Cùng tung hô kakalotta vì có công thắp ngang cho thị trường tăng!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi emthanh, 25/06/2007.

1357 người đang online, trong đó có 543 thành viên. 23:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2210 lượt đọc và 41 bài trả lời
  1. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    BBC
    990 -990 0 52.965 -52.965


    BHS
    3.000 3.000 126.000 0 126.000


    BMC
    900 900 486.900 0 486.900


    BMP
    660 13.630 -12.970 125.400 2.594.240 -2.468.840


    BT6
    17.720 27.570 -9.850 1.027.760 1.516.350 -488.590


    CII
    16.400 10.000 6.400 1.120.300 680.000 440.300


    DCT
    2.000 2.000 66.400 0 66.400


    DHA
    2.900 2.900 228.900 0 228.900


    DHG
    30.820 4.360 26.460 12.204.720 1.726.560 10.478.160


    DIC
    400 400 15.200 0 15.200


    DMC
    12.000 5.000 7.000 1.408.000 587.000 821.000


    DRC
    2.860 500 2.360 374.660 66.000 308.660


    DXP
    16.700 -16.700 0 776.800 -776.800


    FPC
    900 900 55.350 0 55.350


    FPT
    54.710 20.200 34.510 16.905.390 6.241.800 10.663.590


    GIL
    1.000 1.000 84.000 0 84.000


    GMD
    110 110 16.500 0 16.500


    HAP
    1.800 4.000 -2.200 149.400 330.000 -180.600


    HAS
    1.900 1.500 400 200.300 157.500 42.800


    HAX
    200 -200 0 18.000 -18.000


    HMC
    90.900 90.900 4.817.700 0 4.817.700


    HRC
    69.020 1.800 67.220 12.124.500 315.000 11.809.500


    HTV
    27.090 27.090 1.462.860 0 1.462.860


    IFS
    200 200 10.500 0 10.500


    IMP
    20.000 20.000 2.460.000 0 2.460.000


    ITA
    80.550 7.830 72.720 10.068.750 978.750 9.090.000


    KDC
    4.530 5.000 -470 1.113.280 1.221.510 -108.230


    KHP
    45.000 45.000 1.800.000 0 1.800.000


    LBM
    1.100 1.100 73.150 0 73.150


    MCV
    430 -430 0 19.479 -19.479


    NAV
    500 -500 0 56.000 -56.000


    NKD
    40.200 2.000 38.200 6.833.200 338.000 6.495.200


    PAC
    4.660 4.660 193.390 0 193.390


    PGC
    35.000 35.000 1.948.320 0 1.948.320


    PNC
    1.880 1.880 53.580 0 53.580


    PPC
    120.090 6.500 113.590 7.977.570 433.500 7.544.070


    PRUBF1
    100 100 1.240 0 1.240


    PVD
    120.960 39.930 81.030 20.449.570 6.697.130 13.752.440


    RAL
    780 -780 0 93.600 -93.600


    REE
    1.100 1.100 169.400 0 169.400


    SAF
    1.520 1.520 66.120 0 66.120


    SAM
    11.800 11.800 1.911.600 0 1.911.600


    SAV
    3.000 3.000 213.000 0 213.000


    SCD
    550 -550 0 26.620 -26.620


    SDN
    1.710 1.710 78.660 0 78.660


    SGC
    200 200 9.200 0 9.200


    SGH
    4.670 -4.670 0 770.550 -770.550


    SHC
    5.000 2.500 2.500 190.000 94.500 95.500


    SJD
    10.000 3.000 7.000 471.750 141.000 330.750


    SJS
    84.650 15.530 69.120 27.341.950 5.016.190 22.325.760


    SSC
    20 20 1.320 0 1.320


    STB
    560 560 37.520 0 37.520


    TCR
    30.100 22.930 7.170 1.023.400 779.620 243.780


    TCT
    5.000 -5.000 0 2.055.000 -2.055.000


    TDH
    44.980 23.100 21.880 8.767.040 4.473.700 4.293.340


    TMS
    1.300 1.300 81.250 0 81.250


    TNA
    50 -50 0 2.825 -2.825


    TTP
    27.910 27.910 2.451.080 0 2.451.080


    TYA
    1.000 1.000 37.500 0 37.500


    UNI
    1.000 200 800 75.000 15.100 59.900


    VFMVF1
    101.100 1.150 99.950 3.184.500 35.825 3.148.675


    VIP
    15.000 40 14.960 1.230.000 3.240 1.226.760


    VIS
    2.000 2.000 102.000 0 102.000


    VNM
    83.300 29.970 53.330 15.439.300 5.548.420 9.890.880


    VSH
    10.250 5.000 5.250 659.430 322.500 336.930
  2. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán đảo chiều

    Kết thúc phiên sáng nay 25/6, hàn thử biểu của thị trường tiến lên 10 điểm, đóng cửa ở mức 1044,39 điểm. Trong khi đó, các cổ phiếu thuộc diện điều tra của cơ quan quản lý tiếp tục sụt giảm mạnh.

    Trong nhóm tăng giá, DHG tiếp tục tiến thêm 18.000 đồng, chốt giá 396.000 đồng với 43.280 đơn vị giao dịch thành công. SJS dôi thêm 15.000 đồng, khớp giá 323.000 đồng với 177.250 đơn vị giao dịch. FPT tăng 14.000 đồng, lên 309.000 đồng. LGC và NKD cùng tiến thêm 6.000 đồng. Dư bán của FPT và SJS đều bằng 0.
    BMC mất giá nhiều nhất trong nhóm cổ phiếu bị án treo, phiên nay, chứng khoán này sụt mất 28.000 đồng, chốt ở mức 541.000 đồng với 5.980 đơn vị khớp lệnh. TCT nối tiếp đà giảm giá của phiên trước khi mất đến 19 điểm, khớp ở giá 411.000 đồng với 21.720 chứng khoán được lưu thông. SGH giảm đi 8 điểm, chốt ở giá 165.000 đồng. LBM cũng mất đi 3.500 đồng.

    Phiên nay, cổ phiếu ngân hàng STB tiếp tục giữ kỷ lục về giao dịch với 721.200 đơn vị khớp lệnh. Theo sau là 2 chứng chỉ quỹ PRUBF1 và VFMVF1. Blue-chip REE dù mất đi 2.000 đồng nhưng có đến 201.460 cổ phiếu giao dịch thành công. Tiếp theo là PVD với 183.680 đơn vị khớp lệnh. Kết thúc phiên sáng nay, Hostc có hơn 4,6 triệu chứng khoán khớp lệnh, giá trị hơn 497,1 tỷ đồng.

    Trái ngược với sàn TP HCM, phiên nay, sàn Hà Nội vẫn tiếp tục đi xuống, Hastc-Index giảm thêm 4,25 điểm, đóng cửa đạt 295,92 điểm, khối lượng và giá trị giao dịch đều sụt giảm. Cả phiên chỉ có 908,000 chứng khoán được giao địch, trị giá 86,5 tỷ đồng.
  3. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Xuất khẩu tháng 6, đã qua mốc 4 tỷ USD
    10:04'' 25/06/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Xuất khẩu tháng 6/2007 tiếp tục đà tăng tốc, dấu hiệu đáng mừng nhất là kim ngạch xuất khẩu tháng cuối cùng của quý II/2007 đã đạt 4,1 tỷ USD, vượt qua mốc kỳ vọng trung bình hàng tháng của cả năm.

    Số liệu thống kê sơ bộ của Bộ Thương mại cho thấy, với kim ngạch tháng 6 đạt 4,1 tỷ USD, tổng kim ngạch 6 tháng đầu năm của cả nước đã lên tới gần 22,5 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái.



    Cà phê được giá và trở thành mặt hàng xuất khẩu có tốc độ tăng cao nhất. (Ảnh: Agroviet.gov.vn)




    Tính đến hết nửa đầu năm 2007 đã có 6 nhóm hàng vượt 1 tỷ USD là thủy sản 1,65 tỷ USD, dầu thô 3,75 tỷ USD, cà phê 1,2 tỷ USD, dệt may 3,4 tỷ USD, giày dép 1,93 tỷ USD, đồ gỗ 1,12 tỷ USD.

    Các nhóm hàng khác năm ngoái đã có tên trong câu lạc bộ tỷ USD dù chưa về đích nhưng cũng đang có tốc độ tăng trưởng tốt là cao su, với kim ngạch xuất khẩu là 527 triệu USD; điện tử và linh kiện máy tính 935 triệu USD; đặc biệt, mặt hàng gạo đã đạt 731,5 triệu USD và hiện đang có rất nhiều hợp đồng được ký kết hứa hẹn tăng nhanh kim ngạch trong những tháng tới.

    Với thực tế xuất khẩu tháng hai tháng gần đây, tháng 5 đạt gần 4 tỷ USD và tháng 6 đạt 4,1 tỷ USD thì nỗi lo không hoàn thành kế hoạch hoạch xuất khẩu của Bộ Thương mại đã vơi đi phần nào. Theo tính toán từ đầu năm, để đạt được mục tiêu xuất khẩu đề ra cho cả năm thì kim ngạch trung bình hàng tháng phải đạt 4 tỷ USD. Tuy nhiên, trong 5 tháng đầu năm con số này mới đạt 3,6 tỷ USD và chưa có tháng nào vượt ngưỡng 4 tỷ USD.

    Theo quy luật xuất khẩu của nước ta thì kim ngạch thường tăng nhanh vào cuối năm. Vì vậy, với tín hiệu xuất khẩu tăng tốc và đạt hơn 4,1 tỷ USD trong tháng 6 đã mang lại nhiều niềm tin về khả năng hoàn thành mục tiêu xuất khẩu cả năm 2007.

    Phước Hà
  4. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    CẬP NHẬT: 25/06/2007 12:23:43 (GMT+7) BẢN ĐỂ IN

    Phiên đầu tuần hợp lý?



    n Lan Ngọc


    Trong phiên đầu tuần, diến biến chung trên sàn Tp.HCM đã hợp lý hơn với tâm lý chung của nhiều nhà đầu tư.

    Đó là sự đảo chiều nằm trong mong đợi của thị trường trong suốt tuần qua cùng với sự rớt sàn trong dự báo của loạt cổ phiếu ?otrong tầm ngắm?.

    Mở đầu phiên hôm nay (25/6), chỉ số VN-Index bất ngờ tăng mạnh tới 14,28 điểm ngay trong đợt 1. Và kết thúc phiên, chỉ số này đã có một mức phục hồi khá mạnh với +10,70 điểm, bù lại mức giảm mạnh trong ngày 21/6 tuần trước và đang ở mức 1.044,39 điểm.

    Tuy nhiên, giá trị giao dịch khớp lệnh lại giảm mức hiếm có trong suốt tháng qua, chỉ đạt 497 tỷ đồng.

    Phiên hôm nay nhà đầu tư tiếp tục để tâm tới diễn biến của nhóm cổ phiếu ?otrong tầm ngắm?, mà tiêu biểu là BMC và TCT.

    Trong phiên cuối tuần trước, giá BMC đã tạm dừng ở giá tham chiếu, một diễn biến khá ?olạ? so với biến động liên tục và mạnh của cổ phiếu này trong 2 tháng qua. Sự chững lại đó đi cùng với một dự báo không mấy khả quan ở phiên đầu tuần này, khi mà thông tin Thanh tra Chứng khoán vào cuộc để giải mã những bất thường trong biến động giá cổ phiếu này.

    Hôm nay, không bất ngờ khi BMC dẫn đầu thị trường về mức sụt giảm, cả về giá trị tuyệt đối lẫn tỷ lệ. Cổ phiếu này đã kịch sàn với -28.000 đồng/cổ phiếu, còn 541.000 đồng/cổ phiếu; dư bán nhiều và không có dư mua.

    Đứng sau BMC cũng không bất ngờ là TCT với -20.000 đồng/cổ phiếu và SGH với -8.000 đồng/cổ phiếu; HAX và LBM cũng kịch sàn lần lượt với -4.500 đồng và -3.500 đồng/cổ phiếu.

    Diễn biến trên có thể giải thích từ sự lo ngại của nhà đầu tư trước quyết định vào cuộc của thanh tra chứng khoán cuối tuần qua. Nhưng kết quả kiểm tra không sớm được công bố, sự chờ đợi của nhà đầu tư bị kéo dãn thì diễn biến giá có thể sẽ càng khó lường.

    Trở lại với sự lên điểm của thị trường, xu hướng chính của phiên này, mức tăng 10,70 điểm của chỉ số VN-Index bước đầu tạo được tâm lý thuận lợi cho nhà đầu tư với hy vọng không khi sôi động sẽ dần trở lại. Nhưng xu hướng đó vẫn chưa rõ nét. Trên sàn, số mã giảm phiên này vẫn áp đảo với 46 mã, trong khi chỉ có 36 mã tăng.

    Hôm nay, DHG đã trở lại vị trí đầu tàu tăng giá với +18.000 đồng/cổ phiếu; SJS đứng thứ hai với +15.000 đồng/cổ phiếu; FPT sau một thời gian dài cũng đã có mức tăng mạnh phiên này với +14.000 đồng/cổ phiếu; LGC và NKD cùng tăng 6.000 đồng/cổ phiếu.

    Ngoài sự trở lại của FPT, VN-Index hôm nay còn được hỗ trợ từ sự phục hồi đáng kể của STB khi cổ phiếu này tăng 1.500 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, một số cổ phiếu giá thấp cũng đã tăng kịch trần.

    Ngược lại, trên sàn Hà Nội, chỉ số HASTC-Index tiếp tục sa dưới mức 300 điểm, qua phiên này còn 295,92 điểm, giảm 3,85 điểm; giá trị giao dịch cũng chỉ ở mức 89,2 tỷ đồng.

    Ngoài sự sụt giảm đồng loạt của nhóm cổ phiếu tài chính (trong đó BVS giảm tới 11.100 đồng/cổ phiếu), dấu ấn trên sàn Hà Nội tiếp tục là RCL. Sau những phiên tăng điểm mạnh mẽ kể từ ngày chào sàn, RCL hôm nay đã có phiên sụt giá đầu tiên với -26.900 đồng/cổ phiếu. Nhiều cổ phiếu khác cũng giảm khá mạnh và riêng S99 độc diễn với +20.200 đồng/cổ phiếu
  5. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Thứ Hai, 25/06/2007, 09:12

    Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt mức cao nhất trong 5 năm qua

    TP - Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Võ Hồng Phúc, muốn đạt được tốc độ tăng trưởng GDP cả năm 8,5%, tốc độ tăng trưởng 6 tháng cuối năm sẽ phải đạt trên 9%.

    Tốc độ tăng trưởng GDP trong 6 tháng đầu năm ước đạt 7,9%, mức tăng cao nhất so với cùng kỳ trong 5 năm gần đây.

    Theo Bộ KH & ĐT, hai khu vực có mức đóng góp nhiều cho tăng trưởng là công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đều có tốc độ tăng trưởng cao.

    Tuy nhiên một số sản phẩm có giá trị sản xuất lớn, đóng góp nhiều vào tăng trưởng của ngành lại tăng chậm hoặc giảm sút như điện thương phẩm trong 5 tháng chỉ tăng 13,6%, sản lượng dầu thô giảm 2,3%; phân bón hóa học tăng 3,6%.

    Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi và dịch bệnh xảy ra liên tiếp. Giá nhiều mặt hàng phục vụ sản xuất kinh doanh như xăng dầu, xi măng, điện, than, thép và phân bón, đều tăng cao, khiến chi phí đầu vào tăng và ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng kinh tế.

    Tỷ lệ nhập siêu trong 6 tháng tăng khá cao, bằng 17,1% kim ngạch xuất khẩu.

    Tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư chậm, trong tình hình giá vật liệu xây dựng tăng cao.

    Ước tính 6 tháng đầu năm, giải ngân vốn ngân sách Nhà nước chỉ đạt 30% kế hoạch, vốn trái phiếu Chính phủ đạt 11,6% và vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước đạt 20% kế hoạch.

    Bộ trưởng Bộ KH & ĐT Võ Hồng Phúc cho biết: Chính phủ sẽ trực tiếp chỉ đạo thực hiện một loạt những giải pháp mạnh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn và vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế tỷ lệ lạm phát.
  6. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    [Thứ Hai, 25/06/2007, 10:49

    Mất cả... vốn mồi

    Do thị trường ế ẩm, giá cổ phiếu đang giảm, kiểu ?ođánh? IPO bằng vốn mồi không còn hiệu nghiệm, chỉ tạo ra thua lỗ cho nhà đầu tư.


    Phiên đấu giá cổ phiếu IPO của Công ty Nhiệt điện Bà Rịa. Ảnh: H.Thúy

    Ngày mai (26-6) là hạn chót nộp tiền thanh toán kết quả đấu giá cổ phiếu phát hành lần đầu (IPO) của Tập đoàn Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt).

    Thế nhưng đến nay vẫn còn nhiều nhà đầu tư đủng đỉnh chưa chuẩn bị đóng tiền, vì họ tin chắc sẽ phải... bỏ chạy.

    Chưa lưu hành... giá đã rớt

    Khi chưa đóng xong tiền thì Bảo Việt chưa thể in giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu (cổ phần) cho nhà đầu tư. Điều đó có nghĩa là đến nay cổ phiếu này chưa thể lưu hành chính thức trên thị trường.

    Thế nhưng chỉ sau vài ngày, kể từ khi kết thúc phiên đấu giá Bảo Việt (30-5), rất nhiều nhà đầu tư đã rao bán cổ phiếu này (quyền mua) với giá... ?ochạy lũ?.

    Theo thông báo của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, toàn bộ số cổ phiếu Bảo Việt IPO (lần thứ nhất) đã được đấu bán hết, với mức giá cao nhất là 250.000 đồng/cổ phiếu, thấp nhất là 67.800 đồng/cổ phiếu và giá trung bình là 73.910 đồng/cổ phiếu.

    Tham vọng của những nhà đấu giá là mua cổ phiếu Bảo Việt với giá thấp để kiếm lời. Thế nhưng trên mạng chứng khoán www.sanotc.com ngày 25-6 có rất nhiều lời chào bán cổ phiếu Bảo Việt với giá từ 66.500 đồng ?" 68.000 đồng/cổ phiếu, so với giá đấu thành công trung bình thấp hơn từ 7.410 đồng ?" 5.910 đồng/cổ phiếu.

    Mất ít còn hơn mất nhiều

    Đối tượng bán ?olúa non? thường là những nhà đầu tư nhỏ, chuyên đấu giá cổ phiếu IPO bằng nguồn vốn mồi (tức là tự có một phần vốn nhỏ chỉ đủ để đặt cọc 10%).

    Với những người đấu phải mức giá trúng cao, nếu bán ra với giá rẻ như trên thì bị lỗ rất nặng, vì vậy họ thà chịu mất... tiền mồi vẫn hơn ôm sô. Còn với những người đấu giá trúng thấp nhất, khi bán với giá... âm như trên họ sẽ được gì?

    Giá khởi điểm của Bảo Việt là 30.500 đồng/cổ phiếu. Với mức đặt cọc 10% thì mỗi cổ phiếu nhà đầu tư phải nộp trước là 3.050 đồng. Nếu mua giá rẻ nhất là 67.800 đồng/cổ phiếu, khi bán ra với giá 66.500 đồng thì sẽ lỗ 1.300 đồng/cổ phiếu.

    Nhưng nếu không mua (bỏ chạy), sẽ bị mất hết tiền cọc. Số tiền đặt cọc lớn hơn số tiền bị lỗ. Trong hai điều tổn thất ấy nhà đầu tư chọn điều mất mát nhỏ hơn.

    Vì vậy, khi chưa đến hạn cuối cùng, nhà đầu tư sẵn sàng bán ?olúa non? (tức quyền mua) để khỏi phải lo chạy tiền thanh toán tiếp và còn thu hồi vốn mồi được 1.750 đồng/cổ phiếu (trong tiền đặt cọc), như vậy chỉ bị mất 1.300 đồng.

    Thị trường ế, bất lợi

    Trước khi quyết định đặt cọc đấu giá cổ phiếu, những nhà đầu lớn thường chuẩn bị nguồn tiền vốn tự có 100%. Khi đã trúng, nếu thấy giá tăng cao, họ có thể bán ra để kiếm lời, còn nếu ế ẩm, họ ôm cổ phiếu lâu dài, chờ khi thị trường phục hồi sẽ bán để thu lợi nhuận.

    Trường hợp nếu thấy thị trường quá xấu, giá cổ phiếu xuống mạnh, họ nhanh chóng bán ra để giảm lỗ một ít, sau đó khi thấy giá xuống tới đáy họ lại mua vào ngay. Tuy vốn bị âm nhưng số lượng cổ phiếu tăng lên nhờ mua lại với giá thấp hơn khi bán.

    Đối với những nhà đầu tư nhỏ, vì chỉ có nguồn vốn mồi (số còn lại có thể vay) nên nhiều người liều đến mức chỉ chuẩn bị được 10% tiền đủ đặt cọc nhưng cũng đi đấu giá.

    Vì họ cho rằng ngay sau khi đấu giá trúng, trong thời hạn chờ đóng tiền (thường từ 2 ?" 3 tuần) họ sẽ bán ?olúa non? ngay. Kiểu đầu tư theo hình thức vốn mồi như vậy có thể dễ dàng thắng khi thị trường sôi động, giá cổ phiếu ?onóng?.

    Thế nhưng hiện nay, do thị trường chứng khoán ế ẩm, giá cổ phiếu đang giảm hằng ngày thì kiểu ?ođánh? bằng vốn mồi không còn hiệu nghiệm, mà chỉ tạo ra thua lỗ cho nhà đầu tư.
  7. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    đề nghị bà con tiếp tục tung hô
  8. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Bác ka ka nhìn DRC kìa, tín hiệu tăng rõ ko?
  9. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
  10. tyck123

    tyck123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Đã được thích:
    0
    He he ... Em nó eo quá roài các bác ạ .

Chia sẻ trang này