1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Cuối tuần, mạnh dạn phán đoán T11 BDS bùng nổ, T12 Bank Chứng DTC...kéo VN lên 1300 :))

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rongcon8x, 01/11/2024.

?

Theo anh chị em tháng 12/2024 VNindex có vượt 1300 hay không ? Dòng nào dẫn dắt.

  1. A. Không vượt qua. Dưới 1200.

    12 vote(s)
    42,9%
  2. B. Vượt qua 1300, dòng BDS dòng bank, dòng chứng khoán, xây dựng, đầu tư công kéo mạnh!!!

    16 vote(s)
    57,1%
546 người đang online, trong đó có 218 thành viên. 21:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8330 lượt đọc và 55 bài trả lời
  1. Chungkhoan369

    Chungkhoan369 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/05/2024
    Đã được thích:
    2.008
    Ông nay đang đủ đỉnh rồi
  2. rongcon8x

    rongcon8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    6.871
    mấy cổ phiếu bds đang đáy, cho mình hỏi đu đỉnh chỗ nào Bác ?
  3. rongcon8x

    rongcon8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    6.871
    CII và NBB đã rót bao nhiêu cho dự án?

    Tính tới giữa năm 2024, chi phí xây dựng dở dang của dự án đã hơn 882 tỷ đồng. NBB cho hay, đã thế chấp một phần quyền sử dụng đất của dự án để đảm bảo khoản tiền vay tại ngân hàng của Công ty mẹ là CII.

    Về phía Công ty mẹ, CII từng có khoản vay 1,300 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng, đáo hạn vào ngày 27/3/2015, với lãi suất 11%/năm, nhằm bổ sung vốn cho dự án nghỉ dưỡng De Lagi (Bình Thuận) và khu dân cư Sơn Tịnh (Quảng Ngãi). Trong số tài sản bảo đảm khoản vay có toàn bộ quyền, lợi ích của NBB Garden III. Trước đó, vào tháng 11/2023, CII cũng đã cho NBB vay 940 tỷ đồng để hoàn thành vốn đầu tư các dự án gồm NBB Garden II và III, De Lagi. Thời hạn 60 tháng, lãi suất 9.6%/năm.

    Ngoài ra, CII mua 30% quyền tham gia đầu tư và phát triển dự án với giá trị 150 tỷ đồng. Theo đó, CII sẽ nhận được 30% lợi nhuận sau thuế từ việc phát triển NBB Garden III.

    Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Tổng Giám đốc CII Lê Quốc Bình chia sẻ: dự án NBB 3 đã có không dưới 200 con dấu từ cơ quan chính quyền, nhưng vẫn chưa thể có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư. CII xác định vướng tới đâu thì gỡ tới đó, “vắt chân lên cổ” giải quyết các vấn đề pháp lý và chấp nhận tốn nhiều thời gian.

    Sau 16 năm theo đuổi, tới ngày 4/10/2024, CII cũng như NBB “thở phào nhẹ nhõm” khi dự án được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương đầu tư cũng như nhà đầu tư dự án. Quy mô diện tích không đổi, nhưng theo CII công bố thì tổng vốn đầu tư tăng lên 4,478 tỷ đồng; đồng thời cơ cấu sản phẩm cũng thay đổi so với các thông tin trước đó.
  4. rongcon8x

    rongcon8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    6.871
    Nhiều dự án bất động sản 'đắp chiếu' ở TP HCM hồi sinh
    Nhiều dự án bất động sản ở TP HCM nằm "đắp chiếu" cả chục năm do thiếu vốn, vướng pháp lý, hiện được chủ đầu tư lên kế hoạch tái khởi động.

    Mới đây Công ty cổ phần bất động sản Đông Dương - thành viên Tập đoàn Hoàng Quân - bắt tay với Công ty địa ốc Hồng Quang khởi động lại dự án Khu công viên trung tâm công cộng và dân cư 13A sau nhiều năm bất động vì chủ đầu tư gặp khó khăn tài chính.

    Khu dân cư 13A (tên thương mại là khu dân cư Hồng Quang) có quy mô 37 ha, tọa lạc tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, được triển khai từ năm 2000 với quy mô gần 2.000 căn hộ chung cư, nhà phố, đất nền và biệt thự. Từ năm 2006 đến nay, dự án này chỉ mới bàn giao đất cho các công trình nhà ở thấp tầng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ dân sinh chưa hoàn thiện. Một số khu vực đường xá có dấu hiệu xuống cấp sau nhiều năm bị bỏ quên và rất ít dân cư về sinh sống.

    Giai đoạn đầu sau tái khởi động, Công ty Đông Dương sẽ đầu tư 1.750 tỷ đồng triển khai phân khu cao tầng trên khu đất hơn 26.500 m2, gồm 5 block căn hộ thương mại, quy mô khoảng 600 sản phẩm. Dự án đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, đang chuẩn bị thủ tục để khởi công xây dựng đầu năm 2025.

    Một dự án khác cũng chuẩn bị khởi động lại sau 6 năm "ngủ đông" là Gem Riverside của Tập đoàn Đất Xanh. Đây là dự án trọng điểm từng được công ty này mở bán năm 2018, với giá trung bình 33-40 triệu đồng mỗi m2. Do vướng pháp lý nên sau đó Đất Xanh phải dừng triển khai, tiến hành điều chỉnh quy hoạch theo hướng tăng chỉ tiêu mật độ dân số và mật độ xây dựng. Đến tháng 10, dự án này vừa được cấp phép xây dựng trở lại với tên gọi mới là Dat Xanh Home Riverside.

    Chủ đầu tư cho biết dự kiến bắt đầu xây dựng từ quý I/2025, sau khi hoàn thành đàm phán với khách hàng cũ và đủ điều kiện sẽ mở bán trong quý II năm sau. Dự án này được đánh giá sẽ mang lại nguồn thu ước đạt 28.000 tỷ đồng cho Đất Xanh.

    Hay trên khu vực quận 8, Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy cũng vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu căn hộ cao tầng NBB Garden III sau nhiều năm đứng yên chờ pháp lý.


    Dự án NBB Garden III được quy hoạch trên khu đất có diện tích 81.550 m2, quy mô hơn 2.100 sản phẩm căn hộ, nhà liền kề, shophouse. Dự án này được chủ đầu tư lên kế hoạch triển khai từ năm 2008, nhưng gặp vướng vì đất công xen kẹt, bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội... nên không được chấp thuận chủ trương đầu tư.

    Sau khi được cho phép triển khai trở lại, tổng vốn đầu tư dự án sẽ vào khoảng 4.400 tỷ đồng và cơ cấu sản phẩm cũng thay đổi so với các thông tin trước đó.

    Dự án Gem Riverside tại TP Thủ Đức. Ảnh: Đất Xanh

    " style="padding-bottom: 383.547px; box-sizing: border-box; text-rendering: optimizelegibility; width: 680px; float: left; display: table; -webkit-box-pack: center; justify-content: center; background: rgb(240, 238, 234); position: relative;">[​IMG]
    Dự án Gem Riverside tại TP Thủ Đức. Ảnh: Đất Xanh

    Ngoài ra, nhiều dự án khác tại thành phố cũng đã giải quyết xong khó khăn pháp lý, bắt đầu tái khởi động bán hàng trong quý IV như D-Homme (quận 6), D-Aqua (quận 8) và Lavida Plus (quận 7)...

    TP HCM mới đây cũng cho biết đã hoàn tất gỡ vướng pháp lý cho 8 dự án bất động sản, nổi bật trong số đó như The Metropole Thủ Thiêm, Celadon City, Metro Star, Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm... Đây đều là những dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, quy mô dự án lớn với nguồn cung đa dạng. Việc hoàn tất pháp lý sẽ tạo điều kiện để những dự án sớm tái khởi động và tìm kiếm nguồn vốn mới.

    Đánh giá về việc tái khởi động các dự án bị đình trệ thời gian qua, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP HCM, cho biết nguồn cung nhà ở của thành phố sẽ có thêm 148.000 sản phẩm nếu 148 dự án đang vướng mắc pháp lý được tháo gỡ khó khăn. Những dự án cũ này không chỉ "làm giàu" hơn nguồn cung nhà ở của thành phố trong các năm tới mà còn giúp giải cơn khát nhà ở đã "đeo bám" thành phố hơn 4 năm qua.

    "Đây cũng là chìa khóa giúp điều tiết thị trường, kéo giảm đà tăng giá bất động sản", ông Châu nhìn nhận.

    Còn theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), các chủ đầu tư đang nỗ lực tái khởi động dự án cũ và lên kế hoạch bắt tay để triển khai các dự án bị bỏ hoang trước đây. Diễn biến này được kỳ vọng làm hồi sinh nhiều dự án, giúp các doanh nghiệp địa ốc tiếp tục hoạt động và gia tăng nguồn cung nhà ở cho thị trường.

    Các chuyên gia của VARS dự đoán sau khi những vướng mắc về pháp lý được gỡ bỏ, thị trường sẽ xuất hiện nhiều hơn những thương vụ hợp tác để cùng nhau hồi sinh dự án cũ. Những chủ đầu tư có quỹ đất đang chịu áp lực về tài chính sẽ tìm đến những "tay chơi" có dòng tiền. Còn doanh nghiệp mới thông qua hoạt động liên kết, mua bán sáp nhập để tiếp cận quỹ đất đẹp ngày càng khan hiếm tại TP HCM trong thời gian tới.
    Viet1978 thích bài này.
    Viet1978 đã loan bài này
  5. rongcon8x

    rongcon8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    6.871
    Thứ ba, 5/11/2024, 10:10 (GMT+7)
    Đường rộng tối thiểu 3,5 m mới được xây chung cư mini ở TP HCM
    TP HCM quy định đường vào chung cư mini phải rộng ít nhất 3,5 m để đảm bảo xe chữa cháy di chuyển thuận tiện và an toàn đến vị trí nhà ở.

    Quy định trên vừa được UBND TP HCM ban hành. Theo đó, nếu xây nhà ở từ 2 tầng trở lên với quy mô dưới 20 căn hộ và có cho thuê ở mỗi tầng, đường giao thông cho xe chữa cháy phải rộng ít nhất 3,5 m. Chiều cao thông thủy của đường không nhỏ hơn 4,5 m và bảo đảm thông thoáng ở mọi thời điểm. Tại các nút giao cùng mức, bán kính rẽ xe cần đạt tối thiểu 10 m và bán kính bó vỉa hè phải ít nhất 3 m.

    Ngoài ra, khoảng không giữa bãi đỗ xe chữa cháy và lối vào từ trên cao phải bảo đảm không bị cản trở bởi cây xanh hoặc các vật thể cố định khác. Đường giao thông phục vụ chữa cháy cũng đảm bảo chịu được tải trọng của xe cứu hỏa và các loại phương tiện chữa cháy.

    Các tòa chung cư mini nằm xen kẽ ở những khu vực đông đúc tại TP HCM. Ảnh: Phương Uyên

    " style="padding-bottom: 447.578px; box-sizing: border-box; text-rendering: optimizelegibility; width: 680px; float: left; display: table; -webkit-box-pack: center; justify-content: center; background: rgb(240, 238, 234); position: relative;">[​IMG]
    Các tòa chung cư mini nằm xen kẽ ở những khu vực đông đúc tại TP HCM. Ảnh: Phương Uyên

    Trước đó, Luật Nhà ở năm 2014 không có định nghĩa cụ thể về chung cư mini và việc xin giấy phép xây dựng, bán hay cho thuê mô hình này đều để tên loại hình là công trình nhà ở riêng lẻ. Vì vậy các quy định về xây dựng cũng như phòng cháy chữa cháy của nhà mini gần giống các quy định cho xây dựng nhà riêng lẻ.

    Còn Luật Nhà ở 2023 (có hiệu lực 1/8) quy định chung cư mini có thể được cấp sổ (quyền sở hữu), đường tối thiểu phải là 3 m (tức nhỏ hơn quy định của TP HCM 0,5 m). Cách mặt đường chính tối đa 300 m, các căn hộ có diện tích không được nhỏ hơn 25 m2. Khi xây dựng chung cư mini đều phải tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền sẽ thanh, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy của chung cư mini.


    Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, ******* TP HCM (PC07), cho biết 9 tháng đầu năm, thành phố đã xảy ra 367 vụ cháy nổ, trong đó có 17 vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và 17 vụ cháy chung cư, nhà cao tầng, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 9 tỷ đồng. Qua kiểm tra, thành phố hiện có gần 60.500 cơ sở, nhà chung cư, nhà trọ, ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao. Trong đó, tổng số cơ sở thuộc loại hình nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê là 55.446 cơ sở.

    Cơ quan quản lý cho biết hầu hết vụ cháy đều xảy ra tại nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và công ty, doanh nghiệp. Nguyên nhân gây cháy là sự cố trong sử dụng thiết bị điện, vi phạm các quy định an toàn phòng cháy, bất cẩn trong sinh hoạt...
  6. rongcon8x

    rongcon8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    6.871
    Chung cư TP.HCM: Thiết lập mặt bằng giá cao, hơn 80 triệu đồng/m2, nguồn cung "chạm đáy" trong 5 năm qua khi chỉ có 125 căn hộ mở bán mới
    05-11-2024 - 17:00 PM | Bất động sản

    Chia sẻ0


    Nghe đọc bài
    3:12

    1x


    Việc thiếu hụt nguồn cung mở mới và nguồn cung hiện hữu lại chủ yếu là các dự án cao cấp và hạng sang đã đẩy giá bán trung bình của toàn thị trường TP.HCM tiếp tục tăng, đạt 80,2 triệu/m2 (không bao gồm VAT và KPBT), tăng 5% so với quý 2/2024.


    Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, nguồn cung căn hộ mở mới tại TP.HCM trong quý 3/2024 ghi nhận con số thấp nhất trong 5 năm qua - với 125 căn, giảm 89% so với quý trước. Nguyên nhân chính được xác định là do các vướng mắc pháp lý kéo dài, gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án mới.

    [​IMG]
    Về số bán, đa số các dự án còn hàng tồn đang bán đều có lượng tiêu thụ tích cực, ghi nhận 1.280 giao dịch trong quý 3/2024, giảm 25% so với quý trước.

    Việc thiếu hụt nguồn cung mở mới và nguồn cung hiện hữu lại chủ yếu là các dự án cao cấp và hạng sang đã đẩy giá bán trung bình của toàn thị trường TP.HCM tiếp tục tăng, đạt 80,2 triệu/m2 (không bao gồm VAT và KPBT), tăng 5% so với quý 2/2024.

    Sự hạn chế về lựa chọn đã buộc người mua nhà và nhà đầu tư chỉ có thể hướng sự tập trung vào một số dự án lớn còn quỹ căn dồi dào. Vì thế, lượng tiêu thụ căn hộ tại thị trường TP.HCM tập trung phần lớn ở khu Đông.



    Cũng trong báo cáo thị trường quý 3/2024 từ OneHousing, trong quý 4/2024 nguồn cung thị trường căn hộ TP.HCM sẽ được cải thiện đáng kể khi hàng loạt dự án bắt đầu triển khai cho khách hàng đặt chỗ trong trong quý 3 và 4/2024. Dựa trên số lượng căn hộ đặt chỗ đã ghi nhận, thị trường tâm điểm phía Nam được kỳ vọng sẽ bắt đầu phục hồi lượng tiêu thụ và đạt mức tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2024.

    [​IMG]
    Sau khi các bộ Luật Bất động sản sửa đổi được bắt đầu áp dụng từ tháng 8/2024, các dự án cũ đã được tháo gỡ những vướng mắc pháp lý và đã bắt đầu triển khai kế hoạch bán hàng của mình trong quý 3 - quý 4/2024. Điều này cho thấy những chuyển biến tích cực mà những bộ Luật sửa đổi “đã thực sự đi vào đời sống".

    OneHousing dự báo nguồn cung mới tại TP.HCM trong năm 2025 sẽ có sự tăng trưởng gần gấp đôi so với năm 2024, khoảng 12.000 căn. Tuy nhiên, các dự án mở mới chủ yếu vẫn ở phân khúc cao cấp và hạng sang, mức giá dự kiến tại các dự án có kế hoạch ra hàng thời gian tới đều trên 100 triệu đồng/m2.

    Nhận định về thị trường TP.HCM, ông Trần Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Am hiểu khách hàng OneHousing cho biết: “Thị trường căn hộ TP.HCM đang dần thoát khỏi giai đoạn trầm lắng và sẵn sàng đón nhận những làn sóng tăng trưởng mới. Trong đó, khu Đông - TP. Thủ Đức với quỹ đất rộng lớn và hạ tầng ngày càng hoàn thiện đang thu hút sự quan tâm của nhiều chủ đầu tư tên tuổi.

    Các dự án quy mô đang triển khai sẽ tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới cho khu vực, TP. Thủ Đức sẽ trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản TP.HCM trong tương lai không xa, khi đó đây sẽ là mảnh đất “màu mỡ” cho các nhà đầu tư và cả người mua để ở tìm đến”.
  7. rongcon8x

    rongcon8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    6.871
    Bà Trương Mỹ Lan khẳng định không lấy tiền của SCB, 'mức án bao nhiêu năm rồi cũng về con số 0'
    Quang Dương • 05/11/2024 16:28
    Bà Trương Mỹ Lan cam kết sẽ sử dụng dự án 6A tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh để hoán đổi, nhằm đảm bảo quá trình thi hành án.

    Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan khẳng định chỉ cần bán 10% bất động sản đã thu được 500.000 tỷ đồng, đủ bồi thường cho SCB

    Phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát: Lời khai của các cựu lãnh đạo ngân hàng SCB

    Sáng 5/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm với phần xét hỏi từ VKS (Viện kiểm sát) và các luật sư đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, cùng một số cựu lãnh đạo của Ngân hàng SCB và Vạn Thịnh Phát.

    Tại phiên tòa, bà Lan trình bày hoàn cảnh dẫn đến hành vi phạm tội và mong muốn HĐXX xem xét lại cáo buộc với tội danh Tham ô tài sản. Bà khẳng định: "Đối với bản thân bị cáo, mức án bao nhiêu năm rồi cũng về con số không, nhưng bị cáo không lấy tiền của SCB. Đối với những nhà đầu tư nước ngoài, họ rất sợ hợp tác làm ăn với một người tham ô, nên xin tòa xem xét các tình tiết có trong hồ sơ vụ án để có phán quyết đúng người, đúng tội".

    [​IMG]
    Hình ảnh bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa
    >> Bà Trương Mỹ Lan đề nghị được tham gia xử lý tài sản, 'chỉ cần bán 10% bất động sản đã được 500.000 tỷ'

    Khi được đại diện VKS hỏi về việc thừa nhận tội danh, bà Trương Mỹ Lan cho biết mình chỉ là nhà đầu tư với hiểu biết pháp luật hạn chế, và mong tòa xem xét các hành vi có phạm tội hay không. Bà khẳng định tin tưởng và tôn trọng quyết định của HĐXX.

    Trong phần trả lời, bà Lan nhận trách nhiệm về mình, dù nhấn mạnh rằng bà không trực tiếp điều hành hoạt động của SCB. Bị cáo Lan giải thích rằng, khi thấy các bị cáo khác trong vụ án bị bắt, bà cảm thấy không thể đứng ngoài và cần có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.



    Bị cáo này cũng cho biết mình đã gần 70 tuổi và tình trạng sức khỏe yếu, đồng thời mong muốn HĐXX khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho mình và các đồng phạm.

    Bà Lan xin HĐXX giải tỏa kê biên tòa nhà Times Square, mà bà cho rằng là tâm huyết cả đời của chồng bà, ông Chu Lập Cơ. Bà cũng cam kết sẽ sử dụng dự án 6A tại huyện Bình Chánh, TP. HCM để hoán đổi, nhằm đảm bảo quá trình thi hành án.

    Bản án sơ thẩm cho biết bà Lan sở hữu hơn 90% cổ phần tại SCB, kiểm soát hoạt động của ngân hàng này. Tuy nhiên tại tòa, bà Lan khẳng định bà và hai con gái chỉ giữ 15% cổ phần, còn lại thuộc về các cổ đông nước ngoài. Dù vậy, bà Lan vẫn nhận hoàn toàn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong vụ án.
  8. rongcon8x

    rongcon8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    6.871
    Bà Trương Mỹ Lan đề nghị được tham gia xử lý tài sản, 'chỉ cần bán 10% bất động sản đã được 500.000 tỷ'
    Huy Hoàng • 05/11/2024 - 14:10
    Tại phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan cho rằng giá trị tài sản đang bị định giá thấp hơn thực tế, riêng tại 4 dự án lớn, Công ty Hoàng Quân định giá chênh lệch thấp hơn 190.000 tỷ đồng.

    Vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan bất ngờ được gặp mặt tại tòa

    Vụ Trương Mỹ Lan đòi 1.000 tỷ: Hồ Quốc Minh giới thiệu, ông Nguyễn Văn Liêm muốn bán dự án giá 9.800 tỷ

    Ngày 5/11, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP. HCM tiếp tục phiên phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. Các bị cáo gồm bà Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm có kháng cáo, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức liên quan.

    Tại phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan cho rằng giá trị tài sản của bà đang bị định giá thấp hơn thực tế. Trả lời câu hỏi từ luật sư, bà Lan khẳng định Công ty Thẩm định giá Hoàng Quân đã định giá 1.121 mã tài sản của bà chỉ ở mức 295.000 tỷ đồng, tương đương 60% giá trị thực tế.

    Bà nhấn mạnh rằng chỉ riêng 4 dự án lớn đã có mức chênh lệch giá trị lên tới 190.000 tỷ đồng so với định giá của Hoàng Quân. Theo bà, nếu bán 10% tài sản bất động sản, giá trị có thể đạt tới 500.000 tỷ đồng, trong khi chỉ cần bán dưới 10% cổ phần, cổ phiếu đã có thể thu về 100.000-200.000 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Bà Trương Mỹ Lan tại tòa - Ảnh HỮU HẠNH
    Bà Lan cũng đề nghị được tham gia vào quá trình xử lý tài sản để đảm bảo thu hồi tối đa giá trị. Bà chỉ ra rằng có những dự án không thế chấp tại SCB, bao gồm dự án 30ha cảng Sài Gòn với 55% cổ phần thuộc cổ đông nước ngoài, cùng với các dự án Amigo, Mũi Đèn Đỏ… Đây là những tài sản mà bà đã đầu tư đền bù nhiều năm từ các chủ sở hữu nhỏ lẻ.

    Bà Lan bày tỏ không đồng tình với việc để SCB xử lý tài sản của mình, cho rằng SCB thiếu kinh nghiệm trong việc này và nếu thực hiện theo quy trình phát mãi từng phần, tài sản có nguy cơ bị lãng phí và không đạt giá trị cao nhất. Ngoài ra, bà Lan cho biết cơ quan tố tụng buộc bà phải chịu trách nhiệm đối với 91% cổ phần SCB thì bà chấp nhận. Trong 91% cổ phần SCB có cổ phần của các cổ đông nước ngoài, nhưng bà bị xét xử họ không ra mặt vì lo ngại tập đoàn của họ sẽ bị ảnh hưởng.


    Bà cũng đề nghị được hoán đổi dự án 6A với tòa nhà Timesquare, cam kết không bán tòa nhà này và tạo điều kiện để ông Chu Lập Cơ có nguồn thu phục hồi tài chính.
  9. rongcon8x

    rongcon8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    6.871
    Hơn 1,2 triệu tỷ trong Quỹ BHXH: Là số dư sổ sách, không phải tiền ở tài khoản
    Thu Hằng • 05/11/2024 - 15:29
    Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết số dư BHXH hơn 1,242 triệu tỷ là số dư trên sổ sách, dùng để trả lương hàng tháng cho những người hưu trí và để thực hiện đúng quy định, không phải nằm ở tài khoản tiền gửi.

    BHXH Hà Nội cảnh báo chiêu lừa tinh vi nhắm đến học sinh, sinh viên

    Trường hợp người lao động được lựa chọn về hưu hoặc rút BHXH một lần

    Ngày 5/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024; dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2025.

    Làm rõ số dư quỹ BHXH dự kiến khoảng 1,242 triệu tỷ đồng

    Đại biểu Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện chúng ta phải đi vay không ít cho đầu tư phát triển, dự kiến năm tới cần vay đến khoảng 815.000 tỷ đồng nhưng về vấn đề chính sách tài khóa, tiền tệ và một số vấn đề chưa được quan tâm thấu đáo. Trong đó có việc liên quan đến các quỹ tài chính nhà nước tập trung vào định chế BHXH Việt Nam.

    Hiện tổng số dư đầu năm 2024 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do trung ương quản lý là khoảng 1,42 triệu tỷ đồng, trong đó chủ yếu là số dư của 3 quỹ: Quỹ BHXH, Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp và Quỹ Bảo hiểm y tế do BHXH Việt Nam quản lý, chiếm gần 91% tổng số dư các quỹ.

    [​IMG]












    Đại biểu Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: QH
    Ước tính đến cuối năm nay số dư nguồn các quỹ đạt khoảng 1,477 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 56.000 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó, số dư của 3 quỹ do BHXH Việt Nam quản lý chiếm gần như tuyệt đối, trên 91% tổng số dư các quỹ, tương đương khoảng 1,3 triệu tỷ đồng.


    Riêng đối với BHXH Việt Nam, tổng thu trong năm 2024 ước đạt khoảng 410.000 tỷ đồng, bao gồm cả ngân sách nhà nước chuyển vào, tổng chi khoảng 352.000 tỷ đồng, chênh lệch thu chi khoảng 58.000 tỷ đồng.

    Số dư quỹ cuối năm dự kiến khoảng 1,242 triệu tỷ đồng, tăng gần 5% so với cuối năm 2023, trong đó chủ yếu được sử dụng để đầu tư vào trái phiếu Chính phủ.

    Theo ông Đồng, vấn đề là cơ cấu và chất lượng sử dụng vốn của khối nguồn vốn 1,242 triệu tỷ đồng này trong báo cáo của Chính phủ chưa làm rõ.

    Đại biểu dẫn ý kiến giới chuyên gia, chiếm hầu hết trong cơ cấu sử dụng vốn của BHXH là khoản mục tài sản trái phiếu Chính phủ Việt Nam, ước tới cuối năm nay khoảng 1,2 triệu tỷ đồng.

    “Khoản mục tài sản này chiếm tới khoảng 92% tổng nguồn vốn của BHXH, trong khi hiển nhiên có rủi ro thanh khoản và rủi ro thị trường nhưng chưa từng được các cơ quan phụ trách cũng như chính bản thân BHXH nhận diện, đo lường và công bố”, đại biểu cảnh báo.



    Ông Đồng cho rằng, một trong những hệ lụy của cách đầu tư vốn của BHXH xưa và nay là làm méo mó thị trường trái phiếu Chính phủ.

    Đại biểu tỉnh Quảng Trị đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm rà soát lại những quy định và tháo gỡ những điểm nghẽn này một cách tốt nhất.

    Quỹ ngân sách gửi ngân hàng là một khoản gửi tạm thời

    Giải trình sau đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết số dư BHXH 1,242 triệu tỷ là số dư trên sổ sách, dùng để trả lương hàng tháng cho những người hưu trí và để thực hiện đúng quy định, không phải nằm ở tài khoản tiền gửi.

    Số dư này đã được đầu tư vào trái phiếu Chính phủ 80%, 20% còn lại gửi ở các ngân hàng thương mại nhưng chủ yếu là năm ngân hàng thương mại của Nhà nước, không gửi vào các ngân hàng khác vì sợ sẽ rủi ro.


    [​IMG]
    Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Ảnh: QH
    Phó Thủ tướng cũng thông tin thêm, Quốc hội năm ngoái giao Chính phủ huy động 400.000 tỷ trái phiếu Chính phủ thì hiện nay đã huy động được 268.000 tỷ, đang còn hơn 100.000 tỷ huy động chưa hết. Khoản huy động này để bù vào bội chi ngân sách Quốc hội đã duyệt.

    Theo ông Phớc, khoản chi này về mặt bản chất là đầu tư vào các công trình xây dựng cơ bản, các công trình đầu tư công. Còn buông Quỹ BHXH ra cho đầu tư vào dự án này, dự án kia sẽ rất rủi ro và thực tế đã bị rủi ro.

    Phó Thủ tướng cũng khẳng định quỹ ngân sách gửi ngân hàng là một khoản gửi tạm thời: “Chúng tôi chỉ để một phần rất nhỏ gửi ở một số ngân hàng thương mại nhà nước. Vấn đề này đã được các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và kiểm tra Đảng rất đồng tình”.
  10. rongcon8x

    rongcon8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    6.871
    Nay đếm phiếu trump lên ngôi
    Viet1978Suongkhongxuat thích bài này.

Chia sẻ trang này