========= Đã đen lại nhọ 2 ngành này chắc 1 thời gian nữa mới ngon được ========

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by BigDady1516, Oct 27, 2016.

343 người đang online, trong đó có 137 thành viên. 07:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    Chuyển dấu hiệu hình sự tại Tập đoàn Than và Khoáng sản sang Bộ *******


    Tại cuộc họp báo thường kỳ sáng 27/10, ông Ngô Văn Khánh – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết đã chuyển hồ sơ về dấu hiệu sai phạm hình sự ở Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam sang Bộ ******* để tiếp tục điều tra, làm rõ.

    [​IMG]
    Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh chủ trì cuộc họp bào thường kỳ quý III sáng 27/10 (Ảnh: Thế Kha)
    Theo ông Ngô Văn Khánh, cuộc thanh tra tại Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã kết thúc nhưng đây là một tập đoàn có quy mô hoạt động và khối lượng công việc rất lớn nên việc tổ chức thanh tra phải làm rất quy mô, bài bản.

    “Chúng tôi cũng cố gắng theo cách thức trọng tâm, trọng điểm để làm sao nói được những vấn đề về mặt được và chưa được, về cơ chế chính sách. Kết quả thanh tra bây giờ đang ở những bước trao đổi với bộ ngành, tập đoàn TKV. Trao đổi này là thông lệ, bởi đây là loại việc thực hiện theo quy định, có những việc phải lắng nghe để có kết luận thấu tình đạt lý”- ông Khánh nói.

    Ông Khánh khẳng định, quá trình thanh tra đã xuất hiện những sự việc có dấu hiệu cấu thành tội hình sự nên Thanh tra Chính phủ đã trao đổi, thảo luận với Viện Kiểm sát và cơ quan điều tra của Bộ ******* để nhận định, đánh giá. Sau đó, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện thủ tục chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự tại TKV sang cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ. Vụ việc cụ thể và xảy ra ở đơn vị nào thì Thanh tra Chính phủ chưa thể chia sẻ với báo giới vào thời điểm này.

    Đối với cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), ông Ngô Văn Khánh khẳng định chưa kết thúc thanh tra. “Cơ quan điều tra Bộ ******* đã khởi tố vụ án tại PVC nên thời điểm này cùng lúc vừa có lực lượng thanh tra, vừa có lực lượng điều tra làm việc với PVC. Chính vì thế nên chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với nhau, làm sao không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của các đơn vị thành viên”- ông Khánh nói.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    Việt Nam nhập than vượt xa dự báo
    12:10 (GMT+7) - Thứ Năm, 27/10/2016
    Vì sao than được nhập khẩu ồ ạt trong bối cảnh ngành than vẫn tồn kho hơn 11 triệu tấn?...
    [​IMG]
    Nhập khẩu than tăng đột biến trong năm ngay, vượt ngoài mọi dự báo.

    BẠCH DƯƠNG

    Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng đầu năm 2016, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 9,7 triệu tấn than, với giá trị kim ngạch hơn 600 triệu USD.

    Tính ra, mỗi tháng Việt Nam đã phải nhập 1,2 triệu tấn, với giá trị tương ứng khoảng hơn 75 triệu USD một tháng. Trước đó, cả năm 2015, Việt Nam chỉ phải nhập 500.000 tấn than về phục vụ nhu cầu trong nước.

    Mức giá nhập khẩu trung bình than từ Nga là khoảng 63 USD/tấn, từ Indonesia là 44 USD/ tấn. Cao nhất là giá than nhập khẩu từ Trung Quốc với 71 USD/tấn, gấp gần hai lần so với than nhập từ Indonesia.

    Việc phát triển các nhà máy nhiệt điện, xi măng, phân đạm… đã khiến nhu cầu tiêu thụ than trong nước tăng đột biến. Hồi đầu năm nay, theo dự báo của Bộ Công Thương, Việt Nam sẽ phải nhập hơn 3,1 triệu tấn than trong năm 2016. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 8 tháng, nhập khẩu than đã vượt hơn 3 lần so với dự báo.

    Trước làn sóng nhập khẩu than chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ngày 24/10 vừa qua, Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã tổ chức buổi toạ đàm trực tuyến về việc nhập khẩu than tăng đột biến, trong bối cảnh than trong nước hiện vẫn tồn kho hơn 11 triệu tấn.

    Ông Nguyễn Khắc Thọ, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) cho biết, nhập khẩu than tăng mạnh ở Việt Nam do hai nguyên nhân chính.

    Về khách quan, trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm, giá dầu thô lao dốc, giá than cũng giảm mạnh. Giá than thế giới ở mức rất thấp, rẻ hơn nhiều so với than khai thác trong nước.

    Trong khi đó, việc khai thác than trong nước lại gặp nhiều khó khăn do chi phí sản xuất cao, than nằm dưới độ sâu hơn, thuế tài nguyên tăng...

    “Trước đây than chủ yếu khai thác lộ thiên chỉ cần bóc khoảng 3-4 m3 đất là có 1 tấn than, nay phải bóc tới 11-12 m3, gấp 4 lần. Độ sâu của hầm lò khai thác cộng với thuế phí 7-10% trong khi các nước khu vực như Indonesia là 3-7%, Trung Quốc 1-4%, do đó than khai thác trong nước không thể cạnh tranh về giá so với nhập khẩu”, ông Thọ nói, và cho biết sản lượng khai thác than của TKV năm nay đã giảm khoảng 2-3 triệu tấn.



    Ông cũng nhấn mạnh, không có chuyện nhập khẩu than bị “vỡ trận”. Đầu năm 2016, Bộ Công Thương dự báo mức nhập khẩu cả năm 2016 là 3,1 triệu tấn, nhưng đó chỉ là chỉ tiêu giao cho TKV nhập khẩu để đảm bảo an ninh năng lượng, cung cấp đủ nguyên liệu cho nhiệt điện, xi măng.

    Số nhập khẩu này chưa tính đến nhu cầu than của các nhà máy nhiệt điện BOT, *******, các hộ tiêu thụ khác như luyện kim, phân bón…

    Trong khi đó, Phó tổng giám đốc TKV Nguyễn Văn Biên khẳng định việc Việt Nam từng xuất khẩu nhưng nay quay trở lại nhập khẩu than là chuyện bình thường và cũng theo quy luật của nhiều nước khác như Hàn Quốc, Nhật Bản.

    Ông giải thích, than được nhập khẩu ồ ạt trong bối cảnh ngành than vẫn tồn kho hơn 11 triệu tấn là do giá than đầu năm nay giảm đáy, khiến lượng nhập tăng đột biến, đặc biệt than cho các hộ xi măng tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Than nhập khẩu có chất bốc cao nên được dùng để phối trộn với than trong nước có chất bốc thấp.

    Theo dự báo quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030, Chính phủ cũng xác định, nhu cầu than trong nước ngày càng tăng cao. Năm 2015 là 56,2 triệu tấn, năm 2020 là 112,3 triệu tấn, năm 2025 là 145,5 triệu tấn, và cho đến năm 2030, Việt Nam có thể tiêu thụ tới 220,3 triệu tấn than.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    Bộ Tài chính bác đề xuất giảm thuế cho ngành than
    Thứ Tư, 26/10/2016, 17:59 (GMT+7)
    Lan Nhi

    [​IMG]
    Tồn kho của TKV 9 tháng đầu năm nay khoảng 9,7 triệu tấn than. Ảnh:TL
    (TBKTSG Online) - Bộ Tài chính đã có văn bản từ chối giảm thuế tài nguyên cho ngành than mà Tập đoàn Công nghiệp than-khoáng sản (TKV) đề nghị. Bộ này cho rằng, để gỡ khó cho tồn kho của ngành than, cách tốt nhất là tăng sản lượng xuất khẩu cho TKV.

    Tin từ Bộ Công Thương cho biết, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Bộ Công Thương, bác bỏ đề xuất giảm thuế cho ngành than để tháo gỡ khó khăn.

    Trước đó, TKV đã có văn bản đề nghị giảm thuế tài nguyên cho hai mặt hàng than với mức thuế là 10% và 12% xuống mức thấp hơn. Cụ thể TKV đề nghị thuế tài nguyên đối với than hầm lò là 5% và với than lộ thiên là 7%, không tính phí môi trường trong quá trình khai thác.

    Hiện nay, giá thành sản xuất than trong nước cao, trong đó thuế phí chiếm 15% tổng giá thành mỗi tấn than. Do than nhập khẩu được hưởng thuế suất 0% nên giá than nhập thấp hơn giá thành than sản xuất bán cho các hộ tiêu thụ trong nước. Nhiều hộ tiêu thụ lớn như các nhà máy sản xuất nhiệt điện than, thép... đã mua than nhập thay vì mua than trong nước, dẫn đến tồn kho của ngành than tăng cao.

    Trả lời về kiến nghị này, Bộ Tài chính nói rằng, thẩm quyền sửa đổi mức thuế thuộc về Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hơn nữa, nghị quyết về thuế tài nguyên mới được sửa từ năm 2015 nên cần có thời gian xem xét, đánh giá. Việc này rất khó thực hiện trong lúc nguồn thu ngân sách khó khăn.

    Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, cách tốt nhất là TKV nên kiến nghị Bộ Công Thương đề xuất lên Chính phủ cho phép tăng sản lượng xuất khẩu để có thêm doanh thu và lợi nhuận.

    Theo kế hoạch xuất khẩu đã được Chính phủ phê duyệt, từ năm 2017 đến năm 2019, sẽ cho phép xuất khẩu 2 triệu tấn than, nhằm cân đối nguồn cho các nhà máy nhiệt điện trong nước khi đi vào vận hành. Nhưng ngay tại thời điểm này, các hộ hiện đang tiêu thụ lượng than lớn đã nhập than từ Úc, Nga, Indonesia, Trung Quốc với giá rẻ hơn khiến lượng than tồn kho trong nước 9 tháng đầu năm nay khoảng 9,7 triệu tấn, tương đương với lượng than nhập từ nước ngoài về.

    Bộ Tài chính gợi ý TKV nên đề xuất lên Chính phủ tăng kế hoạch xuất khẩu than 3 năm tới, từ 2 triệu tấn lên 3- 4 triệu tấn để giảm tồn kho và tăng doanh thu.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    Đề nghị dừng các dự án nhiệt điện than chưa xây dựng
    Thứ Ba, 25/10/2016, 18:57 (GMT+7)
    Lan Nhi

    [​IMG]
    Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 thải khói bụi ra môi trường. Ảnh: tuoitre.vn
    (TBKTSG Online) - Liên minh năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) và Liên minh phòng chống bệnh không lây nhiễm Việt Nam (NCDs-VN) đã đề nghị Chính phủ dừng các dự án nhiệt điện than trong quy hoạch nhưng chưa xây dựng để xem xét kỹ lưỡng hiệu quả, lợi ích và tác động tổn thất đối với xã hội và nền kinh tế.

    Theo văn bản của VSEA gửi TBKTSG Onlinehôm 25-10, các nhà máy nhiệt điện than hiện đang chiếm khoảng 50% trong nhóm các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc có những tồn tại trong chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, cần giám sát đặc biệt theo Chỉ thị số 11 của Bộ Công Thương hôm 19-10 về việc bảo vệ môi trường trong ngành này.

    Cùng lúc, VSEA và NCDs-VN cũng đưa ra 10 kiến nghị gửi Chính phủ. Đầu tiên là đề nghị xem xét, đánh giá một cách cần trọng Quy hoạch điện VII điều chỉnh theo nguyên tắc không đánh đổi môi trường và sức khỏe cộng đồng lấy dự án, giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhiệt điện than và tham vấn rộng rãi với các bên liên quan để huy động các sáng kiến, giải pháp phát triển hiệu quả, bền vững.

    Kiến nghị thứ hai là đề nghị Chính phủ dừng các dự án điện than trong quy hoạch chưa xây dựng để xem xét kỹ lưỡng hiệu quả, lợi ích và tác động tổn thất đối với xã hội và nền kinh tế.

    Kiến nghị thứ ba là đánh giá tác động sức khỏe bắt buộc thực hiện trong quá trình đánh giá tác động môi trường-xã hội và nguy cơ gia tăng bệnh không lây nhiễm của các dự án điện than. Bộ Y tế cần có vai trò trong quá trình này.

    Kiến nghị thứ tư là Chính phủ sớm ban hành các cơ chế hỗ trợ các dự án phát triển nguồn năng lượng tái tạo, không nguy hại tới môi trường.

    VSEA và NCDs-VN cũng kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố các chỉ số vượt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô nhiễm môi trường của từng nhà máy cụ thể để đảm bảo minh bạch thông tin và giám sát hiệu quả. Các thông tin về kế hoạch quản lý môi trường của dự án, kế hoạch giải quyết vấn đề tro xỉ nhiệt điện than của các công ty cần được công khai để chính quyền, hội đồng nhân dân, các tổ chức khoa học phi lợi nhuận cùng người dân tham gia giám sát việc tuân thủ…

    Các tổ chức này cũng đề nghị, nếu các công ty điện than có tên trong danh sách giám sát đặc biệt của Bộ Công Thương tiếp tục không tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường và các yêu cầu đưa ra trong chỉ thị của bộ, cần yêu cầu dừng vận hành nhà máy và không được phép đầu tư dự án mới.

    Báo cáo của liên minh nêu trên đã chỉ rõ các nhà máy điện Hải Phòng I và II, Thái Bình I và II, Mạo Khê, Vĩnh Tân II, Vũng Áng I, Duyên Hải II đang là nguồn gây ô nhiễm không khí, nước và ảnh hưởng tới sinh kế của người dân địa phương, dẫn đến bức xúc, khiếu kiện.

    Việc hơn 20 dự án đang vận hành cho thấy mối nguy cơ là hiện hữu. Mối nguy này sẽ còn lớn hơn nếu có thêm khoảng 40 nhà máy nhiệt điện than trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh được xây dựng trên cả nước vào năm 2030.

    Văn bản của hai tổ chức cũng nhấn mạnh, vào năm 2030, tại Đồng bằng Sông Cửu Long sẽ có tới 14 nhà máy nhiệt điện than với tổng công suất lắp đặt hơn 18.000 MW sẽ đi vào hoạt động theo quy hoạch. Đây là hiểm họa khôn lường với hệ sinh thái nước và nguồn lợi thủy sản khu vực này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    P và Than chắc phải củ từ.

    Chính phủ vào cuộc quyết tâm diệt sâu bọ .

    Giai đoạn này CK . Là ưu tiên số 1 vì dòng tiền quanh quẩn sớm muộn cũng bùng nổ ở dòng CK.
    Last edited: Oct 28, 2016
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    TT đẹp mặc tin xấu

Share This Page