Cùng tìm giải pháp cho TTCK lúc này : Những hành động thiết thực chứ ko phải " Lời nói đầu môi "

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hayradivaquenanh, 11/05/2008.

116 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 02:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1042 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. hayradivaquenanh

    hayradivaquenanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    2
    Cùng tìm giải pháp cho TTCK lúc này : Những hành động thiết thực chứ ko phải " Lời nói đầu môi "

    Trước hết, chúng ta hãy "nhìn" trong "ngắn hạn" về thị trường chứng khoán Việt Nam. Đó là, tuần giao dịch từ 5/5 đến 9/5:

    Khởi đầu tuần giao dịch sau một kỳ nghỉ khá dài, nhiều thành phần liên quan đến thị trường hy vọng một "động lực" mới sẽ xuất hiện. Khái niệm "động lực" mà chúng tôi sử dụng không ngoài "giải pháp mạnh" từ cơ quan quản lý thị trường từng "loan báo". Nhưng "động lực" chưa xuất hiện thì "sóng thần" đã đến. Từ những bài báo đưa thông tin về "đầu tư tài chính" của các ngân hàng thương mại cổ phần, đã đưa thị trường đến "cuộc tháo chạy" đến mức "hoảng loạn" trên thị trường.

    Dưới góc độ Giải pháp trong "ngắn hạn" với một thị trường đang tiềm ẩn nguy cơ "rủi ro" như chứng khoán Việt Nam, thì "giải pháp" quan trọng số 1 là: Không để những cuộc "khủng hoảng mini" xảy ra.Vì bất cứ một cuộc "khủng hoảng mini" nào cũng đưa thị trường đến "giới hạn cuối cùng". Mà, chuyện đó không may xảy ra, thì "dập tắt" khủng hoảng nhanh chóng là yêu cầu bắt buộc.

    Chính vì các thành phần liên quan đến thị trường chưa được "chuẩn bị" hoặc chưa "chuyên nghiệp" trong việc "dập tắt" khủng hoảng mini, nên thị trường chứng khoán Việt Nam đã "trở về" 500, "mốc" nguy hiểm đối với tâm lý của nhà đầu tư.

    Sẽ không có "cuộc tháo chạy" nào hết khi các nhà báo của chúng ta "chuyên nghiệp", tức là "viết" và đưa ra "nhận định" thật "trung thực" và "khách quan". Một trong những "vấn đề" của báo chí Việt Nam là "uy tín và khả năng ảnh hưởng" của báo chí vô cùng lớn. Nên báo chí sẽ là "rủi ro" thị trường khi "viết" và "nhận định" không chuyên nghiệp.Nhà báo, cần và nên tham vấn các chuyên gia "hẹp" khi "viết" và đưa ra "nhận định" những vấn đề nhạy cảm, như "đầu tư tài chính" của các ngân hàng thương mại cổ phần vừa qua.

    Cuộc tháo chạy, có thể được ngăn chặn trong "trứng nước" khi chính các ngân hàng thương mại "trong cuộc", ngân hàng nhà nước và uỷ ban chứng khoán vào cuộc sớm. Tại sao, các ngân hàng "trong cuộc" không cùng tổ chức họp báo ngay sau khi những bài báo "không chính xác" xuất hiện? Xuất hiện trong họp báo không chỉ có người của các ngân hàng, bao gồm đại diện của ngân hàng nhà nước và uỷ ban chứng khoán, những cơ quan quản lý của cả thị trường và các tổ chức tín dụng. Như vậy, tính chính xác, minh bạch, khách quan của thông tin họp báo đưa ra sẽ thuyết phục cộng đồng đầu tư hơn rất nhiều "kiểu" ACB hay một vài ngân hàng đã làm.

    Phải chăng, các ngân hàng đã quen với cung cách "kêu" nên các cơ quan quản lý hay công luận một cách thụ động như vậy của thời bao cấp?

    Phải chăng, ngân hàng nhà nước và uỷ ban chứng khoán, quá bận rộn với những cuộc họp, với những "câu hỏi" của công luận về "trách nhiệm" với thị trường nên không có con người và thời gian "chung sức" giải quyết khủng hoảng với doanh nghiệp?

    Thị trường chứng khoán Việt Nam giảm sâu, tất cả các thành phần liên quan đều bị "thiệt hại" đều cần "chuyên nghiệp" và "trách nhiệm". Nếu không như vậy, các nhà đầu tư sẽ "tháo chạy" thực sự khỏi thị trường, bởi nhà đầu tư thực sự gặp quá nhiều rủi ro, trong khi đó, nhà đầu tư cần được bảo vệ cao nhất.
  2. hayradivaquenanh

    hayradivaquenanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    2
    nào các bác chúng ta hãy cùng nhau đưa ra các giải pháp đi chứ ?
  3. dphamhai

    dphamhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Bàn thì giải quyết được gì? Chúng ta ko là người quyết định.
  4. hayradivaquenanh

    hayradivaquenanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    2
    nếu nghĩ sâu xa người quyết định chính là chúng ta ạk
  5. hayradivaquenanh

    hayradivaquenanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    2
    Đây là 1 ý kiến của 1 độc giả báo em xin copy lại ạk


    1. Ngân hàng tự đánh giá và phân bổ nhân sự thích hợp cho việc kiểm tra, rà soát lại tổng giá trị cổ phiếu, dư nợ cho vay chứng khoán tại các ngân hàng thương mại. Xác định được thời gian chậm nhất hoàn tất công việc.
    2. Ngân hàng Nhà nước ban hành chỉ thị tạm ngưng cho vay kinh doanh chứng khoán cho đến ngày ngân hàng rà soát xong việc cho vay tại các ngân hàng TM hoàn tất.
    3. Công bố thông tin một cách công khai và chi tiết để mọi người dân lường trước rủi ro có thể xảy ra.

    4. Công bố biện pháp xử lý khi lâm vào tình trạng xấu nhất nhằm cũng cố lòng tin từ người dân.
  6. hayradivaquenanh

    hayradivaquenanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    2
    VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

    __________

    Số: 88/TB-VPCP




    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

    ________________

    Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2008



    THÔNG BÁO

    Kết luận của Thủ tướng *************** tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước về các biện pháp kiềm chế lạm phát

    ______

    Chiều ngày 01 tháng 4 năm 2008, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ *************** đã chủ trì Hội nghị với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các hiệp hội về các biện pháp kiềm chế lạm phát. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng; đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước và Văn phòng Chính phủ; Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và một số thành viên của Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về những vấn đề lớn nổi lên trong Quý I năm 2008 và các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế và ổn định đời sống; phát biểu của một số hiệp hội ngành nghề, tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Thủ tướng Chính phủ *************** có ý kiến như sau:

    I. Trước những biến động bất lợi của nền kinh tế thế giới ngoài tầm dự báo; những thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra ở nước ta từ cuối năm 2007, kèm theo là đợt rét đậm, rét hại kéo dài vào đầu năm nay, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, Quý I vừa qua vẫn duy trì được mức tăng trưởng GDP là 7,4%. Tuy nhiên, do những yếu kém nội tại của nền kinh tế nước ta, những bất cập trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô và do tác động của kinh tế thế giới, lạm phát trong Quý I cao, giá tiêu dùng tháng 3 đã tăng 9,19% so với tháng 12 năm 2007; nhập khẩu tăng mạnh, chênh lệch xuất-nhập khẩu tăng cao ảnh hưởng đến phát triển sản xuất, nhất là công nghiệp, xây dựng và đời sống của nhân dân, đặc biệt là người làm công ăn lương và người nghèo; đe dọa đến ổn định vĩ mô và tác động không thuận đến môi trường đầu tư, kinh doanh.

    Đứng trước tình hình diễn biến mới, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. Trong đó ưu tiên hàng đầu là kiềm chế lạm phát.

    II. Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Chính phủ yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, lực lượng nòng cốt trong bảo đảm cân đối vĩ mô, bình ổn giá cả thị trường, phải quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chung và 8 giải pháp của Chính phủ (nêu trong Nghị quyết số 08/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ) trong đơn vị mình; xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện quyết liệt, thiết thực hơn trong tập đoàn, tổng công ty. Các hiệp hội ngành nghề cần phát huy vai trò tổ chức, vận động các doanh nghiệp gắn kết với nhau để chung sức cùng Chính phủ vượt qua khó khăn của nền kinh tế.

    Các tập đoàn, tổng công ty cần triển khai ngay những công việc sau:

    1. Khắc phục mọi khó khăn, tiết kiệm chi phí, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, thực hiện bằng được kế hoạch đề ra, phấn đấu không để giảm sút. Trong tình hình hiện nay phải nỗ lực sáng tạo, có biện pháp để biến khó khăn thành thuận lợi, biến thách thức thành thời cơ.

    2. Rà soát chặt chẽ các hạng mục đầu tư, kiên quyết cắt giảm các dự án đầu tư kém hiệu quả, dãn tiến độ những dự án chưa cấp bách, tập trung vốn và các nguồn lực cho những dự án sắp hoàn thành. Cơ cấu lại đầu tư theo chiều sâu, có hiệu quả, đầu tư đổi mới công nghệ, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải.

    3. Rà soát cắt giảm chi phí, thực hiện tiết kiệm trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, đặt biệt trong sử dụng điện, xăng dầu, vật tư, nguyên liệu.

    4. Bảo đảm cân đối cung cầu đối với những loại vật tư quan trọng và mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu điện, than, xăng dầu, xi măng, sắt thép, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc chữa bệnh, lương thực.

    5. Có các hành động cụ thể để góp phần bình ổn giá cả thị trường.

    Chính phủ kiên trì và nhất quán chủ trương thực hiện cơ chế giá thị trường, xóa bỏ bao cấp qua giá, nhưng trong thời điểm ưu tiên kiềm chế lạm phát hiện nay, các tập đoàn, tổng công ty từ nay đến hết tháng 6 chưa tăng giá điện, than, xăng dầu, nước sạch, vé máy bay, vé tàu hỏa, vé xe buýt. Triệt để cắt giảm chi phí sản xuất và lưu thông để bù đắp khoản tăng giá đầu vào.

    Các hiệp hội ngành hàng chia sẻ cùng Chính phủ trong quản lý thị trường, vận động các hội viên giữ ổn định giá xi măng, sắt thép, lương thực, phân bón, thuốc chữa bệnh.

    6. Rà soát, cơ cấu lại danh mục đầu tư để tập trung vào ngành, lĩnh vực kinh doanh chính, điều chỉnh ngay những hoạt động đầu tư chưa phù hợp hoặc hiệu quả thấp, quản lý chặt đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bất động sản.

    III. Về kiến nghị của doanh nghiệp, yêu cầu các Bộ nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định những vấn đề vượt thẩm quyền. Cụ thể:

    1. Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá, lãi suất hợp lý, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế. Lưu ý về sự an toàn hệ thống. Bảo đảm việc thành lập mới, lộ trình tăng vốn điều lệ và giám sát hoạt động của các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

    2. Bộ Tài chính, trong tháng 5 năm 2008, trình Thủ tướng Chính phủ:

    a) Quy định về quản lý đầu tư gián tiếp của các nhà đầu tư nước ngoài;

    b) Quy định về việc đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1931/VPCP-ĐMDN ngày 26 tháng 3 năm 2008.

    c) Phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp xây dựng lộ trình cổ phần hóa, bán cổ phần ra công chúng phù hợp với điều kiện thực tế.

    d) Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, trong Quý II năm 2008, đánh giá tình hình và hiệu quả hoạt động của 8 tập đoàn kinh tế; kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện việc tổ chức và hoạt động của các tập đoàn.

    3. Bộ Xây dựng:

    a) Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh dự toán, giá gói thầu, tổng mức đầu tư, giá hợp đồng của hợp đồng thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định của các dự án đầu tư do tăng giá thiết bị nhập khẩu trong thời gian qua ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu.

    b) Chịu trách nhiệm trước Chính phủ về bảo đảm cân đối cung cầu vật liệu xây dựng, đặc biệt là xi măng, với giả cả hợp lý.

    4. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 4 năm 2008 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc quy định đối với nhập sắt vụn cho sản xuất bảo đảm thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường.

    5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định về tập đoàn kinh tế trong tháng 7 năm 2008 làm cơ sở pháp lý cho việc hình thành và hoạt động của các tập đoàn kinh tế.

    Trước tình hình mới, các hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp chia sẻ, ủng hộ và sát cánh cùng Chính phủ thực hiện các giải pháp kiên quyết kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế và ổn định đời sống của nhân dân.

    Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, hiệp hội ngành nghề, các tập đoàn và tổng công ty nhà nước thực hiện./.





    Nơi nhận:

    - TTg, các PTTg CP;

    - VPTW Đảng và các Ban của Đảng;

    - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

    - Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;

    - Ban Chỉ đạo **&PTDN;

    - Các hiệp hội ngành nghề (danh sách kèm theo);

    - Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước;

    - VPCP: BTCN, các PCN, Website CP;

    các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

    - Lưu: VT, ĐMDN (5). 215


    KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

    PHÓ CHỦ NHIỆM

    (Đã ký)



    Nguyễn Quốc Huy
  7. hayradivaquenanh

    hayradivaquenanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    2
    Đã có 1 cuộc tháo chạy ghê gớm .
    Các NH đã mất dần khả năng thanh toán .
    Các bác cẩn thận nhé

    Theo Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) có 5% nhà đầu tư mất gần hết tiền và rút ra khỏi thị trường chứng khoán. Thực tế giao dịch nhà đầu tư nhỏ chỉ còn 15%-20%, trong đó 10% đã mất 60% lượng tiền đầu tư.


    Theo khảo sát nhanh của VAFI tính đến cuối tháng 4-2008 đã có 5% nhà đầu tư nhỏ lẻ bị ngân hàng thu cổ phiếu cầm cố và hết sạch số tiền đầu tư.



    Sau các phiên sụt giảm mạnh, giá cổ phiếu lại đã đến ngưỡng tâm lý mua dài hạn được dẫn đến thị trường ở thế tích lũy, không còn toàn bộ cổ phiếu dư bán sàn liên tục mà phân hóa ra thành nhiều tốp.

    Với xu hướng các cổ phiếu đầu một chấm sẽ dừng lại giao dịch thấp, cổ phiếu đầu hai chấm, ba chấm sẽ cân bằng hơn giữa cung và cầu. Các nhóm cổ phiếu đầu bốn chấm trở lên có khả năng còn xuống thêm.

    Đáng chú ý là chỉ có một số ít nhà đầu tư nắm bắt thị trường, mạnh dạn đầu tư vào các ngành tiêu dùng, sản xuất có lãi. Còn đa số vẫn lỗ. Trong một vài tuần qua đã có sự tăng giá cổ phiếu thuộc một vài nhóm ngành được cho là ?onóng? như vật liệu xây dựng...

    Vào cuối tháng 4 vừa qua, báo cáo mới nhất của Ngân hàng HSBC có đưa ra khuyến nghị các nhà đầu tư nên đổ vốn vào các ngành tiêu dùng cơ bản tại Việt Nam.

    Có lẽ trong bối cảnh lạm phát leo thang, chi phí nguyên vật liệu gia tăng thì những công ty sản xuất những sản phẩm tiêu dùng cơ bản như lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá... sẽ vẫn giữ được sự ổn định. Với khuyến nghị này nhấn mạnh chỉ có ý nghĩa với những nhà đầu tư xác định đầu tư trung dài hạn trên sáu tháng.

    Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng Thư ký VAFI, trong thời điểm này, cổ phiếu được các nhà đầu tư quan tâm sẽ là cổ phiếu có báo cáo kinh doanh quý II-2008 tốt, vì doanh nghiệp nào kinh doanh tốt trong quý II thì sẽ có đà để kinh doanh tốt trong cả năm 2008, chú trọng vẫn là các cổ phiếu của ngành sản xuất, tiêu dùng.

    Từ tháng 7, có thể đầu tư vào cổ phiếu của ngành bánh kẹo, đường nếu giá vẫn còn thấp để đón mùa trung Thu, có thể lợi nhuận sẽ tăng đột biến.

    Được hayradivaquenanh sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 12/05/2008
  8. damtri

    damtri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Giải pháp của tôi là bịt mõm mấy con dog lên báo chí tung tin thất thiệt: đáy rồi, đáy rồi. Ai bạn là thua, ai mua lạ thặng!
    Đáy cái mả cha nó là 600 à?
  9. nguyen_thanhthuy

    nguyen_thanhthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có thẻ nhận định nhầm, PTT NSH cũng vậy mà.
  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Đã được thích:
    0
    Bọn báo chí làm gì có trìh độ về TTCK đâu, Tin thì toàn sai.

Chia sẻ trang này