1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Cuộc đời là hệ kín bảo toàn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trum_cuoi_vietnam, 21/12/2024.

1205 người đang online, trong đó có 482 thành viên. 13:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5338 lượt đọc và 39 bài trả lời
  1. trum_cuoi_vietnam

    trum_cuoi_vietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2019
    Đã được thích:
    28.644
    Vang cụ, cái này tầm nhìn như thế nào nữa, dựa vào hiện tại thì đúng ko có gì để tăng Mạnh, nhưng nhìn xa ra tí, tôi chỉ cần nó lên đúng giá trị sổ sách để ngóng thêm tin tốt lành, nhưng rõ ràng 2-3 năm nữa ko có giá 1x đâu, quan trọng giờ tiền lớn ng ta chấp nhận neo ở đâu, như giá hiện nay tôi đánh giá quá rẻ, và một điều nữa là anh có cau chuyện để kể và thuyết phục thị trường khi kéo lên vùng giá cao Ko?
    --- Gộp bài viết, 23/12/2024, Bài cũ: 23/12/2024 ---
    Đầu tư trước khi nghĩ đến lợi nhuận thì quan tâm rủi ro trước đã, pow giá này thì khá an toàn rồi nhưng điều quan trọng là trên thị trường giờ tìm 1 cổ phiếu được định giá rẻ thì quá khó, tất cả đều kể những câu chuyện ngắn hạn và đếm cua cho nên theo tôi an toàn trc rồi tính sau.
    --- Gộp bài viết, 23/12/2024 ---
    Giờ bỏ tiền mua lô đất Hn để 2-3 năm nữa liệu lợi nhuận có bằng múc POW giá này? cái này ko giám khẳng định nhưng trong vốn hiểu biết của mình thì POW sẽ cho lợi nhuận khá hơn, vậy khác gì mình đang múc bds :)):)):)).
    willstrongDo_Quyen thích bài này.
  2. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    134.047
    Hum nai Pow 13.05 khum ta:DX_X:drm1
    Do_Quyen thích bài này.
  3. trum_cuoi_vietnam

    trum_cuoi_vietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2019
    Đã được thích:
    28.644
    Có thể cụ su, tôi kỳ vọng bật luôn hom nay đó
    SuSuCaRotDo_Quyen thích bài này.
  4. willstrong

    willstrong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Đã được thích:
    8.726
    Vầng cụ, mỗi người 1 view và kỳ vọng khác nhau ,kết lại là tiền to trú ở đâu thì ở đó có tiềm năng có lợi nhuận .
    Do_Quyentrum_cuoi_vietnam thích bài này.
  5. trum_cuoi_vietnam

    trum_cuoi_vietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2019
    Đã được thích:
    28.644
    Luận Điện luật 8 có 1 cơ chế tôi nghĩ là có thể kỳ vọng là mua bán điện trực tiép, những nhà máy điẹn khí ở Nhơn Trạch gàn với thủ phủ kcn ở miền nam thì làm đường truyền tải để bán điện trực tiếp liệu có khả thi? Cái này cần xem xét thêm nhưng cũng ko loại trừ mọi khả nang để giải bài toán giá vốn LNG cao
    Do_Quyen thích bài này.
  6. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    134.047
    Cái này đang soạn thảo đấy.
    Do_Quyentrum_cuoi_vietnam thích bài này.
    trum_cuoi_vietnam đã loan bài này
  7. trum_cuoi_vietnam

    trum_cuoi_vietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2019
    Đã được thích:
    28.644
    Pvt trên khung tuần cũng đang đẹp , hi vọng vào nhịp tăng
    Do_Quyen thích bài này.
  8. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    134.047
    Dự án Nhơn Trạch 3 và 4 là bàn đạp duy trì lợi thế cạnh tranh cho PV Power trong năm 2025
    10:59 | 23/12/2024

    Theo dõi PetroVietNam trên [​IMG]
    (PetroTimes) - Các dự báo từ thị trường đầu tư đều cho rằng với lợi thế là nhà sản xuất điện khí lớn nhất Việt Nam, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - MCK: POW) sẽ duy trì vị trí dẫn đầu ngành điện, có lợi thế cạnh tranh và mở rộng thị phần, đưa cổ phiếu POW ở triển vọng tích cực trong năm 2025.
    145 lượt xem
    [​IMG]
    Với động lực từ Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, triển vọng tăng trưởng tích cực từ mảng điện khí, cùng các chính sách hỗ trợ ngành điện, KBSV nhận định POW là cơ hội đầu tư hấp dẫn trong trung và dài hạn
    Trao đổi với PetroTimes, ông Nguyễn Đình Thuận, Chuyên viên cao cấp Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) nhận định, cổ phiếu POW của PV Power tích cực nhờ vị thế dẫn đầu ngành sản xuất điện, đặc biệt trong bối cảnh các dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 sắp hoàn thành và vận hành thương mại vào năm 2025. Đây sẽ là bàn đạp tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp duy trì lợi thế cạnh tranh và mở rộng thị phần. Trong năm 2025, các mảng điện khí, điện than và thủy điện sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu doanh thu của POW.

    Mảng điện khí được kỳ vọng duy trì ổn định nhờ nguồn cung khí trong nước dồi dào và hợp đồng mua khí giá rẻ (GSA) của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS). Điều này giúp Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 giảm bớt áp lực cạnh tranh từ các nhà máy điện khí khác, đặc biệt khi một số nhà máy sử dụng LNG có chi phí đầu vào cao hơn. Đối với cụm Nhiệt điện khí Cà Mau 1 và 2, sản lượng phát điện sẽ được bảo đảm nhờ nguồn khí từ mỏ Tây Nam Bộ.

    Mảng thủy điện của PV Power theo ông Thuận sẽ tiếp tục hưởng lợi từ pha thời tiết La Nina kéo dài đến hết quý I/2025, giúp gia tăng sản lượng huy động trong nửa đầu năm. Trong khi đó, từ nửa cuối năm tới, tỷ trọng thủy điện giảm sẽ tạo điều kiện cho điện than tăng huy động, duy trì sản lượng phát điện ổn định.

    Ngoài ra, doanh thu thủy điện sẽ được củng cố nhờ việc hoàn tất sáp nhập Nhà máy thủy điện Nậm Nơn (20MW) trong quý IV/2024. Tổng doanh thu thủy điện năm 2025 được dự kiến đạt 1.385 tỷ đồng (tăng 11% so với cùng kỳ). Mảng điện than tuy có mức tăng trưởng chậm lại so với năm 2024 nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định sản lượng phát điện.

    Theo Chuyên viên cao cấp của KBSV Nguyễn Đình Thuận, điểm nhấn chính trong chiến lược tăng trưởng của POW đến từ các nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4. Tính đến tháng 11/2024, tiến độ tổng thể của gói thầu EPC hoàn thành ước đạt 95%, doanh nghiệp đang tiếp tục thực hiện công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí cho dự án theo đúng tiến độ. Hiện tại, các vướng mắc về hạ tầng đã được giải quyết. Nếu quá trình thử nghiệm diễn ra thuận lợi, tổ máy Nhơn Trạch 3 sẽ vận hành thương mại từ tháng 6/2025, đem về doanh thu khoảng 5.800 tỷ đồng trong năm đầu tiên. Ban lãnh đạo đặt mục tiêu Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 sẽ vận hành thương mại từ tháng 9/2025.

    [​IMG]
    Chuyên viên cao cấp của KBSV Nguyễn Đình Thuận: "Điểm nhấn chính trong chiến lược tăng trưởng của POW đến từ các nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4".
    PV Power đang là nhà sản xuất điện khí lớn nhất Việt Nam. Theo Quy hoạch điện VIII, đến năm 2030, điện khí LNG chiếm tỷ trọng hơn 14,9% tổng công suất toàn hệ thống phát điện quốc gia và là một trong các nguồn giúp bảo đảm cung cấp đủ, ổn định và an toàn hệ thống điện quốc gia.

    Trong những năm tới, PV Power sẽ tập trung chuyển dịch năng lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường; phát huy vị thế vốn có trong lĩnh vực điện khí để tăng cường hợp tác và phát triển các dự án điện khí LNG. Với định hướng trở thành doanh nghiệp tiên phong trong phát triển điện khí LNG, POW sẽ có thuận lợi từ các chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư của Chính phủ, nhằm đạt mục tiêu điện khí chiếm 14,9% tổng công suất hệ thống vào năm 2030.

    “Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 với công nghệ hiện đại không chỉ tiết kiệm nhiên liệu mà còn giảm chi phí vận hành, tần suất bảo trì và lượng phát thải CO2, tạo lợi thế cạnh tranh so với các nhà máy cũ. Với động lực từ Nhơn Trạch 3 và 4, triển vọng tăng trưởng tích cực từ mảng điện khí, cùng các chính sách hỗ trợ ngành điện, KBSV nhận định POW là cơ hội đầu tư hấp dẫn trong trung và dài hạn”, ông Nguyễn Đình Thuận nhận định.

    Để phát triển bền vững, trong thời gian tới, PV Power ưu tiên và khuyến khích sử dụng các công nghệ mới, công nghệ tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh theo chủ trương của Chính phủ và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam). Bên cạnh đó, doanh nghiệp lựa chọn sử dụng công nghệ mới nhất khi đầu tư nhà máy mới, chú trọng phát triển năng lượng tái tạo, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu các loại nhiên liệu sạch, nhiên liệu thay thế và các công nghệ giảm thiểu phát thải tiên tiến khác để kịp thời đáp ứng chuyển dịch năng lượng, hướng tới mục tiêu giảm thiểu phát thải ròng của Chính phủ.

    Tương tự KBSV, Chứng khoán VNDirect cũng đưa ra đánh giá PV Power đang đứng trước cơ hội lớn khi nhu cầu điện tại Việt Nam dự kiến tăng mạnh vào năm 2025. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi tăng trưởng kinh tế vững chắc, dòng vốn FDI dồi dào và các dự án hạ tầng trọng điểm. Bộ Công Thương dự kiến nhu cầu điện quốc gia sẽ tăng 11,3% so với cùng kỳ, phù hợp với mục tiêu GDP tăng trưởng 8%. Với 8 nhà máy điện, tổng công suất 4.205 MW, PV Power đang triển khai các dự án trọng điểm Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, góp phần tăng thêm 36% công suất, thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.

    Dự án trọng điểm Nhơn Trạch 3 và 4 với 2 tổ máy mới sẽ có tổng công suất 1,5 GW và được trang bị turbine khí 9HA.02 của General Electric, thuộc loại turbine khí tiên tiến nhất thế giới. Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 sẽ là dự án điện đầu tiên tại Việt Nam sử dụng khí LNG, góp phần vào cam kết giảm phát thải carbon của Việt Nam.
    Do_Quyen thích bài này.
  9. trum_cuoi_vietnam

    trum_cuoi_vietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2019
    Đã được thích:
    28.644
    Bbs đã bày sẵn thế trận rồi, chỉ là a em lại thích nhanh, lái có dư time để loại bỏ anh em thiếu kiên nhẫn
    Do_Quyen thích bài này.
  10. willstrong

    willstrong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Đã được thích:
    8.726
    Cách đây vài năm khi PVpower dự định làm NT3,4 chạy LNG tôi đã phản biện rất mạnh và ăn khá nhiều gạch đá . và thời gian đã trả lời .
    Chỉ có dân trong ngành mới hiểu bản chất tường tận pros and con của nhà máy điện khí chu trình hỗn hợp chạy liquid / gas / lng với các nhà máy điện than truyền thống / thủy điện .
    Với tình hình giá USD đang lên cao thế này thì NT3&4 còn thêm nhiều bất lợi đấy !
    Do_Quyen thích bài này.

Chia sẻ trang này