Đã đễn lúc sửa Luật CK

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kuas, 31/05/2008.

1216 người đang online, trong đó có 486 thành viên. 23:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 279 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. kuas

    kuas Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    13
    Đã đễn lúc sửa Luật CK

    CP cần mạnh dạn nhìn thẳng vào sự thật là Luật CK chưa đầy đủ nên đã không chế tài được TTCK VN. Ngoài yếu tố ảnh hưởng từ KT vĩ mô, việc UBCK k0 cưỡng chế thực thi các hành vi TT một cách tốt nhất để đảm bảo lợi ích các NĐT trong 4 năm qua đã dẫn đến đổ vỡ lòng tin ở NĐT. Chính vì vậy, TTCK đã không phản ứng tích cực đối với các cam kết về chính sách trên TTCK. CP nên "trả lại tên" cho UBCK, cho họ đúng quyền để giám sát và cưỡng chế thực thi TTCK. Nếu không giải tán cơ quan này đi, giao lại cho đích thân BT BTC quản lý đíi, hoặc ít nhất là giao cho Uỷ ban giám quản mới thành lập "lặng lẽ" đó. Cơ quan quan lý TTCK mà không có quyền làm bất kỳ việc cưỡng chế hiệu quả nào, xử phạt vi phạm trên TTCK chỉ vài chục M trong khi đối tượng vi phạm thu lời hàng B? Thế thì "chúng" dại gì mà không vi phạm? Báo chí đã đề cập rất nhiều trong 4 năm qua, nhưng cơ quan quản lý TT chả làm được gì vì Luật chí có thế.
    Vì vậy, mong BCT hãy nhân cơ hội thảm hại này mà nhìn nhận thât khách quan, hãy quyết định vận mệnh của TTCK đi. Sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Giả sử, KT vĩ mô có hồi phục, lạm phát giảm, NĐT vui ver trở lại, TTCK hồi phục như năm 2007 hoạc hơn nữa thì đở vỡ trên TTCK sẽ lại xảy ra thôi. Vấn đề căn bản của TTCK bây giờ là niềm tin của công chúng đầu tư. Phải có chế tài mạnh để xử lý tất cả các sai phạm, gian lận trên TTCK. Cách thức và mức độ xử thế nào, chắc CP biét quá rõ. Hãy nhìn vào các nước trong khu vực sẽ thấy họ xử mạnh thế nào. Người thân thì ai cũng có. Nhưng trong luc nước sôi lửa bỏng, cần hy sinh những cái cần phải hy sinh. Vận mệnh dân tộc quan trọng hơn tất thảy. Nếu nhà dt nước ngoài cũng không tin nữa (mặc dù bộ máy tuyên truyền củat chúng ta làm rât hiệu quả đối với đối tượng này) thì không biết đến bao giờ chúng ta mới "rủ" được họ quay lại. Lấy mỡ nó rán nó vẫn luôn là bài học kinh doanh trong mọi thời đại. Mỡ của mình để tích luỹ thì VN mới mong rút ngắn con đường thành rồng, thành hổ.
    ACE bình loạn đi

Chia sẻ trang này