Đã đến lúc “cứu” chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi L44, 24/10/2010.

1633 người đang online, trong đó có 653 thành viên. 16:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 313 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. L44

    L44 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Đã đến lúc “cứu” chứng khoán
    [​IMG]

    Thị trường đang cần được tạo điều kiện để khơi thông dòng vốn và khuyến khích nhà đầu tư tham gia thị trường bằng các chính sách ưu đãi, giảm thuế...




    Thời gian gần đây, khối lượng và giá trị giao dịch trên 2 sàn chứng khoán TPHCM và Hà Nội ngày càng teo tóp. Tình trạng phiên giao dịch ngày 22/10 cũng không ngoại lệ. Tổng giá trị giao dịch trên cả hai sàn chỉ hơn 1.000 tỉ đồng, giảm nhẹ so với phiên liền trước nhưng tính ra đã giảm hơn 80% so với lúc đỉnh điểm về giá trị giao dịch của năm 2009... Các chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực tài chính cho rằng thị trường đang đuối thực sự nên cần sự tiếp sức.

    Giá thấp vẫn ế

    Mặc dù VN-Index tăng nhẹ (tăng 0,16 điểm, đạt 445,21 điểm) chủ yếu do lực đỡ của một vài mã blue-chips, còn khối lượng và giá trị giao dịch tiếp tục đạt ở mức thấp. Tại sàn TPHCM, tổng khối lượng chỉ đạt hơn 27,8 triệu cổ phiếu, giá trị chưa tới 630 tỉ đồng; sàn Hà Nội cũng chỉ trên 20,9 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch gần 415 tỉ đồng.

    Một chuyên gia chứng khoán thường xuyên theo dõi thị trường cho rằng khối lượng và giá trị giao dịch gần đây phần lớn là của nhà đầu tư cá nhân, nhưng thực tế họ cũng đã cạn dần vốn nên gần như chỉ đứng nhìn thị trường.

    Còn chị Mai, một nhà đầu tư mở tài khoản tại Công ty Chứng khoán ACB, ngao ngán: “Thấy cổ phiếu về mức hấp dẫn nên tôi mua chọn lọc dù đã cố gắng giữ tiền mặt cao nhưng những mã được cho là cơ bản tốt thì thật sự không chuyển động nhiều nên tôi cũng cảm thấy ngán, không muốn tham gia nữa”...

    Ông Lê Văn Thanh Long, Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh Công ty CP Chứng khoán SME (SMES), cho rằng trong giai đoạn thị trường giảm thanh khoản như hiện nay, điểm số không phải là vấn đề quan trọng nhất cần theo dõi mà chính giá trị giao dịch của hai sàn sẽ là dấu hiệu để đưa ra quyết sách giao dịch. Nhà đầu tư hiện tại không quá tập trung vào quan sát điểm số của hai sàn.

    Vì thực tế, động thái chia tách và phát hành thêm cổ phiếu trong thời gian qua đã làm nhiễu lệch các mức điểm này. So sánh thị giá của các cổ phiếu cho thấy giá nhiều mã đang tương đương với VN-Index tại thời điểm tích lũy đáy của cuối năm 2008-2009 (lúc kinh tế thế giới khủng hoảng sâu). Mặc dù vậy, thị trường vẫn đang rất khó thu hút được nhà đầu tư mua vào.

    Cần biện pháp hỗ trợ

    Ông Dominic Scriven, Tổng Giám đốc Dragon Capital, cho rằng thị trường chứng khoán rất quan trọng đối với nền kinh tế của một quốc gia. Nó đánh giá gần như toàn bộ thị trường tài chính. Hiện tại, chứng khoán VN đang trong tình trạng thiếu thanh khoản mặc dù lượng cổ phiếu niêm yết ngày càng gia tăng.

    Theo ông Dominic Scriven, vấn đề không phải là sự tăng, giảm của cổ phiếu mà chính là tính thanh khoản, bởi khi thanh khoản sụt giảm sẽ không tốt cho doanh nghiệp cần huy động vốn và quan trọng hơn nữa là sẽ khó thu hút nhà đầu tư nước ngoài...

    Trước thực trạng trên, Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán VN (VASB) vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành một số quy định nhằm hoàn thiện khung pháp lý phù hợp với luật hiện hành.

    Trong đó, VASB nhấn mạnh cần sớm cho nhà đầu tư mở nhiều tài khoản và mua bán cùng phiên, một điều hợp lý nhưng lại không được cho phép chính thức nên lâu nay nhiều nhà đầu tư mượn tên người khác để mở tài khoản giao dịch gây khó cho công tác kiểm soát. Bên cạnh đó, cần sớm quy định mức trần cho vay đối với các nhà đầu tư chứng khoán với tỉ lệ 30%-50% thị giá chứng khoán, như thế sẽ tạo sự ổn định trong hoạt động đối với các công ty chứng khoán...

    Tóm lại, thị trường đang cần được tạo điều kiện để khơi thông dòng vốn và khuyến khích nhà đầu tư tham gia thị trường bằng các chính sách ưu đãi, giảm thuế...


  2. L44

    L44 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Việc cố đẩy thị trường lên bằng đòn bẩy trong 6 tháng qua. Đã tạo ra tác hại không nhỏ. Cuối cùng TT vẫn theo quy luật cung cầu với lượng tiền như hiện nay thì CK chỉ ở mức 450-500. Tuy nhiên lượng tiền chờ để đầu tư là khá lớn. Khả năng các BBs sẽ tạo sóng tuần này để đưa CK lên trên 500.
  3. L44

    L44 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    0
    IMF: Việt Nam cần tháo bỏ áp lực tỷ giá và giảm lạm phát
    [​IMG]

    NHNN cho biết đã và đang áp dụng các chính sách tài khoá và tiền tệ thắt chặt nhằm giảm hơn nữa thâm hụt ngân sách.



    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }


    Tại cuộc họp báo về triển vọng kinh tế châu Á tổ chức ở Jakarta (Indonesia) ngày thứ tư 21.10, đại diện quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho rằng thách thức lớn nhất của Chính phủ Việt Nam hiện nay là điều hành linh hoạt chính sách kinh tế trong ngắn hạn, vừa phải tháo bỏ áp lực lên tiền đồng, vừa phải kiềm chế lạm phát.

    Trả lời phỏng vấn báo Sài Gòn Tiếp Thị, ông Anoop Singh, giám đốc phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương của IMF cho rằng đối với nền kinh tế Việt Nam, khoảng thời gian từ sáu đến chín tháng tới là thời điểm rất nhạy cảm và quan trọng với các chính sách điều hành vĩ mô, làm sao để đảm bảo vừa gỡ bỏ được áp lực lên tiền nội tệ, vừa phải giữ lạm phát ở mức khoảng 8%.

    Xin ông cho biết từ quan điểm của IMF, làm thế nào để có thể kiềm chế lạm phát trong khi đồng tiền tiếp tục mất giá?

    Trong những tuần gần đây chúng tôi đã có những trao đổi với Chính phủ và ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, và chúng tôi được thông báo rằng, NHNN sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách giảm giá tiền đồng, giảm thiểu sự thiếu ổn định trong kinh tế vĩ mô. NHNN cho biết đã và đang áp dụng các chính sách tài khoá và tiền tệ thắt chặt nhằm giảm hơn nữa thâm hụt ngân sách.

    Bên cạnh đó, NHNN cũng đã vài lần điều chỉnh tỷ giá hối đoái, và mục tiêu là tiếp tục gỡ bỏ những áp lực lên tiền đồng mà chúng ta đang thấy trên thị trường hiện nay.

    Chúng tôi cho rằng, Việt Nam đang đi đúng hướng, đặc biệt là việc chọn hướng cắt giảm chi tiêu công, giảm bớt thâm hụt ngân sách. Tất cả những chính sách này khi áp dụng đều cần có thời gian mới thấy được ảnh hưởng lên thị trường.

    Ông nhận xét gì về tình trạng thâm hụt tài khoản vãng lai và tình hình dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện nay?

    Việt Nam là một trong số ít những nước châu Á trong tình trạng tài khoản vãng lai bị thâm hụt, ở mức 8% GDP. NHNN cho biết dự trữ ngoại hối cũng đã bị giảm bớt trong thời gian gần đây… chính vì thế, NHNN muốn hạn chế tối thiểu những áp lực lên tỷ giá hối đoái hiện nay. Chúng tôi cho rằng mục tiêu chính hiện nay là phải loại bỏ những áp lực lên tỷ giá hối đoái và khôi phục lòng tin của thị trường.

    Liệu áp lực tỷ giá hiện nay có tiềm ẩn những yếu tố khủng hoảng không?

    Chúng tôi cho là không. Về cơ bản, Việt Nam đang đi đúng hướng chính sách, trong đó có cam kết thắt chặt chính sách tài khoá, và họ đang thực hiện rồi. Đây là một quá trình mà kết quả có thể không thấy ngay được...


  4. L44

    L44 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Trái với dự báo rùa của 1 số chiên gia về nhập siêu là 14 tỷ.
    Nhập siêu 9 tháng chính thức 8,4 tỷ USD, bằng 16,3% kim ngạch XK.
    Như vậy cả năm chỉ là 11 tỷ. Dự báo kiểu 1 số chú nhằm kiếm tiền bán báo thật là chán.
  5. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    chữa dễ thôi mà , bảo bác Giàu giảm mạnh LS , bảo áya chú mở to cửa nhập Xăng giảm mạnh giá bằng TG , bảo Bác Dũng đầu tư công .... đại loại bảo mấy bác ấy vận động não bộ thông thoáng hơn tý đê là chứng nở rội ngay
  6. L44

    L44 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    0
    XU hướng mới trong tuần tới các BCs, sông đà họ dầu khí tăng vùn vụt.

Chia sẻ trang này