Cùng kakalotta thăm dò ý kiến cho ngày mai VNI tăng hay giảm???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi emthanh, 13/06/2007.

3006 người đang online, trong đó có 1202 thành viên. 10:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1549 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Nhà đầu tư Mỹ ngày càng quan tâm đến Việt Nam

    13/06/2007 -- 2:30 PM

    Hà Nội (TTXVN) - Là một trong những lĩnh vực hợp tác thành công trong quan hệ Việt-Mỹ, đầu tư của Mỹ vào Việt Nam trong thời gian gần đây đã liên tục gia tăng nhanh và mối quan tâm của các doanh nghiệp Mỹ dành cho Việt Nam cũng ngày càng lớn.

    Theo thống kê từ Cục đầu tư Nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), nếu như trong giai đoạn 1988-2004, đầu tư của Mỹ vào Việt Nam mới đạt khoảng 1,3 tỷ USD, đứng thứ 11 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, thì đến nay, các nhà đầu tư Mỹ đã vươn lên vị trí thứ 8, với tổng số vốn 4,3 tỷ USD (tính cả số dự án đầu tư từ nước thứ ba).

    Một quan chức Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) nhận xét, những con số thống kê và nhất là những chuyến khảo sát tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh của các doanh nghiệp Mỹ diễn ra nhộn nhịp trong thời gian gần đây cho thấy Việt Nam đang là một trong nhưng tâm điểm của các nhà đầu tư nước này. Dự kiến năm 2007, tổng đầu tư của Mỹ vào Việt Nam có thể đạt trên 8 tỷ USD, tăng gấp đôi so với năm trước.

    Các dự án đầu tư của Mỹ tại Việt Nam tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dầu khí, nông-lâm-ngư nghiệp, đặc biệt là công nghệ cao. Trong số đó, nhiều dự án đã và đang được tiếp tục tăng vốn mở rộng sản xuất với quy mô lớn ở Việt Nam. Chẳng hạn như Tập đoàn Intel, chỉ sau 9 tháng nhận giấy phép đầu tư đã nâng tổng vốn từ 605 triệu USD lên 1 tỷ USD để xây dựng nhà máy lắp ráp và kiểm định chíp tại Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.

    Đầu tháng 5 vừa qua, Công ty THHH Jabil Việt Nam-đơn vị thành viên trong mạng lưới sản xuất toàn cầu của tập đoàn Jabil Circuit đã nhận được giấy phép đầu tư thuộc lĩnh vực vi điện tử, công nghệ thông tin-viễn thông vào Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, với tổng vốn 100 triệu USD. Tập đoàn máy tính IBM mới đây cũng đã quyết định xây dựng trung tâm dịch vụ toàn cầu trong khuôn viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Các doanh nghiệp Mỹ cũng rất quan tâm đến hoạt động kinh doanh tài chính, ngân hàng, du lịch và hàng không tại Việt Nam.

    Mới đây nhất, đoàn doanh nghiệp gồm 29 đại diện cho một số nhà nhập khẩu lớn của Mỹ đã đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh và họ đã có kế hoạch thành lập một quỹ đầu tư đầu tiên của Mỹ tại Việt Nam vào cuối năm nay, với quy mô vốn từ 50-100 triệu USD.

    Ông James Kim, Trưởng đoàn doanh nghiệp Mỹ cho biết, mục đích của quỹ này là thu hút được nhiều nhà đầu tư của Mỹ đầu tư vào thị trường bất động sản và thị trường vốn ở Việt Nam.

    Trước đó, đoàn 18 doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, dầu khí, hàng không... của Mỹ cũng đã đến Việt Nam khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư cho thấy tín hiệu tốt đẹp về hợp tác của giới doanh nghiệp hai nước.

    Theo đánh giá của các doanh nghiệp Mỹ, những chuyến khảo sát, tìm hiểu Việt Nam vừa qua là rất hiệu quả và Mỹ hy vọng sẽ dẫn đầu trong danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam.

    Giải thích về sự tăng tốc đầu tư vào Việt Nam trong năm qua của các đầu tư nước ngoài nói chung cũng như của các nhà đầu tư Mỹ, nhiều chuyên gia cho rằng, bên cạnh yếu tố nguồn nhân lực rẻ, dồi dào, tay nghề cao, tình hình chính trị ổn định và nền kinh tế có mức tăng trưởng cao, đạt trung bình trên 7%/năm từ năm 2000 đến nay, việc Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới hồi đầu năm nay cũng là yếu tố quan trọng giúp cho các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động thuận lợi hơn ở Việt Nam./.
  2. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Thứ Tư, 13/06/2007, 16:51

    BMC bắt đầu bị bán tháo?

    Hiện tượng tăng giá phi mã một cách bất thường của một số CP gần đây đang đặt ra dấu hỏi lớn cho khả năng giám sát thị trường của cơ quan quản lý.


    Biến động liên tục của TTCK khiến nhiều nhà đầu tư mệt mỏi.

    Theo một số nguồn tin, ngày 11.6 TTGDCK TPHCM đã có văn bản báo cáo UBCKNN về tình hình giao dịch của CP Cty cổ phần khoáng sản Bình Định (BMC) của và CP Cty cổ phần Cáp treo Tây Ninh (TCT), hai CP có diễn biến tăng giá bất thường nhất từ trước tới nay.

    Ngoài ra, Trung tâm lưu ký cũng đang chuẩn bị báo cáo tương tự. Thông tin từ hai nguồn này sẽ là căn cứ để UBCKNN đánh giá khả năng có hay không hiện tượng làm giá với những CP này.

    Diễn biến giao dịch của BMC ngày 12.6 đã có những phản ứng tức thì. Lần đầu tiên xuất hiện một lượng rất lớn BMC được tung ra bán sàn ngay từ lúc thị trường mở cửa. Đáng chú ý là khối lượng khoảng 40.000 CP được nhập vào khá nhanh.

    Thống kê cuối ngày cho thấy, tổng cung BMC có sự tăng vọt trong hai phiên gần đây. Tuần từ 4-8.6, trung bình chào mua với BMC chỉ khoảng hơn 2.000 CP/phiên, trong khi lượng mua lên tới trên 73.000 CP/phiên.

    Ngày 11.6, tổng cung đã vọt lên 91.000 CP và ngày 12.6 là trên 66.000 CP. Lượng cầu ngày 12.6 cũng giảm mạnh còn hơn 34.000 CP. Kết thúc đợt khớp lệnh thứ 3, toàn bộ lượng cầu với BMC được đáp ứng hết và dư bán sàn còn xấp xỉ 20.000 CP.

    Với TCT và LBM, các giao dịch vẫn chưa cho thấy có tác động nào khi giá vẫn tiếp tục kịch trần. Như vậy LBM đã tăng vù vù 18 phiên liên tục và TCT tăng 33 phiên. Tuy nhiên dấu hiệu bán ra với những mã này cũng bắt đầu tăng lên, đạt trên 10.000 CP và xuất hiện một số lệnh mua dưới mức trần.

    Có hạn chế được "tung hứng"?

    Việc UBCKNN sẽ vào cuộc kiểm tra hiện tượng của BMC, TCT hy vọng sẽ lý giải một hiện tượng bất thường trên TTCKVN. Tuy nhiên theo nhận xét của một chuyên gia có kinh nghiệm trong hoạt động giám sát, đây sẽ là một công việc hết sức khó khăn.

    Về nguyên tắc, các giao dịch là "mù" (không quan tâm đến số tài khoản hay chủ tài khoản) và được khớp lệnh tự động. Cầu với các CP này hoàn toàn là thật, chỉ có lượng bán ra quá thấp và rất khó quy kết các giao dịch này. Ngoài ra quy trình lưu ký hai cấp hiện nay khiến cho việc thống kê giao dịch khó khăn.

    Luật CK nghiêm cấm hành vi thông đồng để thực hiện hành vi mua bán CK nhằm tạo cung cầu giả tạo; giao dịch CK bằng hình thức câu kết, lôi kéo người khác liên tục mua bán để thao túng giá.

    Tuy nhiên, việc xác định hành vi giao dịch có thông đồng, câu kết lại không hề đơn giản. Trong trường hợp của BMC hay TCT, việc tạo cung cầu quá dễ do khối lượng giao dịch thấp.

    Trong số hàng trăm ngàn CP được đặt mua, cơ quan giám sát hoàn toàn có thể "truy vết" được nguồn gốc xuất phát của lệnh, quy mô lệnh... nhưng không thể xác định được hành vi đặt lệnh đó có ý đồ tạo cầu ảo hay có nhu cầu mua thực. Thực tế thời gian qua đã có nhiều NĐT kiên quyết bám sát đặt lệnh mua BMC bằng được.

    Theo ý kiến một NĐT "hiểu" cách thức làm giá, đối với trường hợp của BMC, việc làm giá có thể xảy ra khi giá CP này còn thấp. Với nguồn tiền không quá lớn, NĐT có ý định làm giá có thể vừa mua vừa bán.

    Khi giá CP tăng liên tục và bắt đầu thu hút được một lượng lớn NĐT khác "nhảy vào" mua theo thì sức cầu sẽ tăng tự nhiên và lúc này chỉ cần bán ra nhỏ giọt để lấy giá tham chiếu cho hôm sau và ai có ý đồ cũng có thể làm được.

    Đó là chưa kể đến mẹo "chất đống" dư mua để đánh lừa vì người thực hiện biết chắc lệnh của mình không thể thực hiện được.

    Hành động làm giá chỉ dễ lộ khi NĐT liên tục thực hiện các lệnh mua bán lớn lòng vòng thông qua một vài tài khoản quen thuộc trong một thời gian dài.

    Về lý thuyết, các cơ quan giám sát hoàn toàn có thể kiểm tra các giao dịch có nghi ngờ. Mặc dù hiện luật chỉ cho phép NĐT mở một tài khoản, nhưng lại cho phép uỷ quyền. NĐT cũng có thể mượn tên của nhiều người khác để giao dịch (lệnh ký sẵn) khiến các lệnh đặt cũng "trăm đường biến hoá"!
  3. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Bước đi trọng đại của Lilama
    11:39'' AM - Thứ tư, 13/06/2007


    Nhiều thỏa thuận hợp tác được ký kết

    Mới đây, từ ngày 3 đến 9/6/2007, đoàn đại biểu cấp cao của Lilama do Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Thế Thành và Tổng Giám đốc Phạm Hùng dẫn đầu đã sang thăm, làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là hoạt động nằm trong chương trình xây dựng chiến lược phát triển Lilama thành tập đoàn công nghiệp nặng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

    Tại 2 Quốc gia có nền công nghiệp phát triển này, đoàn đã làm việc với 3 tập đoàn kinh tế công nghiệp lớn để bàn các biện pháp hợp tác trong nhiều lĩnh vực mà 2 bên cùng quan tâm, ký kết các thoả thuận hợp tác toàn diện và thúc đẩy việc thực hiện các thoả thuận hợp tác đã ký.

    Tại Hàn Quốc đoàn đã thăm và làm việc với tập đoàn Hyundai - một tập đoàn lớn có thế mạnh về thiết kế các nhà máy điện và phát triển công nghiệp nặng. Lilama và Hyundai thống nhất các biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hợp tác tư vấn, thiết kế và quản lý thực hiện các dự án phát triển nguồn điện (với Hyundai thiết kế) và đề cập đến khả năng hợp tác trong việc xây dựng các nhà máy chế tạo thiết bị nhà máy điện (tuabin, máy phát và trạm phân phối điện) với Hyundai công nghiệp nặng. Hai bên cũng đã nghĩ tới việc hợp tác với Hyundai ô tô.

    Tại Nhật Bản, cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Chu Tuấn Cáp, đoàn thăm và làm việc với tập đoàn Mitsubishi. Đây là 1 tập đoàn công nghiệp lớn của Nhật Bản với các công ty thành viên gồm: Mitsubishi thương mại, Mitsubishi công nghiệp nặng và Mitsubishi Metal One. Đại diện của Lilama, Tổng Giám đốc Phạm Hùng và đại diện của Metal One, ông Moriji Kanada - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc đã ký thoả thuận thành lập một công ty sơ chế thép chất lượng cao và thiết lập hệ thống phân phối sản phẩm này tại Việt Nam. Với Mitsubishi công nghiệp nặng, 2 bên đã thoả thuận thành lập một nhóm chuyên gia công tác mỗi bên 3 người để hoạch định, phân chia công việc mà mỗi bên có khả năng làm trong các dự án điện để trên cơ sở đó tiến tới việc ký thoả thuận hợp tác dài hạn nhằm tổ chức thực hiện các dự án theo hình thức tổng thầu EPC các dự án phát triển nguồn điện tại Việt Nam. 3 chuyên gia của Mitsubishi sẽ sang làm việc tại Lilama để thực hiện những thoả thuận trên. Đây là kết quả và thành công ngoài dự kiến của cả 2 bên. Lilama và Mitsubishi công nghiệp nặng cũng đã đề cập đến việc thành lập 1 công ty liên doanh đóng tàu vận tải biển sức chở tới 100.000 tấn tại một địa điểm ở miền Nam Việt Nam. Cũng theo thoả thuận hợp tác đã ký, Lilama được cử 1 số kỹ sư sang thực tập tại các nhà máy của Mitsubishi.

    Tại Mitsubishi thương mại, Lilama và One Energy (Công ty thành viên của Mitsubishi thương mại) đã có cuộc làm việc nhằm thúc đẩy việc thực hiện thoả thuận hợp tác đã ký trước đó tại Việt Nam về việc hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 công suất 1.200 MW. Cũng theo thoả thuận này, Mitsubishi thương mại sẽ tham gia quá trình thực hiện dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 do Lilama làm chủ đầu tư. Một thoả thuận hợp tác để chế tạo các bồn, bể chứa dung tích lớn cho các nhà máy lọc dầu, hoá chất cũng đã được ký giữa Lilama và Tập đoàn TKK (Toyo Kanetsu KK). Thoả thuận này nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục của nhà máy lọc dầu Dung Quất do Lilama đảm nhiệm.

    Cũng tại Nhật Bản - Lilama đã làm việc với Tập đoàn ngân hàng Tokyo Mitsubishi - UFJ - ltd - đây là ngân hàng lớn nhất Nhật Bản hiện nay. Tại buổi làm việc, 2 bên thống nhất một số nội dung quan trọng, theo đó Ngân hàng Tokyo - Mitsubishi - UFJ - ltd sẽ thu xếp vốn dài hạn cho các dự án đầu tư của Lilama, đồng thời chi nhánh của ngân hàng này tại Hà Nội sẽ thu xếp vốn ngắn hạn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Lilama.

    Có thể nói, các cuộc thăm và làm việc thành công cùng các thoả thuận hợp tác mà Lilama đã ký với các tập đoàn kinh tế, công nghiệp hàng đầu thế giới đã khẳng định bước đi đúng của Lilama để hội nhập kinh tế Quốc tế - một bước đi quan trọng để tiến nhanh tới đích là trở thành một Tập đoàn công nghiệp hàng đầu của Đất nước.
  4. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Chưa có ?osóng? để ?olướt?

    Cập nhật: 2:46 PM, 13/06/2007

    Các nhà đầu tư tại sàn chứng khoán Rồng Việt.
    Thị trường chứng khoán đang vào thời kỳ trầm lắng, những tay ?olướt sóng? (đầu tư ngắn hạn) kỳ cựu đa số đang khoanh tay đứng nhìn hoặc tạm tháo lui, làm cho sức mua giảm sút.
    Trong 5 phiên giao dịch liên tục gần đây, giá trị khớp lệnh trên sàn TPHCM đã giảm từ 765 tỉ đồng xuống còn 556 tỉ đồng/phiên, tức giảm 41,8 tỉ đồng/ngày. Sức cầu yếu, giá cổ phiếu chìm dần, nhiều nhà đầu tư đã tỏ ra mệt mỏi nên phải bán đứt cổ phiếu để thoát khỏi thị trường

    Thà chịu lỗ còn hơn bị bứt rứt

    Anh Trọng Nhân, một nhà đầu tư tại sàn Công ty Chứng khoán Sài Gòn, cho biết: Cách nay hơn một tháng, anh đã mua 3.000 cổ phiếu REE với giá 170.000 đồng (khi mới chia tỉ lệ 2:1). Lúc đầu dự tính, sau khi tách cổ phiếu, tính thanh khoản tăng lên, theo đó giá sẽ tăng theo ?osóng?. Và anh sẽ ?olướt? cho đến khi đến đỉnh thì bán ra.

    Nhưng không ngờ, sau hơn một tháng cầm cự, vì không có ?osóng? nên giá của REE chỉ ?osụt sùi? theo xu hướng ngày càng giảm. Mỗi ngày nhìn thấy giá REE giảm trên bảng điện tử lòng anh lại bứt rứt. Không đủ sức chịu đựng thêm nữa, ngày 11-6 anh đã bán hết với giá 159.000 đồng/cổ phiếu. Tính ra vốn bị âm 33 triệu đồng, đó là chưa tính phí giao dịch hai chiều.

    Đa số những nhà đầu tư ?olướt sóng? trên sàn trụ đến thời điểm này đều đã có nhiều kinh nghiệm thương trường. Trước đây, đội ngũ ?olướt sóng? chủ yếu trong nước, nhưng từ đầu năm đến nay được bổ sung thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài.

    Nghề của họ là mua vào trước mỗi hiện tượng giá cổ phiếu sắp lên, đang lên và bán ra khi thấy giá bắt đầu xuống. Nhờ có họ nên cổ phiếu trên thị trường mới hình thành được mặt bằng giá giao dịch hằng ngày, tăng tính thanh khoản cổ phiếu cho những người cần bán. Nếu không có đội ngũ ?olướt sóng?, thị trường sẽ không phát triển.

    Chưa có lực tạo ?osóng?

    Tuy nhiên, để có ?osóng? cho các nhà đầu tư ?olướt? thì phải có lực tác động. Mặc dù hầu hết các công ty niêm yết đều làm ăn rất tốt trong 5 tháng đầu năm nay. Nhưng trước tình hình có nguy cơ ?ongập lụt? cổ phiếu mới phát hành nên những lợi ích mang lại từ lợi nhuận chưa đủ tác động hấp dẫn ngay đối với nhà đầu tư ?olướt sóng?.

    Trong khi hiện tại thị trường đang trong thời kỳ rất ảm đạm, bởi các nguyên nhân: nguồn vốn nhà đầu tư vay ngân hàng đang bị siết chặt, sức cầu giảm nhưng lượng cung khổng lồ từ cổ phiếu IPO (phát hành ra công chúng lần đầu) của các ?oông lớn? liên tục gia tăng, chính sách thuế đang treo lơ lửng...

    Những điều bất lợi đó đang kìm hãm thị trường nên sẽ khó có những đợt ?osóng? lớn trong những tuần tới, làm cho thị trường đang và sẽ còn ?oèo uột? trong một thời gian khá dài.

    Thức thách lòng kiên nhẫn

    Do giao dịch trong thời điểm bất lợi sẽ dễ thua lỗ nên nhiều người tạm lánh thị trường bằng cách đi du lịch, chơi thể thao, làm những công việc khác ngoài đầu tư chứng khoán.

    Anh Hoàng Đức Hòa, Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Cương, cho biết: Do không mua, không bán nên mấy tuần nay anh không lên sàn. Theo ý kiến của anh, cho đến nay chưa thấy xuất hiện lực tác động thúc đẩy nên thị trường sẽ còn trầm lắng một thời gian dài. Trong thời điểm này, tốt nhất là nên kiên trì chờ đợi.

    Sự kiên nhẫn sẽ đem lại an toàn, kinh nghiệm và sự bình thản cho nhà đầu tư. Ông Marty Zweig, Tổng Giám đốc Zweig Funds (một quỹ đầu tư có mức độ rủi ro thấp nhất tại Mỹ), nhà dự đoán thị trường hàng đầu thế giới, cho rằng: ?oChìa khóa để thành công trong đầu tư cổ phiếu là nấp vào nơi an toàn trong những ngày giao dịch thật sự bất lợi?.


    >>>> ngày mai bắt đầu có sóng vì mức hỗ trợ và kháng cự hôm nay đã rõ, xuống nữa có mà đè Huy Nam ra chửi
  5. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Giảm bác ạ.Hôm nay tăng hơi sớm roìa.
  6. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Có giám sát được "tung hứng" giá trên TTCK?

    Lao Động số 134 Ngày 13/06/2007 Cập nhật: 8:27 AM, 13/06/2007

    Biến động liên tục của TTCK khiến nhiều nhà đầu tư mệt mỏi.
    (LĐ) - Hiện tượng tăng giá phi mã một cách bất thường của một số CP gần đây đang đặt ra dấu hỏi lớn cho khả năng giám sát thị trường của cơ quan quản lý. Mặc dù giao dịch diễn ra theo đúng các nguyên tắc giao dịch thị trường, nhưng giả thuyết đây là hành động có ý đồ cũng cần được làm rõ.
    BMC bắt đầu bị bán tháo?

    Theo một số nguồn tin, ngày 11.6 TTGDCK TPHCM đã có văn bản báo cáo UBCKNN về tình hình giao dịch của CP Cty cổ phần khoáng sản Bình Định (BMC) của và CP Cty cổ phần Cáp treo Tây Ninh (TCT), hai CP có diễn biến tăng giá bất thường nhất từ trước tới nay.

    Ngoài ra, Trung tâm lưu ký cũng đang chuẩn bị báo cáo tương tự. Thông tin từ hai nguồn này sẽ là căn cứ để UBCKNN đánh giá khả năng có hay không hiện tượng làm giá với những CP này.

    Diễn biến giao dịch của BMC ngày 12.6 đã có những phản ứng tức thì. Lần đầu tiên xuất hiện một lượng rất lớn BMC được tung ra bán sàn ngay từ lúc thị trường mở cửa. Đáng chú ý là khối lượng khoảng 40.000 CP được nhập vào khá nhanh.

    Thống kê cuối ngày cho thấy, tổng cung BMC có sự tăng vọt trong hai phiên gần đây. Tuần từ 4-8.6, trung bình chào mua với BMC chỉ khoảng hơn 2.000 CP/phiên, trong khi lượng mua lên tới trên 73.000 CP/phiên.

    Ngày 11.6, tổng cung đã vọt lên 91.000 CP và ngày 12.6 là trên 66.000 CP. Lượng cầu ngày 12.6 cũng giảm mạnh còn hơn 34.000 CP. Kết thúc đợt khớp lệnh thứ 3, toàn bộ lượng cầu với BMC được đáp ứng hết và dư bán sàn còn xấp xỉ 20.000 CP.

    Với TCT và LBM, các giao dịch vẫn chưa cho thấy có tác động nào khi giá vẫn tiếp tục kịch trần. Như vậy LBM đã tăng vù vù 18 phiên liên tục và TCT tăng 33 phiên. Tuy nhiên dấu hiệu bán ra với những mã này cũng bắt đầu tăng lên, đạt trên 10.000 CP và xuất hiện một số lệnh mua dưới mức trần.

    Có hạn chế được "tung hứng"?

    Việc UBCKNN sẽ vào cuộc kiểm tra hiện tượng của BMC, TCT hy vọng sẽ lý giải một hiện tượng bất thường trên TTCKVN. Tuy nhiên theo nhận xét của một chuyên gia có kinh nghiệm trong hoạt động giám sát, đây sẽ là một công việc hết sức khó khăn.

    Về nguyên tắc, các giao dịch là "mù" (không quan tâm đến số tài khoản hay chủ tài khoản) và được khớp lệnh tự động. Cầu với các CP này hoàn toàn là thật, chỉ có lượng bán ra quá thấp và rất khó quy kết các giao dịch này. Ngoài ra quy trình lưu ký hai cấp hiện nay khiến cho việc thống kê giao dịch khó khăn.

    Luật CK nghiêm cấm hành vi thông đồng để thực hiện hành vi mua bán CK nhằm tạo cung cầu giả tạo; giao dịch CK bằng hình thức câu kết, lôi kéo người khác liên tục mua bán để thao túng giá.

    Tuy nhiên, việc xác định hành vi giao dịch có thông đồng, câu kết lại không hề đơn giản. Trong trường hợp của BMC hay TCT, việc tạo cung cầu quá dễ do khối lượng giao dịch thấp.

    Trong số hàng trăm ngàn CP được đặt mua, cơ quan giám sát hoàn toàn có thể "truy vết" được nguồn gốc xuất phát của lệnh, quy mô lệnh... nhưng không thể xác định được hành vi đặt lệnh đó có ý đồ tạo cầu ảo hay có nhu cầu mua thực. Thực tế thời gian qua đã có nhiều NĐT kiên quyết bám sát đặt lệnh mua BMC bằng được.

    Theo ý kiến một NĐT "hiểu" cách thức làm giá, đối với trường hợp của BMC, việc làm giá có thể xảy ra khi giá CP này còn thấp. Với nguồn tiền không quá lớn, NĐT có ý định làm giá có thể vừa mua vừa bán.

    Khi giá CP tăng liên tục và bắt đầu thu hút được một lượng lớn NĐT khác "nhảy vào" mua theo thì sức cầu sẽ tăng tự nhiên và lúc này chỉ cần bán ra nhỏ giọt để lấy giá tham chiếu cho hôm sau và ai có ý đồ cũng có thể làm được.

    Đó là chưa kể đến mẹo "chất đống" dư mua để đánh lừa vì người thực hiện biết chắc lệnh của mình không thể thực hiện được.

    Hành động làm giá chỉ dễ lộ khi NĐT liên tục thực hiện các lệnh mua bán lớn lòng vòng thông qua một vài tài khoản quen thuộc trong một thời gian dài.

    Về lý thuyết, các cơ quan giám sát hoàn toàn có thể kiểm tra các giao dịch có nghi ngờ. Mặc dù hiện luật chỉ cho phép NĐT mở một tài khoản, nhưng lại cho phép uỷ quyền. NĐT cũng có thể mượn tên của nhiều người khác để giao dịch (lệnh ký sẵn) khiến các lệnh đặt cũng "trăm đường biến hoá"!
  7. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Lãi suất USD và VNĐ sẽ tiếp tục tăng

    13-06-2007 03:26:33 GMT +7


    Khách hàng gởi tiết kiệm tại Vib Bank chi nhánh Thành Đô. Ảnh: H. Thúy
    Sau đợt tăng giá hồi cuối tháng 4, hơn tuần qua, giá USD trên thị trường VN liên tục nhích lên. Tại nhiều ngân hàng thương mại, giá USD đã lên mức 16.112 đồng/USD. Tỉ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng USD và VNĐ được Ngân hàng Nhà nước công bố là 16.113 đồng

    USD tăng giá, ngân hàng tăng lãi suất

    Trên thị trường tự do, giá USD cũng được đẩy lên khá cao. Nhiều đại lý tại các phố thu đổi ngoại tệ như Đinh Tiên Hoàng, Hà Trung - Hà Nội đã niêm yết giá mua vào là 16.100 đồng/USD và bán ra là 16.130 đồng/USD (tại TPHCM, mua vào 16.100 đồng/USD, bán ra 16.120 đồng/USD). Theo nhận định của chủ một số cửa hàng thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội, giá USD tăng do nhiều ngân hàng và các công ty kinh doanh vàng bạc đẩy mạnh mua USD để nhập vàng (do giá vàng đã ?omềm? hơn những tuần trước). Ngoài ra, hiện nay, nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ của các doanh nghiệp cũng tăng khá mạnh.

    Đồng USD tăng giá kéo theo việc tăng lãi suất USD của các ngân hàng. Đón đầu xu hướng này, từ giữa tháng 5, Ngân hàng Quốc tế (VIB Bank) đã thông báo phát hành 30 triệu USD chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn ghi danh. Lãi suất các kỳ hạn 4 tháng, 7 tháng và 11 tháng tương ứng là 4,9%, 5,2% và 5,3%. Khách hàng có thể cầm cố, chiết khấu chứng chỉ tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác, đồng thời cũng có thể chuyển nhượng mà không cần đăng ký tại VIB Bank.

    Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank) cũng vừa chính thức điều chỉnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng USD trên toàn hệ thống từ đầu tháng 6-2007 với mức tăng trung bình từ 0,05% - 0,5%/năm. Lãi suất được áp dụng cho tất cả 4 loại hình tiết kiệm hiện có tại Habubank gồm (lĩnh lãi cuối kỳ, lĩnh lãi hàng quý, rút gốc linh hoạt và tiết kiệm 3G) như sau: không kỳ hạn: 1,50%/năm; 3 tháng: 4,75%/năm; 6 tháng: 4,90%/năm; 9 tháng: 5,00%/năm; 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng, 60 tháng: 5,25%/năm. Habubank cho biết, việc tăng lãi suất USD lần này nhằm tăng cường huy động vốn từ tiết kiệm dân cư bằng USD để bảo đảm nhu cầu về vốn, nhất là khi nhu cầu USD đang tăng cao. Một số ngân hàng khác cũng đã kịp tăng lãi suất USD trước đợt tăng giá này.

    Nên gửi tiết kiệm VNĐ hay USD?

    Ông Hàn Ngọc Vũ, Tổng Giám đốc VIB Bank, cho rằng khác với nội tệ, đồng USD có một bình thông nhau với thị trường quốc tế, do vậy việc tăng giá cũng như tăng lãi suất đồng USD ở VN cùng nằm trong xu thế biến động trên thế giới. Tuy nhiên, việc USD tăng giá cũng đồng thời phản ánh nhu cầu vay USD cho hoạt động tài trợ ở VN. Theo giới phân tích, USD có nhiều khả năng tiếp tục lên giá trong thời gian tới, đặc biệt là sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thông báo sẽ không giảm lãi suất như dự đoán. Đại diện một ngân hàng thương mại cũng nhận định, giá USD có thể tăng từ từ nhưng không biến động mạnh bởi tuân theo sự điều tiết của Nhà nước và quy luật cung cầu của thị trường.

    Đồng USD liên tục tăng giá và lãi suất có ảnh hưởng nhiều đến VNĐ? Ông Hàn Ngọc Vũ nhận định, về mặt ngắn hạn có thể lãi suất VNĐ sẽ có sự điều chỉnh. Nhưng về mặt dài hạn thì lãi suất tiền VNĐ sẽ giữ nguyên, thậm chí lãi suất có thể giảm đôi chút.

    Tuy nhiên, trả lời câu hỏi trong bối cảnh hiện nay người tiêu dùng nên chọn gửi USD hay gửi VNĐ, chuyên gia tài chính của một quỹ đầu tư phân tích: Đồng USD vẫn có sức ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế chung của thế giới, gửi đồng USD có thể tránh được rủi ro về tỉ giá khi đồng VN mất giá. Tuy nhiên, đồng USD hiện nay cũng đã yếu hơn so với một số đồng tiền khác trên thế giới.

    Ngoài ra, đối với VN, khi dòng vốn đầu tư nước ngoài vào (nhất là đầu tư gián tiếp bằng USD) thì tỉ giá đồng USD chắc chắn sẽ giảm xuống... Trong khi đó, quy định tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc đối với VNĐ mới đây của Ngân hàng Nhà nước sẽ khiến các ngân hàng trong nước phải tính đến phương án tăng lãi suất để thu hút vốn đáp ứng nhu cầu vay. ?oTrong thời gian tới, lãi suất VNĐ sẽ tăng và như vậy người gửi tiền VNĐ sẽ có lợi? - ông này nhận định.

    >>>> ngu lắm NHNN mới tăng lãi suất Việt nam đồng
  8. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13/06/2007, 17:46
    Temasek Holding mua 10% cổ phần của Thủy hải sản Minh Phú


    (ĐTCK?"online) Ngày 13/6, Tập đoàn Temasek Holding (Private) Limited (Temasek) và Công ty cổ phần Thuỷ hải sản Minh Phú đã chính thức công bố việc mua lại 10% cổ phần của Minh Phú.


    Ông Wong Heng Tew - Trưởng đại diện của Tomasek Holdings Việt Nam cho biết, Temasek xem Minh Phú là công ty đầu ngành và có một vị thế tốt để tận dụng tiềm năng phát triển to lớn trong lĩnh vực xuất khẩu chính của Việt Nam - ngành công nghiệp thuỷ hải sản đang rất phát triển. Do vậy, việc đầu tư này đánh dấu sự tin tưởng của Temasek về cả sự phát triển ngành công nghiệp thuỷ hải sản cũng như là nền kinh tế Việt Nam.



    Theo ông Lê Văn Quang- Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Minh Phú, Minh Phú rất hài lòng là Temasek đã trở thành cổ đông quan trọng của Minh Phú. Sự kiện này là cột mốc then chốt trong bước chuyển tiếp từ một công ty niêm yết trong nước thực sự trở thành tập đoàn toàn cầu. Với sự có mặt của Temasek, Minh Phú sẽ mạnh mẽ thúc đẩy và cải thiện việc quản trị công ty, cải thiện kỹ năng điều hành kinh doanh cũng như kỹ thuật và mở rộng mạng lưới quốc tế.



    Minh Phú là công ty chế biến và xuất khẩu tôm lớn nhất Việt Nam tính về cả khối lượng và giá trị xuất khẩu. Công ty Minh Phú đã được niêm yết tại TTGDCK Hà Nội. Hiện thị trường xuất khẩu của Minh Phú là: Mỹ, Nhật, Canada, EU và Australia. Thành lập năm 1974, Temasek Holdings là tập đoàn đầu tư châu Á, trụ sở chính tại Singapore. Được hỗ trợ bởi các chi nhánh và văn phòng ở khu vực Châu Á, Temasek Holdings quản lý 129 tỷ đô la Singapore, với danh mục đầu tư đa dạng, tập trung vào châu Á, Singapore và các nước OECD. Danh mục đầu tư của Temasek bao gồm nhiều ngành, bao gồm viễn thông, dịch vụ tài chính, bất động sản, vận tải và kho vận, ngành công nghiệp năng lượng và nguồn tài nguyên, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật công nghệ cũng như là công nghệ sinh học và chăm sóc sức khỏe.
  9. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13/06/2007, 10:42
    Cổ phiếu hạng trung - "đãi cát tìm vàng"


    Thị trường chứng khoán những phiên đầu tháng 6 lại chứng kiến sự lên xuống "rập rình" của VN - Index và được dự đoán là đang bước vào giai đoạn đi ngang, với nhiều diễn biến khó lường.





    Sau ngày chốt thưởng, giá các "blue-chips" từ lâu tăng trưởng chậm chạp nay gần như hết lực. Thêm vào đó, động lực rất lớn của sự tăng giá là khối đầu tư nước ngoài cũng không còn mặn mà, khi room của các CP này hầu hết đã đầy.

    Thị trường thời gian qua cũng chứng kiến một loạt hiện tượng các CP "penny-stock" "thăng thiên" với mức giá chóng mặt, vượt xa tốc độ phát triển của thị trường, trong khi phần lớn đều làm ăn kém hiệu quả.

    Tâm lý lo ngại có sự làm giá ở các CP hạng "ruồi" khiến các NĐT nhỏ hầu như không thể chen chân hoặc sẽ phải chấp nhận mức rủi ro rất lớn nếu nắm giữ chúng.

    Tất nhiên, các CP này chưa bao giờ là đối tượng quan tâm của NĐT nước ngoài. Do vậy, nhiều NĐT cá nhân đang chuyển hướng sang các CP hạng trung có kết quả kinh doanh tốt và biến động giá ở mức an toàn.

    Có thể kể ra một vài CP nhận được khá nhiều sự quan tâm của NĐT: BBC, HAP, HMC, NSC, TS4, SMC... và những lý do mà NĐT đánh giá cao những CP này như sau:

    Thứ nhất, đặc điểm chung của các CP này là có quy mô vốn vừa phải (thấp nhất là NSC và TS4 có vốn điều lệ là 30 tỉ đồng, HMC cao nhất - 158 tỉ đồng) và mức giá giao dịch trên thị trường cao nhất là HAP - khoảng 80.000đ/CP, còn lại đều giao dịch xung quanh mức giá trên dưới 50.000đ/CP - một mức giá dễ chấp nhận với NĐT vốn nhỏ hoặc mới gia nhập thị trường.

    Ngoài ra, không như các "blue-chips", các CP này không đủ lớn để chi phối thị trường, nên cũng không chịu biến động mạnh theo sự sụt giảm của thị trường, tức là tính rủi ro thấp hơn - phù hợp với tâm lý NĐT ngại rủi ro khi không đoán được diễn biến của thị trường.

    Thứ hai, và quan trọng nhất, tình hình sản xuất của các CP hạng trung này công bố trong quý I/2007 đều rất khả quan (xem bảng dưới):



    So với quý I/2006, thì cả doanh thu và lợi nhuận của các CP này đều tăng trưởng mạnh mẽ, ấn tượng nhất là HMC (tăng trưởng lợi nhuận 752%), HAP (tăng trưởng lợi nhuận 391%), TS4 (217%).

    Trừ BBC, HAP, đây đều là những CP mới lên sàn, do phát huy được thế mạnh của Cty đại chúng, huy động vốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nên lợi nhuận tăng trưởng đột biến so với cùng thời điểm năm 2006 cũng là điều dễ hiểu.

    Một điểm nữa là các Cty hạng trung này đều có kế hoạch tăng vốn rất hấp dẫn vào cuối năm 2007, đều dựa trên những kế hoạch kinh doanh khả thi và đang đi vào hoạt động như BBC xây dựng Nhà máy Bibica Bình Dương, hoặc mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực khác như Hapaco đang xúc tiến xây dựng nhà máy lọc dầu ở Hải Phòng với công suất 1 triệu tấn/năm, NSC tiến hành dự án xây dựng kinh doanh nhà ở...

    Thứ ba, một điểm hấp dẫn NĐT nữa, là hiện thời room của các CP trên còn khá rộng rãi cho các NĐT nước ngoài.

    Ngoài TS4 và BBC có lượng nắm giữ của NĐT nước ngoài đã khá cao (40,84% và 28,22%) do có sự quan tâm từ trước đó, thì HAP, HMC, NSC cùng một loạt các CP tốt khác, tỉ lệ nắm giữ của NĐT nước ngoài còn khá thấp, nếu các Cty này vẫn giữ được đà tăng trưởng như trên, thì khả năng "bùng nổ" là hoàn toàn có thể xảy ra.

    Xem xét diễn biến giao dịch của nhóm CP hạng trung trong những phiên giao dịch cuối tháng 5 và đầu tháng 6, ta thấy lượng cầu các CP này đang gia tăng, đặc biệt là BBC và HAP - chủ yếu trong những phiên gần đây.

    Chưa kể đến P/E của các CP này còn khá tiềm năng, P/E của NSC khoảng 12 và của HAP là 16 - so với kết quả sản xuất kinh doanh và so với mức P/E của hai nhóm CP trên, thì đây là những con số khá hấp dẫn.

    Theo đó, một số CP hạng trung được dự đoán là có thể gia nhập nhóm các CP "blue-chips" trong thời gian tới. Vấn đề chỉ là NĐT đủ tỉnh táo để "đãi cát tìm vàng" - lựa chọn được CP tốt nhất cho mình.
  10. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Tin vắn DN niêm yết tại TTGDCK TP.HCM 13/6


    (ĐTCK-online) Thông tin liên quan tới các doanh nghiệp niêm yết tại TTGDCK TP.HCM ngày 13/6/2007


    - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã chứng khoán VNM) thông báo, 5 tháng đầu năm 2007, doanh thu Vinamilk đạt 2.463 tỷ đồng (hoàn thành 33,2% kế hoạch doanh thu cả năm) ; lợi nhuận đạt 481 tỷ đồng (hoàn thành 53,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2007). VNM cũng đã thông báo về việc trả cổ tức đợt 1/2007, với tỷ lệ 19% (1.900 đồng/cp). Dự kiến, ngày 29/6/2007 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1/2007 và sẽ thanh toán cổ tức vào ngày 16/7/2007.

    - ĐHCĐ Công ty cổ phần Vinafco đã thông qua phương án phát hành 13.224.373 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cp) dể tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng. Dự kiến sẽ được phát hành vào quý 4/2007. Phương thức phân phối dự kiến sẽ có 1.016.350 cổ phiếu thưởng với giá trị tính theo mệnh giá, từ nguồn thặng dư vốn và quỹ đầu tư cho cổ đông hiện hữu, theo tỷ lệ 20:3. Cũng theo nghị quyết này, ít nhất 6.159.660 cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành bằng mệnh giá và phần còn lại được dành cho cổ đông chiến lược của Công ty với giá không thấp hơn 2,5 lần mệnh giá.



    - Ngày 22/6/2007 là ngày đăng ký cuối cùng phát hành thêm 2.394.833 cổ phiếu của CTCP Sản xuất ?" Thương mại May Sài Gòn (mã chứng khoán GMC). Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 20/6/2007. Được biết, việc phát hành thêm nhằm huy động vốn tài trợ cho việc thực hiện các dự án FOB của Công ty và trả cổ tức bằng cổ phiếu. Dự kiến sẽ giao dịch số cổ phiếu phát hành thêm vào ngày 30/8/2007.



    - Ngày 14/6/2007, 4 triệu cổ phiếu phát hành thêm của công ty cổ phần Giống Cây Trồng Miền Nam (mã chứng khoán SSC) sẽ chính thức vào giao dịch tại Trung tâm GDCK TP.HCM. SSC có trụ sở chính tại 282 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP. HCM.

Chia sẻ trang này