Cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay còn tồi tệ hơn hồi 1997

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi qcnick90, 23/10/2008.

1903 người đang online, trong đó có 761 thành viên. 13:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 266 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay còn tồi tệ hơn hồi 1997

    Tại cuộc họp Nội các chính phủ mới đây, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak nói rằng cuộc khủng hoảng tài chính thế giới hiện nay tồi tệ hơn nhiều so với cuộc khủng hoảng tiền tệ đã tàn phá châu Á năm 1997/98.

    Trước đó, bất chấp những nhận định bi quan, các quan chức chính phủ Hàn Quốc vẫn khẳng định nước này có những công cụ hữu hiệu, trong đó có cả khoản dự trữ ngoại tệ 240 tỷ USD, để ngăn chặn những hậu quả xấu nhất mà Hàn Quốc đã phải hứng chịu từ cuộc khủng hoảng từng nhấn chìm nhiều nền kinh tế châu Á hồi cuối những năm 1990. Tuy nhiên, Tổng thống Lee đã phải thừa nhận: "Tình hình hiện nay nghiêm trọng hơn trước kia nhiều. Cách đây một thập kỷ, cuộc khủng hoảng chỉ xảy ra trên phạm vi châu Á. Nhưng Hàn Quốc không còn ở trong vị thế có thể vượt qua được cuộc khủng hoảng có quy mô toàn cầu hiện nay, bởi nền kinh tế thế giới đang thực sự rơi vào suy thoái".

    Vào cuối năm 1997, Hàn Quốc -khi đó đang bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc khủng hoảng đã tàn phá các nền kinh tế châu Á như Thái Lan và Inđônêxia - đã được nhận một khoản cứu trợ quốc tế trị giá 58 tỷ USD do IMF dàn xếp. Xơun sau đó đã thành công trong cuộc cải cách kinh tế và chỉ sử dụng hết 30,2 tỷ USD, và đã hoàn trả toàn bộ số tiền này.

    Ngày 21/10, Tổng thống Lee và Tổng thống Mỹ G.W.Bush đã điện đàm về các cách thức vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại, theo đó cả hai nhà lãnh đạo đều nhất trí cho rằng một sự hợp tác quốc tế chặt chẽ là điều hết sức cần thiết để các quốc gia có thể nhanh chóng phục hồi.

    Ngày 19/10, Hàn Quốc đã tuyên bố kế hoạch cứu trợ trị giá 130 tỷ USD nhằm vực dậy hệ thống tài chính nước này, trong đó có cả một chương trình bảo đảm trong 3 năm cho các món nợ nước ngoài của các ngân hàng trong nước. Kế hoạch này còn sử dụng một khoản tiền dự trữ của Xơun để bơm thêm tiền vào hệ thống ngân hàng.

    Động thái trên được đưa ra sau khi có những quan ngại về việc các ngân hàng của Hàn Quốc có thể bị ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu và có khả năng không đủ ngoại tệ để trang trải các khoản lãi nợ nước ngoài. Quyết định này cũng được đưa ra sau một tuần đầy biến động trên thị trường tiền tệ và chứng khoán Hàn Quốc, khi chỉ số chứng khoán sụt giảm thê thảm nhất từ trước đến nay trong phiên giao dịch ngày 16/10, còn đồng won cũng có ngày mất giá lớn nhất kể từ năm 1997.

    Tính đến thời điểm này trong năm 2008, chỉ số chứng khoán Hàn Quốc đã giảm 37%, trong khi đồng won mất giá 29% so với đồng USD. Chính phủ Hàn Quốc hôm 21/10 cũng tuyên bố sẽ chi tổng cộng 5.000 tỷ won (3,8 tỷ USD) để hỗ trợ các công ty xây dựng đang gặp khó khăn trong bán đất và bán nhà.

    APx

Chia sẻ trang này