$$$$$$$$$ Cuộc tranh cãi tháng 7. Mời tất cả các thành viên vào xem cuộc tỷ thí giữa 02 bang phái: T

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Kunken, 03/07/2009.

88 người đang online, trong đó có 35 thành viên. 04:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 17807 lượt đọc và 359 bài trả lời
  1. JanisJoplin

    JanisJoplin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Đã được thích:
    5.690
    Đề nghị Hiệu pót tin gì không có trên báo CK mạng, tin hiểm hiểm tí càng tốt. Thanks.
  2. thamanito

    thamanito Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Đã được thích:
    5

    Sacomreal múc thỏa thuận STB
  3. phicong

    phicong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Đã được thích:
    0
    HSC cũng nhận định mai có phim hay đây ...khà..khà......
    Chỉ chưa biết là phim con heo hay phim kinh dị ...khà..khà...


    Chứng khoán Tp.HCM: Thị trường có vẻ lưỡng lự khi VN index dưới mốc 460 điểm nhưng điều này không đồng nghĩa với việc chỉ số không thể đi lên hơn nữa trong ngắn hạn.

    Tuy nhiên, HSC vẫn giữ quan điểm của mình rằng đây là một sự hồi phục ngắn hạn và khuyến nghị nhà đầu tư dài hạn không nên đặt giá mua quá cao mà nên đợi đến khi giá xuống các mức tốt hơn.

    Nhà đầu tư ngắn hạn vẫn có thể tìm thấy những cơ hội trong đợt phục hồi hiện tại dù ngày mai mới là phiên then chốt để xác nhận thị trường có thực sự phục hồi hay không.
  4. Kunken

    Kunken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Dòng tiền kích cầu đang được thanh tra để minh bạch xem tiền kích cầu chảy và Sản xuất hay chảy vào Chứng khoán, BĐS. Thời gian qua, một lượng kích cầu được các Ngân hàng đảo nợ và vào tạm TTCK. Do vậy, để LSCB được kìm giữ mà vẫn tăng được Sản xuất công nghiệp thì phải làm cho Hai thị trường CK và BDS dịu lại. Do vậy, sẽ có một số lượng tiền chảy từ CK sang SX kinh doanh. VNI loanh quanh 400 là đẹp để chờ thời cơ tốt bật lên 630.

    Hôm nay, chưởng lực Đao-Jơi thần chưởng sẽ được các cao thủ Tèo bang thi triển võ công. Khả năng DJ về 7500 là rất có thể vì mốc 8300 đã thủng. Khi đó thì mốc 415 sẽ thế nào đây? Em cũng ngọng hết cả lưỡi rồi.

  5. Kunken

    Kunken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    1
    SAM được các tự doanh đánh động để các cao thủ nhảy vào hôm Thứ Sáu tuần trước. Tuy nhiên hàng của tự doanh là T+0 do vậy, hôm qua 07.07 họ đã xả ra hơn 3 triệu cổ cánh. Hôm nay không biết có tự doanh nào đẩy SAM lên không đây. Chút nữa hôm qua em nhấp chuột để nhập SAM vào Úp phái. Chẳng biết là may hay rủi.
  6. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    "Không có chuyện cắt giảm gói kích cầu"

    Nhiều vấn đề liên quan đến gói kích cầu đã được các các thành viên Chính phủ giải đáp tại buổi họp báo chiều 7/7.



    Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ nói trên, đại diện Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan đã lý giải những thắc mắc xung quanh kết quả thực hiện chính sách kích cầu đang được dư luận quan tâm.

    Chỉ suy giảm, không suy thoái

    Thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết mới đây, dưới sự chủ trì của Thủ tướng ***************, các thành viên Chính phủ và lãnh đạo các địa phương đã thảo luận các vấn đề liên quan đến kinh tế xã hội trong tháng 6 và sáu tháng đầu năm.

    Chính phủ thống nhất đánh giá, trước bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, nhiều nước tăng trưởng âm, nhưng với sự quyết liệt và linh hoạt trong điều hành vĩ mô của Chính phủ, nền kinh tế nước ta trong sáu tháng qua chỉ bị suy giảm, không rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế và đang từng bước ra khỏi đáy suy giảm.

    Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh, những kết quả trên cũng mới chỉ là bước đầu, để có thể đánh giá chính xác hơn cần phải có kết quả tăng trưởng kinh tế của quý 3 sắp tới.

    Cũng theo Thứ trưởng Sinh, mặc dù tăng trưởng GDP trong quý 2 đạt 3,9% là đáng khích lệ so với nhiều nước khác, song để đạt mục tiêu tiêu tăng trưởng 5% trong năm nay thì 6 tháng còn lại, tối thiểu GDP cũng phải đạt khoảng 6 - 7%, đây thực sự là một thách thức lớn đối với Chính phủ.

    Đặc biệt, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, đà tăng trưởng xuất khẩu trong sáu tháng đầu năm nay đã giảm 10%, trong khi mục tiêu được Quốc hội thông qua cho cả năm là dương 3%. Như vậy, một áp lực không hề nhỏ sẽ được đặt lên vai Chính phủ và các doanh nghiệp, bộ ngành liên quan nếu muốn đạt được chỉ tiêu đề ra.

    Sắp có báo cáo kích cầu

    Trả lời câu hỏi của VnEconomy về việc, tại sao thời gian triển khai gói kích cầu đã qua nửa chặng đường nhưng Chính phủ vẫn chưa có báo cáo về kết quả thực hiện cũng như hiệu quả từ các đối tượng được thụ hưởng, thay mặt Chính phủ, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, hiện những số liệu liên quan đến hỗ trợ lãi suất của gói kích cầu vẫn luôn được Ngân hàng Nhà nước cập nhật trên website của cơ quan này.

    Ông Bảo nói, tính đến ngày 2/7, tổng dự nợ trong chương trình hỗ trợ lãi suất đã đạt 372.272 tỷ đồng, trong đó: hỗ trợ vốn ngắn hạn đạt 347.721 tỷ đồng, vốn hỗ trợ trung và dài hạn đạt 23.172 tỷ đồng. Riêng khối doanh nghiệp ngoài nhà nước với 78.533 doanh nghiệp đã nhận được 246.07 tỷ đồng từ chương trình kích cầu; các hộ kinh doanh cá thể đã nhận được trên 65 nghìn tỷ đồng với khoảng trên 1 triệu hộ.

    Cũng theo ông, để đánh giá kết quả triển khai hỗ trợ lãi suất, thứ Sáu hàng tuần, Ngân hàng Nhà nước đều tổ chức họp giao ban, đánh giá kết quả thực hiện trong tuần, tháng? Đồng thời, cơ quan này cũng đã tổ chức hai cuộc đối thoại trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp về vấn đề hỗ trợ lãi suất của gói kích cầu.

    Tuy nhiên, theo ông Bảo, hiện báo cáo tổng thể về kết quả triển khai gói kích cầu thông qua hỗ trợ lãi suất qua 5 tháng triển khai vẫn đang được gấp rút hoàn chỉnh. Dự kiến trong một vài tuần tới, báo cáo kết quả kích cầu thông qua hỗ trợ lãi suất trong 5 tháng đầu năm sẽ được Ngân hàng Nhà nước trình lên Thủ tướng.

    Không có chuyện cắt giảm kích cầu

    Liên quan đến tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 17% thay vì khoảng 30% như ước tính trong thời gian triển khai kích cầu, ông Bảo cho biết, do tăng trưởng kinh tế vẫn ở mức quá thấp nên tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 17% là chấp nhận được.

    Theo ông, việc đạt được 17% trong bối cảnh này cũng là nhờ tác động tích cực của chính sách kích cầu thông qua hỗ trợ lãi suất. Hiện Ngân hàng nhà nước vẫn đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của tăng trưởng tín dụng, tăng cường kiểm soát, điều hành linh hoạt để có thể đạt được cả hai mục tiêu như đã đề ra là vừa tăng trưởng vừa chống lạm phát.

    Về câu hỏi liệu có xảy ra đảo nợ trong khi triển khai kích cầu hay không, theo ông Bảo, Ngân hàng Nhà nước nghiêm cấm các ngân hàng cho vay để trả nợ các khoản nợ cũ (đảo nợ), đồng thời cơ chế hỗ trợ lãi suất vẫn phải được áp dụng theo chế độ tín dụng thông thường, tức là vẫn phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

    Theo ông Bảo, trong tổng số hơn 372 nghìn tỷ đồng vốn hỗ trợ lãi suất thì chủ yếu là hỗ trợ ngắn hạn, tức là hỗ trợ cho dư nợ vốn lưu động. Số dư nợ này sẽ quay vòng đồng thời với vốn dư nợ của doanh nghiệp, do đó, trong sáu tháng đầu năm nay, có nhiều doanh nghiệp đã bán được hàng hoặc có những nguồn tài chính hợp pháp nên đã trả được nợ và họ có thể được vay vốn hỗ trợ lãi suất.

    ?oTheo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tốc độ giải ngân vốn hỗ trợ lãi suất trong hai tháng gần đây đã tăng lên nhanh chóng bởi tình hình đã chuyển biến tích cực, chứ hoàn toàn không có chuyện đảo nợ như một số ý kiến nghi ngại trên các phương tiên thông tin đại chúng?, ông Bảo cho biết.

    Đặc biệt, liên quan đến thông tin Chính phủ có thể cắt giảm giá trị gói kích cầu và thu hẹp đối tượng hỗ trợ lãi suất nhằm giảm áp lực cho bội chi ngân sách, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ khẳng định: đến thời điểm này, Chính phủ hoàn toàn chưa có chủ trương cắt giảm giá trị gói kích cầu cũng như khoanh vùng hẹp lại đối tượng thụ hưởng.

    ?oNhững thông tin trên chỉ là tin đồn nhằm mục đích gây xáo trộn, quấy nhiễu nền kinh tế?, ông Bảo khẳng định.

    Theo Từ Nguyên

    VnEconomy
  7. Kunken

    Kunken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    1
    "Tin ra là bán" sao na ná giống tên phim "Chuông reo là bắn".

    Ngân hàng như STB lãi 900 tỷ trước thuế thì các cao thủ ở đây cũng luận được rồi. Các Ngân hàng Hàng Hải bé tẹo mà lãi 6 tháng cũng chòm chèm gần 500 tỷ cơ mà.

    Dự đoán tiếp ACB lãi 1400 tỷ trong 6 tháng nhé, cho các cụ khỏi bất ngờ. Hôm qua thấy rất nhiều Topic về STB, chắc là hôm nay STB sẽ rất "hoành tráng" đây. Chờ xem trận thôi [:Đ]
  8. Kunken

    Kunken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Vốn kích cầu đã đi được gần hết quãng đường. Dừng lại thì các Doanh nghiệp bị sốc ngay, làm gì cũng phải có giao thời. Tuy nhiên sẽ nắn dòng tiền kích cầu quay lại khu vực Sản xuất Kinh doanh chứ không được vào CK và BĐS. Do vậy có lợi cho nền Kinh tế Việt Nam hơn.

    Hoan hô CP sáng suốt. Chỉ bực mỗi tội là để mấy con voi khủng ICB, BVH làm méo mó thị trường và sói mòm lòng tin của các Nhà đầu tư. Còn niềm tin là có tất cả, kể cả TT có giảm thì cũng vẫn lạc quan được.

    Em dự đoán, sau đợt "nắn" dòng tiền kích cầu này, Kinh tế VN sẽ khởi sắc vào Quý 3, 4; Lúc đó VNI sẽ được thơm lây một cách từ từ chứ không gây sốc đột ngột. VNI có thể đạt 630, 710 vào cuối năm nay.
  9. Kunken

    Kunken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Các bác biết người mua thoả thuận STB hôm qua là ai không: SSI chứ còn ai nữa, tuy nhiên cũng có mấy nguời nữa cùng mua. Vấn đề là họ mua để đầu tư hay họ thừa tiền để giải ngân. các bác tự tìm hiểu đi nhé.
  10. huhu1220011

    huhu1220011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo đã phản ánh vào giá quá đà

    Bây giờ là cứ mã nào ra BC Q2 là viết lệnh sẵn để chạy

Chia sẻ trang này