Đại dương càng sâu, châu báu càng nhiều

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenVanHoa, 13/10/2011.

2546 người đang online, trong đó có 47 thành viên. 03:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11450 lượt đọc và 239 bài trả lời
  1. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Nếu đúng như anh Hưng dự báo thì CPI theo tháng và theo năm giảm khá mạnh.

    CPI tháng 10 năm 2010 tăng 1.05%... CPI tháng 10 năm nay nếu tăng dưới 0.5% thì là một tín hiệu khá tốt của kinh tế vĩ mô, giảm áp lực lên chính sách tiền tệ. CPI đã liên tục hạ nhiệt trong quý 3 và tháng đầu tiên của quý 4. CPI tháng 10 theo năm đã rời khá xa đỉnh thiết lập hồi tháng 08.
  2. meochinmong

    meochinmong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Đã được thích:
    34
    Cuối cùng rồi 2 sàn cũng xanh.
    Anh Hòa ơi. Chúc mừng anh.
    Anh thật vĩ đại.
  3. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Phiên cuối tuần , cả bên mua và bên bán đều giao dịch dè dặt đã dẫn đến thị trường diễn biến khá chậm và thanh khoản giảm trong phiên giao dịch hôm nay trên cả 2 sàn
  4. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Theo số liệu mới nhất của NHNN, lãi suất bình quân liên ngân hàng qua đêm là 13.44%, kỳ hạn 3 tháng là 12.49%, kỳ hàng 1 tuần là 14.01%, các kỳ hạn khác đều dưới 14%.

    Lãi suất liên NH tăng cao trong các ngày gần đây ( theo các báo) có thể chỉ xảy ra ở 1 số NH nhỏ... số liệu lãi suất bình quân của toàn hệ thống thì số liệu của NHNN là chính xác nhất.
  5. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Lạm phát của TQ hạ nhiệt mạnh sẽ góp phần tiếp tục hạ nhiệt lạm phát trong nước vì VN nhập nhiều nguyên liệu sản xuất từ TQ nên có khả năng nhập khẩu luôn "điểm tích cực" khi giá hàng hoá ở TQ hạ nhiệt:

    Lạm phát Trung Quốc hạ nhiệt mạnh trong tháng 9/2011







    Trong khoảng thời gian 1 năm tính đến tháng 9/2011, giá thực phẩm tại Trung Quốc tăng 13,4%, giá các loại mặt hàng không thuộc nhóm thực phẩm tăng 2,9%.
    Lạm phát tại Trung Quốc tháng 9/2011 xuống mức 6,1%, điều này khiến các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc có thể bớt lo lắng về áp lực giá cả khi họ còn phải quan tâm đến việc kinh tế tăng trưởng chậm lại.

    Dù vậy, khi giá thực phẩm tại Trung Quốc vẫn cao, cuộc chiến chống lạm phát của các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc chưa thể chấm dứt.

    Trong khoảng thời gian 1 năm tính đến tháng 9/2011, giá thực phẩm tại Trung Quốc tăng 13,4%, giá các loại mặt hàng không thuộc nhóm thực phẩm tăng 2,9%.

    Khi lạm phát lên mức đỉnh 6,5% trong 3 năm vào tháng 7/2011, rất ít chuyên gia phân tích tin rằng Trung Quốc sẽ nới lỏng chính sách bởi lo lắng về tác động của khủng hoảng nợ châu Âu.

    Ông Chi Sun, chuyên gia kinh tế tại Nomura ở Hồng Kông, nhận xét; “Điều này cho thấy lạm phát tháng 7/2011 đã lập đỉnh. Lạm phát sẽ tiếp tục dịu bớt trong những tháng tới.”

    Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2011 tăng 0,5% so với tháng 8/2011. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2011 tăng 0,3% so với tháng trước đó. Tính theo tháng, giá cả thực phẩm tăng 1,1%, còn giá các loại hàng hóa không thuộc nhóm thực phẩm tăng 0,2%.

    Sau khi nâng lãi suất cơ bản 5 lần và tỷ lệ dự trữ bắt buộc 9 lần từ tháng 10/2010, hiện nay chính phủ Trung Quốc chưa vội điều chỉnh chính sách để xem xét về tình hình khủng hoảng nợ châu Âu và việc kinh tế Mỹ tăng trưởng kém.

    Ngân hàng Trung ương Braxin và Indonexia cho đến nay đã hạ lãi suất cơ bản bởi lo lắng về việc kinh tế toàn cầu tăng trưởng kém.

    Một số chuyên gia phân tích cho rằng Trung Quốc có thể nới lỏng chính sách tiền tệ nếu cần thiết.

    Số liệu công bố ngày thứ Năm cho thấy tăng trưởng xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc tháng 9/2011 chững lại, tăng trưởng xuất khẩu chạm mức thấp nhất trong 7 tháng bởi nhu cầu hàng hóa từ nước ngoài giảm.
    Đình Hảo

    Theo TTVN
  6. khiemton_hochoi

    khiemton_hochoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    127
    Khiếp ! làm gì mà nặng lời với chú Hòa thế !

    Chẳng qua cũng vì bát cơm hàng ngày của các cháu nhỏ , cái nghiệp nó vậy, nhẹ lời 1 tý nghe cụ. \:D/
  7. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Phiên cuối tuần, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục giao dịch ở mức thấp, họ mua ròng hơn 23 tỷ trên sàn HoSE. Tính cho cả tuần này, họ mua ròng 71 tỷ trên sàn TP.HCM.
  8. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Nhiều bác bán khống rồi không cover hàng lại được giá thấp nên tức trong lòng rồi vào đây chữi bới lung tung như những con bạc say máu không hơn không kém, mất cả nhân cách... Trong thật "đáng thương".
  9. cop3mong

    cop3mong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    371
    đệt mợ...mồm thằng này thối quá...phun ra toàn kứt [r23)]
  10. anhmoveem

    anhmoveem Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Công nhận bác nhiệt tình thật !

    Tôi cũng hi vọng CP với những con người mới, chính sách mới thì tình hình KT VN có nhiều thay đổi theo chiều hướng tốt lên, như thế việc đầu tư mới có sự hấp dẫn và hiệu quả. Hỏi bác TK giảm ?% rồi không có ý gì xấu đâu, TK của tôi cũng giảm vài %, nhưng có vấn đề gì đâu, từ giờ hết tháng lại tăng thôi [:D][:D][:D]


    ..........................................................................

Chia sẻ trang này