Cuộc Chiến Của Các Siêu BIGBOSS

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi saolinh80, 12/03/2008.

2778 người đang online, trong đó có 1111 thành viên. 14:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2951 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Ông Trần Xuân Huy, Tổng giám đốc Sacombank

    Để dừng việc các cổ đông nội bộ bán ra cổ phiếu, đòi hỏi ý thức rất cao từ các thành viên HĐQT, cổ đông lớn. Cho dù họ không công khai bán ra, nhưng có thể để người khác đứng tên bán ra.

    Tới đây, Sacombank sẽ thực hiện một số giải pháp thông tin đầy đủ, tường tận đến nhà đầu tư về tình hình tài chính của Ngân hàng. Chúng tôi sẽ lập bản phân tích tài chính DN đưa lên website để nhà đầu tư ở khắp mọi miền đều hiểu rõ và sẽ cố gắng gửi Bản tin nội bộ đến tận tay nhà đầu tư để họ hiểu giá trị công ty. Hy vọng rằng, các nỗ lực cung cấp thông tin của Ngân hàng sẽ giúp nhà đầu tư vững tin hơn vào giá trị cổ phiếu họ đang nắm giữ.
  2. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Ông Lê Nhị Năng, Phó tổng giám đốc Sở GDCK TP. HCM

    80% công ty niêm yết đều đạt và vượt kế hoạch doanh thu năm 2007. Chỉ số P/E bình quân của thị trường tính giản đơn là khoảng 13-14 lần, tính bình quân gia quyền khoảng 16-17 lần. Hiện nay, có 20 công ty đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5. Tuy nhiên, việc bán ra của các cổ đông nội bộ và người có liên quan cũng tương đương khối lượng mua vào. Vì vậy, công ty niêm yết nên làm việc với các thành viên HĐQT tìm thời điểm bán cho thích hợp.
  3. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Thế giằng co có khả năng còn kéo dài

    Thứ sáu, 14/3/2008, 20:40 GMT+7


    (ATPvietnam.com) - Một tin mà giới đầu tư đặc biệt quan tâm là việc hôm qua Ngân hàng nhà nước tiếp tục chính sách cứng rắn của mình với việc chỉ thị cho các ngân hàng mua tín phiếu như kế hoạch trước đó, bất chấp việc một số ngân hàng xin lùi thời gian mua.[​IMG]* Các nhà đầu tư đang quan tâm nhất những gì?* Các nhà đầu tư bàn luận về các động thái của SCIC* SCIC được phép mở nhiều tài khoản để hỗ trợ thị trường hiệu quả* 11 quỹ đầu tư: Giờ là đúng thời điểm tốt để mua cổ phiếu* Báo cáo ngày 7/3 của HSBC: chọn các cổ phiếu ít có khả năng mất giá nhất* Merrill Lynch công bố chỉ số Frontier Index: SSI là đại diện duy nhất* Ảnh: Trước trụ sở HOSE ở TP.HCM.Trong 1 công văn gửi đi hôm qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã khẳng định rằng ?ocác ngân hàng thương mại trong danh sách mua tín phiếu bắt buộc phải thực hiện nghiêm túc việc mua tín phiếu theo quy định? với hạn chót là ngày 17/3 và không có một ngân hàng nào được xem xét lùi thời gian. Công văn cuối cùng về tín phiếu của Ngân hàng nhà nước, trong một nỗ lực nhằm kiếm chế đà tăng giá tiêu dùng, đã khiến nhiều ngân hàng buộc phải bán thêm cổ phiếu để lấy tiền mua tín phiếu.Sự cứng rắn này diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp niêm yết đang cân đối nguồn tiền có thể để mua lại cổ phiếu của chính mình, và trong khi Tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đang mua vào cổ phiếu để thúc đẩy thị trường.Có lẽ với những lực kéo và lực đẩy không bên nào kém bên nào như vậy nên 2 phiên cuối tuần, thị trường chứng khoán đã phản ứng với việc gần như đi ngang. Do tác động của lực kéo từ chính sách tiền tệ thắt chặt như trên là rất lớn và cũng không ngày một ngày hai mà hết, trong khi SCIC sẽ vẫn cùng các doanh nghiệp niêm yết, các quỹ và nhiều nhà đầu tư tiếp tục mua vào, góp phần vực dậy thị trường, nên cái thế giằng co cuối tuần này có thể vẫn sẽ còn kéo dài tới tuần sau.Đóng cửa phiên cuối tuần này, chỉ số VN-Index giảm nhẹ 3,8 điểm xuống mức 643,8 điểm. Trên sàn Hà Nội, chỉ số HASTC-Index cũng mất 2,82 điểm và đóng cửa ở mức 224,69 điểm.
  4. small_best

    small_best Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    9


    Tất cả đều do chính sách hết.
  5. tienrong

    tienrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ cuộc chiến này còn tiếp diễn và dai dẳng nhiều ngày kể cả sau ngày 17-3. có thể TT sẽ chứng iến những việc không hay nội trong tuần này. đơn giản vì không phải mọi BB và NH đều nằm trong vòng tay yêu thương của các siêu BBs.
  6. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Theo ông Vũ Hoài Chang, Trưởng phòng phân tích đầu tư của SMES, nhà đầu tư hiện vẫn quan tâm nhiều đến những diễn biến kinh tế vĩ mô. "Nếu lạm phát quý đầu năm được kìm lại, nhà đầu tư sẽ lạc quan hơn", ông Chang nhận định.

    Chừng nào chưa có thông tin tích cực về kinh tế, tình hình thị trường sẽ chưa có những chuyển biến vững chắc. Cũng theo Trưởng phòng phân tích đầu tư SMES, Vn-Index sẽ tiếp tục tình thế giằng co trong tuần tới, với những phiên tăng và giảm điểm xen kẽ.


    Nguồn tin VnExpress
  7. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    HĐQT động viên, cam kết không bán và chia sẻ khó khăn với cổ đông

    Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn và chưa hết sóng gió, HĐQT của CTCP Văn Hóa Tân Bình (mã chứng khoán: ALT) đã có thư chia xẻ nỗi lo lắng, hồi hộp và băn khoăn tới những cổ đông đã có quá trình gắn bó với Alta.


    THƯ NGỎ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

    Kính gửi: Quý Vị Cổ Đông

    Trước tiên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình (ALTA) xin gởi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành đến quý vị cổ đông đã quan tâm đầu tư cũng như đã có quá trình gắn bó với Alta.

    Như quí vị cũng biết, thị trường chứng khóan Việt Nam trong những ngày qua đã sụt giảm nghiêm trọng và đã có những diễn biến bất lợi cho tòan bộ các Công ty Niêm yết cũng như các Nhà Đầu tư . Liên tiếp trong những ngày qua Chính Phủ đã không ngừng đưa ra những biện pháp , những động thái nhằm vực dậy và ổn định thị trường...

    Bằng thư ngỏ này, hơn lúc nào hết, HĐQT Công ty ALTA muốn chia xẻ nỗi lo lắng, hồi hộp và băn khoăn của quý vị về tình hình cổ phiếu ALT nói riêng và của thị trường chứng khóan Việt Nam nói chung. Trong điều kiện cho phép, thời gian qua HĐQT Công ty Alta đã liên tiếp đưa ra những biện pháp cần thiết để tạo sự yên tâm cho cổ đông.

    Hiện nay, do tình hình chung của thị trường, một số cổ đông Alta bán ra 1 số lượng cổ phiếu với giá chấp nhận lỗ vì lo sợ trước tình hình xấu bất kể các thông tin tốt của Alta (lợi nhuận 2007 tăng 2,94 lần so với 2006; 01 số dự án đã đi vào họat động như Rạp Alta Cinema 4D Max Suối Tiên?) cũng như tình hình sản xuất kinh doanh thực tế năm 2007 và kế họach phát triển năm 2008 của công ty.

    Tình hình kinh tế tài chính của Alta hiện nay rất lành mạnh và đang trên đà tích lũy tốt. Giá trị sổ sách của chứng khóan ALT là 51.167 đồng, tổng vốn chủ sở hữu là 204,415 tỷ đồng tính đến 31/12/2007.

    Ngoài ra, từ ngày niêm yết cổ phiếu ALT đến nay cá nhân các thành viên HĐQT Công ty chưa bán ra cổ phiếu đang nắm giữ mà chỉ đã và đang tiếp tục mua vào. Chúng tôi muốn tiếp tục cam kết điều này với Quý vị.

    Do đó, chúng tôi nghĩ rằng cổ đông chúng ta nên yên tâm và bình tĩnh, biến bất lợi thành lợi thế, khi có điều kiện thuận lợi của thị trường: có được giá tốt, nhỏ hơn giá phát hành năm 2007 (nhỏ hơn 64.000 đồng) thì hãy nhanh chóng mua cổ phiếu ALT để cân bằng quỹ đầu tư và tạo lãi hậu biến...

    HĐQT Công ty ALTA và toàn thể Thành viên Công Ty sẽ luôn sát cánh bên cạnh quý vị cổ đông đặc biệt là trong những lúc khó khăn này bằng cách nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất và bảo đảm hiệu quả tối đa, tạo lợi ích tốt nhất cho cổ đông.

    Chúng tôi hy vọng sẽ gặp gỡ quý vị trong ngày hội Đại Hội Cổ Đông Alta 2008 với tình hình sáng sủa và khởi sắc trở lại của thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Trân trọng kính chào

    Chủ tịch HĐQT

    Hoàng Văn Điều


    Nguồn tin ATPVietnam
  8. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Bẫy... tin đồn

    Thị trường chứng khoán đang ở "bên kia dốc" thì những tin đồn thất thiệt lại rộ lên: Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng từ chức, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán HN sẽ đóng cửa 2 tuần, Chủ tịch kiêm TGĐ Cty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) bị bắt, SSI bị thanh tra...



    Điều đáng nói là thông tin với SSI xảy ra ngay sau khi Merill Lynch phát hành bản báo cáo về TTCKVN với những nhận định tốt về SSI, và SSI là cổ phiếu duy nhất của VN cũng như của khu vực Đông Nam Á lọt vào danh sách ML Frontier (chỉ số dành cho những thị trường mới nổi và có tiềm năng)...

    Khỏi phải bàn về những "hậu hoạ" mà những tin đồn kiểu này mang lại cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. ACB năm 2003 tổn hại gần 2.600 tỉ đồng bởi tin đồn Tổng Giám đốc Phan Văn Thiệt ôm tiền, bỏ trốn. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thuý khi đó phải đích thân đứng trên núi tiền lấy sinh mạng chính trị của mình ra đảm bảo thì cơn lốc rút tiền mới lắng dịu...

    Năm 2005, NHTMCP nông thôn Ninh Bình cũng "suýt chết" vì tin đồn liên quan đến vụ án Nguyễn Đức Chi cùng lúc với tin đồn bà Tổng giám đốc Nguyễn Thị Huệ đã bỏ trốn. Để ứng cứu cho NHTMCP Ninh Bình, vài NH đã phải ra tay, bơm tiền giúp NH Ninh Bình đảm bảo thanh khoản, đồng thời, Bảo hiểm tiền gửi VN phải ngay lập tức công bố các biện pháp đảm bảo chi trả tại tất cả các điểm giao dịch... Lần này - với SSI - Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng đã phải chính thức lên tiếng...

    Vì đâu những tin đồn chết người kiểu này xuất hiện? Vô tình, ác ý hay có mưu lợi riêng? Nhưng dù vì lẽ gì thì miếng đất màu mỡ cho tin đồn phát triển là thông tin về thị trường còn thiếu công khai, kém minh bạch, trình độ đầu tư tài chính của nhà đầu tư VN còn thấp, kỷ cương thị trường chưa nghiêm.

    Điều đáng quan tâm nữa là văn hoá, thói quen của người VN lâu nay: Thông tin phi chính thức được đồn đại râm ran và lan truyền tốt hơn thông tin chính thức. Trong những điều kiện thị trường bình thường, tác hại của tin đồn thường nhỏ lẻ. Nhưng trong điều kiện kinh tế vĩ mô "có vấn đề", hệ thống tài chính đang "trái nắng trở trời" như thời gian qua, thì những lời đồn thổi như vậy vô cùng nguy hiểm, rất dễ dẫn đến những cú sốc tâm lý và khủng hoảng thị trường. Trường hợp xấu, có thể gây "sốc" cho cả hệ thống...

    Trước khi cần thời gian để hoàn thiện khung pháp lý về minh bạch thông tin (vốn đang nằm rải rác trong các luật: Chứng khoán, Ngân hàng thương mại, Bảo hiểm...) thì sử dụng các phương tiện truyền thông như một công cụ phòng ngừa và xử lý khủng hoảng là vô cùng cần thiết.

    Lần này, rất may TGĐ SSI đã kịp thời xuất hiện trên truyền hình và báo chí, nếu không, chưa biết niềm tin của nhà đầu tư sẽ còn rơi đến đâu, và điều chắc chắn, không có cú tăng trần ngoạn mục của SSI phiên giao dịch ngày 13.3 vừa rồi.


    Nguồn tin LĐ
  9. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Chính phủ Việt Nam thi hành các biện pháp quyết liệt để kiềm chế lạm phát

    HANOI, March 14 (Xinhua) -- Nhằm đảm bảo cho nền kinh tế vĩ mô phát triển ổn định, Việt Nam đang tập trung tăng cường quản lý thị trường tiền tệ, xúc tiến thị trường chứng khoán trong nước và đẩy mạnh sản xuất để chống lạm phát cao.




    Trước tình hình giá tiêu dùng (CPI) trong tháng hai lên tới 15,67%, mức cao kỷ lục trong hơn một thập kỷ, chính phủ Việt Nam mới đây đã yêu cầu ngân hàng nhà nước (SBV) nới rộng biên độ giao dịch giữa đồng Việt Nam và đồng đô la Mỹ từ 0, 75% lên 2%, đồng thời hạn chế tín dụng còn 30%, tăng dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng và đảm bảo tính thanh khoản cho các ngân hàng thương mại để đáp ứng nhu cầu thanh toán.

    Theo đó, SBV đã yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc lên 1% từ ngày 1 tháng 2. Đặc biệt, mức lãi suất dành cho tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới mười hai tháng bằng tiền đồng tăng từ 10% lên 11%, lãi suất dành cho tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tăng từ 4% lên 5%.
    Trong một động thái tương tự nhằm giảm lượng tiền lưu thông, SBV đã chỉ thị cho các ngân hàng thương mại mua trái phiếu kho bạc với tổng giá trị là 20,3 nghìn tỉ Việt Nam đồng (gần 1,3 tỉ USD).
    Ngoài ra, theo một chỉ thị mới đây của thủ tướng ***************, Việt Nam cũng hy vọng phát hành được thêm trái phiếu chính phủ bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ để giảm thiểu đô la hoá, thu hút thêm tiền nhàn rỗi để kiềm chế lạm phát, tăng dự trữ tiền quốc gia và đầu tư sang các nước khác.
    Để ổn định thị trường tiền tệ trong nước, SBV đã yêu cầu các ngân hàng thương mại không đưa ra mức lãi suất quá 12% một năm đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam.
    Cùng với việc thắt chặt thị trường tiền tệ, Việt Nam cũng nỗ lực cứu vãn thị trường chứng khoán đang đi xuống vì đây là một kênh quan trọng để thu hút vốn cho nền kinh tế.
    Nhằm đưa đầu tư quay trở lại với thị trường chứng khoán, chính phủ đã cố gắng làm nguội đi thị trường bất động sản trong nước hiện đang rất nóng bằng cách yêu cầu các ngân hàng dừng cho giới đầu tư phát triển bất động sản vay tiền và áp dụng các chính sách thuế đất khắt khe hơn.
    Người ta hy vọng việc chính phủcho phép Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) - đơn vị có chức năng quản lý và kinh doanh vốn nhà nước - được quyền mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán để giúp thị trường này hồi phục.
    Chính phủ cũng có kế hoạch cho phép các công ty quản lý quỹ nước ngoài mở chi nhánh hoặc thành lập công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian tới.
    Cùng với các chính sách tiền tệ, chính phủ đã lên kế hoạch giúp đỡ tài chính cho nông dân, đồng thời tiếp tục can thiệp vào giá xăng dầu khi cần.
    Trong một cuộc họp báo mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam, ông Vũ Văn Ninh khẳng định rằng chính phủ không hề thả nổi giá xăng dầu cho dù đã cho phép các doanh nghiệp tự điều chỉnh giá.
    "Chính phủ vẫn kiểm soát giá xăng dầu vì nó đã lên tới giá trần (15,000 đồng một lít xăng A91) và các doanh nghiệp nhà nước đóng góp tới 70% lượng xăng bán ra trên thị trường" - Ông Ninh nói. - "Chính phủ cũng sẽ tiếp tục trợ giá cho ngư dân, những người đã bỏ ra tới 30% khoản vốn được vay để đầu tư mua tàu công suất lớn.
    Ngoài ra, chính phủ đã chỉ đạo các bộ và các địa phương đẩy mạnh sản xuất, xem xét lại các dự án giải ngân chậm, thắt chặt chi tiêu nhà nước, tăng hiệu quả sử dụng vốn và ngăn chặn đầu cơ hàng hoá.
    Năm 2007, chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam là 12,63%, vì vậy, trong năm 2008, nước này đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8 đến 8,5% và giữ CPI dưới các mức trên.

    Nguồn tin China View
  10. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0

    Các "bô lão" đề xuất Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo CNTT

    -->CNTT là động lực để đổi mới đất nước. Thúc đẩy ứng dụng CNTT chính là thúc đẩy phát triển kinh tế. Điều này đã là chủ trương quán triệt của chính phủ Việt Nam từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, sự thất bại của đề án quốc gia lớn nhất về ứng dụng CNTT - Đề án 112, đã khiến công việc quan trọng này gần như phải làm lại từ đầu.
    Cuộc họp tham vấn thứ nhất các chuyên gia CNTT "lão thành" do Bộ TT-TT tổ chức hôm 5/3/2008 đã chỉ ra được một số điều cần thiết đối với công cuộc ứng dụng CNTT và phát triển chính phủ điện tử (CPĐT) ở Việt Nam trong thời gian tới.

    [​IMG]

    GS.TS Bạch Hưng Khang đang nêuý kiến góp ý. (Ảnh: HS)
    Tham dự hội nghị "Diên Hồng" về CPĐT tại Bộ TT-TT là các giáo sư, tiến sĩ - những người trực tiếp làm CNTT, đưa CNTT vào VN, hiểu CNTT VN từ những ngày đầu sơ khởi. Sự chuẩn bị chu đáo về tư liệu, trình bày mạch lạc đầy đủ của tân Cục trưởng Cục Ứng dụng CNTT Nguyễn Thành Phúc, sự quyết liệt của tân Bộ trưởng Bộ TT-TT Lê Doãn Hợp tại hội nghị khiến cho tất cả các nhà khoa học dự cuộc tham vấn đều đánh giá cao và tỏ ra lạc quan về một chặng đường mới cho CNTT Việt Nam.
    "Rất cần Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo CNTT"
    GS Đặng Hữu, TS Mai Liêm Trực, GS Chu Hảo, GS Bạch Hưng Khang, TS Đỗ Xuân Thọ đều đồng loạt nêu ý kiến đầu tiên và quyết liệt rằng, để chương trình chỉ đạo CNTT quốc gia thành công thì người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo phải là Thủ tướng Chính phủ. Bởi, trải qua bao nhiêu năm thực hiện các chương trình, đề án CNTT của đất nước, kinh nghiệm cho thấy rõ, chỉ có người lãnh đạo cao nhất trực tiếp tham gia và quan tâm chỉ đạo thì mới đạt kết quả đồng bộ.
    Ứng dụng, phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa là một công việc vô cùng khó khăn, do đất nước VN đi lên từ một nền sản xuất nhỏ, trong khi thực hiện CNTT yêu cầu những nghiệp vụ và lề lối làm việc mới. "Thực tế, ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính các cơ quan nhà nước là một cuộc cách mạng về lề lối làm việc. Vì thế phải có sự quan tâm chỉ đạo của người lãnh đạo cao nhất", TS Đỗ Xuân Thọ, Chủ tịch Hội tin học VN nêu ý kiến.
    "Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước hiện nay là rất chậm, điều này làm thiệt hại cho nhà nước. Những người tham gia quản lý, chỉ đạo dự án phải thực sự có trách nhiệm, không chỉ là quyết định chi tiền. Ứng dụng, phát triển CNTT và CPĐT phải là mục tiêu, là ý chí chính trị", TS Mai Liêm Trực, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ TT-TT khẳng định.
    GS.TSKH Bạch Hưng Khang thì cho rằng, ứng dụng CNTT là động lực để cải cách hành chính, và "Thủ tướng đã đứng ra làm Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ thì đề nghị Thủ tướng tiếp tục làm Trưởng ban chỉ đạo chương trình CNTT quốc gia".
    Cuối cùng, GS Chu Hảo nói: "Chúng ta sẽ cùng nhau thuyết phục để Thủ tướng nhận nhiệm vụ Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về CNTT".

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    1. Bộ trưởng Lê Doãn Hợp và các Thứ trưởng Bộ TT-TT 2. GS Đặng Hữu 3. GS Chu Hảo 4. TS Mai Liêm Trực. (Ảnh: HS)
    Phải xây dựng mạng CPĐT từ dưới dân
    TS Mai Liêm Trực nhấn mạnh, cơ quan hành chính là cơ quan duy nhất cung cấp dịch vụ công. Kết nối mạng đến tận tay người dân, để phục vụ người dân và DN là nhiệm vụ chính của chính phủ điện tử. CPĐT phải kết nối từ mạng của chính phủ cơ sở, phải gắn với lợi ích của dân.


    [​IMG]

    TS Nguyễn Chí Công. (Ảnh: HS)
    Ông Trực cũng đặc biệt nhắc những người thực hiện triển khai CPĐT chú ý đến 2 loại mạng kết nối: mạng nội bộ giữa các cơ quan văn phòng chính phủ (chỉ là private network) và mạng CPĐT kết nối từ người dân, DN đến các cơ quan cao nhất của Chính phủ (public network).
    Cốt lõi của CPĐT là cải cách hành chính. Một chương trình CPĐT là một chương trình cải cách hành chính sử dụng CNTT làm công cụ. TS Nguyễn Chí Công, nguyên Tổ trưởng tổ chuyên môn của BĐH Đề án 112 cho rằng, muốn tin học hóa hành chính nhà nước phải có mô hình, trong đó định nghĩa mối tương quan giữa các DN, công dân và nhà nước. Để làm được điều này, hệ thống hành chính phải chấp nhận bớt đi một số nét đặc thù và tước bỏ đặc quyền không chính đáng của nhiều cán bộ, công chức. "Nếu không cải cách hành chính mạnh mẽ, sẽ không có CPĐT".
    Chỉ đạo điểm, triển khai đồng bộ
    Một lần nữa, vai trò của người đứng đầu chỉ đạo CNTT được khẳng định bởi nguyên tắc "chỉ đạo điểm, triển khai đồng bộ" không chỉ áp dụng duy nhất trong chương trình quốc gia CNTT. GS Đặng Hữu, nguyên trưởng ban chỉ đạo CNTT trong các cơ quan Đảng nhấn mạnh: phải đưa ra các vấn đề trọng điểm trong quá trình ứng dụng CNTT và CPĐT, nhưng khi triển khai phải đồng bộ hoàn toàn về hạ tầng, nguồn nhân lực, phối hợp với các cơ quan, tỉnh thành.
    "Song song với đồng bộ chính là việc phối hợp nhịp nhàng, giữa các bộ, ngành, địa phương". GS Chu Hảo cũng khẳng định luôn: "Điều này là vô cùng khó đối với Việt Nam". Kinh nghiệm cho thấy, mọi dự án triển khai về CNTT trong nhiều năm qua đã chứng minh điều này. GS Chu Hảo đơn cử: muốn xây dựng một cơ sở dữ liệu quốc gia, không thể chỉ đến làm việc với Ủy ban Dân số Kế hoạch hóa (UBDSKHH) là được, mà phải là sự phối hợp đồng bộ giữa UBDSKHH, Bộ Nội vụ, Bộ ******* và Tổng cục Thống kê.
    "Sự phối hợp này không phải là lòng tốt của lãnh đạo các bộ, mà phải là trách nhiệm của mỗi bộ, ngành, và phải có sự chỉ đạo sát sao từ người lãnh đạo cao nhất, là Thủ tướng", GS Chu Hảo nói.
    Cần có Ban điều hành "Đề án 112 mới" gọn nhẹ

    [​IMG]

    Bộ trưởng Lê Doãn Hợp. (Ảnh: HS)Tiêu tốn lãng phí một số lượng tiền của lớn, đề án Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước 112 giai đoạn 1 đã thất bại nặng nề, nhưng không vì thế mà đề án này không thể tồn tại. Mục tiêu và các thành quả để lại của Đề án 112 vẫn rất cần thiết với sự nghiệp cải cách hành chính và ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước. Cần nhanh chóng xây dựng một ban điều hành mới rất gọn nhẹ, có nghiệp vụ, có năng lực quản lý.
    TS Mai Liêm Trực đề xuất: "Ban điều hành này tối đa gồm 5 người, đại diện của các cơ quan: Bộ TT-TT, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, bộ Kế hoạch Đầu tư và Văn phòng Chính phủ. Đặc biệt, những người trong ban điều hành này phải làm thúc đẩy ý chí chính trị của cấp trên trong việc thực hiện ứng dụng CNTT, cải cách hành chính và triển khai CPĐT".
    Bộ trưởng Bộ TT-TT Lê Doãn Hợp cho biết, các ý kiến đóng góp của những chuyên gia đầu ngành về CNTT sẽ được bộ TT-TT tiếp thu với một quyết tâm chính trị cao, chuyển thành những văn bản pháp lý, chỉ đạo sát sao để công việc có thể "chạy" suôn sẻ.
    10 vấn đề được Bộ trưởng Hợp ghi nhận và vạch ra sau cuộc tham vấn, bao gồm:
    1. Thúc đẩy ứng dụng CNTT là thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước,tất cả vì người dân và vì DN
    2. Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước phải đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm;3. Ứng dụng CNTT phải gắn với phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, các chính sách công nghiệp;4. Phải đầu tư vào nguồn lực tài chính; 5. Ứng dụng CNTT là một quá trình liên tục;6.Chỉ đạo phải quyết liệt, trọng tâm và phủ rộng trong phạm vi cả nước; 7.Cần người đứng đầu vào cuộc8. Nên tổ chức đánh giá, thi đua, xếp hạng nhằm kích thích cả nước ứng dụng CNTT;
    9. Đảm bảo về an ninh thông tin;
    10. Bám sát thực tiễn Việt Nam và theo sát những hiện đại của thế giới...
    Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cũng cho biết, ứng dụng CNTT và xây dựng CPĐT là nhiệm vụ trọng tâm của bộ TT-TT trong năm 2008 này. Vì nhiệm vụ này mà bộ TT-TT đang kiện toàn bộ máy, "xốc" lại đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực để có thể đảm nhiệm tốt việc quản lý và phát triển CNTT.
    Theo : VNN-Huyền Chi

Chia sẻ trang này