Cùng công tử hào hoa kakalotta thăm dò bỏ túi cho Vnindex ngày mai cuối tuần, uptrend hôm nay đã thắ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi emthanh, 07/06/2007.

2541 người đang online, trong đó có 1016 thành viên. 13:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2524 lượt đọc và 41 bài trả lời
  1. hala03

    hala03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô kaka, cổ cũ cho VNI ko biết mệt!
  2. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7.6: Chứng khoán tiếp tục tăng

    Lao Động Cập nhật: 2:48 PM, 07/06/2007


    (LĐ) - Kết thúc phiên giao dịch ngày 7.6, chỉ số VN-Index tiếp tục tăng 14.73 điểm (tương đương tăng 1.41%) lên 1.060,02 điểm. Tại sàn Hà Nội, chỉ số HASTC-Index giảm nhẹ (-0,06 điểm), đóng cửa ở mức 328,75 điểm.
    Theo thống kê của sàn giao dịch TPHCM có 67 mã cổ phiếu tăng giá; 21 mã đứng giá và 21 mã giảm giá. Tuy nhiên, tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường giảm xuống 5,2 triệu cổ phiếu so với hôm qua là 6,67 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch cũng giảm xuống 520 tỷ đồng so với hôm qua 766 tỷ đồng.

    Dẫn đầu top tăng giá vẫn là BMC tiếp tục kịch trần tăng 24.000 đồng lên 522.000 đồng/cp. TCT tăng kịch trần 16.000 đồng/cp lên 352.000 đồng/cp. KDC tăng 10.000 đồng/cp lên 235.000 đồng/cp, FPT tăng 8.000 đồng/cp lên 338.000 đồng/cp, SGH tăng 7.000 đồng/cp lên 166.000 đồng/cp.

    Hôm nay là phiên giao dịch không hưởng quyền của mã NAV và STB và FMC nên 3 mã này được điều chỉnh giảm lần lượt 100.000 đồng/cp, 65.500 đồng/cp và 7.000 đồng/cp. Tuy nhiên, trên thực tế, 3 mã này đều lên mức trần. Cụ thể, NAV lên mức 120.000 đồng/cp, STB lên 78.500 đồng/cpvà FMC lên 71.000 đồng/cp. DHG và HBC cùng giảm 7.000 đồng/cp xuống 137.000 đồng/cp.

    Tại sàn Hà Nội, chỉ số HASTC-Index giảm nhẹ (-0,06 điểm), đóng cửa ở mức 328,75 điểm. Khối lượng giao dịch toàn thị trường là 1,5 triệu, tương ứng với giá trị 172,562 tỷ đồng. Có tới 59 mã tăng giá, chỉ có 18 mã giảm giá, 5 mã đứng giá và 4 mã không giao dịch.

    Tăng giá nhiều nhất trong phiên là cổ phiếu S99, tăng 11.400 đồng/cp, lên mức 337.700 đồng/cp. Giảm giá mạnh nhất là MCO, giảm 3.100 đồng/cp, còn 81.600 đồng/cp.
  3. vnistock

    vnistock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Đã được thích:
    0
    bác Kaka này là mấy người mà bắn liên thanh hơn hẳn aka, súng đại liên xả đạn vào thị trường CK.


    Cập nhật tin tức chứng khoán
    http://www.vnistock.com/
  4. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    [

    Truyền hình Mêhicô phát chương trình riêng về VN

    07/06/2007 -- 12:22 PM

    Hà Nội (TTXVN) - Viện trưởng Viện hữu nghị và hợp tác Mêhicô-Việt Nam Virgilio Caballero Pedraza cho biết sắp tới Viện sẽ phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình thành phố Mêhicô Xity thực hiện một chương trình tuyên truyền rộng rãi về lịch sử, đất nước, con người Việt Nam.

    Ngày 6/6, làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Mêhicô Lê Văn Thịnh, Viện trưởng Virgilio khẳng định trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, Việt Nam là một tấm gương của các dân tộc trên thế giới, ngày nay trong hòa bình, Việt Nam là một trong những nước đang phát triển hấp dẫn nhất đối với Mêhicô.

    Đại sứ Lê Văn Thịnh nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác nhiều mặt đã không ngừng phát triển giữa hai nước trong thời gian qua, nhất là hợp tác trong lĩnh vực y tế với việc thành lập bốn trung tâm châm cứu Việt Nam hoạt động hiệu quả cao ở Mêhicô./.
  5. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ

    --------------------------------------------------------------------------------




    Nhiều blue-chips tăng giá, VN-Index phục hồi mạnh

    07/06/2007 -- 3:58 PM

    Hà Nội (TTXVN) - Phiên giao dịch sáng 7/6, hầu hết các cổ phiếu blue-chip tăng giá mạnh, VN-Index có thêm 14,73 điểm (1,4%) so với ngày hôm qua, đóng cửa ở mức 1.060,02 điểm.

    Theo thống kê từ Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, có 69 cổ phiếu tăng giá, chỉ còn 19 cổ phiếu giảm giá và 21 cổ phiếu đứng giá. Toàn thị trường có gần 5,3 triệu cổ phiếu được khớp lệnh với giá trị giao dịch hơn 520 tỷ đồng.

    Do khan hiếm nguồn cung, cổ phiếu BMC và TCT tiếp tục chuỗi những ngày tăng giá mạnh, với mức tăng lần lượt là 24.000 đồng và 16.000 đồng/cổ phiếu; KDC tăng 10.000 đồng, FPT tăng 8.000 đồng và SGH tăng 7.000 đồng.

    FMC, DHG, HBC nằm trong top các cổ phiếu có mức giảm mạnh nhất, cùng giảm 7.000 đồng. NAV giảm 100.000 đồng và STB giảm 65.500 đồng/cổ phiếu do là ngày giao dịch không hưởng quyền. Tuy nhiên so với giá tham chiếu, hai cổ phiếu này hôm nay tăng kịch trần.

    Trong khi đó, tại Hà Nội, mặc dù có tới 59 trong tổng số 86 cổ phiếu tăng giá, nhưng chỉ số HaSTC-Index vẫn giảm nhẹ 0,06 điểm, còn 328,75 điểm. Giao dịch khá rời rạc và chỉ có 1,5 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng với giá trị đạt 172 tỷ đồng.

    VN-Index đã có một ngày tăng giá mạnh, nhưng lượng giao dịch tại cả hai sàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều khá thấp khiến nhiều nhà đầu tư không tin vào xu hướng đi lên của thị trường vào thời điểm hiện nay. /.




    >>>>> chán mấy pa nhà báo ko biết phân tích
  6. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    [

    Sacombank đoạt giải thưởng lớn về thanh toán quốc tế
    07/06/2007 15:43
    (HNMĐT) - Mới đây, Ngân hàng Sài gòn thương tín (Sacombank) lần thứ ba liên tiếp được Ngân Hàng HSBC - ngân hàng toàn cầu lớn thứ 3 trên thế giới hiện nay - trao tặng giải thưởng ?oGlobal Payments and Cash Management 2006 Certificate of Excellence? về chất lượng điện thanh toán quốc tế năm 2006.



    Với Sacombank, đây là một vinh dự lớn, là niềm tự hào vì những phấn đấu không ngừng để đem lại cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tài chính tốt nhất. Đây là giải thưởng được tổ chức hàng năm nhằm công nhận những ngân hàng có đội ngũ nhân viên tài trợ thương mại chuyên nghiệp, đạt tiêu chuẩn quốc tế trong quá trình xử lý điện thanh toán giữa các ngân hàng với nhau.



    Năm 2006, tổng doanh số về thanh toán quốc tế của Sacombank đạt 1,9 tỷ USD, hoàn thành suất sắc kế hoạch đặt ra. Nhằm minh chứng cho việc cung cấp các dịch vụ thanh toán quốc tế có uy tín và đạt chất lượng tốt nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay, Sacombank đã và đang triển khai các sản phẩm dịch vụ theo hướng an toàn, tiện dụng mang lại nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2007, doanh số thanh toán quốc tế đã đạt 600 triệu USD (đạt 32% doanh số thực hiện năm 2006).
  7. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    Thứ Năm, 07/06/2007 - 6:26 PM


    Cần công bố số lượng nhà đầu tư định kì hàng tháng



    (Dân trí) - Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI ) vừa có công văn gửi UBCKNN và Trung tâm lưu ký Chứng khoán (TTLKCK) kiến nghị phải công bố số lượng nhà đầu tư cá nhân trong nước và nước ngoài theo định kỳ hàng tháng.


    Theo công văn số 413/HHĐTTC của VAFI, TTLKCK cần công bố danh sách cụ thể các tổ chức trong nước và nước ngoài tham gia thị trường chứng khoán; đồng thời luôn luôn công bố danh sách bổ sung những tổ chức mới gia nhập thị trường bởi những thông tin này có ảnh hưởng rất lớn đến việc phân tích và đưa ra quyết định của các nhà đầu tư.

    Về thông tin nhà đầu tư nước ngoài, TTLKCK cần công bố theo các tiêu chí: Danh sách tổ chức nước ngoài hiện diện tại Việt Nam (công bố những quỹ đầu tư tương ứng với các công ty quản lý quỹ) và danh sách các tổ chức nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam; Tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài (tổ chức) đã thực hiện giao dịch đầu tư trên tổng số nhà đầu tư tổ chức đã có mã số giao dịch.

    Ngoài ra, TTLKCK cần công bố việc tiếp nhận hồ sơ xin mã số giao dịch của từng tổ chức đầu tư và ngày cấp mã số; Phân định luồng vốn đầu tư vào trái phiếu và cổ phiếu để công bố định kỳ.

    Công văn nêu rõ: ?oKhông có quốc gia nào trên thế giới mà TTLKCK lại là 1 đơn vị trực thuộc UBCKNN và chịu sự quản lý toàn diện về mọi mặt đối với hoạt động của trung tâm lưu ký. Hoạt động của TTLKCK hiện nay là không độc lập, không chuyên nghiệp, là quan liêu cửa quyền?.

    Do đó, để đổi mới phương thức hoạt động của TTLKCK, VAFI yêu cầu UBCKNN cần thiết phải tiến hành cổ phần hoá TTLKCK. Tiến độ cổ phần hoá TTLKCK có thể được coi là thẩm định trình độ quản lý của lãnh đạo UBCKNN và Giám đốc TTLKCK, đồng thời là cơ sở để xem xét việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý.


    ]
  8. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    Đường thô giảm giá xuống mức thấp nhất kể từ 2 năm
    05:52'' AM - Thứ năm, 07/06/2007

    Giá đường thô tại New York ngày 05/06 giảm xuống mức thấp nhất kể từ 2 năm nay vì lượng bán đầu cơ ra nhiều, đặc biệt từ Ấn Độ, có thể làm tràn ngập thị trường đường thế giới. Có tin Ấn Độ bán 200.000 tấn cho nhà máy tinh luyện đường Dubai.


    Đường thô kỳ hạn tháng 7 giá giảm 4% xuống 8,56 US cents/lb, thấp nhất kể từ tháng 5/2005. Hợp đồng thứ 2, kỳ hạn tháng 10/2007 giá giảm 0,31% xuống 8,88 US cent/lb.

    Giá đường trắng kỳ hạn tại London cũng giảm trên 3% xuống mức thấp nhất kể từ gần 1 tháng nay. Hợp đồng đường trắng kỳ hạn tháng 8/2007 giá giảm 11,1 USD hay 3,39% xuống 316,50 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 8/5.

    Các thương gia ngành đường Ấn Độ đang tích cực tham gia vào thị trường thế giới, cạnh tranh với đường thô Braxin. Tin này tác động xấu tới giá đường, mặc dù cũng có tin chính phủ Ấn Độ đang xem xét tăng dự trữ đường tới 5 triệu tấn so với 2 triệu tấn hiện nay. Ấn Độ là nước sản xuất đường lớn thứ 2 thế giới, và lĩnh vực đường nước này đang cố gắng giải toả lượng đường dư thừa ngày càng tăng do sản lượng tăng.

    Diễn biến giá đường:

    Loại (kỳ hạn)
    Giá 5/6
    +/-

    đường thô (tháng 7)
    8,56 US cents/lb
    4%

    đường thô (tháng 10)
    8,88 US cent/lb
    0,31%

    đường trắng (tháng 8)
    316,50 USD/tấn
    3,39%


    Theo Vinanet
  9. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    Thông tin Xuất-nhập khẩu trong nước ngày 5/6/2007



    Tại cảng Sài Gòn: Hàng nhập khẩu chủ yếu là phân bón
    Ngày 4/6, tại Cảng Sài Gòn có 37 tàu đang neo đậu làm hàng hóa xuất nhập khẩu. Trong số 15 tàu chở hàng nhập ngoại, có tới 7 tàu chở hàng phân bón với tổng lượng hàng hóa cần được bốc dỡ theo hợp đồng là 35.216 tấn; 4 tàu khác chở hàng kim khí, 1 tàu chở thức ăn gia súc, 1 tàu chở hàng container, 1 tàu chở hàng hóa chất và 1 tàu chở hàng clinker. Trong số 8 tàu chở hàng xuất khẩu có 6 tàu chở gạo, với tổng lượng gạo theo hợp đồng bốc xếp là 43.113 tấn, đã đưa lên tàu được 28.498 tấn, số còn lại sẽ được bốc xếp trong một vài ngày tới. Ngoài ra còn có 10 tàu chở hàng nhập nội và 4 tàu chở hàng xuất nội.
    Trong ba ngày cuối tuần qua, toàn Cảng Sài Gòn đã bốc xếp được 78.798 tấn hàng hóa các loại (gồm 37.922 tấn hàng nhập ngoại, 15.541 tấn hàng xuất ngoại, 18.316 tấn hàng nhập nội và 7.019 tấn hàng xuất nội).
    Từ đầu năm đến nay, Cảng Sài Gòn đã bốc xếp được 5.666.014 tấn hàng hóa, đạt 50,6% kế hoạch dự kiến cho cả năm 2007 và bằng 111,6% so với mức thực hiện cùng thời gian này năm trước.


    Mỹ là nước nhập khẩu hàng hóa nhiều nhất của Việt Nam
    Mỹ là thị trường nhập khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, 4 tháng qua đạt 2,8 tỷ USD, đứng thứ nhất trong các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, chiếm 19,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, tăng 23,1% so với cùng kỳ.
    Những mặt hàng có kim ngạch lớn nhất vào thị trường này là dệt may (1,2 tỷ USD, tăng 32,9%); giày dép 290 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ 267 triệu USD. Trong quan hệ buôn bán với Mỹ, Việt Nam hiện ở vị thế xuất siêu lớn (quý I xuất siêu 1.967,8 triệu USD). Tuy nhiên, xuất khẩu dệt may vào Mỹ đang bị chương trình giám sát bán phá giá giám sát, dự định điều tra vào tháng 8, nên ảnh hưởng đến xuất khẩu trong thời gian tới.

    Châu Á chiếm trên 45% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.
    Châu Á hiện vẫn là thị trường nhập khẩu hàng của Việt Nam nhiều nhất, chiếm trên 45% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường châu Á đang giảm dần, do xuất khẩu vào thị trường này tăng thấp hơn tốc độ tăng chung, thậm chí vào một số nước và vùng lãnh thổ còn bị giảm so với cùng kỳ năm trước.


    Xuất khẩu nông, lâm sản đạt gần 3,7 tỷ USD
    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm sản từ đầu năm đến nay đạt gần 3,7 tỷ USD, tăng 29% so cùng kỳ, trong đó xuất khẩu nông sản đạt gần 2,7 tỷ USD.
    Cà phê đang dẫn đầu với kim ngạch xuất khẩu đạt 1,1 tỷ USD, chiếm 42% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản.
    Cao su, hạt điều, hồ tiêu cũng là những mặt hàng xuất khẩu đang có lợi thế về giá nên kim ngạch xuất khẩu tăng từ 8%-27% so cùng kỳ, đạt lần lượt là 433 triệu USD, 197 triệu USD và 110 triệu USD.
    Gạo - một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam - đã xuất được trên 1,8 triệu tấn. Do lượng gạo xuất khẩu giảm 21% so cùng kỳ, nên kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này chỉ đạt gần 580 triệu USD, giảm 9%./.


    Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Thái Lan tăng
    4 tháng đầu năm nhập gỗ nguyên liệu từ Thái Lan đạt trên 18 triệu USD, tăng 82% so cùng kỳ. Ước tính, tháng 5 đạt 4 triệu USD, kim ngạch 5 tháng đầu năm đạt 22 triệu USD, tăng 65,9% so cùng kỳ.
    Về chủng loại gỗ nguyên liệu nhập khẩu: Các loại ván nhân tạo nhập nhiều nhất. Kim ngạch nhập ván nhân tạo chiếm 79% kim ngạch nhập gỗ nguyên liệu từ Thái Lan. Trong đó, ván MDF được nhập nhiều nhất, gần 9,7 triệu USD, tăng 64% so cùng kỳ, chiếm 51% kim ngạch nhập gỗ nguyên liệu từ Thái Lan. Giá nhập khẩu ván MDF trung bình tháng 5 là 256,6 USD/m3, cao hơn tháng trước 4 USD/m3.
    Nhập khẩu ván PB đạt 4,82 triệu USD, tăng 100% so cùng kỳ, chiếm 25,5% kim ngạch nhập khẩu từ Thái Lan. Giá nhập khẩu ván PB từ Thái Lan tháng 5 trung bình 152,8 USD/m3, thấp hơn tháng trước 30 USD/m3.
    Nhập khẩu gỗ cao su từ Thái Lan 4 tháng đầu năm đạt 2,77 triệu USD, tăng 107% so cùng kỳ. Giá nhập gỗ cao su tháng 5 trung bình 294 USD/m3, cao hơn tháng trước 6 USD/m3.
    Đây là 3 chủng loại gỗ nguyên liệu chính Thái Lan cung cấp cho VN, ngoài ra, các doanh nghiệp còn nhập ván plywood, gỗ tạp, gỗ bạch đàn, gỗ trắc?


    Thừa Thiên-Huế: Lượng hàng hoá xuất khẩu 5 tháng tăng gần gấp 3 lần
    Tháng 5, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xuất khẩu đạt 7,1 triệu USD, tăng 31,9% so cùng kỳ; đưa tổng giá trị xuất khẩu 5 tháng đầu năm lên 72,8 triệu USD, tăng 2,97 lần so cùng kỳ.
    Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài xuất khẩu đạt 50,3 triệu USD, tăng 9,5 lần và chiếm 69,1% tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh; còn lại là khu vực kinh tế nhà nước đạt 18,8 triệu USD, tăng 18,2%; và khu vực kinh tế tư nhân đạt 3,7 triệu USD, tăng 16,9%.
    Hải sản đông lạnh, thêu may kimono, hương và bột hương, bia Huda, sợi, hàng dệt may, dăm gỗ... sản lượng tăng cao nhờ mở rộng được thị trường tiêu thụ ở Nhật Bản, Trung Quốc và các nước Đông Âu.
    Đặc biệt, sau khi đưa cảng nước sâu Chân Mây (Thừa Thiên-Huế) vào sử dụng, tình hình hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn có nhiều thuận lợi hơn. Từ đầu năm đến nay, cảng Chân Mây đã bốc dỡ được hàng chục vạn tấn hàng hoá; trong đó có tàu Troppical Pegasu cập cảng bốc xếp 20.000 tấn dăm gỗ, và tàu Ever Shine vận chuyển hơn 3.000 tấn khoáng sản xuất khẩu.../.

    Kim ngạch xuất khẩu Gia Lai 5 tháng đầu năm đạt gần 43 triệu USD
    Trong 5 tháng qua, Gia Lai đạt tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu gần 43 triệu USD, bằng 71,35% kế hoạch và tăng hơn 110% so với cùng kỳ năm ngoái.
    Phần lớn các mặt hàng xuất khẩu đều tăng cao, trong đó mặt hàng cà phê vẫn là chủ lực chiếm hơn 1/2 giá trị xuất khẩu của toàn tỉnh (24,4 triệu USD). Một số mặt hàng xuất khẩu khác như: mủ cao su, gỗ tinh chế, tinh bột sắn... đều có sản lượng xuất khẩu khá ổn định.
    Năm nay, các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu đã chú trọng đầu tư công nghệ chế biến và từng bước nâng cao được chất lượng. Riêng ngành cao su được coi là thế mạnh song mức độ tham gia xuất khẩu vẫn chưa nhiều và chỉ đạt giá trị 3,4 triệu USD (các đơn vị thuộc Tổng công ty 15 chưa tham gia xuất khẩu). Các ngành chức năng cũng đã tổ chức tập huấn hỗ trợ nghiệp vụ xuất khẩu cho 70 doanh nghiệp và bước đầu đã có thêm một số doanh nghiệp tham gia xuất khẩu


    Kim ngạch xuất khẩu vali, túi xách, mũ tháng 4/2007 tăng mạnh
    Trong tháng 04/2007 kim ngạch xuất khẩu Vali, túi xách, mũ, ô dù của toàn ngành đạt 51,230 triệu USD tăng 20,53% so với tháng 04/2006. Kim ngạch xuất khẩu Vali, túi xách, mũ, ô dù của 4 tháng đầu năm nay đạt 179,716 triệu USD, tăng 14,39% so với cùng kỳ năm trước.
    Kim ngạch xuất khẩu Vali, túi xách, mũ, ô dù sang các thị trường qua các tháng từ đầu năm đến nay đều tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm 2006. Với mức xuất khẩu Vali, túi xách, mũ, ô dù sang các thị trường tăng trưởng đều như hiên nay dự báo trong năm 2007, mức tăng trưởng bình quân của những mặt hàng này sẽ đạt từ 13 -15%.
    Trong tháng 04/07 hầu hết các thị trường xuất khẩu mặt hàng Vali, túi xách, mũ, ô dù truyền thống của nước ta đều tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 04 nổi lên thị trường một số thị trường như Trung Quốc, Thái Lan và Cộng Hoà Séc với kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường này tăng vọt so với cùng kỳ năm ngoái. Tại thị trường Thái Lan kim ngạch xuất khẩu đạt 354.746 nghìn tăng 93,75% so với tháng 04/2006, Cộng Hoà Séc đạt 440,430 nghìn USD tăng 89,30%, còn Trung Quốc đạt 170,781 nghìn USD tăng 88%.


    Dự đoán kim ngạch xuất khẩu cà phê niên vụ 2006-07 sẽ đạt trên 1 tỷ USD
    Chỉ trong vòng 6 tháng đầu niên vụ 2006 - 2007 (từ 1/10/2006 đến 31/3/2007), nước ta đã xuất khẩu được hơn 615 ngàn tấn cà phê, đạt kim ngạch 830 triệu USD, vượt tổng kim ngạch xuất khẩu cả niên vụ trước 4 triệu USD. Từ con số khả quan này, Hiệp hội Cà phê-Ca cao Việt Nam (Vicofa) đã khẳng định: Kim ngạch xuất khẩu cà phê nước ta niên vụ này sẽ vượt ngưỡng 1 tỷ USD.
    Trước khi vào vụ thu hoạch cà phê, Vicofa dự đoán rằng, lượng cà phê của niên vụ này đạt từ 13,5 đến 14,5 triệu bao, tức là khoảng 810-870 ngàn tấn cà phê nhân. Nhưng đến cuối tháng 4 vừa qua, con số đã vượt xa dự đoán mà theo giới chuyên môn, có được điều này là do nghịch lý ?ođược mùa ?" rớt giá? đã không lặp lại.
    Từ đầu niên vụ đến nay, giá cà phê trên thị trường thế giới luôn ổn định ở mức cao: Nếu như niên vụ trước, giá xuất khẩu bình quân chỉ đạt 970 USD/tấn thì niên vụ này đạt 1.350 USD/tấn, tăng 39%. Sự chênh lệch giữa giá cà phê trong nước so với giá cà phê trên thị trường thế giới (tại sàn giao dịch Luân Đôn) giảm, từ mức 200 USD/tấn xuống còn 100 USD/tấn.
    Theo phân tích của Vicofa, những tín hiệu mừng trong việc xuất khẩu cà phê vừa qua trước hết là do người dân đã nhanh nhạy trong việc nắm bắt thị trường, khá am hiểu quy luật cung cầu của thị trường thế giới để chủ động lượng cà phê bán ra nhằm hạn chế rủi ro. Trong quý 1/2007, Đắc Lắc ?" tỉnh dẫn đầu về cà phê cả nước ?" đã xuất khẩu được trên 115 ngàn tấn cà phê, đạt kim ngạch 168 triệu USD, tăng 32,4% về giá, 47% về sản lượng và 95,6% về kim ngạch so với cùng kỳ. Tiếp sau Đắc Lắc là Đắc Nông với lượng xuất khẩu trên 22 ngàn tấn, đạt kim ngạch 30 triệu USD; Lâm Đồng xuất khẩu trên 19 ngàn tấn, đạt trên 28 triệu USD?
    Dự đoán, niên vụ 2006/07 sản lượng cà phê nước ta sẽ đạt trên 930 ngàn tấn; xuất khẩu khoảng 900 ngàn tấn với tổng kim ngạch đạt trên 1,2 tỷ USD
  10. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Tớ có mỗi SVC mới mua sáng nay, ko đủ gan thành nhà đầu tư xịn như kaka .

    Mai tăng 10 điểm trở lại

Chia sẻ trang này