Cung ứng 22.000 tỉ đồng trong dịp tết ( 1,5 tỷ USD)! để mừng tuổi hay đổ vào thị trường chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi zonezone, 09/01/2008.

2198 người đang online, trong đó có 879 thành viên. 13:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2463 lượt đọc và 38 bài trả lời
  1. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    2

    Đúng vậy, tiền lẻ hay tiền chẵn cũng đều làm tăng giá (lạm phát mà lại.
  2. baophat

    baophat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Tức là: cụ mua bó rau muống giá 2.700 VNĐ. Cụ đưa ra 3.000 VNĐ người bán không có tiền trả lại thế là cụ phải mua 1 bó rau muống giá 3.000 VNĐ chứ không phải là 2.700 VNĐ

    Việc khan hiếm tiền lẻ cũng là 1 phần làm tăng giá cả hiện nay. Chính vì điều này mà Bộ Tài Chính họp lên họp xuống để kìm chế sự tăng giá của hàng tiêu dùng hiện nay.
  3. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Tiền lẻ bơm ra dịp Tết là để lưu thông trong thị trường hàng hoá thông thường, thối tiền, ... Còn có gây lạm phát hay không phải tính đến sức cung hàng hoá co dồi dao tương xứng hay không, nếu hàng khan hiếm --> tăng giá, nếu hàng hoá dồi dào tương ứng với tỉ lể gia tăng của đồng tiền đưa thêm vào thì khả năng tăng giá rất ít.

    Nhưng quan trọng là hiệu ứng thu hồi tiền mệnh giá lớn về các ngân hàng khi họ bơm tiền lẻ ra thị trường, và như vậy, việc chuyển đổi USD sang VND sẽ được thông suốt hơn.

    Em tin rằng đây là một bài chiến lược "thực tế" nhất mà CP đưa ra để kích cầu TTCK : Khơi thông dòng vốn ngoại







    Được TrendVsTrap sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 09/01/2008
  4. baophat

    baophat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Chiêu tung tiền lẻ này ra TT có thể nói là động thái tích cực nhất của Ngân hàng nhà nước hiện nay.
    Một mũi tên trúng mấy đích
  5. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    344
    22.000 tỷ này là muỗi ... cuối năm âm sẽ có một lượng tiền còn khủng hơn thế này được đưa từ chỗ B về chỗ A ... lượng tiền này thường được chuyển hoá sang dạng sổ tiết kiệm, bất động sản, tích vàng, tích đô, tích êrô, tích kim cương hồng ngọc, tích học phí du học, và ... tích cổ phiếu. Năm nay tuy lượng giải ngân trong XDCB không như mong muốn, nhưng giải ngân trong các lĩnh vực khác đạt khá, nhiều nơi vượt kế hoạch đề ra
  6. zonezone

    zonezone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Đã được thích:
    0
    22.000 tỉ không nhỏ tý nào, nó có thể đảy vni 22 phiên tăng liên tiếp (1 tháng) với khối luợng khoảng 1700 tỷ mỗi phiên. Lúc này up trend sẽ hình thành và bà con lại chuyển vàng, bđs laovào ttck như điên dại ngay ý mà.



    Được zonezone sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 09/01/2008
  7. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, chiêu bài này còn cao tay hơn trò mở room mà các bác VAFI tư vấn nới room ngân hàng.

    Đây là công cụ "có thực mới vực được đạo", cũng trùng khớp với thời gian Tây quay lại làm việc sau Tết Tây.

    [​IMG]





    Được TrendVsTrap sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 09/01/2008
  8. hainv76

    hainv76 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Đã được thích:
    1.798
    Mưu cao đây.....
  9. zonezone

    zonezone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhà nước bơm tiền vào thị trường chứng khoán, tại sao không? Thời gian qua chúng ta đã nhiều lần thấy chính phủ Mỹ và các nước khác bơm tiền vào thị trường chứng khoán của nước họ để vực thị trường dậy. Điều đó cho thấy đây là một giải pháp phổ biến và hữu hiệu nhất trên thế giới. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng không thể ngoại lệ. Vấn đề là chúng ta có cách làm hợp lý hay không.

    Chẳng hạn, nên chăng nhà nước xem xét bơm một lượng tiền hợp lý vào thị trường chứng khoán bằng cách mua các cổ phiếu của các doanh nghiệp mà nhà nước nắm cổ phần chi phối. Tất nhiên, đây chỉ là việc mua tạm thời để kích cầu vì không có lý do gì để nhà nước làm như vậy trong khi vẫn đang tiến hành bán bớt hàng trăm doanh nghiệp nhà nước khác.

    Sau đó, khi thị trường đã ổn định số lượng tài khoản tăng mạnh và nguồn vốn từ au, land trở lại,thì nhà nước có thể bán cổ phiếu để thu hồi lại tiền.

    Giống như trên, trong trường hợp này tôi cũng cho rằng phần lớn lượng VND sẽ lưu thông trên thị trường chứng khoán nên sẽ không làm tăng lạm phát đáng kể. Hơn nữa, nhà nước có thể điều tiết lượng cung tiền hợp lý từng thời điểm để hạn chế tối đa khả năng làm tăng lạm phát. Thị trường đang cần những giải pháp mạnh trước khi quá muộn. Với 22.000 tỷ này, nhà nước không phải ngượng khi nói là cung ứng tiền lẻ nghe rất nực cười.
  10. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Hờ...hờ...Cũng đang hy vọng cái này đây....

Chia sẻ trang này