong việc trở lại thời kỳ vinh quang của mình.

    Danh mục khuyến nghị: PVS, PVD

    Một ngành có bước đột phá lớn trong năm 2020 là ngành Thép khi dự báo sẽ là một năm khó khăn nhưng dịch bệnh bùng phát mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp Trung Quốc giảm đáng kể, như cầu thép trong nước Trung Quốc gia tăng đã mang đến cơ hội lớn cho doanh nghiệp Thép Việt tiến sâu hơn vào thị trường nội địa Trung Quốc. Dự báo năm 2021 doanh nghiệp thép Việt sẽ vẫn phát triển mạnh do đầu tư lớn đã xong như HPG, hay công cuộc tái cơ cấu đã thành công như HSG. Ngoài ra đầu tư công bắt đầu triển khai mạnh sẽ làm tăng nhu cầu, thu hút FDI lớn cũng sẽ làm tăng nhu cầu thép cho đầu tư văn phòng, nhà xưởng, hạ tầng...

    Danh mục khuyến nghị: HPG, HSG

    Cuối cùng là ngành bất động sản, mặc dù Covid đã làm cho đại đa số doanh nghiệp cũng như dân chúng hạn chế chi tiêu nhưng giá nhà đất vẫn âm thầm tăng với những cơn sốt cục bộ tại những địa phương do tâm lý ăn sâu vào tiềm thức dân chúng Việt "tấc đất, tấc vàng", "người đẻ ra chứ đất không đẻ ra"... Doanh nghiệp bất động sản có quỹ đất sạch lớn, pháp lý rõ ràng, phù hợp với thị hiếu của đa số nhà đầu tư sẽ là những doanh nghiệp năm bắt cơ hội tốt nhất trên thị trường. Việc chứng khoán tăng mạnh sẽ làm một số nhà đầu tư san sẻ bớt lợi nhuận của mình sang bất động sản cũng như lãi suất thấp đẩy mạnh nhu cầu vay vốn đầu tư vào mảng bất động sản vốn là những bình thông nhau cũng như là kênh trú ẩn an toàn nhất trong nhiều năm gần đây.

    Danh mục khuyến nghị: DXG, SJS

    Ngoài danh mục trên nhà đầu tư cũng tập trung vào những cổ phiếu có câu chuyện riêng, đột biến lợi nhuận, cổ phiếu theo mùa vụ... để làm sao tối đa hoá được lợi nhuận cho năm mới.

    Nhân dịp năm mới Tân Sửu chúc toàn thể nhà đầu tư, cộng đồng F319 Hạnh phúc, May mắn, An khang, Thịnh vượng. Chúc mọi người làm ăn phát đạt, hạnh phúc, an nhiên và có một năm 2021 đầu tư toàn thắng.
    nthlnhdd, pretty, Tiendat30099 người khác thích bài này.
    LearnAndLove đã loan bài này
  2. lensaohoa

    lensaohoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2020
    Đã được thích:
    597
    trùng máu với bác
    Muoibo, RabbitPlayMoonTinhledt thích bài này.
  3. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Techcombank vô địch! :drm
    Bahung2017RabbitPlayMoon thích bài này.
  4. xalochungkhoan

    xalochungkhoan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2013
    Đã được thích:
    5.014
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  5. Stock_Journal

    Stock_Journal Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    2.052
    bank thì bank gấp nhé, sjs còn vẹo gì đâu mà hô, hpg, hsg lợi nhuận chu kỳ tăng khá rồi, cổ ck thì ko chơi
    danh mục chỉ thấy PVS
    Stock_Journal đã loan bài này
  6. minhduc2003

    minhduc2003 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Đã được thích:
    2.299
    Rất thích nhận định của Bác cổ cánh sẽ phân hóa không tăng mạnh theo kiểu mua gì cũng thắng, nhưng theo ý mình ngân hàng và chứng khoán nên xếp vào cuối năn thì thu hoạch cho hợp mùa vụ.
  7. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.311
    Dòng tiền vào bất động sản: Lò xo đã bật

    Không nằm ngoài những ảnh hưởng của dịch bệnh đem lại, thị trường bất động sản cũng có nhiều “nốt trầm” khiến các nhà đầu tư lo lắng, hoang mang về độ tin cậy của nó. Tuy nhiên, so với hai kênh đầu tư như vàng, chứng khoán thì bất động sản vẫn khiến chủ đầu tư yên tâm hơn cả.

    Theo khảo sát của một số công ty tư vấn bất động sản, tính đến quý III/2020, có khoảng 60% nhà đầu tư chọn bất động sản là kênh đầu tư sinh lời; trong đó có trên 80% nhà đầu tư tin rằng thị trường bất động sản sẽ hồi phục vào năm 2021 - 2022.

    Thực tế cũng đã chứng minh, trong suốt năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thế nhưng giá bất động sản không hề giảm. Điều này cho thấy, bất động sản vẫn có sức đề kháng tốt trước những biến động của thị trường.

    Theo ông Nguyễn Thọ Tuyển, Chủ tịch BHS Group, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến kinh tế khó khăn, nhiều người có tiền mà không biết đầu tư vào lĩnh vực nào, nên nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đã tìm đến bất động sản, xem đây là một kênh đầu tư sinh lời tốt nhất.

    Minh chứng thể hiện rõ trong báo cáo quý III/2020 của Bộ Xây dựng, mặc dù trải qua làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần 2 nhưng trên cơ sở đánh giá các yếu tố vĩ mô cũng như các chỉ số cụ thể cho thấy thị trường bất động sản trong quý III đang dần phục hồi và phát triển.

    Theo báo cáo, Bộ Xây dựng cho biết, có 36.884 giao dịch bất động sản thành công, tăng khoảng 110 - 125% so với quý II/2020 do các doanh nghiệp đã nhanh chóng thích ứng, bám sát các chính sách hỗ trợ của Chính phủ sau thời gian giãn cách xã hội. Riêng tại Hà Nội có 2.966 giao dịch thành công (bằng 219% quý II/2020), tại TP.HCM có 6.722 giao dịch thành công (bằng 170,6% quý II/2020).

    Như vậy có thể thấy, dù thị trường có nhiều biến động, nhưng các giao dịch bất động sản vẫn không ngừng tăng, nhiều phân khúc vẫn có tăng trưởng. Bước sang đầu năm 2021, dù dich Covid-19 tiếp tục có diễn biến căng thẳng, tuy nhiên, nhìn vào kinh nghiệm kiểm soát dịch bệnh thành công ở hai lần bùng phát trước của Chính phủ và khả năng bật dậy của thị trường, các nhà đầu tư dù thận trọng hơn trong các quyết định đầu tư nhưng vẫn đánh giá bất động sản là một kênh đầu tư hấp dẫn, an toàn bậc nhất, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

    [​IMG]
    Thị trường bất động sản được dự báo sẽ phục hồi và tăng trưởng trong năm 2021.
    Năm 2021 dòng tiền sẽ chảy về đâu?

    Nhìn vào những điểm sáng của bất động sản trong năm 2020 và sự phục hồi dần từ thị trường, nhiều phân khúc bất động sản công nghiệp, nhà ở, đất nền… tiếp tục “nóng” trở lại. Tuy nhiên, liệu đây có phải là những phân khúc sẽ lên “ngôi” trong 2021? Và dòng tiền sẽ chảy về đâu? Một số chuyên gia, doanh nghiệp đã đưa ra các nhận định riêng về thị trường bất động sản năm 2021.

    Chia sẻ với báo chí, ông Phạm Đức Toản, Tổng Giám đốc một doanh nghiệp bất động sản cho biết, năm 2021, phân khúc tốt nhất vẫn là đất nền. Đây được coi là nơi trú ẩn dòng tiền an toàn và khả năng sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

    Đồng quan điểm, ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện nghiên cứu Bất động sản Việt Nam cho rằng, đất nền sẽ vẫn là phân khúc hấp dẫn nhất trong giai đoạn tới, đặc biệt là đất nền nghỉ dưỡng ở các đô thị du lịch mới. Khi đại dịch được kiểm soát trên phạm vi toàn cầu, du lịch và hàng không sẽ là những lĩnh vực chính được kích cầu mạnh mẽ. Do đó, những điểm sáng của thị trường trong tương lai gần có thể kể đến như Phan Thiết (Bình Thuận), Ninh Thuận, Quy Nhơn (Bình Định), Buôn Mê Thuột…

    Ngoài đất nền nghỉ dưỡng, bất động sản công nghiệp cũng sẽ vươn mình mạnh mẽ trong năm tới. Đây sẽ là phân khúc thu hút lớn dòng tiền đổ vào. Sau thương chiến Mỹ - Trung, Covid-19 đã thúc đẩy làn sóng dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc nhanh hơn. Việt Nam tiếp tục là điểm đến của dòng tiền do những lợi thế về vị trí, quỹ đất, chính sách và nguồn nhân công. Sự phục hồi và mở rộng hoạt động kinh tế của doanh nghiệp trong nước khi đại dịch được kiểm soát cũng là một trong những nguồn cầu chính để bất động sản công nghiệp phát triển.

    Bên cạnh hai phân khúc đất nền và công nghiệp thì phân khúc nhà ở, đất ở cũng là một phân khúc có tốc độ tăng giá khá mạnh trong năm 2020 và được dự đoán sẽ tiếp tục có sự phát triển nhanh chóng trong năm mới.

    TS. Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao, Savills Việt Nam cho biết, năm 2021, thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ bùng nổ khi nhiều dự án mới sẽ được đưa ra thị trường và nhu cầu nhà ở của người dân vẫn là thiết yếu.

    "Đối với thị trường bất động sản nói chung, phân khúc nhà ở luôn là một điểm sáng và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, khách hàng, và có thể sẽ là phân khúc tiếp tục phát triển hơn so với năm 2020", ông Khương nhận định.

    Đất nền, nhà ở hay bất động sản công nghiệp dù có lên ngôi và được dự đoán sẽ thu hút mạnh dòng tiền là dự báo được nhiều chuyên gia khẳng định. Tuy nhiên, những phân khúc còn lại như bất động sản nghỉ dưỡng đã bị đè nén suốt một năm qua, liệu có đủ sức bật dậy trong năm 2021?

    Theo TS. Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, trong tương lai, bất động sản nghỉ dưỡng sẽ có đà tăng trưởng tốt. Ở thời điểm hiện tại, sau thời gian phát triển nóng và mang tính tự phát cao, phân khúc này có dấu hiệu giảm tốc và bước vào giai đoạn điều chỉnh. Đại dịch Covid-19 là cú bồi khiến bất động sản nghỉ dưỡng rơi vào tình cảnh trầm lắng nhưng cũng là cơ hội để loại hình này tiếp tục có sự điều chỉnh theo hướng phù hợp với thị trường.

    Xét về lâu dài, bất động sản nghỉ dưỡng vẫn là phân khúc tiềm năng với 3 nguyên do chính.

    Thứ nhất, các bộ ngành và chính quyền địa phương đang thay đổi, điều tiết để cung cầu hợp lý hơn, có tính quy hoạch cao hơn.

    Thứ hai, ngành du lịch Việt Nam đã và đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp khoảng 9,2% GDP và có thể lên đến 12 - 14% GDP vào 2025 như chiến lược phát triển du lịch mà Thủ tướng đã ban hành hồi đầu năm.

    Thứ ba, xu hướng second-home ngày càng trở nên phổ biến hơn kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Với thực trạng trên, bất động sản nghỉ dưỡng đòi hỏi nhà đầu tư sự trường vốn và sự kiên trì với thị trường.

    Như vậy, dù phân khúc nghỉ dưỡng đã có một thời gian dài “ngủ đông” trong năm 2020 nhưng dư địa phát triển của phân khúc này vẫn rất dồi dào. Và năm 2021 chính là cơ hội tốt để lực nén bấy lâu nay được bật dậy một cách mạnh mẽ.
  8. phong_lan

    phong_lan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2015
    Đã được thích:
    8.634
    PVD King Of Invest
  9. Tuankha446

    Tuankha446 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2020
    Đã được thích:
    53
  10. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.311

Chia sẻ trang này