Cuối năm rồi, tổng kết lãi lỗ 2018 thôi ae ơi. AE có mang được tiền về cho vợ sắm tết k?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi daututrondoi6668, 19/12/2018.

1366 người đang online, trong đó có 546 thành viên. 23:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 43826 lượt đọc và 286 bài trả lời
  1. anhviettran

    anhviettran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Đã được thích:
    6.117
    vẫn phí 0,075 % + thêm 1 tr/nam bác ?
  2. chuyengiabatdongsan

    chuyengiabatdongsan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Đã được thích:
    127
    Rót tiền vào chứng khoán 2018: Kẻ khóc, người cười
    09:00 | 30/12/2018


    Thị trường chứng khoán Việt Nam đã kết thúc năm 2018 với diễn biến không được mong đợi. Nhà đầu tư trải qua một năm đáng nhớ với nhiều cung bậc cảm xúc khi chứng kiến VN-Index từng bứt phá mốc 1.200 điểm nhưng lại lao dốc nhanh chóng sau đó. Dù cuộc chơi luôn có kẻ thắng, người thua nhưng không thể phủ nhận, 2018 vẫn là năm thất bát nặng nề của giới đầu tư.
    [​IMG]Những dấu ấn chính sách đáng nhớ của thị trường chứng khoán Việt Nam 2018
    [​IMG]Nhà đầu tư có thể khóc ròng trong năm 2018, còn những vị tỉ phú thì sao?
    Thị trường có tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp, qua đó kết năm với mức giảm trên cả VN-Indexvà HNX-Index lần lượt là -9,3% và -10,8%. Cụ thể, kết phiên 28/12, VN-Index giảm 19,72 điểm (-2,2%) xuống 892,54 điểm; HNX-Index giảm 0,22 điểm (-0,2%) xuống 104,23 điểm.

    Thanh khoản trong tuần qua suy giảm và tiếp tục ở dưới mức trung bình 20 tuần với khoảng hơn 4.200 tỷ đồng giao dịch mỗi phiên trên cả hai sàn.

    Với việc thị trường tiếp tục điều chỉnh trong tuần qua thì gần như toàn bộ các nhóm ngành trụ cột đều sụt giảm. Nhóm dầu khí giảm mạnh nhất với 7,2% giá trị vốn hóa, do các trụ cột trong nhóm này đều sụt giảm mạnh như PLX (-7,2%), PVD (-8,5%), PVS (-6,4%), BSR (-5,6%)... Tiếp sau là nhóm ngân hàng tiếp tục giảm 3,5% do VCB (-1,8%), CTG (-7,4%), VPB (-3,6%), MBB (-7,2%), SHB (-2,7%)... đã gây áp lực mạnh trên toàn thị trường.

    [​IMG]
    Trên sàn HOSE, CLW (CTCP Cấp nước Chợ Lớn) tăng mạnh nhất tuần. Theo sau là DDT (CTCP Kỹ nghệ Đô Thành) và HAI (CTCP Nông dược HAI). Ở diễn biến ngược lại, TTE (CTCP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh) giảm mạnh 30%. Đáng chú ý, cổ phiếu QCG (CTCP Quốc Cường Gia Lai) cũng giảm hơn 16% trong tuần.

    [​IMG]
    Trên sàn HNX, HHC (CTCP Bánh kẹo Hải Hà) có mức tăng khá mạnh với 49% trong khi HTP (CTCP HTInvest) dẫn đầu top cổ phiếu giảm mạnh nhất với hơn 20%. Tại UPCoM, RCC (CTCP Tổng Công ty Công trình đường sắt) tăng mạnh nhất với gần 60% nhưng PTX giảm 40%.
  3. chuyengiabatdongsan

    chuyengiabatdongsan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Đã được thích:
    127
    Hãy đầu tư vào đất
    trantrongduc thích bài này.
  4. chuyengiabatdongsan

    chuyengiabatdongsan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Đã được thích:
    127
  5. cuongnp

    cuongnp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Đã được thích:
    95
    bds nhỏ lẻ khó chơi
    thatha_chamchi thích bài này.
  6. cuongnp

    cuongnp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Đã được thích:
    95
    .
  7. cuongnp

    cuongnp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Đã được thích:
    95
    [​IMG]
    thatha_chamchi thích bài này.
  8. iwealthpro

    iwealthpro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2018
    Đã được thích:
    39

    2019 sẽ có nhiều cơ hội, hãy về với đội e TCBS để nắm bắt cơ hội
  9. iwealthpro

    iwealthpro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2018
    Đã được thích:
    39
    Sự trỗi dậy của Fintech định hình xu hướng ngành dịch vụ chứng khoán


    [​IMG]
    Cách mạng 4.0 đang thay đổi thị trường tài chính toàn cầu. Nền móng mới đang dần thay thế với chất liệu hiện đại... Tại Việt Nam, đã xuất hiện các xu hướng công nghệ mới định hình lại cho ngành chứng khoán trong tương lai.


    Xu hướng 1: Công nghệ làm giảm chi phí giao dịch
    Sử dụng công nghệ để hỗ trợ cho mô hình kinh doanh của mình thì không còn mới lạ như tại các CTCK trên thị trường, nhưng mô hình kinh doanh được quyết định bởi công nghệ thì mới bắt đầu xuất hiện thời gian gần đây.


    Công nghệ tự động từ khâu mở tài khoản tới tự chăm sóc, tư vấn, triệt tiêu các chi phí vận hành và hành chính, từ đó giảm chi phí thực tế trên mỗi khách hàng. Mô hình thành công này có thể kể tên Robinhood trên thế giới, và tại Việt Nam là CTCP chứng khoán Kỹ thương (TCBS). Từ đó, mức chi phí giao dịch ròng tại TCBS vào khoảng 50% so với mặt bằng chung thị trường, lãi suất margin chỉ 9,9%/năm.

    "Khách hàng thông thái sẽ tận dụng tư vấn từ các chuyên gia trên thị trường để ra quyết định, nhưng đồng thời sử dụng gói ưu đãi iWealthPro (tiết kiệm 50% phí giao dịch, lãi suất margin 9,9%/năm), vừa hiệu quả cả về thông tin và chi phí. Chi phí tiết kiệm được có thể từ vài triệu cho tới hàng tỷ đồng khi giao dịch" - ông Mai Hoàng Long, Giám đốc Dịch vụ Chứng khoán của Techcom Securities, nhận định.


    Xu hướng 2: Công nghệ kết nối các nguồn lực nhàn rỗi trong xã hội

    Tương tự câu chuyện thần thánh của Uber/Grab làm thay đổi ngành vận tải toàn cầu, trên thị trường vốn cũng để ngỏ bài toán kết nối các nguồn lực nhàn rỗi trong xã hội.

    Người lái xe của Uber/Grab trong tài chính là các chuyên gia tư vấn có phương tiện kiến thức, kinh nghiệm và công nghệ. Hành khách là nhà đầu tư muốn đưa nguồn vốn tài chính từ thấp lên cao. Nhu cầu tối ưu trí tuệ và nguồn vốn luôn tồn tại.

    "Tại TCBS, chúng tôi tạo ra nền tảng kết nối là iShare, tương tự như Uber/Grab. Khách hàng và chuyên gia tư vấn đều có mã số định danh riêng. Khách hàng lựa chọn chuyên gia tư vấn hoặc giới thiệu cho bạn bè, người thân của mình sử dụng thông qua mã định danh. Mỗi mã giới thiệu được tích điểm thưởng tương đương với 1 triệu đồng/1 khách hàng và 62% phí net trong quá trình giao dịch" - ông Mai Hoàng Long, chia sẻ thêm.


    Mô hình sáng tạo này không dễ thực hiện, mà dựa trên tiềm lực mà TCBS tích lũy được với vị thế là CTCK có lợi nhuận luôn trong TOP đầu trên thị trường. Với mô hình này, TCBS không sở hữu, nhưng lại có hàng trăm, nghìn đối tác chuyên gia tư vấn trên thị trường.

    Xu hướng 3: Công nghệ hình thành hệ sinh thái khép kín

    "Ecosystem" hay "Hệ sinh thái" là từ khoá đắt giá hiện nay với tượng đài lớn Vingroup. Trên thị trường tài chính, mỗi định chế đều cố gắng xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đầu tư đa dạng. Tuy nhiên, khác với sản phẩm tài chính đơn thuần, công nghệ tạo ra sức hiệu quả chi phí vượt trội.

    Để tạo ra một hệ sinh thái khép kín, TCBS sử dụng công nghệ để khơi thông các dòng chảy vốn: Xuất phát từ ngân hàng mẹ Techcombank với tài khoản iWealth Account liên kết giữa ngân hàng - CTCK, nhà đầu tư chỉ cần 1 lần đăng nhập (Single sign-on) vào E-Banking của Techcombank là có thể thực hiện tất cả các hoạt động của tài khoản ngân hàng và tài khoản chứng khoán. Chỉ từ một cổng điện tử này, nhà đầu tư có thể thực hiện các dịch vụ tài chính đa dạng, từ thanh toán, tiết kiệm tới các giao dịch đầu tư trái phiếu, chứng chỉ quỹ, cổ phiếu, vay margin… Các ứng dụng hỗ trợ toàn diện như TCWealth, i-Advisor, Social invest, One-Click report, Copy trade... sẽ giúp việc hoạch định và ra quyết định của nhà đầu tư trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

    [​IMG]
    Theo ông Mai Hoàng Long, dòng tiền từ mỗi cá nhân giống như một con nước nhỏ, chụm lại vào một chiếc hồ lớn TCBS, và từ đó sẽ lan toả khắp sông, ngòi là các loại tài sản sinh lời khác nhau để nuôi dưỡng cây xanh tốt. Trong hệ thống của Techcombank, chúng tôi xây dựng hoàn thiện đầy đủ các loại tài sản với mức sinh lời, khả năng thanh khoản và rủi ro kỳ vọng khác nhau từ chứng chỉ tiền gửi, chứng chỉ quỹ đầu tư, trái phiếu, cổ phiếu, chứng chỉ bất động sản… để khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn giúp tối ưu dòng tiền và lợi suất đầu tư của mình... Dòng tiền của khách hàng sẽ nuôi dưỡng cây thịnh vượng thông qua các dòng chảy này.

    "Học hỏi từ thành công của Vingroup trong việc tạo ra một hệ sinh thái "Sống" cho vòng đời con người, chúng tôi muốn xây dựng hệ sinh thái "Sống" cho vòng đời tài chính của mỗi Khách hàng" - ông Mai Hoàng Long, Giám đốc Dịch vụ Chứng khoán của Techcom Securities, khẳng định.


    Để trải nghiệm và tìm hiểu thêm về Tài khoản đầu tư iWealth và gói ưu đãi iWealth Pro, khách hàng đăng ký và tham khảo tại đây hoặc gọi đến số Hotline 1900 588 826.
  10. chuyengiabatdongsan

    chuyengiabatdongsan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Đã được thích:
    127
    Cầm 500 triệu đi buôn đất chia lô: Lãi đậm ngay 20 tỷ đồng

    Khi nghĩ đến việc đầu tư bất động sản, nhiều người cho rằng phải có số vốn đến vài tỉ đồng mới có thể " tác chiến". Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư biết tính toán đã chọn lựa những hình thức đầu tư linh hoạt, những thị trường ngách tiềm năng. dù số vốn ban đầu ít ỏi, họ vẫn có thể làm giàu với bất động sản.

    Năm 2018 vừa qua, bất động sản (BĐS) vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn, mang lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên, để tham gia thị trường này nhà đầu tư vẫn cần một số vốn kha khá. Không có tiền tỉ, vay ngân hàng lại rủi ro nên anh Cương (ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) đã cùng những người bạn của mình chọn đi một hướng khác. Họ bỏ ra vài trăm triệu đồng để cùng đầu tư vào nhóm nhà đất bình dân.

    Buôn có bạn, bán có phường

    Chia sẻ với chúng tôi, anh Cương kể về vụ đầu tư đầu tiên của mình khi trong tay chỉ có hơn 100 triệu đồng: “Thời điểm cuối năm 2017 đầu 2018, gần khu tôi ở có căn nhà diện tích gần 50 m2, chủ nhà cần tiền gấp nên chỉ ra giá hơn 500 triệu đồng. Thấy khu này tiềm năng, về lâu dài có thể làm pháp lý giấy tờ hợp lệ, giá cả thì quá tốt nên tôi quyết định mua”.

    Không đủ khả năng tài chính, anh Cương rủ thêm ba người bạn thành lập một nhóm cùng mua căn nhà trên. Một thời gian sau, thị trường lên cơn sốt đất, nhóm anh đã bán được căn nhà với giá đến 1,5 tỉ đồng. Chỉ trong vài tháng, anh đã thu về lợi nhuận gấp 3-4 lần số vốn ban đầu.

    Một số nhóm đầu tư chuyên nghiệp hơn, mở rộng quy mô và “đánh” những sản phẩm sinh lời cao hơn. Ông Nguyễn Trung Kiên (quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết nhóm 10 nhà đầu tư của ông chung nhau mua một căn shophouse trị giá khoảng 5 tỉ đồng. Mỗi người góp vốn 500 triệu đồng, cùng đứng tên trên giấy.

    Một nhóm nhà đầu tư đang cùng bàn bạc mua nhà dự án.

    “Hiện shophouse này đã có người đồng ý mua với giá hơn 20 tỉ đồng nhưng chúng tôi chưa bán mà quyết định cho thuê dài hạn, lấy tiền tiếp tục đầu tư” - ông Kiên vui vẻ nói.

    Bài toán đồng thuận

    Theo nhiều chuyên gia, kiểu đầu tư BĐS theo nhóm không chỉ dành cho các nhà đầu tư có vốn ít vài trăm triệu đồng mà bao gồm cả những đại gia.

    Ông Phan Công Chánh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Phú Vinh, nhận định việc lập nhóm đầu tư xuất hiện từ khi thị trường BĐS phục hồi và được xem là hình thức đầu tư kiểu chứng khoán hóa BĐS, dễ dàng huy động vốn hơn.

    Chính ông Chánh đã áp dụng mô hình đầu tư này khi kêu gọi hàng chục người cùng góp vốn với tỉ lệ mỗi người chỉ khoảng 100-200 triệu đồng. “Nhiều người sẽ thấy lạ nhưng với mô hình này thì một giấy đỏ có 20-30 người cùng đứng tên là rất bình thường” - ông Chánh nói.

    Giới đầu tư lưu ý kiểu kinh doanh này cần huy động những người có chút am hiểu trong lĩnh vực BĐS để định hướng, lập chiến lược, khảo sát pháp lý, thương lượng và thực hiện hợp đồng giao dịch. Việc liên kết rút ngắn thời gian, giảm áp lực về vốn, đồng thời giúp các thành viên giảm thiểu rủi ro so với đầu tư riêng lẻ vì được tham khảo ý kiến từ nhiều người.

    Tuy nhiên, ông Chánh cũng chỉ ra những rủi ro tiềm ẩn. Cụ thể là sự đồng thuận khó duy trì xuyên suốt trong quá trình mua bán nên sẽ ảnh hưởng đến các quyết định chung.

    “Góp vốn cùng nhau cần nhà đầu tư giải được bài toán về phân chia quyền lợi, khi nào nên bán, xử lý sao khi có người rút vốn… Nhà đầu tư nên có kịch bản đầu tư, lập hợp đồng cụ thể hóa cách xử lý những vấn đề phát sinh theo luật dân sự” - ông Chánh khuyến cáo.

    Rõ ràng quyền lợi, tránh tranh chấp

    Theo luật sư Huỳnh Đức Hữu (Đoàn Luật sư TP.HCM) đầu tư kinh doanh BĐS do nhiều người góp vốn rất dễ xảy ra tranh chấp, bất đồng, đặc biệt ở thời điểm bán ra. Có trường hợp nhiều người góp vốn nhưng ủy quyền cho một người hoặc một công ty đứng ra giao dịch. Khi xong việc người này bỏ trốn hoặc trước đó móc ngoặc với bên ngoài gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

    Để đảm bảo quyền lợi các bên, tránh tranh chấp thì nhóm phải có một văn bản thống nhất chung, nội dung thể hiện rõ quyền, nghĩa vụ mỗi bên đối với BĐS; thỏa thuận rõ tỉ lệ góp vốn, phân chia lợi nhuận… Đặc biệt, trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác liên quan phải đứng tên từng nhà đầu tư là đồng sử dụng, sở hữu BĐS đó.

Chia sẻ trang này