Đã biết tại sao CK VN lại không có sóng suốt năm qua....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thienlocphat, 20/10/2010.

248 người đang online, trong đó có 99 thành viên. 05:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2250 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài này các bác sẽ hiểu nguyên nhân do đâu:

    TTCK VN là một TT méo mó, dị dạng. Nó méo mó do tin nội gián, do áp phe, do làm giá, do bẻ chart, do làm méo thông tin…Nền KT VN cũng là một nền kinh tế méo mó, và được điều hành bởi những chính sách méo mó, dị dạng. NHNN thì cố gắng kiểm soát cung tiền để kiềm chế lạm phát (mà kiềm chế lạm phát đúng ra không phải là trách nhiệm của NHNN mà là của CP). Trong khi đó chính sách tài khóa của CP mà thông qua bộ TC thì lại chi tiêu vô tư, từ vốn vay ODA cho tới TPCP (bán không được thì lại đi mượn từ NHNN), từ địa phương đến trung ương, từ cty nhỏ đến các tập đoàn lớn, đâu đâu cũng chi vượt chỉ tiêu cả!!! Một bên thì hãm cung tiền để hạn chế lạm phát, còn bên kia thì tung tiền ra tiêu xài vô tội vạ để kích thích lạm phát. Chả thấy nước nào có cách điều hành các chính sách vỉ mô kỳ lạ như VN.

    Các vấn đề nghiêm trọng của nền KTVN như lạm phát, tỉ giá, nhập siêu, lãi suất… hiện nay không khác gì so với 2004-2005 hay 2008. Phải nói là rất xấu, rất bi đát. Tuy nhiên trên TTCK không tồn tại khái niệm “trường tồn” (xấu mãi hay tốt mãi). Cái tốt rồi cũng hết, cái bi đát rồi cũng qua đi, niềm tin rồi cũng quay trở lại, có điều ai kiên nhẫn và chịu đựng hơn ai. Tuy nhiên rồi tận cùng VNI cũng phải theo qui luật của TT. Không ai có thể dùng tay che mãi mặt trời được (có mặt trời để che hay không là một chuyện khácJ)

    Tây lông mua ròng khá mạnh từ Aug đến nay, và qua cách mua thì có thể khẳng định hầu hết đó là dòng tiền thật. Còn một vài mã thì 80% là Tây không lông núp bóng. Cái kiểu mua ồ ạt, đua lệnh, chất lệnh CE hàng loạt có lẻ không phải là cách của tây lông cho lắm (mã mới lên sàn ít lâu trong khi VNI lình xình mà tây chất lệnh đua CE vài triệu cổ một phiên, kéo dài gần chục phiên liên tiếp thì hơi lạ, rất lạ. Nếu lúc trước nó nắm vài chục % rồi thì có thể biện minh cho việc kéo NAV chứ trước đó là 0% mà đua lệnh CE thì càng lạ). Cứ xem cách tây lông gom HAG như là một mô hình kinh điển, kiên nhẫn thu gom khi giá hạ, nếu giá lên là xả ngay để dìm rồi hôm sau gom tiếp. Gom đủ cơ số thì bắt đầu đẩy giá thì có chú BVH, FPT làm kinh điển

    Các bác cố kiên nhẫn, chúng ta giờ đã không đường lùi nữa rồi. Chỉ có kiên nhẫn và trụ vững mới mong tồn tại và phát triển. Tương lai đang chờ chúng ta ở phía trước

  2. tvtu45

    tvtu45 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2010
    Đã được thích:
    87
    Tây lông mua ròng khá mạnh từ Aug đến nay, và qua cách mua thì có thể khẳng định hầu hết đó là dòng tiền thật. Còn một vài mã thì 80% là Tây không lông núp bóng. Cái kiểu mua ồ ạt, đua lệnh, chất lệnh CE hàng loạt có lẻ không phải là cách của tây lông cho lắm (mã mới lên sàn ít lâu trong khi VNI lình xình mà tây chất lệnh đua CE vài triệu cổ một phiên, kéo dài gần chục phiên liên tiếp thì hơi lạ, rất lạ. Nếu lúc trước nó nắm vài chục % rồi thì có thể biện minh cho việc kéo NAV chứ trước đó là 0% mà đua lệnh CE thì càng lạ). Cứ xem cách tây lông gom HAG như là một mô hình kinh điển, kiên nhẫn thu gom khi giá hạ, nếu giá lên là xả ngay để dìm rồi hôm sau gom tiếp. Gom đủ cơ số thì bắt đầu đẩy giá thì có chú BVH, FPT làm kinh điển
    Bác Tỉnh văn Táo đó[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  3. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Buồn.......Chán..........
  4. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán ngày 20/10: Vỡ trận!

    20/10/2010 13:34 (GMT+7)

    Bảng điện tử hôm nay đỏ rực trong một cơn lốc bán tháo
    Rất nhiều tin xấu xuất hiện có thể ảnh hưởng đến phiên giao dịch hôm nay. Điều mà thị trường chờ đợi là phản ứng của cung và cầu.

    Tin tốt về giá vàng thế giới bắt đầu sụt giảm mạnh không khỏa lấp được những mối lo ngại thường trực hơn: Đó là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Hà Nội tăng cao, thị trường ngoại hối nóng lên, bất chấp lời trấn an của Thống đốc Ngân hàng nhà nước.

    Có lẽ động thái bán mạnh bất ngờ hôm qua một phần ảnh hưởng của thông tin CPI tháng 10 tại Hà Nội lên tới 1,22%, cao nhất trong 8 tháng gần đây. Những nhà đầu tư thạo tin có thể biết và quyết định ra hàng sớm. Dù vậy hôm nay mới thực sự là một ngày phản ánh đầy đủ những thông tin tiêu cực như vậy.

    Áp lực tháo hàng phiên này không thực sự mạnh trong những phút đầu nhưng rất quyết liệt. Giá đổ đèo nhanh chóng trong làn sóng khuyến mại. Một cây nến đen dài với mức đóng cửa thấp nhất trong phần lớn thời gian thể hiện đầy đủ sự quyết đoán.

    Thực ra cũng có một số thời điểm thị trường đạt đến độ cân bằng tạm thời. Tuy nhiên việc dừng chân trên một con dốc dài chỉ làm cho quán tính càng mạnh hơn. Trong thời gian từ đầu đợt khớp lệnh liên tục đến 10h, tốc độ khớp lệnh bình quân 266.490 đơn vị mỗi phút. Chỉ trong 30 phút cuối cùng, tốc độ giao dịch lên tới 431.390 đơn vị mỗi phút.

    Số cổ phiếu nhỏ rớt sàn khá nhiều và nhanh. Trong khi đó nhóm blue-chip đóng vai trò nâng đỡ chỉ số khá tốt. Dù vậy, rồi cũng đến lúc hết OGC, DPM tới SJS, SAM, REE về sàn. VN-Index rơi nhanh thử lại mức hỗ trợ 440 điểm trong cơn lốc bán ra giá rẻ.

    Mức giảm điểm mạnh nhất trong 6 tuần trở lại đây khó có thể nói vì lý do chủ yếu nào. Thông tin xấu phản ánh vào giá là thực tế, nhưng sự đổ vỡ tâm lý trong bối cảnh chán nản, như đã nói hôm qua, mới tạo nên một áp lực bán lớn như vậy.

    Một chút ngập ngừng của chỉ số về cuối phiên không đem lại nhiều hi vọng. VN-Index được nhấc lên khoảng 0,97 điểm lúc đóng cửa so với cuối đợt hai cùng khối lượng giao dịch 5,32 triệu đơn vị. Tuy nhiên, hoạt động bán ra mạnh tại nhóm blue-chip là một điều khá bất ngờ. Chính xác hơn càng về cuối phiên, blue-chip càng yếu. OGC bị bán ATC hơn 530.000 đơn vị và 200.000 giá sàn. DPM bị bán ATC 180.000 đơn vị, REE cũng xấp xỉ 200.000 và SJS là 113.000 giá ATC.

    Chốt ngày, DPM, PGC, PVF, SAM, SJS giảm chạm sàn và là tác nhân chính đối với VN-Index. CTG tăng nhẹ và MSN tham chiếu chỉ là những đốm sáng lẻ loi. Chỉ số dừng lại ngay trước ngưỡng hỗ trợ 440 điểm, đạt 442,17 điểm.

    Với áp lực bán hôm nay, mức hỗ trợ 440 điểm cũng khá mong manh. Chỉ tính riêng về nhóm cổ phiếu lớn, lực đỡ tại một số mã quan trọng đã yếu đi nhiều, đem lại rủi ro giảm tiếp. BVH hôm nay giảm 3,9%, nhưng là một tín hiệu xấu trên phương diện kỹ thuật. Hành trình tăng từ đầu tháng 9 đến nay của BVH có vẻ đang đi vào giai đoạn cuối sau khi tạo thêm một đỉnh cao mới nhưng giao dịch yếu dần và khá nhiều chỉ báo kỹ thuật xác nhận phân kỳ giảm.

    DPM đã tăng khoảng 16,4% và chạm tới mức kháng cự quan trọng. Đến xấp xỉ 10h DPM đã bị đập sàn dù với một khối lượng thấp hơn nhiều so với hôm qua. Một tỉ trọng rất lớn trong giao dịch của DPM hôm nay (69%) là do bên bán khớp trực tiếp vào dư mua. Một số mã khác như HAG cũng đang gặp ngưỡng kháng cự mạnh.

    Các cổ phiếu lớn có thể là tác nhân xấu trên phương diện kỹ thuật khi chỉ số ở vào ranh giới mong manh giữa vùng 440 điểm – 470 điểm và vùng 440 điểm – 420 điểm. Chỉ vài ngày nữa thông tin CPI sẽ ra tiếp. Thông tin về lợi nhuận quý 3 có vẻ rơi vào hư không trong bối cảnh tâm lý chản nản như vậy. Rất có thể sự buông xuôi sẽ xảy ra nhiều hơn.

    Trên khía cạnh tâm lý, hôm nay rõ ràng là một ngày bên bán nắm quyền chủ động. Người bán đã muốn hạ giá nhiều hơn để thoát ra. Trong khi đó người mua không đặt cầu đủ lớn. Dĩ nhiên không thể khuyến khích người mua nhiệt tình hơn trong một phiên mà hàng khuyến mại đầy rẫy như vậy. Phản ứng của cầu khá bị động và chắc chắn sẽ còn tiếp diễn trong những phiên tới.

    Thanh khoản sàn HOSE tăng 18%, đạt 36,9 triệu đơn vị, không hẳn là nhiều nhưng cũng ở mức lớn nhất trong 12 phiên trở lại đây. Gần như toàn bộ lượng chứng khoán hôm nay là xuất phát từ người bán ra hàng chủ động. Do đó khối lượng tăng cho thấy cung còn lớn.

    Dĩ nhiên hôm nay tương quan cung cầu chưa đến mức trắng bảng bên mua hay chất bán sàn ồ ạt. Giá đang ở mức khá thấp và sự hoảng loạn có thể không quá lớn. Sự đổ vỡ tâm lý tạo nên các dao động mạnh đôi khi cũng là tốt vì giá sẽ sớm về mức có thể khơi gợi lòng tham, còn hơn là “tra tấn” nhau trong một thị trường buồn ngủ.
  5. googleCl

    googleCl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngọt đó bác
  6. minhquan02

    minhquan02 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Khóc lóc mà,làm gi.Cái lũ da mặt dầy hơn da đít,làm sao biết được.Chính sách đường lối,như con củ .........
  7. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    GDP Việt Nam năm 2010 theo giá thực tế khoảng 102,2 tỷ USD

    Các con số được đưa ra trong Báo cáo của Ủy ban Kinh tế trình bày trong phiên họp Quốc hội lần thứ 8 diễn ra tại Hà Nội sáng nay (20/10).


    Các con số được đưa ra trong Báo cáo thẩm tra Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2010, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011.

    Báo cáo được Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền trình bày trong phiên họp Quốc hội lần thứ 8 kỳ họp thứ XII diễn ra tại Hà Nội sáng nay (20/10).

    15/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

    Ủy ban Kinh tế cơ bản nhất trí với Báo cáo của Chính phủ cho rằng, mặc dù năm 2010 gặp nhiều khó khăn, song chúng ta đã đạt được mục tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội là tăng cường ổn định vĩ mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2009.

    Trong 21 chỉ tiêu theo nghị quyết của Quốc hội, có 15 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch (GDP cả năm khả năng đạt 6,7%, cao hơn kế hoạch (6,5%), Tổng GDP theo giá thực tế năm 2010 là khoảng 1.951,2 nghìn tỷ đồng, tương đương 102,2 tỷ USD..

    Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô vẫn thiếu nền tảng vững chắc, chất lượng tăng trưởng thấp, tiềm ẩn không ít bất trắc, nếu không sớm khắc phục có thể ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định trong những năm tiếp theo.

    Nhập siêu tuy đạt mức dưới 20% kim ngạch xuất khẩu nhưng số tuyệt đối dự kiến vẫn là 13,5 tỷ USD, tăng 5% so với năm 2009, nếu loại trừ đá quý, kim loại quý xuất khẩu thì nhập siêu vẫn trên 23%.

    (Theo báo cáo số 9453/BCT-KH của Bộ Công Thương ngày 21/9/2010, ước xuất khẩu sản phẩm đá quý và kim loại quý năm 2010 là 2,5 tỷ USD, nhập khẩu khoảng 0,55 tỷ USD. Như vậy, nếu loại trừ sản phẩm đá quý và kim loại quý, nhập siêu khoảng 15,45 tỷ USD, bằng 23,59% kim ngạch xuất khẩu (65,5 tỷ USD- đã trừ kim ngạch xuất khẩu sản phẩm đá quý và kim loại quý).

    Đây là yếu tố chính làm cán cân vãng lai thâm hụt khoảng 10% so với GDP. Theo tiêu chí của IMF, tỷ lệ thâm hụt cán cân vãng lai 8% GDP sẽ ảnh hưởng đến cân đối vĩ mô của quốc gia.

    Hệ số giá trị gia tăng trên giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục đà suy giảm, (năm 2008 là 0,62, năm 2009 là 0,53, năm 2010 dự kiến là 0,43) cho thấy tốc độ tăng giá trị gia tăng không tương xứng với tốc độ tăng quy mô sản xuất; tăng trưởng GDP vẫn dựa nhiều vào yếu tố vốn và yếu tố lao động, còn đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp chưa cao, phản ánh chất lượng tăng trưởng chưa được cải thiện.

    Theo tính toán của các nhà khoa học, tăng trưởng GDP dựa vào yếu tố vốn chiếm 52-53%, yếu tố lao động 19-20%, còn yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) chiếm 28-29%, trong khi, yếu tố này ở một số nước trong khu vực chiếm tới 35-40%.

    Chỉ số giá tiêu dùng cả năm dự kiến được kiểm soát dưới 8% nhưng diễn biến không ổn định trong năm, mức tăng bình quân CPI theo tháng của quý I là 1,35%, trong đó tháng 2 tăng tới 1,96% so với tháng 1, đến quý II còn 0,21%/tháng, quý III tăng bình quân 0,53%/tháng, nhưng tháng 9 tăng tới 1,31% so với tháng 8, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tác động xấu đến tâm lý của người dân và khó khăn cho các cơ quan hoạch định và điều hành chính sách.

    Các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh do tác động bởi một số chính sách cụ thể. Lãi suất vay ngân hàng trong Quý I/2010 lên tới 17-18%/năm, đến tháng 8/2010 vẫn phổ biến ở mức trên 13%/năm. (Theo một khảo sát của Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam quý II năm 2010, 65% số doanh nghiệp được hỏi cho biết họ phải vay ở mức lãi suất từ 12-13% trở lên, 36% thấy không thể chịu được mức lãi vay này trong lâu dài).

    Điện thiếu nghiêm trọng, kéo dài, làm ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Hầu hết các dự án nguồn điện dự kiến đưa vào vận hành năm 2010-2011 bị chậm. Theo báo cáo của Bộ Công thương giữa năm 2010, kiểm tra 35 dự án nguồn điện đang thi công và 16 dự án nguồn điện chuẩn bị khởi công thì chỉ có 5 dự án đang bám theo tiến độ, các dự án còn lại đều bị chậm từ 2 đến 6 tháng. Tổng công suất các nhà máy đưa vào cũng như khối lượng lưới truyền tải xây dựng chỉ đạt khoảng 70% so với kế hoạch năm 2010.

    Việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tiến hành chậm, đặc biệt phân công, phân cấp thực hiện quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu nhà nước đối với tập đoàn, tổng công ty còn phân tán, cắt khúc dẫn đến tình trạng không có cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm chính về quản lý vốn, tài sản tại các doanh nghiệp này.

    Các mục tiêu tổng quát năm 2011

    Ủy ban Kinh tế cho rằng, dư chấn của cuộc khủng hoảng tài chính vẫn còn tác động đến các nền kinh tế lớn (Mỹ, Nhật Bản, EU), dự báo kinh tế thế giới năm 2011 sẽ tiếp tục đà phục hồi, nhưng chưa vững chắc và tiềm ẩn không ít nguy cơ, bất ổn.

    Về tốc độ tăng trưởng kinh tế, Chính phủ dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2011 (GDP) tăng khoảng 7-7,5%; CPI tăng khoảng 7%; nhập siêu dự kiến 19,5% kim ngạch xuất khẩu, tương đương 14,6 tỷ USD (Ủy ban Kinh tế yêu cầu nhập siêu không được vượt năm 2010, đạt khoảng 13,5 tỷ USD, bằng 18% kim ngạch xuất khẩu).

    Về bội chi ngân sách nhà nước, Chính phủ đề xuất khoảng 5,5% GDP (125.100 tỷ đồng), Ủy ban Kinh tế đề xuất không quá 5%.

    Theo Ủy ban Kinh tế, nợ công đang có xu hướng tăng nhanh, năm 2009 là 52,6% GDP, năm 2010 khoảng 56,7% GDP (vẫn ở trong ngưỡng an toàn). Vượt thu ngân sách năm 2010 dự kiến là 58.600 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 35.600 tỷ đồng. Ủy ban Kinh tế cho rằng, nếu bổ sung một phần số vượt thu ngân sách trung ương năm 2010 cho ngân sách năm 2011 để bù vào bội chi thì mức bội chi ngân sách năm 2011 sẽ ở mức không quá 5% GDP.

    Ước tính đến hết năm 2010, nợ công khoảng 56,7% GDP, trong đó dư nợ Chính phủ bằng 44,5% GDP (bao gồm cả trái phiếu Chính phủ) đang tiến dần đến ngưỡng an toàn cho phép. Vì vậy, cần kiểm soát vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và giảm phát hành trái phiếu Chính phủ (vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010 tăng 47,8% so với năm 2009) để tránh làm vấn đề nợ công trở nên trầm trọng hơn.

    Ủy ban Kinh tế tán thành với dự kiến huy động vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước khoảng 152 nghìn tỷ đồng, giảm 15,5%; vốn trái phiếu Chính phủ 45 nghìn tỷ đồng, giảm 34% so với ước thực hiện năm 2010
  8. quanghungdeptrai

    quanghungdeptrai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    243
    Đố ai điền dc từ còn thiếu vào sau dấu 3 chấm:
    A. khoai
    B. giềng
    C. cải
    D. Chặc
  9. LacQuan_BiQuan

    LacQuan_BiQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Ly do tiếp đây.....

    Chính phủ e ngại “bong bóng” chứng khoán năm tới


    ▪ NGUYỄN VŨ
    19:50 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/10/2010

    Phân tích bối cảnh thế giới và trong nước năm 2011, Chính phủ nhận định đối với thị trường chứng khoán thế giới, các chỉ số chính được dự báo sẽ giảm điểm so với năm 2010. Tuy nhiên, do lãi suất ở một số nền kinh tế lớn trên thế giới vẫn ở mức thấp, trong khi lãi suất ở Việt Nam hiện vẫn ở mức cao, nên dòng vốn đổ vào Việt Nam thông qua đầu tư trên thị trường chứng khoán có thể có xu hướng tăng trong ngắn hạn.

    Vì vậy, cần xem xét khả năng làm bùng nổ "bong bóng" trên thị trường chứng khoán, khi các luồng tiền nóng nhanh chóng được bơm vào và rút ra khỏi nền kinh tế.

    Đó là một trong nhiều nội dung đáng chú ý tại báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2011, do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc ký, được gửi đến đại biểu Quốc hội một ngày trước phiên khai mạc kỳ họp thứ tám, diễn ra sáng 20/10.


    Vốn cho sản xuất kinh doanh còn rất căng thẳng

    Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội thứ tám, Thủ tướng nhận định trong năm 2010, chính sách tiền tệ đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát, cơ bản bảo đảm được các mục tiêu đã đề ra từ đầu năm: tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 20%, dư nợ tín dụng tăng khoảng 25%.

    Tỷ giá được điều hành linh hoạt hơn theo nguyên tắc thị trường; thực hiện điều hành lãi suất cho vay theo cơ chế thoả thuận và theo hướng giảm dần; tăng cường giám sát bảo đảm an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng; kiểm soát nợ xấu dưới 3%. Tính đến hết tháng 9/2010, thị trường chứng khoán đạt mức vốn hóa khoảng 31,6% GDP.

    Còn tại báo cáo được gửi đến đại biểu, trong “một số mặt hạn chế, yếu kém cần được quan tâm xử lý tốt hơn trong năm 2010”, Chính phủ chỉ rõ là chính sách tiền tệ chưa linh hoạt, vốn cho sản xuất kinh doanh còn rất căng thẳng, chưa có giải pháp có hiệu quả để hạ lãi suất cho vay, giảm gánh nặng cho sản xuất. Tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng vẫn còn khó khăn, nhất là thanh khoản về ngoại tệ, cán cân tổng thể thâm hụt, dự trữ ngoại tệ giảm mạnh…, kinh tế vĩ mô chưa vững chắc.

    Lãi suất ngân hàng tăng cao cũng là một trong những nỗi lo của cử tri gửi được Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm trình bày trước Quốc hội tại phiên họp sáng nay.

    Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Kinh tế cũng cho rằng: các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh do tác động bởi một số chính sách cụ thể.

    “Những tháng đầu năm 2010, do thắt chặt tiền tệ, dư nợ tín dụng, đặc biệt tín dụng bằng VND tăng thấp, lãi suất tăng cao, phần lớn các doanh nghiệp rất khó khăn về vốn cho sản xuất kinh doanh”, Chủ nhiệm Hà Văn Hiền nhấn mạnh. Con số cụ thể được Ủy ban Kinh tế dẫn ra là lãi suất vay ngân hàng trong quý 1 năm nay lên tới 17 -18%/năm, đến tháng 8 vẫn phổ biến ở mức trên 13%/năm.

    Còn theo một khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), thực hiện vào quý 2/2010, 65% số doanh nghiệp được hỏi cho biết họ phải vay ở mức lãi suất từ 12 -13% trở lên. 36% thấy không thể chịu được mức lãi vay này trong lâu dài.

    Ủy ban Kinh tế đề nghị, năm 2011 cần chỉ đạo quyết liệt các giải pháp để tăng cường ổn định vĩ mô, thực hiện đồng bộ các biện pháp giảm dần mặt bằng lãi suất, tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tăng cường quản lý thị trường vàng, quản lý chặt chẽ lưu hành ngoại tệ, kiểm soát nợ công, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia trong trung hạn và dài hạn.

    Cân bằng nhiều mục tiêu?

    Bản báo cáo được gửi đến các đại biểu Quốc hội cho biết, để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, trong những giải pháp cơ chế chính sách chủ yếu cho năm sau, Chính phủ đã nhấn mạnh việc thực hiện chính sách tiền tệ phải chủ động và linh hoạt, đảm bảo vừa chống lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, vừa tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh phát triển, chống đầu cơ vào chứng khoán và bất động sản.

    Đẩy mạnh hệ thống cải cách ngân hàng, tăng cường công tác cảnh báo, giám sát ngân hàng, giảm tình trạng Đô la hóa, tăng thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội, báo cáo nêu rõ.

    Tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cũng là một giải pháp được Chính phủ xác định tập trung thực hiện trong năm tới. Trong đó có quy định về quyền, cơ hội và mức độ tiếp cận của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, đến các nguồn lực, nhất là đất đai, vốn tín dụng đầu tư trung và dài hạn.

    Năm 2011 sẽ áp dụng tỷ giá, lãi suất phù hợp theo nguyên tắc thị trường, tăng tổng phương tiện thanh toán phù hợp với các chỉ tiêu vĩ mô, Thủ tướng cho biết.

    http://vneconomy.vn/20101020111132884P0C7/chinh-phu-e-ngai-bong-bong-chung-khoan-nam-toi.htm
  10. gs350l

    gs350l Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Em theo Tây "nông" chuyển nhà về ở với "bầu Đức" từ tháng 9 rồi, tránh được "cơn lũ" vừa qua.

Chia sẻ trang này