Cùng nhau đồng hành trên con đường đầu tư chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Laogia80, 16/06/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
771 người đang online, trong đó có 308 thành viên. 07:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19381 lượt đọc và 93 bài trả lời
  1. Laogia80

    Laogia80 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2020
    Đã được thích:
    284
    Sau tuần hồi phục nhẹ trước đó, thị trường đã quay lại trạng thái điều chỉnh trong tuần qua. Số điểm mất đi là không quá lớn, nhưng thanh khoản trong tuần qua lại gia tăng và vượt lên trên mức trung bình 20 tuần gần nhất thể hiện áp lực bán vẫn còn khá mạnh và VN-Index hiện kết tuần dưới ngưỡng tâm lý 1.000 điểm.

    Áp lực bán tháo, giải chấp vẫn gia tăng lên trong quá trình thị trường giảm điểm. Tới cả nhóm Đầu tư công phiên thứ 5 rất mạnh nhưng thứ 6 quay 180 độ lăn ra sàn đã cho thấy tâm lý thị trường rất dễ thay đổi tiêu cực dưới những động thái về lãi suất, tỷ giá và thị trường trái phiếu.

    Phiên chiều thứ 6 các cổ phiếu trụ được kéo lên tạo nến rút chân, khiến VNI rút chân đang vẽ 1 vai phải của mẫu hình vai đầu vai ngược đảo chiều. Nhưng do thứ 6 có quá trình cơ cấu của nhiều quỹ ETF nên có thể bị nhiễu. Thêm nữa chỉ có các trụ được kéo rút chân còn nhiều mã midcap vẫn nằm sàn tới kết phiên nên mẫu hình này cũng không tin tưởng được lắm. Cần quan sát thêm xem mẫu hình này có được vẽ tiếp sự xác nhận không trong tuần sau.

    Trên góc nhìn cá nhân, Hà thấy tình trạng các phiên gần đây biến động cao và bất ngờ trở tay không kịp, chưa thật sự ổn. Chúng ta nên cân nhắc duy trì tỉ trọng cổ <=50% và không margin để chờ thị trường ổn định trở lại. Có thể xem xét danh mục đầu tư để chọn ra các mã tin tưởng nhất, tích lũy thêm tiền mặt bên ngoài chờ cơ hội mới để nạp vào bình quân giá sau.

    Tới thời điểm hiện tại sự khốc liệt đã hơn cả thời kì khủng hoảng 2008 khi không xuất hiện nổi cú hồi ra hồn mặc dù thị trường rơi liên tục có thanh khoản rất lâu. Tới giờ cũng không thể đoán nổi thị trường còn có thể rơi tiếp tới đâu khi so sánh với các nhịp quá khứ. Nên Hà nghĩ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thị trường. Có thể khi nào suốt ngày tin xấu nhưng thị trường không giảm nữa trong thời gian vài tháng thì mới có thể tạo đáy. Còn giờ tăng thì cũng vẫn chỉ đang dạng cú hồi nhân đạo và nhân thể các tay to đánh phái sinh long trong thời gian ngắn mà thôi.
    Minhnd thích bài này.
  2. Laogia80

    Laogia80 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2020
    Đã được thích:
    284
    Thị trường giảm liên tục cũng một thời gian khá lâu đủ để đa phần mọi người chán nản và không biết tin vào gì nữa. Giờ phân tích kĩ thuật, cơ bản vứt hết vào sọt được rồi - chắc anh chị em đang nghĩ thế. Nhưng mình vẫn tin thị trường mình giảm mãi rồi sẽ có lúc nào đấy nó tăng lại, có âm có dương mà. Dù sao chúng ta tham gia ở thị trường chứng khoán là nơi có các doanh nghiệp thật ăn thật, bán các sản phẩm ngoài đời; chứ không phải là dạng tài sản rác rưới niềm tin trên giấy. Lâu lâu Hà thử chia sẻ góc nhìn về kĩ thuật của thị trường tới thời điểm này xem sao nhé.

    Nhịp giảm của VNINDEX từ đỉnh 1530 về 1142 là rơi 388 điểm (-25.35%) sau đó hồi lên 1295 vào 26/8/2022. Nhịp rớt lần 2 Vnindex giảm từ 1295 về 956 hôm nay, cũng là 336 điểm (-25.99%) rồi. 2 lần rơi đối xứng thì dễ có xác xuất hồi cao theo mẫu hình sóng giảm A,B,C. Bên cạnh đó khu vực điểm số hiện tại là vùng tích lũy đi ngang suốt 2 năm 2018 - 2019 nên cũng là ngưỡng hỗ trợ tốt.

    Tổng kết lại xác xuất hồi từ vùng này là rất cao. Cứ cho là nhóm BĐS sàn rớt 1-2 phiên nữa trong lúc các mã khác tăng trước thì mình nghĩ các thông số đều cho rằng Đáy NGẮN HẠN loanh quanh đâu đây (có thể chênh lệch biên độ cao tầm 20 điểm trong phiên).

    Giai đoạn này có thể chưa phải là đáy chữ V, vì như mọi người nói giờ bắt đáy rất khó, nó phải hình thành đáy mới biết, có thể hình thành mất 1-2 năm cũng nên. Nhưng rất có thể hiện tại là giai đoạn đầu tiên để hình thành cái đáy, hoặc chí ít là 1 cú hồi nhân đạo sau cú rơi thảm khốc mất hết niềm tin vừa qua. Đội short hoành hành nhiều quá rồi thì sẽ có lúc nào đó đội long quay trở lại làm chủ cuộc chơi. Như phiên nay phái sinh đã xanh sớm từ sáng trong khi cơ sở vẫn chìm sắc đỏ chán nản.

    Thị trường thanh khoản thấp mọi người sợ bị thao túng phái sinh, điều này chuẩn. Nhưng thế lại tạo ra 1 kịch bản đội long họ cũng "thao túng" kéo được con cổ trụ lên để đánh ngược short. Nên chúng ta cũng không cần đổ lỗ cho phái sinh hay trách móc gì họ, mình cảm giác giai đoạn gió đổi chiều cũng đang cận kề rồi. Dấu hiệu là các mã trụ có ảnh hưởng lớn tới chỉ số như VCB GAS VNM giai đoạn này đều được giữ và kéo đẩy thay phiên tạo ra các cú bật của VN30 trong phiên chiều. Phe short không còn tạo được áp lực lớn mỗi khi hàng t+2.5 về như ngày xưa nữa. Hôm nay VN30 chỉ xanh nhẹ 7 điểm nhưng tới 23 mã xanh và bank xanh hết cả nên ý định short đang phải dè chừng.

    Đây có thể gọi là lần thứ 3 khởi nghĩa sau 2 lần tăng bị dìm trong bể máu. Quá tam 3 bận, cùng chờ lần này thị trường có đem lại hứng khởi mới cho NĐT không? Thường con số 3 khá phong thủy ở thị trường mình, mọi người đếm thử các đỉnh đáy xem, cứ 3 lần ko tấn công tăng được thì sẽ giảm, 3 lần đạp mãi ko rơi nữa thì lại tăng.

    Các anh em nào đang bơ vơ mất phương hướng thì có thể pm tin nhắn/**** Hà nhé. Hà có thể add mọi người vào group cộng đồng cùng chia sẻ đầu tư ck, biết đâu có thể giúp ích gì đó trong quá trình đầu tư sắp tới cho anh em.
    Minhnd thích bài này.
    Minhnd đã loan bài này
  3. Laogia80

    Laogia80 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2020
    Đã được thích:
    284
    VN-INDEX phục hồi tăng điểm trong phiên lên vùng tâm lý và giá thấp nhất ngày 11/10/2022 quanh 1.000 điểm và chịu áp lực điều chỉnh trở lại. Thị trường phân hóa với các mã phục hồi tốt là các ngân hàng thương mại nhà nước, các ngân hàng có tỉ lệ phát hành trái phiếu thấp, nhóm cổ phiếu có tỉ lệ freeload thấp, cổ đông lớn nhà nước nắm giữ lớn (VCB BID CTG), nhóm cổ phiếu năng lượng (POW), dầu khí (GAS PLX).Đây cũng là nhóm không chịu ảnh hưởng từ bán giải chấp liên thông từ trái phiếu, giải chấp và được các tổ chức gia tăng giải ngân trở lại.

    Mặc dù tới chiều nhiều mã cổ phiếu tư nhân bị bán mạnh nhưng các trụ nhà nước vẫn được giữ khá vững. Nên đây cũng là dấu hiệu tích cực dòng tiền sẵn sàng nâng đỡ chỉ số chung, nhất là tiền vào các mã lớn của nhà nước thì không phải là tiền của nhỏ lẻ. Xu hướng ngắn hạn VN-INDEX chưa thực sự tích cực khi nhiều mã vẫn còn chịu áp lực bán tháo, giải chấp bán sàn như KBC FTS DIG NKG.

    VN-INDEX chưa thoát khỏi xu hướng giảm giá kéo dài nhưng tuần này VN-INDEX chỉ cần giữ được vùng hỗ trợ vùng giá 962,45- 975 điểm và vượt lên vùng giá tâm lý quanh 1.000 điểm thì có thể kỳ vọng thoát khỏi trend giảm để vào xu hướng tích lũy vùng đáy trung hạn (tức là không bị giảm nữa nhưng vẫn biến động lên xuống mạnh). Nhà đầu tư duy trì tỷ thấp, chờ thị trường chung ổn định trở lại và thoát khỏi xu hướng giảm mạnh suốt 7 tháng vừa qua.

    Các anh em nào đang bơ vơ mất phương hướng thì có thể pm tin nhắnHà nhé. Hà có thể add mọi người vào group cộng đồng cùng chia sẻ đầu tư ck, biết đâu có thể giúp ích gì đó trong quá trình đầu tư sắp tới cho anh em.
    Minhnd thích bài này.
  4. Laogia80

    Laogia80 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2020
    Đã được thích:
    284
    Phiên nay thị trường giảm vậy đã là tạo ra sự chán nản cùng cực với các NĐT. Tới giờ có lẽ việc định giá rẻ, quá bán, tin tức,… có lẽ cũng chẳng ai quan tâm nữa. Nhưng cái Hà nghĩ chúng ta vẫn cần giữ vững đó là niềm tin. Thị trường VN là bạo tát bạo tàn, có chu kì lên có xuống. Xuống mãi rồi sẽ phải có lúc nào đó nó lên cho một chu kì mới, và chu kì giảm giá thời gian bao giờ cũng kéo dài ngắn hơn các chu kì tăng giá.

    Nhịp giảm khốc liệt này có thể kéo dài 1 năm nhưng đến khi có nhịp tăng, sẽ lại được hưởng 2-3 năm tăng giá bù đắp. Ở thị trường tài chính nào cũng có tính chất chu kì như vậy kể từ chứng khoán thế giới, vàng , bạc, bitcoin. Nên giờ ai cũng lỗ cũng mất tiền rồi, có người đã cắt lỗ sớm và ở ngoài suốt thời gian qua, có người vẫn bị kẹt tỉ trọng cổ cao, có người đen hơn thì bị call margin mất trắng. Nhưng đó là các cái quá khứ đau thương, nhưng còn tương lai sau xuất hiện uptrend mới kéo dài vài năm thì chỉ cần niềm tin để tích lũy tiền nhàn rỗi đầu tư vào thị trường thì vẫn còn cơ hội lấy lại những gì đã mất.

    Có một lớp NĐT từ bỏ thị trường từ 2008, 2011 thì họ đều có những cái nhìn tiêu cực về chứng khoán và không dám trở lại nơi khiến họ một thời kinh sợ, cho dù sau đó thị trường có uptrend vài năm liên tiếp đi nữa. Hà không muốn bất cứ ai trong nhóm mình sẽ trở thành những người như vậy, hôm nay cũng có nhiều nhà đầu tư tâm sự với Hà về thị trường, tiếc nuối có, hối hận có. Nhưng điều tích cực là tâm sự trao đổi nghĩ là mọi người vẫn quan tâm tới thị trường, chứ không nhắm bắt buông xuôi từ bỏ hẳn.

    Số tiền đã mất sẽ có đau khổ tiếc nuối nhưng nó là học phí để kì sau kiếm lại thậm chí nhiều hơn, và có bài học để thoát sớm hơn khi downtrend lại sẽ xuất hiện. Thực ra cái sợ nhất không phải là giá giảm, mà giá giảm kéo dài bào mòn niềm tin của đại đa số mọi người khiến tới khi thị trường tăng lại họ không dám tham gia nữa. Khi có quá nhiều NĐT từ bỏ thị trường, nó lại mở ra 1 cơ hội cực lớn đối với những người ở lại.

    Nếu anh chị nào đọc tới dòng này, thì Hà rất cảm ơn vì cho thấy mọi người trong room vẫn quan tâm tới chứng khoán, và le lói vẫn còn chút niềm tin với chiến trường khốc liệt. Chỉ cần giữ được ngọn lửa hi vọng đó tới hết kì downtrend là đã thành công lắm rồi.
    Minhnd thích bài này.
    Minhnd đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này