Cứu nước cứu nhà

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bigheads, 10/03/2008.

1456 người đang online, trong đó có 582 thành viên. 20:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2983 lượt đọc và 32 bài trả lời
  1. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    ===========

    Bạo động ư ? Con sóng lớn nhất 2008 sẽ cuốn trôi tất cả...

    Ride the biggest wave until it reachs 86x at end April..
  2. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Bác đã thương thì thương cho chót, dịch câu tiếng Anh bác định nói gì với....E chỉ hiểu loáng thoáng !
  3. stockvnnoob

    stockvnnoob Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Dịch được mỗi từ "Wave" = "Sóng"
  4. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    E cũng đang học English bác thông cảm. Đã ngọng còn hay nói.

    E tính 7 tuần mỗi tuần tăng bình quân 20 điểm (Có được kô?) cuối tháng 4/08 sẽ là 870. Sau đó thì thế nào, dân lướt sóng lớn (Ride có phải là cưỡi kô nhỉ) sẽ nhảy xuống từ độ cao này...

    Tính đơn giản, chơi đơn giản thì khỏi phải lăn tăn từng phiên chệch khỏi tính toán của mình.
  5. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Trên TTCK hiện nay có 2 cuộc giải cứu lớn đang diễn ra..CP đang cứu TT còn các tổ chức tài chính, ngân hàng đang phải tự cứu chính mình. Tác động lên VNI của 2 cuộc giải cứu này là trái ngược, bên đẩy lên bên kéo xuống.

    Nhà nước phải cứu CK, nói rộng ra là cả nền KT đang trải qua thời khắc bấp bênh trước nguy cơ khủng hoảng. CS tiền tệ thắt chặt nhằm mục đích giảm lạm phát phi mã đã gây nên các tác dụng phụ đầy nguy hiểm, đỉnh cao là cơn sốc thanh khoản VNĐ, siêu lãi suất tín dụng đến nay tác động vẫn còn chưa dứt. Xa hơn, những thâm hụt cán cân thương mại, bội chi ngân sách, bong bóng BĐS...đang đặt những dấu hỏi lớn trong đầu những nhà điều hành kinh tế quốc gia. Nhưng Nhà nước không có lựa chọn nào khác, Cứu chứng khoán chính là cứu nước.

    Các tổ chức tài chính, ngân hàng, những người đang phải tự cứu chính mình, đã gây ra cơn lũ bán sàn kéo VN-Index xuống 583 ngày 5/3/08 hiện nay ra sao ? Khi tình trạng thanh khoản VNĐ vẫn còn báo động, lãi suất trần huy động bị hạn chế 12% /năm, lãi suất cho vay chưa hề giảm dưới 18%/năm thì có bán sàn hay bán trần họ vẫn phải bán để thu tiền về - tăng khả năng sống sót trong cơn bão tiền tệ thắt chặt hiện nay (Một số thôi nhé, kô phải tất cả). Bắt họ cam kết lúc này thì thế nào nhỉ ? Em kô bán thì em sẽ sập trước khi TT sập ?" Cứu nhà đã chứ, các bác!

    Nói thế để thấy cả hai sự lựa chọn trên đều là những ?olựa chọn sinh tử? phải được tôn trọng. Bàn ra bàn vào: Lạm phát hay CK, vô hình hay hữu hình, mua vào hay bán ra, Giá sàn hay giá trần?ít có ý nghĩa vào lúc này. Bây giờ là lúc 2B OR NOT 2B

    ----------------------------

    Có ai kô biết hôm nay lũ về...

    Nhưng hình như người ta lại quay về cứu nhà, giữ ghế. Cứu nước là việc của ai đó, kô phải mình.

    Sau 3 phiên tăng mạnh, SCIC đang phân vân liệu cái thằng chết đuối mình vừa cứu nó đã tự thở được chưa...lũ lại về cuốn nó đi...đừng đổ tại "hoạ vô đơn chí". Lại phải thông cảm với SCIC, mới chỉ biết tập trận, thực tế chiến trường khốc liệt hơn nhiều.

    Cuối tuần này kô giữ được cứ điểm 650, cuộc giải cứu coi như đã thất bại ở tuần đầu tiên.
  6. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    họ hàng loài gặm nhấm sẽ sống sót qua đợt sinh tử này. Anh em hãy nhân lúc thị trường chưa rõ xu thế tiến hàng kiểm soát các penny để tự cứu mình.
  7. abcdef7

    abcdef7 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Đã được thích:
    2
    Bác nhầm, dù thị trường ck lên hay xuống thì các ngân hàng cũng ko được cứu, họ vẫn phải bán cp thu tiền mặt về, và với cp cầm cố hay repo thì bán giá nào họ vẫn chỉ thu được 1 lượng tiền mặt như nhau, bằng giá trị của hợp đồng cầm cố, repo(phần lỗ nhà đầu tư thực hiện hợp đồng cầm cố, repo phải bù thêm, lãi thì nhà đầu tư hưởng).

    Vấn đề của các ngân hàng là họ đã cho vay quá nhiều, phần lớn là cho vay dài hạn, họ dùng cả vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn. Đến nay khi tình hình huy động vốn khó khăn, các khoản vốn ngắn hạn đến thời hạn thanh toán mà tiền thì lại đem cho vay dài hạn chưa thu được về, dẫn đến tình trạng thiếu tiền mặt trầm trọng. Bởi vậy các ngân hàng buộc phải bán cp cầm cố, repo bằng mọi giá để thu tiền mặt về đảm bảo khả năng thanh toán. Họ có thể dừng bán 1 vài ngày nhưng trước sau gì cũng phải bán, ít nhất cho đến khi bù đắp được chênh lệch giữa cho vay dài hạn và huy động vốn ngắn hạn mới thôi.

    Vì vậy theo em trước mắt ko nên mua vào, chờ qua cơn lũ xả hàng của ngân hàng, cty ck đã rồi tính
  8. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Bạn nói đúng và tôi cũng kô nhầm. Dù TTCKVN còn sơ khai, nhưng lên hay xuống, tăng trưởng hay suy thoái cũng đều thể hiện sức khoẻ của nền KT. Nếu cho rằng TTCK suy thoái sâu vừa qua tương ứng với sự suy thoái kinh tế thì kô còn chuyện gì để nói. Chúng ta vẫn ngồi đây là vẫn còn niềm tin TTCK đã bị "suy thoái hữu hình" hay được gọi là "Điều chỉnh quá đà". Chính vì vậy bàn tay hữu hình của SCIC mới ra tay vực dậy TT.

    Vấn đề TTCK đi lên có giúp cho các tổ chức tài chính ngân hàng giảm bớt khó khăn kô thì câu trả lời nằm ở khối lượng CP các tổ chức này đang nắm giữ thông qua hoạt động đầu tư, tự doanh, cầm cố, repo...Vấn đề là họ đang buộc phải chọn giải pháp xả để tự cứu mình chứ chưa chắc họ đã mất niềm tin vào TT. Các tổ chức tài chính phải tuân theo các nguyên tắc tài chính, kô thể hành động theo cảm hứng như những NĐT nhỏ lẻ chúng ta. Và như tôi đã nói sự lựa chọn của họ cần phải được tôn trọng.

    Riêng tôi vẫn tin ở cảm nhận của mình rằng các giải pháp của CP sẽ sớm có tác dụng tích cực lên TT. Phải dập bằng được đám cháy ở TTCK trước khi nó lan sang các khu vực khác của nền kinh tế.
  9. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Riêng tôi vẫn tin ở cảm nhận của mình rằng các giải pháp của CP sẽ sớm có tác dụng tích cực lên TT. Phải dập bằng được đám cháy ở TTCK trước khi nó lan sang các khu vực khác của nền kinh tế.


    -----------------------------

    SCIC thay đổi phương thức chữa cháy: Chủ động dập lửa ngay tại nguồn lửa bằng cách mua thoả thuận các CP cầm cố nằm trong danh mục của mình ngay tại các tổ chức tài chính, ngân hàng. Xác định đúng căn nguyên, có phương pháp hiệu quả, SCIC sẽ định lượng số tiền phải ném vào cứu TTCK cũng như chủ động hơn trong việc giảm áp lực bán tháo trên sàn giao dịch.

    CP đang dùng "bàn tay hữu hình" đối phó với cơn "Suy thoái hữu hình" của TTCK. Dự kiến TTCK sẽ được bàn giao cho "Bàn tay vô hình" khi nó đạt 850 với P/E bình quân khoảng 16-17

    Cách chơi sẽ là như vậy.
  10. doidumuc_onnet

    doidumuc_onnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Theo Dumục thì .SCIC không cần nhiều tiền đâu..số tiền của nhà đầu tư hiện nay cả tổ chức & cá nhân là .cực kỳ lớn chỉ cân niềm tin được thắp nên & duy trì (Mẽo ngắt cơn.CPI & Lạm phát giảm) & thịt cái bọn cầm cố & tự doanh(Hôm nay làm rồi)..Thì tự khắc thị trường sẽ thăng hoa thôi !
    Good Day & Good Trade !

Chia sẻ trang này