Đại dự án khí Lô B 10 tỷ USD sẽ vô cùng HOT với cổ phiếu Dầu khí thời gian tới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Cuocsongquanhta, 18/08/2022.

875 người đang online, trong đó có 350 thành viên. 07:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7757 lượt đọc và 59 bài trả lời
  1. Cuocsongquanhta

    Cuocsongquanhta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2022
    Đã được thích:
    80
    [​IMG]
    https://fireant.page.link/xRd5bzq8sPaNGtdR6
    "Lô B" sẽ trở thành từ khóa nóng với cổ phiếu Dầu khí thời gian tới

    Đại dự án khí Lô B với vốn đầu tư cơ bản dự kiến 10 tỷ USD được kỳ vọng sẽ hồi sinh ngành dịch vụ Thăm dò và Khai thác (E&P) và đem lại sức sống mới cho cả ngành Dầu khí. Theo đánh giá của CTCK TP.HCM (HSC), các doanh nghiệp sẽ được hưởng từ Lô B là PVS, PVD, GAS.


    [​IMG]
    Dự án Lô B dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất trong nửa cuối năm 2025

    Nhu cầu dịch vụ E&P vẫn đang bị trễ bất chấp giá dầu tăng đáng kể gần đây. Theo đánh giá của HSC, một mặt, sự chuyển hướng sang năng lượng xanh tại các nước phát triển đã cản trở các ông lớn dầu khí đầu tư vào các dự án thượng nguồn mới.

    Trong khi đó, các nhà đầu tư vào dịch vụ E&P hài lòng với cổ tức bằng tiền mặt hoặc mua lại cổ phiếu thay vì đầu tư vào các mỏ khí mới.

    Mặt khác, đại dịch COVID-19 đã cản trở hoạt động đi lại và vận tải, điều này làm giảm trực tiếp sản lượng tiêu thụ dầu trên toàn cầu.

    [​IMG]

    Tuy nhiên, trong những quý sắp tới, các nền kinh tế lớn sẽ tiếp tục duy trì hoạt động kinh tế tiêu thụ một lượng lớn các sản phẩm dầu khí, từ đó thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm dầu khí, và hỗ trợ nhu cầu đối với dịch vụ E&P.

    Dù rủi ro vẫn hiện hữu trong bối cảnh lạm phát toàn cầu tiếp tục tăng cao, cùng với động thái tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn nhưng HSC tin rằng vốn đầu tư vào dịch vụ E&P sẽ tăng mạnh, bất chấp những khó khăn phía trước.

    Nhu cầu đầu tư vào dịch vụ E&P cải thiện chỉ là vấn đề thời gian, giá dầu Brent vẫn duy trì ở trên mức hòa vốn sản xuất tại khu vực Đông Nam Á sẽ khuyến khích các chủ mỏ đẩy mạnh đầu tư vào dịch vụ E&P. Từ đó sẽ hỗ trợ giá thuê các dịch vụ thượng nguồn và tăng thêm khối lượng công việc cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

    [​IMG]

    Hiện tại, giá dầu đang ở mức 97 USD/thùng, cao hơn gần gấp đôi so với giá đầu nguồn của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Theo IHS Markit, vốn đầu tư vào dịch vụ E&P toàn cầu đã chạm đáy vào năm 2016 và đã phục hồi ổn định kể từ đó. Tác động của dịch COVID-19 lắng xuống cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đà hồi phục.

    [​IMG]

    Với vốn đầu tư cơ bản dự kiến là 10 tỷ USD, đại dự án khí Lô B được kỳ vọng sẽ hồi sinh ngành dịch vụ E&P của Việt Nam và PVS sẽ hưởng lợi lớn nhất từ sự kiện này.

    Khi dự án Lô B được thông qua, HSC kỳ vọng PVS sẽ nhận được hợp đồng tiềm năng trị giá 1,3 tỷ USD (30,2 nghìn tỷ đồng) trong giai đoạn 2023-2025 với tư cách là nhà thầu EPC chính.

    [​IMG]

    Cùng với đó, PV Gas (GAS) và PV Drilling (PVD) là những doanh nghiệp khác được hưởng lợi từ sự kiện này.

    Hiện GAS nhà đầu tư chính của dự án đường ống Lô B/Ô Môn, sẽ vận chuyển tối đa 7 tỷ m3 khí tự nhiên/năm, tương đương khoảng 70-80% sản lượng khí đường ống hiện tại của Việt Nam. Trong khi đó, PVD sẽ thực hiện chiến dịch khoan dài hạn cho dự án Lô B với khả năng sinh lời cao hơn so với các hợp đồng trong khu vực.

    [​IMG]

    Mỏ khí Lô B được ước tính sẽ cung cấp 7 tỷ m3 khí tự nhiên/năm với trữ lượng 176 tỷ m3. Nằm trong lưu vực Mã Lai-Thổ Chu ngoài khơi bờ biển Tây Nam, Dự án Lô B dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất trong nửa cuối năm 2025, chậm hơn 2 năm so với kế hoạch muộn nhất.

    Các nhà điều hành dự án bao gồm PVN (sở hữu 42,9% cổ phần), nhà điều hành E&P trong nước PVEP (sở hữu 26,8% cổ phần, cũng là một công ty con của PVN), và 2 công ty E&P hàng đầu châu Á là Moeco của Nhật Bản (sở hữu 22,5% cổ phần) và PTTEP của Thái Lan (sở hữu 7,7% cổ phần).

    [​IMG]

    Các chuyên gia trong ngành cho rằng dự án Lô B sẽ được phê duyệt quyết định FID sớm nhất vào quý 4/2022 do dự án hạ nguồn trọng điểm của dự án Lô B, nhà máy nhiệt điện khí Ô Môn III, đã được phê duyệt đầu tư vào đầu tháng 8/2022.

    Ban đầu, dự án Ô Môn III bị trì hoãn do chi phí đầu tư cao hơn dự kiến và chính phủ Nhật Bản không sẵn sàng mở rộng quy mô các khoản vay ODA cần thiết để hoàn thành dự án. Việc chậm tiến độ dự án hạ lưu trọng điểm đã khiến các dự án thượng lưu bị chậm tiến độ trong một thời gian khá dài.
    NMV1 thích bài này.
    NMV1 đã loan bài này
  2. Lacviet2022

    Lacviet2022 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2022
    Đã được thích:
    97
    Ôi. Khủng thế. Đại dự án. Anh Em có việc làm rồi.
    NMV1 đã loan bài này
  3. NMV1

    NMV1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2022
    Đã được thích:
    169
    Múc con nào hưởng lợi vậy bác??
    Cuocsongquanhta thích bài này.
    Cuocsongquanhta đã loan bài này
  4. Cuocsongquanhta

    Cuocsongquanhta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2022
    Đã được thích:
    80
    Múc 3 con luôn đi bác.

    Với vốn đầu tư cơ bản dự kiến là 10 tỷ USD, đại dự án khí Lô B được kỳ vọng sẽ hồi sinh ngành dịch vụ E&P của Việt Nam và PVS sẽ hưởng lợi lớn nhất từ sự kiện này.

    Khi dự án Lô B được thông qua, HSC kỳ vọng PVS sẽ nhận được hợp đồng tiềm năng trị giá 1,3 tỷ USD (30,2 nghìn tỷ đồng) trong giai đoạn 2023-2025 với tư cách là nhà thầu EPC chính.

    Cùng với đó, PV Gas (GAS) và PV Drilling (PVD) là những doanh nghiệp khác được hưởng lợi từ sự kiện này.
  5. Investor_1

    Investor_1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Đã được thích:
    5.578
    PVX nhé, nhân 6 tài khoản là có thật
    DoanHongChau thích bài này.
    DoanHongChauInvestor_1 đã loan bài này
  6. DoanHongChau

    DoanHongChau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2021
    Đã được thích:
    533
    Hôm nay P kéo VNI.
  7. Trannguyenkhai

    Trannguyenkhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2022
    Đã được thích:
    207
    Dự án này góp phần đưa đất nước VN trở thành cường quốc. Các anh triển lẹ lẹ giúp.
    ndk_1978NMVTam thích bài này.
    ndk_1978NMVTam đã loan bài này
  8. ndk_1978

    ndk_1978 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2012
    Đã được thích:
    438
    Chấm...
    NMVTam thích bài này.
    NMVTam đã loan bài này
  9. NMVTam

    NMVTam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2022
    Đã được thích:
    142
    OK, tốt quá. Dòng P sẽ có biến.
  10. NGUYENMINHKHOI

    NGUYENMINHKHOI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2021
    Đã được thích:
    733
    OPEC: Thiếu đầu tư cho ngành dầu khí là tác nhân khiến lạm phát gia tăng

    Trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC, tân Tổng Thư ký của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), Haitham Al Ghais ngày 17/8 cho rằng tổ chức này không phải là tác nhân gây ra tình trạng lạm phát tăng vọt, thay vào đó nhấn mạnh về tình trạng thiếu đầu tư kinh niên vào ngành dầu khí.

    Đầu năm nay, ông Al Ghais đến từ Kuwait (Cô-oét) đã được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký OPEC với nhiệm kỳ 3 năm. Theo ông Al Ghais, thiếu đầu tư là thực tế mà các nhà hoạch định chính sách phải nhìn nhận và giải pháp rất rõ ràng là tăng cường đầu tư.

    Bình luận của Al Ghais được đưa ra ngay sau khi OPEC và các đồng minh, còn được gọi là OPEC+, đã gây ngạc nhiên cho thị trường tại cuộc họp ngày 3/8 khi công bố kế hoạch chỉ bổ sung 100.000 thùng mỗi ngày từ tháng tới.

    Khi được hỏi liệu OPEC, tổ chức sản xuất khoảng 40% sản lượng dầu của thế giới, có nên gánh chịu trách nhiệm về việc giá năng lượng tăng cao dẫn đến lạm phát hay không, ông Al Ghais đã phủ nhận lập luận này. Theo ông, OPEC đang làm phần việc của mình và tăng sản lượng theo một cơ chế minh bạc. Ông Al Ghais nhấn mạnh OPEC đang làm mọi cách để đưa thị trường trở lại trạng thái cân bằng, nhưng có những yếu tố kinh tế thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của OPEC.

    Giá dầu đã giảm trong những tuần gần đây trong giữa những lo ngại mới về suy thoái kinh tế toàn cầu và triển vọng nhu cầu giảm. Trong phiên giao dịch chiều 17/8, giá dầu tại thị trường châu Á xuống mức thấp nhất trong sáu tháng.

    Cụ thể, giá dầu Brent giảm 44 xu (0,5%) xuống 91,90 USD/thùng sau khi có lúc giảm còn 91,64 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng Hai; còn giá dầu chuẩn Tây Texas (WTI) giảm 9 xu (0,1%) xuống 86,44 USD/thùng.

    Hồi tháng Sáu, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ước tính đầu tư năng lượng toàn cầu đang trên đà tăng 8% trong năm nay để đạt 2.400 tỷ USD, với hầu hết mức tăng dự kiến chủ yếu đến vào năng lượng sạch. Con số này là "đáng khích lệ" song vẫn chưa đủ để giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng.

    Đối với dầu mỏ và khí đốt, IEA cho biết đầu tư đã tăng 10% so với năm ngoái nhưng vẫn ở mức “thấp hơn rất nhiều” mức của năm 2019. Theo IEA, giá nhiên liệu hóa thạch cao hiện nay tạo cơ hội cho các nền kinh tế phụ thuộc vào dầu và khí đốt trải qua một sự chuyển đổi rất cần thiết.

    IEA trước đây từng nhận định rằng các nhà đầu tư không nên tài trợ cho các dự án cung cấp dầu, khí đốt và than mới nếu thế giới muốn đạt được mục tiêu đưa mức phát thải ròng xuống 0 vào giữa thế kỷ này.

    Chắc chắn, việc đốt các nhiên liệu hóa thạch, chẳng hạn như dầu, khí đốt và than, vẫn là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã cảnh báo vào tháng Tư rằng việc tài trợ cho các dự án nhiên liệu hóa thạch mới là "sự điên rồ" về đạo đức và kinh tế.

Chia sẻ trang này