Dã man

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khocloc68, 12/01/2010.

61 người đang online, trong đó có 24 thành viên. 04:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2534 lượt đọc và 28 bài trả lời
  1. khocloc68

    khocloc68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ hôm nay các tin xấu sẽ được bơm ra.

    Tin thứ nhất

    Không như mong đợi của giới đầu tư trước đó rằng, bước sang năm 2010, “room” tín dụng được mở và ngân hàng sẽ tái đẩy mạnh hoạt động cho vay kinh doanh chứng khoán, thì hiện cánh cửa tín dụng của ngân hàng vẫn khá thận trọng, đặc biệt là đối với loại hình cho vay cầm cố chứng khoán, vốn dĩ được xem là rủi ro cao.

    Giám đốc Khối khách hàng cá nhân Ngân hàng An Bình (ABBank) cho biết, mục tiêu của Ngân hàng trong năm nay là tổng dư nợ đạt 17.340 tỷ đồng. ABBank tập trung gia tăng tỷ trọng đóng góp của mảng khách hàng cá nhân trong tổng tài sản, lợi nhuận, số dư huy động và cho vay theo định hướng ngân hàng thương mại bán lẻ; xây dựng ABBank trở thành “siêu thị tài chính” với đầy đủ các dịch vụ tài chính phục vụ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

    Thế nhưng, trong bối cảnh thị trường đang có những áp lực hiện nay thì bản thân ABBank phải kiểm soát chặt chất lượng tín dụng, nhất là với những lĩnh vực nhạy cảm. Vì vậy, với cho vay cho đầu tư chứng khoán, ABBank chỉ cấp một hạn mức nhỏ và chọn cổ phiếu có thanh khoản tốt để nhận cầm cố. Dư nợ cho vay cầm cố chứng khoán tại ABBank hiện chiếm 450 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ của Ngân hàng đến thời điểm này là hơn 3.400 tỷ đồng (chiếm khoảng 13,2%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tối đa theo quy định là 20%).

    Ông Nguyễn Quốc Sỹ, Phó tổng giám đốc thường trực Ngân hàng Miền Tây (Western Bank) cho hay, tính đến cuối năm 2009, dư nợ cho vay cầm cố chứng khoán của Ngân hàng chiếm tỷ lệ hơn 10% trên tổng vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Hiện hoạt động tín dụng của Western Bank tập trung cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho những khách hàng đã có mối quan hệ với Ngân hàng, đồng thời Ngân hàng kiểm soát chặt hơn về hồ sơ tín dụng để bảm bảo chất lượng tín dụng, hạn chế tối đa rủi ro nợ khó đòi.

    Tại Ngân hàng Á Châu (ACB), theo Phó tổng giám đốc Bùi Tấn Tài, hiện ACB vẫn triển khai loại hình tín dụng cho vay cầm cố chứng khoán. Tuy nhiên, điều kiện đưa ra đối với khách hàng cao hơn.

    Nhiều ngân hàng khác như Việt Nam Thương Tín (VietBank), Phát triển nhà TP. HCM (HDBank)…, cũng đang thận trọng trong việc cấp tín dụng nói chung và cho vay cầm cố chứng khoán nói riêng.

    Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc các ngân hàng chưa mở rộng cho vay cầm cố chứng khoán, dù “room” được thực hiện vẫn còn nhiều, chính là áp lực về huy động vốn. Theo đánh giá của tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần, huy động vốn nhiều khả năng sẽ khó khăn cho đến quý II, quý III. Hiện tại, người gửi tiền không mặn mà với lãi suất tiết kiệm.

    Mặt khác, với tín dụng cầm cố chứng khoán, hiện các ngân hàng phải áp dụng mức lãi suất trần cho vay theo Văn bản số 8883/NHNN-CSTT của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 12/11/2009. Theo đó, các ngân hàng không được thực hiện lãi suất thỏa thuận đối với khoản cho vay để đầu tư bất động sản, tài sản tài chính (vàng, ngoại tệ, chứng khoán…) và các hoạt động có liên quan đến sản xuất - kinh doanh. Những trường hợp cho vay lãi suất thỏa thuận chưa đúng quy định phải khắc phục, xử lý dứt điểm trước ngày 31/3/2010.

    Điều này buộc các ngân hàng phải xem xét lại bài toán có nên mở rộng tín dụng cầm cố chứng khoán, vì chi phí huy động vốn tăng, nhưng cho vay đang bị khống chế mức trần 12%/năm.(Nguồn: ĐTCK, 12/1)


    - Tiếp theo:
    Tin thứ 2 - Mời các bác bơm ạ
  2. khocloc68

    khocloc68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Tin thứ 2: Nguồn cung SSI đè chết người, tiền đâu mà hấp thụ hết đống giấy đó:

    Tỷ lệ chuyển đổi là 1:10, tương ứng tổng lượng cổ phiếu phát hành thêm là 22,2 triệu đơn vị.




    Theo đó, ngày 28/1/2010 là ngày chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi. SSI sẽ không chấp nhận và giải quyết hồ sơ chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi từ ngày 22/1/2010.

    Tổng số lượng trái phiếu chuyển đổi là 2.222.240 trái phiếu với tỷ lệ 1:10 (01 trái phiếu SSICB0306 chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng). Ngày chuyển đổi 30/1/2010.

    Lãi suất được tính từ 31/1/2009 đến hết ngày 30/1/2010 với lãi suất 1,15%/tháng. Từ ngày 9/2/2010 các trái chủ làm thủ tục nhận nhận lãi (và gốc đối với trái chủ đăng ký không chuyển đổi trái phiếu).

    Sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng từ 1.533 tỷ lên hơn 1.755 tỷ đồng.

    Theo kế hoạch, sau khi chuyển đổi xong, SSI sẽ tiến hành chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/1, cổ phiếu SSI giảm sàn xuống 86.000 đồng với hơn 2,33 triệu đơn vị được chuyển nhượng.


    Dã man thật

    Tin thứ 3 : Mời các bác................


  3. khocloc68

    khocloc68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Tin thứ 3:
    Thanh tra hoạt động thu phí liên quan đến cho vay vốn


    Tp.Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh thực hiện việc kiểm tra, giám sát và thanh tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các TCTD trên địa bànthực hiện không đúng quy định về thu phí...



    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa yêu cầu thực hiện kiểm tra, giám sát và thanh tra, xử lý các tổ chức tín dụng thực hiện không đúng quy định của NHNN về thu phí cho vay.
    NHNN vừa có công văn số 206/NHNN-CSTT yêu cầu chi nhánh Tp.Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh thực hiện việc kiểm tra, giám sát và thanh tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn thực hiện không đúng quy định của NHNN về thu phí liên quan đến hoạt động cho vay.
    Trước đó, ngày 10/6/2008 Thống đốc NHNN đã có văn bản yêu cầu các TCTD không được thu phí liên quan đến hoạt động cho vay. Tuy nhiên, qua theo dõi thị trường tín dụng hiện nay, một số TCTD có thu phí liên quan đến hoạt động cho vay đối với khách hàng là chưa phù hợp với quy định của Thống đốc NHNN.
    Theo phản ánh, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đã thu phí thông qua hình thức phí tư vấn tài chính, phí quản lý tài sản,...khiến lãi suất cho vay thực tế lên tới 15-16%/năm, cao hơn 3-4% so với quy định.





    Tin thứ 4: Mời các Bác xơi
  4. khocloc68

    khocloc68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Quả thứ 4:

    Dự báo này phù hợp với kịch bản tăng trưởng "hình móc câu" mà Moody's đưa ra tháng 5/2009, có nghĩa là tiếp sau sự phục hồi chậm chạp sẽ là một thời kỳ suy thoái mạnh. Moody's khi đó nhận định cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ để lại những hậu quả kéo dài khiến nhiều nền kinh tế không thể trở lại chiều hướng tăng trưởng trước đây.

    Cơ quan này cho biết thêm sự phục hồi nhẹ của kinh tế thế giới không phản ánh sự bật dậy suôn sẻ trên toàn cầu và hoạt động kinh tế yếu kém ảnh hưởng nghiêm trọng đến thực trạng tín dụng.

    Moody's thừa nhận chính phủ và ngân hàng trung ương các nước đã nỗ lực đảm bảo sự ổn định tài chính bằng cách tung ra các gói kích thích khổng lồ để đối phó với cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng cảnh báo những biện pháp này ít nhiều đều phải trả giá bằng sự sống còn của nền kinh tế và khiến cho vấn đề nợ công khó giải quyết hơn.

    Moody's cũng đã xác định 3 yếu tố chính khiến tổ chức này đưa ra dự báo phục hồi kinh tế thế giới "hình móc câu".

    Thứ nhất là các chính sách kích thích kinh tế được thực hiện một cách tùy tiện hiện nay có thể dẫn đến việc tăng mạnh lãi suất dài hạn hoặc sự điều chỉnh mạnh về tỷ giá tiền tệ.

    Thứ hai, các thể chế tài chính không thể tái lập các nguồn vốn đệm với tốc độ đủ nhanh để đối phó với những mối đe dọa tài chính và kinh tế.

    Yếu tố thứ ba ít có khả năng xảy ra nhất là sự suy thoái ngoài dự đoán của một nền kinh tế năng động như Trung Quốc.

    Theo dự đoán của Moody's, kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng từ 8,5%-9,5% trong cả năm 2010 và 2011; tốc độ này đối với kinh tế Anh là 1,0%-2,0% trong năm nay và 2,0%-3,0% trong năm tới; đối với Mỹ là 2,0%-3,0% trong năm 2010 và 2,5%-3,5% trong năm tiếp theo./.


    (TTXVN/Vietnam+)


    Phát thứ 5 Mời các ANh xơi
  5. khocloc68

    khocloc68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Jan. 12 (Bloomberg) --

    Vietnam’s central bank will probably raise its benchmark interest rate this year to the highest among 16 regional economies, according to HSBC Holdings Plc.
    The State Bank of Vietnam’s key rate is currently 8 percent, having been raised from 7 percent effective Dec. 1. The rate is now lower than Pakistan’s 12.5 percent and Sri Lanka’s 9.75 percent.
    Vietnam is set to bypass both countries by mid-year as its central bank tries to stem accelerating inflation and firm up the nation’s currency, according to a report released today and written by HSBC economists Frederic Neumann and Robert Prior- Wandesforde. The central bank’s policy rate will probably reach 12 percent by the fourth quarter, the London-based bank predicted.
    “With the trade deficit and inflation both rising sharply and the dong under downward pressure, the government needs to tighten the purse strings significantly,” HSBC said. “For policy rates, we expect the biggest percentage-point hikes in the base rate over the coming year in Vietnam, India and Indonesia.”
    Other economies whose policy rates are covered by the report include Australia, China, Hong Kong, Japan, Malaysia, New Zealand, the Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan and Thailand.
    Vietnamese inflation may reach 12 percent by the second quarter, HSBC predicted. The country’s year-on-year rate in December was 6.5 percent, the fourth straight month that the General Statistics Office in Hanoi has reported a higher figure.
    ‘More of a Problem’
    “Inflation is set to become more of a problem as higher oil and food prices feed through to the headline rate,” wrote Singapore-based Prior-Wandesforde. Vietnamese inflation should reach at least 10 percent by the second quarter “if not earlier,” he said in the report.
    A “rapid deterioration” from a first-quarter trade surplus in 2009 to monthly deficits exceeding $1 billion put pressure on Vietnam’s currency, HSBC said. In December, Vietnam reported a trade deficit of $1.3 billion, pushing the shortfall for the year to $12.25 billion, based on preliminary figures.
    While higher rates will help cap the trade deficit, it will take “some months yet, given the time it typically takes for policy to impact domestic demand,” Prior-Wandesforde wrote.
    The dong is currently trading at 18,469 per dollar, down from 17,483 at the end of 2008. The central bank devalued the dong in November, while also adjusting the band from which the currency is permitted to trade from a daily reference rate to 3 percent from 5 percent previously.
    “Downward pressure on the dong, which is trading at the weak side of the new band, is likely to remain fairly intense,” Prior-Wandesforde wrote.
    To contact the reporter on this story: Jason Folkmanis in City at folkmanis@bloomberg.net
    Last Updated: January 11, 2010 20:59 EST



    Quả thứ 6
  6. gucioo

    gucioo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Quả thứ 5 là ngày mai lên 10p
    hehe
  7. khocloc68

    khocloc68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Lên để mai Bố ị à? Còn lâu nhé
  8. daigia2009

    daigia2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Có 22 triệu SSI mà cũng sợ... hôm nay bên SSI múc như phá mả...
  9. VN_OTC

    VN_OTC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Đã được thích:
    2.724
    22 triệu X 86x = 1.892.000.000.000

    Xin nhắc lại gần 2 nghìn tỷ. Lụt sàn chưa ạ
  10. Humsam

    Humsam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Đã được thích:
    18
    Còn tin nào
    phang nốt ra đi
    cho anh em nhờ, mong nó về 390 thì sướng!=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>

Chia sẻ trang này