Cứu chứng khoán - Cứu ai?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Cancaucom08, 12/03/2008.

731 người đang online, trong đó có 292 thành viên. 07:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1981 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Topic này là của 1 đ/c đang cố PR để giá xuống thấp, để giải ngân

    Càng nhiều topic như thế này, càng chứng tỏ TT sắp hồi phục
  2. chuthangbom

    chuthangbom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Đã được thích:
    0
    tham gia cho vui bác; bác tham khảo chuyện cũ nhé, trên blog 5xublog:

    Trứng đỏ làm đêm đỏ theo!
    November 6, 2007

    Đêm hôm qua là một đêm náo nhiệt. Náo nhiệt như cái đêm trước đổi tiền ngày xửa ngày xưa khi tôi còn bé.

    Náo nhiệt vừa vừa là đa số dân chơi trứng non dại, thấy thị trường down mấy ngày đỏ loét.

    Náo nhiệt hơn cả là dân chơi trứng tay hơi to to và tay to. Chạy đôn chạy đáo để gom tiền sáng nay đi ôm hàng.

    Kết quả là thị trường lên xanh ngắt.

    Mấy ngày xuống như điên. Ai cũng nghĩ thị trường sập. Những người không chơi trứng vốn ghen ăn tức ở với những người kiếm khẳm tiền từ chơi trứng, tưởng đâu được phen vỗ tay hoan hô. Ai ngờ sáng nay cụt mẹ hết hứng.

    Những người có kinh nghiệm thấy thị trường đỏ lóet thì vẫn bình tâm. Cái bình tâm của kẻ đã trải qua quá nhiều đợt đau tim suốt từ năm 2001 đến giờ.

    Những kẻ lạc quan thấy thị trường đỏ lóet như mấy hôm rồi vẫn tươi tắn và bảo thị trường còn lên tới 1500, thế này ăn thua gì. Có những kẻ lạc quan hơn nữa hôm qua còn nhờ mua cổ phiếu Thiên Việt, bao nhiêu cũng ôm hết. Thật không thể tin nổi, không thể hiểu nổi.

    Nhân dân chúng ta hóa ra không chỉ lạc quan. Mà còn dũng cảm vãi đái. Không chỉ dũng cảm trên chiến trường. Mà còn dũng cảm trên Trứng Trường.

    Cái dũng cảm này của nhân dân cộng với sự lỳ lợm và dài vốn của các nhà đầu tư tay to (tính cả Tây) đã làm giảm đi cực nhiều cái gọi là hiệu ứng domino. Kiểu như các quân domino tự nhiên bị dính keo. Cho nên cái đáng sợ nhất là domino đã không xảy ra. Đâm ra tiên đoán của mình là đến cuối hè thị trường mới down hẳn vẫn còn có khả năng không sai rất cao (tuần vừa rồi cứ nghĩ là mình sai rồi, hehe, tự nhiên mất lòng tin vào mình quá).

    Tỷ lệ du kích quân tăng mạnh trong 4 tháng gần đây, một yếu tố làm tăng volume thị trường lên tới 20% trong chỉ 3 tháng qua, cũng là một lực lượng mạnh làm tăng ma sát thị trường.

    Vậy là điều bất ngờ nhất cuối cùng lại đến từ nhân dân: lạc quan, gan dạ, đánh du kích là những cái góp phần làm thị trường biến động bất ngờ và không đi vào chỗ tất cả dồn nhau xuống vực khi đồng lọat tháo chạy. Xuống vực thế quái nào được khi ngày càng nhiều Tô Vĩnh Diện ôm trứng nằm lăn ra đường như thế.

    Điều bất ngờ thứ nhì đến từ các bạn tay to ham vui. Cuộc vui của các bạn đang ở cao trào, đời nào các bạn để nhân dân bỏ đi ra đê hết thế. Phải giữ các bạn lại trên sàn rồi vui tiếp chứ. Ngàn vàng đổ một trận cười như không, thá gì bỏ tiền ra ôm vài vạn cổ phiếu blue-chip.

    Công nhận vui, nhưng cũng đáng sợ quá.
  3. dingo

    dingo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Đã được thích:
    0

    Sao các chú dốt thế, tiền IPO là tiền bán tài sản của nhà nước, mà tài sản của nhà nước là tài sản của toàn dân. Tiền IPO hoàn toàn là tiền của dân chứ không có xu nào là của CK đóng góp cả.
    Nếu nói các chú CK đóng góp thì các chú góp xong là mất đứt luôn số tiền mua IPO đó. Đằng này các chú mua IPO là các chú được sở hữu 1 phần Cty, và có thể bán lại kiếm lời, thế sao gọi là đóng góp.
    Các chú ngu quá mà co`n lên mặt được thì anh chịu các chú đấy.
  4. nitatqng

    nitatqng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Đã được thích:
    361
    Nói như bác ý thì
    Ở Việt Nam nghiên cứu các môn khoa học cơ bản như Toán, Vật lý, Hóa học... chưa thực sự giúp gì cho đất nước trong việc xây dựng và phát triển đất nước
    Vì vậy ko cần quan tâm đến các môn học này luôn nhỉ

    TTCK VN chỉ mới phát triển nên còn nhiều điều phải làm, chứ ko phải nó èo uột rồi bỏ luôn nó

    VN mình cú kỳ thị bài bác người giàu
    Em cũng là người nghèo đây cũng thấy người giàu họ góp công nhiều cho xã hội đấy chứ. Nhũng ông Thành STB, ông Tâm ITA, ông Vũ Hoa Sen đã tạo ra hàng chục ngàn việc làm, giúp cho hàng chục ngàn gia đình cho con cái có tiền ăn học
    Thế là ok lắm rồi
    Việc gì phải ghét họ
    TTCK mà tèo dân VN mình còn ko có cái ăn nữa chứ đừng nói là lấy tờ báo đọc rồi bàn lạm phát này nọ
  5. chuthangbom

    chuthangbom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Đã được thích:
    0
    bác đưa câu chuyện khoa học cơ bản vào đây e rằng không ổn lắm; hơn nữa, nghiên cứu khoa học & phát triển công nghệ cũng là 2 vấn đề khác nhau, cái này bổ trợ cái kia và ngược lại.
    còn đề cập ttck tèo hay không thì nên nhìn vào bản chất; mà có anh bạn còn đùa như sau: Tại sao Việt Nam mình sợ chứng khoán xuống nhỉ, phải chăng vì 2 lý do:
    - Nó xuống làm cho ai đó nghèo đi, đặc biệt là các đại gia; hè hè, hay gọi là nhóm quyền lợi gì đó, nên nhiều bác to to lo quá, quyết định là không thể thế được nên, hè hè, phải cứu !!!!!!!
    - Nó mà xuống nữa, rẻ quá, làm cho người nghèo mua được chứng khoán, từng bước tham gia vào quá trình làm chủ doanh nghiệp. M.ịa, lỡ người nghèo nó lại giàu có, lại ... thì bực lắm, bực lắm, ....
    ....
  6. dingo

    dingo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Đã được thích:
    0
    Phải nói cho bác hiểu thế này: TTCK là nơi huy động vốn để đưa vào sản xuất. TTCK VN chưa làm được chút gì theo đúng chức năng của TTCK.

    Còn nói là ghét người giàu thì không phải, chỉ ghét bọn phe phẩy chụp giật cơ hội, thủ đoạn.
  7. chuacam

    chuacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Dốt lại thích nói chữ. Về học lại đi hẵng post bài
  8. diepvienxp

    diepvienxp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Đã được thích:
    1
    Chú này chứng tỏ cực kỳ ác cảm với dân đầu cơ, chỉ chăm chăm nhìn vào khía cạnh xấu mà không biết (do kém hiểu biết) tới các khía cạnh tốt của nó.
    Tôi hỏi chú mấy ý sau nhé:
    + Nếu thị trường niêm yết toàn NDT dài hạn như chú ý, nghĩa là nắm lâu dài thì nếu tôi muốn mua cổ phiếu, ai bán cho tôi?
    + Nếu chú đi mua cổ phiếu IPO xong, chú có ý định đầu tư 5 năm vào doanh nghiệp. Nhưng sau 2 năm chú cần tiền gấp để đưa con ra nước ngoài tiến hành 1 cuộc phẫu thuật khẩn cấp chẳng hạn, chỉ chậm vài tuần là nguy kịch, thì chú bán ở đâu để có thể chuyển cổ phiếu thành tiền nhanh nhất nếu không phải TT niêm yết? hay lúc đó chú lên báo "Rao vặt" để chào bán cổ phiếu cho các NDT dài hạn như chú? Ai là người mua lại cổ phiếu mà chú đang cần bán nếu không phải là các Nhà đầu cơ?
    + Việc đầu cơ (đầu tư ngắn hạn) trên TTCK chỉ được thực hiện nếu có sự tự nguyện của cả 2 bên mua và bán, sao chú lại bảo là thủ đoạn, chụp giật.
    + Ở các nước phát triển và có tầm nhận thức cao, nhà đầu cơ được XH công nhận, nể trọng, và nếu các nhà đầu cơ thành công còn được viết sách ca ngợi, thậm chí đưa vào từ điển danh nhân (Soros, Livermore, Davas,...). Mà những người đó đầu tư không có T+4 đâu chú à, mua và bán tính bằng phút/giây.
    + Tính cờ bạc trong ngành nghề nào cũng có, lĩnh vực nào cũng có. "Chiếc nón kỳ diệu","Hãy chọn giá đúng", "xổ số", "Trò chơi âm nhạc chọn ô xanh ô đỏ", .... đều là cờ bạc hết. Nhưng nó đem lại giá trị giải trí nên tính cờ bạc đó được công nhận và hợp pháp. Tính cờ bạc trên TT niêm yết là 1 điều thiết yếu để duy trì tính thanh khoản của TT này - tính chất quan trọng nhất của TT niêm yết. Nếu TT niêm yết không sôi động, thanh khoản kém, TT niêm yết sẽ không thể tồn tại.
    + Yếu tố công nghệ cũng làm cho tính chất cờ bạc được bộc lộ rõ hơn. Nếu chú mua/bán cổ phiếu mà phải đăng báo tìm đối tác, rồi dẫn nhau đến trụ sở công ty làm thủ tục đóng dấu chuyển nhượng, thanh toán tiền.... thủ tục mất 1 tuần chẳng hạn, thì chắc chẳng ai gọi đó là cờ bạc nhỉ. Nhưng nay nhơ yếu tố công nghệ thông tin, mọi thao tác trên chỉ diễn ra trong 1 vài giây. Việc mua / bán cổ phiếu chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, tiền ra/vào cũng nhanh trong chớp mắt, và điều này caòng bộc lộ rõ hơn tính chất cờ bạc của nó, thế thôi. Nên nhớ chú đi IPO thì cũng là cờ bạc đấy, đừng bảo là không nhé.
    +........
    Tóm lại nhé: Nhà đầu cơ là lực lượng duy nhất đảm bảo tính sôi động của TT niêm yết. Nếu TT niêm yết không sôi động thì nó sẽ chết dần, và TT sơ cấp cũng chết theo. Và đó chính là giá trị rất lớn mà nhà đầu cơ đóng góp cho TTCK. Nếu toàn nhà đầu tư dài hạn TTCK sẽ chết.
  9. chuacam

    chuacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác xoá nạn mù chữ cho một số đ/c trên này,

    Đọc nhiều bài dài ngắn kô nói nhưng thấy trình độ dân trí kém quá.
  10. the_innerlight

    the_innerlight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Đã được thích:
    0
    iem đồng ý là CP dùng SCIC để cứu CK là sai lầm, ai đời CP bỏ tiền ra để đi mua CK, nghe không cẫn nghĩ đã thấy ko hớp lý rồi

Chia sẻ trang này