Cuối tuần lạm bàn về sóng rướn của VNI trong 2026 nếu có.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trum_cuoi_vietnam, 28/03/2026.

1083 người đang online, trong đó có 433 thành viên. 11:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2061 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. trum_cuoi_vietnam

    trum_cuoi_vietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2019
    Đã được thích:
    26.803
    VNindex chưa về 14xx thì mọi vị thế ôm hàng đều ngang với biếu tiền cho lái. :((:((:((
    Đây là phát biểu của ndt theo trường phái ptkt nữa vời đọc chart cổ phiếu sau khi kết thúc tháng 3.:-?
  2. trum_cuoi_vietnam

    trum_cuoi_vietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2019
    Đã được thích:
    26.803
    hệ thống NH giờ mới là vấn đề. báo lãi bao năm nay toàn từ tiền tăng giá bởi BDS, giờ thanh lý số lượng lớn cashout thì sao đc. Bó tay với nền kt quái lạ này, chỉ biet bơm tiên vào bds rồi từ đó định giá trên mây, hoạch toán lãi lỗ như người cung đình.:p:p:p^:)^
    Hungcaro thích bài này.
  3. trum_cuoi_vietnam

    trum_cuoi_vietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2019
    Đã được thích:
    26.803
    Con đường phát triển tập trung hoàn toàn vào bất động sản thì không có tương lai, nhưng tại sao vẫn theo đuổi? Nhìn lượng tín dụng chảy vào bất động sản là đoán được. Phải chăng một bộ phận không có tầm nhìn?

    Người khổng lồ đứng trên đôi chân đất sét thì làm sao vững vàng được, làm sao vươn mình được? Giờ chỉ cần anh em xuất khẩu lao động dừng gửi tiền về nước là đôi chân đó lại gãy, chứ đừng nói đến sự thoái lui của dòng vốn FDI.

    Trong đầu tôi hình dung về một thế giới hậu toàn cầu hóa, với bảo hộ, thuế quan và cạnh tranh địa chiến lược giữa các cường quốc, thì Việt Nam sẽ rất khó khăn. Một nước quá gần Trung Quốc, lại cần Mỹ để xuất khẩu — chỉ cần một trong hai “khó ở” là Việt Nam sẽ ốm nặng. Vì cơ bản nội lực chưa đủ mạnh, chủ yếu vẫn là mua đất giá rẻ, xây dựng rồi bán lại giá cao, thế là sinh ra tỷ phú.

    Mấy hôm nay ngồi soi lại hầu hết các nhóm ngành và cổ phiếu, định giá lại thì không thấy mã nào có khả năng sinh lời theo trường phái đầu tư tăng trưởng. Những cổ phiếu trả cổ tức đều đặn thì giá đã quá cao, khiến tỷ suất lợi nhuận thua gửi ngân hàng mà rủi ro lại lớn hơn. Có một số doanh nghiệp kể một câu chuyện từ năm này qua năm khác, lạ là năm nào cũng có sóng — nhưng là “sóng tụt quần”, người ở lại là người chịu đau đớn.

    Thực tế, số lượng cổ phiếu trả cổ tức tiền mặt đều đặn trên thị trường này có thể đếm trên đầu ngón tay. Trên các diễn đàn như F319/F419, nhiều người hô hào mua để làm giàu — tôi thực sự dị ứng với kiểu đó. Nếu là “vàng 10” thì chẳng ai đi rao cho thiên hạ, họ giấu còn không hết.

    Thị trường chứng khoán là nơi kiếm sống của nhiều người, nhưng tôi chỉ muốn nói thẳng: đừng kỳ vọng làm giàu nếu ngày nào cũng mua bán, đoán đỉnh đoán đáy. Thị trường đang dẫn dắt bạn vào một ma trận thông tin nhiễu loạn, khiến tâm lý rối ren. Ngay cả khi nắm được “siêu cổ”, bạn vẫn phải all-in, “điếc trước chim lợn” và còn cần may mắn thì mới thành công — mà điều này cực kỳ khó, có khi còn khó hơn kinh doanh ngoài đời thực.

    Kết luận: đừng ngày nào cũng bận tâm xem bên Mỹ có sập không, dầu có tăng không. Hãy tập trung vào điều duy nhất cần quan tâm: thị trường Việt Nam đang ở trạng thái gì.
  4. trum_cuoi_vietnam

    trum_cuoi_vietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2019
    Đã được thích:
    26.803
    Thị trường đang cho tín hiệu đi ngang nhờ lực đẩy của VIN, nhưng các cổ phiếu có dấu hiệu tiền đi ra, các cơ hội chỉ xuất hiện ở mức T+ với mức lãi tầm 3-7%

Chia sẻ trang này