Cuối năm mới biết lý do thị trường xuống là đây!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by rulebreaker, Jan 4, 2008.

Thread Status:
Not open for further replies.
1023 người đang online, trong đó có 409 thành viên. 10:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 23, 2006
    Likes Received:
    33
    Cuối năm mới biết lý do thị trường xuống là đây!!!

    Lý do là khoai lang nghiện "sếch" hơn "trứng" bỏ bê thị trường.

    Thứ Sáu, 04/01/2008, 09:07

    Người Trung Quốc ''mê'' Chứng khoán hơn ***

    TPO - Tại Trung Quốc, từ khóa ?ochứng khoán? và tên các ngân hàng được tìm kiếm nhiều hơn từ ?osex? - theo tổng kết của Google năm vừa qua.

    "Ngân hàng Thương mại Trung Hoa", "Ngân hàng Công thương Trung Hoa" và "Ngân hàng Xây dựng Trung Hoa" lần lượt đứng thứ 2, thứ 3 và thứ 6 trong số những từ được tìm kiếm nhiều nhất trên www.google.cn.

    Còn từ ?ocổ phiếu? đứng thứ 4 trong danh sách này. Từ khóa được tìm nhiều nhất là từ ?oQQ? - một dịch vụ tin nhắn tức thời đồng thời là một thương hiệu ô tô.

    Theo đánh giá của nhật báo China Daily, ở Trung Quốc lục địa, những từ (cụm từ) liên quan tới khái niệm tiền và công nghệ đã ?olên ngôi? trong năm qua, trong khi từ ?osex? là từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất ở các quốc gia khác. Tuy nhiên, điều này không làm người ta ngạc nhiên vì cổ phiếu ở Thượng Hải năm 2007 tăng 97%.

    Trong danh sách thống kê, những câu như: ?oCông nghệ mới?, ?oLàm thế nào để đầu tư cổ phiếu? được tìm kiếm nhiều nhất trên google ở quốc gia đông dân nhất thế giới này, trong khi những câu như ?oTình yêu là gì?, ?oHôn như thế nào? là những cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên google toàn thế giới.

    Việt Thuỵ
    Theo Reuters

    Google Trends: Khám phá xem thế giới đang tìm kiếm điều gì?

    Trong khi khoai lang thì...bỏ bê chứng khoán để search thứ khác. Thế này thảo nào VNINDEX tăng 20% thua Index của TTCK Thượng Hải.

    Video clip ?ohot? nhất 2007 tại Việt Nam
    Từ khóa "Nhật ký vàng anh" được tìm kiếm nhiều nhất trong năm nay.

    (Dân trí) - Cùng với sự phát triển của Blog, Mạng xã hội? và đặc biệt là các công cụ tìm kiếm video, năm vừa qua chúng ta đã chứng kiến các thông tin, sự kiện ?odạng video? lan tỏa với tốc độ mạnh mẽ chưa từng thấy. Sau đây là 9 video clip được tìm kiếm nhiều nhất tại VN.

    Clip *** Hoàng Thùy Linh

    Đây chắc chắn là clip gây sự chú ý nhất trong năm 2007, nó cũng đồng thời lập nên nhiều ?okỷ lục? chưa từng có trước đây. Một thời gian dài, cư dân mạng và ngoài đời thực xôn xao bàn tán về xì-căng-đan của nữ diễn viên chính trong Series phim truyền hình ?oNhật ký Vàng Anh? (NKVA) này. Theo thống kê của các công cụ tìm kiếm, các từ khóa ?onhạy cảm? để tìm clip này liên tục đứng đầu thế giới trong nhiều tháng sau đó.



    Việc Hoàng Thùy Linh bị phát tán đoạn video trong ?ophòng the? đã khiến dư luận chú ý như một hiện tượng xã hội đặc biệt, bởi Thùy Linh khi đó đang là nhân vật được tuổi Teen yêu thích. Đã có những đoạn tin nhắn vui nói về buổi sáng mà các doanh nghiệp mất hàng tỷ đồng do nhân viên không làm việc mà? chỉ mải tìm clip *** Thùy Linh.

    Tiếp...

    Tỉ lệ tìm kiếm theo từ khóa được Google Trends liệt kê.
    Hiện nay trong các công cụ tìm kiếm Google vẫn tỏ ra vượt trội với tỷ lệ người dùng rất cao. Vậy đã bao giờ bạn tự hỏi mọi người đang tìm kiếm cái gì trên Google, cụm từ nào được mọi người quan tâm nhất, người dân nước nào tìm kiếm từ ?omoney?, ?osex?... nhiều nhất, hay số lượng người tìm kiếm từ ?oViệt nam? qua các năm?

    Những thông tin như vậy thật sự là rất hữu đặc biệt cho nhà nghiên cứu và các nhà kinh doanh. Đáp ứng nhu cầu này Google đã cho tung ra Google Trends (GT) tại trang http://www.google.com/trends.

    Theo dõi lưu lượng tìm kiếm

    Với GT bạn có theo dõi diễn biến tăng giảm của chỉ số tìm kiếm đối với từng từ khóa được mọi người dùng để tìm kiếm trên Google. Nó sẽ xác định lưu lượng tìm kiếm (Search Volume) của từng từ theo từng Regions (quốc gia), Cities (thành phố) và Languages (được xét theo phiên bản Google của từng ngôn ngữ). Cách tính toán đối với 1 từ khóa của GT là xác định từ những quốc gia hay thành phố nào họ nhận được nhiều yêu cầu search từ này nhất. Rồi từ các quốc gia và thành phố đứng đầu này, họ chia tỷ lệ tìm kiếm riêng từ khóa này với tổng số lần tìm kiếm trên google (ch
    o tất cả các từ khóa) rồi xếp hạng dựa trên tỷ lệ đó.

    Đồ thị cột màu xanh dương bên cạnh các quốc gia và thành phố được vẽ theo số tỷ lệ đó. Cách chia này sẽ hợp lý hơn là chỉ đơn thuần là xét số lần search từ khóa, nếu vậy chắc chắn các thành phố ở các nước phát triển sẽ đứng đầu vì có người dùng internet nhiều hơn.

    Kèm theo đó là một đồ thị trực quang cho biết xu thế biến động Search Volume của từ đó qua các năm tính từ năm 2004. Dưới dồ thị này là 2 ô cho phép bạn giới hạn phạm vi xem xét cho một khoảng thời gian hay quốc gia cụ thể.

    So sánh các từ với nhau

    Nếu như bạn điền nhiều cụm từ cùng một lúc thì GT sẽ biểu thị chúng bằng các màu khác nhau giúp bạn dễ dàng so sáng chúng với nhau. Muốn lấy từ nào làm thước đo thì thay đổi từ ấy trong ô Rank. Ví dụ nều bạn nhập hai từ ?osex? và ?omoney? và chọn Rank là *** thì sẽ thấy Việt nam trong bảng xếp hạng các quốc gia tìm kiếm từ này nhiều nhất. Còn thay Rank bằng money thì đó là những từ người Anh, Australia, Mỹ, Canada quan tâm nhất so với các nước khác trên thế giới. Một nhận xét khác là những nước nào quan tâm đến từ money thì ít tìm kiếm từ kia và ngược lại. Và còn nhiều điều thú vị khác mà bạn có thể tìm hiểu qua GT như người Singapore, Australia, Thái lan là những người quan tâm tới Việt nam nhất, người Nga tra cứu thông tin về người đứng đầu nhà trắng George W. Bush nhiều gấp 7 lần tổng thống Vladimir Putin của họ?

    Quả thật dù Google khẳng định sẽ đảm bảo tính riêng tư của người sử dụng, nhưng họ lại phớt lờ sự riêng tư của mỗi quốc gia. Mối quan tâm, sở thích... của mỗi nước đang được phơi bày hết trên Google Trends.

    100 chủ đề nóng hổi

    GT cũng giúp bạn có thêm thông tin về danh sách 100 chủ đề nóng nhất trong ngày (Hot Trends). Ví dụ, kết quả Hot Trends số 2 vào ngày 15/5 là một cụm từ khó hiểu: ?oI who have nothing?. Nếu nhấn vào liên kết của từ này nó sẽ đưa bạn đến những bài báo chỉ ra rằng đây là một bài hát đã được biểu diễn trên American Idol. Và những kết quả tìm kiếm trên web liên đới phát hiện ra rằng đó thực chất là một bài hát khá nổi tiếng do Shirley Bassey trình diễn năm 1963.

    Còn nhiều điều thú vị khác đang chờ bạn khám phá qua GT. Tuy nhiên cũng xin lưu ý các bạn rằng Google khuyến cáo trên trang này, các thông số chỉ là một sự xấp xỉ từ một phần số liệu mà Google ghi nhận mà thôi.

    Theo NGUYỄN HỒNG PHÚC (LBVMVT)

Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page