Cùng dự báo CPI tháng 6 2008 !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi everrich8386, 20/06/2008.

9847 người đang online, trong đó có 1025 thành viên. 12:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2753 lượt đọc và 36 bài trả lời
  1. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Số này là số thực tế, có phải dao động như CK đâu mà thử tâm lý....

    Bỏ đê
  2. fanofraul

    fanofraul Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Đã được thích:
    148
    Thế mới gọi là dự báo
    @hanoifund: thông tin nhanh nhạy
  3. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Dự báo cái gì, đấy gọi là đoán mò...
    Dự báo thì nên làm từ đầu tháng, còn khi nó bắt đầu công bố thì gọi là xăm soi...

    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2008/06/3BA03893/
  4. Raul

    Raul Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Đã được thích:
    0
    2.2%
  5. everrich8386

    everrich8386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Đã được thích:
    1
    Raul có tham gia cá độ ko nèo
    bác baochinv đâu roai, có độ ko nào

  6. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
  7. anzinvest

    anzinvest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Đã được thích:
    0
    đây roi bác ơi

    Tốc độ tăng giá tiêu dùng tại Tp.HCM và Hà Nội đã giảm



    n Anh Quân


    Tổng cục Thống kê vừa hé mở thông tin về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 6 tại Tp.HCM và Hà Nội.

    Theo đó, tuy tốc độ tăng giá tiêu dùng tại hai thành phố lớn nhất cả nước có giảm so với tháng trước, nhưng nhìn chung còn ?otreo? ở mức tương đối cao.

    Cụ thể, so với tháng trước, CPI tháng 6 tại thị trường Hà Nội tăng 2,39%, trong khi Tp.HCM tăng 2,37%. Con số tương ứng của tháng 5 là 2,84 và 4,24.

    Còn so với cùng kỳ năm ngoái, CPI tháng 6 tại Hà Nội đã tăng 23,9%, trong khi con số tương ứng của Tp.HCM là 25,49%.

    Tốc độ tăng CPI của Tp.HCM trong tháng này thấp hơn của Hà Nội, và được giải thích rằng đó là do con số tháng trước của thành phố đầu tàu kinh tế đã ở mức quá cao.

    Những thông tin từ thị trường gần đây cho hay giá một số mặt hàng thiết yếu đã giảm nhiệt như gạo, thực phẩm? nhưng do giá các mặt hàng này tăng mạnh trong thời gian đầu chu kỳ tính CPI, nên mức tăng chung cả tháng vẫn cao.

    Vẫn nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tạo động lực cho chu kỳ trượt giá của các nhóm hàng hoá thiết yếu trong tháng này khi tăng 3,53% ở Hà Nội và 3,75% ở Tp.HCM so với tháng trước.

    Tuy nhiên, ?olực tác động? đến tốc độ tăng giá trong nội tại nhóm hàng này không giống nhau giữa hai đầu đất nước. Tại Hà Nội, ?ođầu kéo? là lương thực khi tăng tới 6,66%, ?ohút? thực phẩm ?ođuổi? theo với mức tăng 2,34%.

    Ở đầu kia, Tp.HCM, ?olực đẩy? trái lại là do thực phẩm khi tăng tới 4,49%, trong khi lương thực chỉ còn tăng 1,77%.

    Tháng này, nhóm tăng trên 1% của phía Hà Nội nhiều hơn Tp.HCM một nhóm, đó là nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 2,09%.

    Ba nhóm tăng trên 1% giống nhau ở cả hai thị trường gồm có nhóm may mặc, mũ nón, giày dép; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; và nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình, tăng từ 1,37% đến 3,49%.

    Các nhóm còn lại đều tăng nhẹ, từ 0,03 đến 0,54%. Riêng Tp.HCM có hai chỉ số tăng trưởng âm. Đó là bưu chính viễn thông, thuộc nhóm giao thông và bưu chính viễn thông, khi giảm 0,21%. Một số hàng hoá, dịch vụ khác giảm 0,09%.

    Không thuộc nhóm hàng thiết yếu, nhưng đang thu hút sự quan tâm của người dân là USD và vàng. Chỉ số giá USD và vàng tháng này tăng mạnh do tác động của giá thế giới và nhu cầu tiêu dùng trong nước. Giá vàng tăng 3,29% (Hà Nội) và 4,75% (Tp.HCM). Giá USD tăng mạnh mẽ với mức 6,36% (Hà Nội) và 6,69% (Tp.HCM).
  8. anzinvest

    anzinvest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Đã được thích:
    0
    E đoán Tháng 5 mà LP 2.5 %,
    thì 6 tháng đầu năm đi đứt 18% con mẹ hàng lươn còn gì. Do vậy các bank chạy đua nâng lãi suất để đảm bảo lãi suất thực dương còn gì
  9. hanoimoi68

    hanoimoi68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Chỉ số tiêu dùng tháng 6 giảm sẽ là cơ hội tốt để cổ phiếu tăng.
  10. everrich8386

    everrich8386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Đã được thích:
    1
    ông anh có độ ko vậy ??

Chia sẻ trang này