Cuối tuần rảnh thì cứ từ từ mà đọc từng dòng một thì sẽ thấy: Những con số nợ xấu thực chất là nh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenVanHoa, 07/07/2012.

8281 người đang online, trong đó có 1094 thành viên. 14:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 18216 lượt đọc và 306 bài trả lời
  1. Epsilon333

    Epsilon333 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    927
    Bảo sao cứ đem trym vào máy tiện :))
  2. haglland

    haglland Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Đã được thích:
    0

    Bạn binhtinh nói rất có lý. Trước đây tôi cũng đã có bài đề cập đến nguyên nhân, mầm mống của việc CPI như một con bệnh kinh niên ở VN đó là thất nghiệp vì:
    Khi người ta thất nghiệp thì đương nhiên họ phải đi buôn bán để sinh nhai, mà đã đi buôn thì phải có lãi, chính vì thế sinh ra nhiều cầu, mỗi cầu nâng lên vài giá, khi đến người tiêu dùng giá bị đội lên.
    Nếu có việc làm ổn định thì chả ai muốn đi buôn bán lặt vặt làm gì vì nghề buôn bán nó bập bõm, thu nhập không ổn định.
    Thế nhưng tại sao lại thất nghiệp nhiều thế?
    Câu trả lời này thì rất dài và nó liên quan đến nhiều vấn đề.
    Thứ nhất là bộ máy quản lý, điều hành kém.
    Thứ hai là tham nhũng, tiêu cực. Tiêu cực cũng là tác nhân gây lạm phát rất lớn ví dụ:
    một KG gà bán ra tại chuồng là 40.000 đồng 1 KG nhưng đến tay người tiêu dùng thì lên đến 100.000 đồng. Lý do được các tiểu thương phản ảnh đó là phải qua....kiểm dịch..>:P.
    Mà thôi, nói ra thì mệt lắm, cứ nhìn cái xã hội mình thì thấy đấy....Tham nhũng, tiêu cực nó hoành hành khắp các ngõ ngách. Chỗ nào cũng thấy nó.
    Khi người dân ai ai cũng chỉ tính chuyện phòng thủ vì người ta đã bị lừa quá nhiều rồi. Khi ai ai cũng phòng thủ, không muốn bỏ tiền ra đầu tư sản xuất, tạo của cải cho xã hội, tạo cơm ăn việc làm. Tất cả ai cũng thế thì hỏi tại sao đất nước nghèo, hàng hóa kém cạnh tranh, thất nghiệp tràn lan?

    Một ví dụ thế này: bạn cứ thử bị tai nạn mà xem, khi đưa bạn vào cấp cứu trong bệnh viện nếu bạn không có tiền đút lót cho bác sĩ khoa cấp cứu thì xin thưa bạn sẽ cứ nằm đó mà rên, chết thì thôi, người nhà thì chúng nó không cho vào.
    Khi bạn gọi CA đến giải quyết thì xin thưa cả hai đều phải mất tiền vì họ sẽ giam phương tiện giao thông của cả 2 người để chờ giải quyết, người muốn tìm được vạ thì cũng phải chi tiền, người vi phạm muốn nhẹ tội thì phải mất tiền. Đôi khi người vi phạm có thể trở nên không vi phạm vì biết điều chạy trước, người bị hại trở thành sai trái..=))

    Cứ thế đấy, một xã hội không làm ra nhưng chi thì nhiều vậy thử hỏi không lạm phát mới là lạ!
    Mệt, chả muốn moi móc làm gì nữa, dành cho người khác chém tiếp nha!
  3. oracle_82

    oracle_82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    3.536
    BĐS giảm 30-40% so với đỉnh. nhưng là đỉnh gì.
    VD bác hòa nhé. đầu năm 2009 SDT có giá 18k cuối năm 2009 SDT có giá 90k. Giữa năm 2010 SDT giá 60k. Ôi giá đã giảm 35% rồi rẻ rồi mua đi và bây giờ còn 10k mà vẫn ít người mua nhiều người bán.
    cách đây 12 năm năm 2000 Giá đất THNC là 300k/500m vì là đất ruộng còn năm 2007 là 30-33tr./m và năm 2011 là +-300tr./m bây giờ là +-200tr./m. 1 ngôi nhà 50m xây 4 tầng giá 12 -15tỷ đắt hay rẻ ai có tiền mua.
    Bác hòa ơi bác ra mà xem dọc đại lộ thăng long 30km ở hai bên 10-20km bát ngát bao la biệt thự liền kề rồi cỏ mọc mà giá cả thì vẫn +-10 tỷ/căn.
    Cái dân cần là các căn hộ từ 20-60m giá từ 300-1 tỷ thì chúng ko cho làm.
  4. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    94
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. lenxuongindex

    lenxuongindex Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    2.130
    Rất tiếc là bác không biết vô tình hay cố ý dùng các số liệu của các báo để phân tích và tính toán
    TTCK VN vốn được các tổ chức uy tín quốc tế nhìn nhận là chợ tạm thì các con số đó không thể tin cậy được
    Sẽ có những biến động cực lớn của TTCK sẽ xẩy ra tương lai gần do những thay đổi của qua trình tái cơ câu. Có những thải loại và thay thế ma không xuất phát từ kinh tế tốt lên mà đó la quá trình đánh lên và thoát hàng khi cơ cấu thay đổi
    TTCK VN thực sự đi lên phải từ cái gốc là lợi nhuận bền vững của doanh nghiệp với những chính sách ổn định tiền tệ lâu dài, vwois nộ lực thực sự tư những ngành then chốt của nền kinh tế nhưng hiện nay có gì đâu và những cơ hội cho các dòng vốn tư bên ngoài quay trơ lại đó mới là TTCK bền vững đi lên và đa số đềo hưởng lợi từ chứng khoán
    Khi TTCK biến động khó lường đa số nhỏ lẻ thua lỗ thì chỉ là TTCK đầu cơ hạng nặng cơ hội chỉ dành cho số ít sành sỏi chư không phải cho tất cả
    TTCK VN sơ khai còn nhiều cơ hội phát triển . KHông nên vội vàng hô hào .
  6. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Bác phân tích phản biện cho mọi người và bác Hòa được học hỏi đi, và gà ở chổ nào :-bd
  7. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Bấc ấy có đọc hết những gì tôi viết đâu mà phản biện được bác ơi... thấy người khác viết trái ý 1 tí thì đã vội phán đại "Gà " đó bác.
  8. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    'Các ngân hàng phải điều chỉnh lãi suất các khoản vay cũ xuống dưới 15%/năm'

    Với khoản vay mới lãi suất cho vay theo mặt bằng lãi suất huy động mới nhưng đảm bảo chất lượng tín dụng vay.

    Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã chỉ đạo toàn ngành ngân hàng phải nhanh chóng hạ lãi suất cho vay với doanh nghiệp, thể hiện chia sẻ khó khăn của ngành ngân hàng bằng hành động cụ thể.

    Theo tinh thần đó, Thống đốc yêu cầu lãnh đạo các ngân hàng phải sớm chỉ đạo các chi nhánh điều chỉnh lãi suất cho vay với khách hàng cũ xuống dưới 15%/năm. Với khoản vay mới lãi suất cho vay theo mặt bằng lãi suất huy động mới nhưng đảm bảo chất lượng tín dụng vay.

    “Nếu doanh nghiệp đã khó khăn, không có khả năng trả nợ gốc thì việc ghi lãi suất cao không có ý nghĩa gì, nhưng gây phản cảm với xã hội. Còn với doanh nghiệp có thể vượt qua khó khăn mà vẫn duy trì lãi suất cao thì không phải là chia sẻ với doanh nghiệp”- Thống đốc phân tích.

    Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Thanh, Tồng giám đốc Vietcombank, cho biết là ngân hàng Vietcombank hiện chỉ có 25% khối lượng tín dụng có lãi suất trên 15%/năm nên ngân hàng hoàn toàn đáp ứng được chỉ đạo của Thống đốc.

    Ông Thanh cam kết sau hội nghị tín dụng cho vay lưu động đối với các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn sẽ không quá 15%/năm, kể cả tín dụng dành cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực không khuyến khích.

    Với lĩnh vực ưu tiên lãi suất cho vay của Vietcombank lãi suất không quá 11%/năm và 12-13%/năm với các doanh nghiệp thông thường khác.

    “Để chia sẻ với doanh nghiệp thì hiện tại NIM (biên lợi nhuận lãi vay) của Vietcombank chỉ khoảng 2% đủ đáp ứng chi phí hoạt động. Doanh thu tín dụng của Vietcombank vì thế cũng giảm khoảng 2.000 tỷ”- ông Thanh chia sẻ.

    Phát biểu kết thúc hội nghị, Thống đốc cho biết ngay đầu tuần sau NHNN sẽ ban hành công văn xuống các TCTD để các ngân hàng có cơ sở thực hiện giảm lãi suất. Đồng thời người đứng đầu ngành ngân hàng cũng giao hẹn đến ngày 15/07/2012, các ngân hàng phải có văn bản chỉ đạo xuống từng chi nhánh yêu cầu rà soát các hợp đồng tín dụng cũ để thực hiện điều chỉnh lãi suất vay cho doanh nghiệp.

    Việc hạ lãi suất thể hiện quan điểm của ngân hàng là cứu doanh nghiệp cũng là cứu ngân hàng, nếu không với tình hình tăng trưởng tín dụng như hiện nay các ngân hàng sẽ rất khó khăn để đạt được mục tiêu kế hoạch kinh doanh.

    Thanh Hải

    Theo TTVN
  9. motnhadautu

    motnhadautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2010
    Đã được thích:
    674
    Hàng loạt các khoản nợ xấu, nợ khó đòi... sẽ nhanh chóng biến mất khi các khoản vay cũ được điều chỉnh lãi suất xuống dưới 15%.
    Chân trời mới đang mở ra.
    Vận hội mới đang xuất hiện ngay từ đống đổ nát.
    Mọi việc đang được giải quyết khá nhanh, mạnh và chính xác, nằm ngoài dự đoán của đám đông.
  10. tiendayroi

    tiendayroi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    17
    Mơ hồ quá...
    Các biết cơ chế NH không thể phá sản đang hủy hoại chính các ngân hàng không?.
    các NH được NHTW hỗ trợ thanh khoản bao nhiêu. Và liệu cò trả nổi khi kỳ hạn cho mượn 30 ngay 60 ngày 90 ngày đến hạn.
    các dự án ma, dự án ảo rồi những vụ cỡ Vinashin Vinaline... Rồi hậu quả của đầu tư kiếm hoa hồng như xi măng , đường xá. Mà khủng hoảng ngành xi măng đang kỳ trầm trọng.
    cái cục nợ mà bác nói là thực chất TS thế chấp vẫn có giá trị. vậy bán cho ma lúc này à. nếu đem khối TS thế chấp đó xiết nợ thì liệu giá có giảm 50% co ai mua không?.
    Kinh tế VN đa vô vòng luân quản, hậu quả của thói quản lý theo cơ chết xin cho, va lợi ích nhóm, hoa hồng, tranh thủ...
    Người người chỉ thích đến đầu cơ, bài bạc,, đến cái kim, cuộn chỉ còn nhập,, cái giày, dép,,, còn nhập,, chẳng làm ra thứ ghì hết...

    Không chuyển dịch được cơ cấu kinh tế từ chỗ mang yếu tố bai bạc, lừa gạt sang sản xuất hàng tiêu dùng thì chỉ còn đương chết..
    Bác quá lạc quan mà không hiểu xâu xa vấn đề

Chia sẻ trang này