Đại gia HAG đã bỏ của chạy lấy người. Tiếp theo là anh nào?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cofdness, 18/02/2009.

2843 người đang online, trong đó có 1137 thành viên. 15:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4227 lượt đọc và 39 bài trả lời
  1. nt01011980

    nt01011980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Đã được thích:
    0
    Khủng hoảng mà BDS nóng thì xưa nay chưa thấy nhưng có lẽ sắp thấy. 1350u/m2 *100m2=135Ku, mua xong, xây xong ai sẽ ở, ai sẽ thuê nhỉ. Nghe nói ở HN văn phòng cho thuê ế chỏng cẳng mà, không có việc làm thì TÂY nào thuê CCCC ở nhỉ, hay lúc đó TA ở nhưng trả phí dịch vụ bằng cái gì. Nói túm lại là NHO còn xanh lắm, chưa hái vội.
  2. ruoitrau76

    ruoitrau76 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Đã được thích:
    2
    Bác vui tính quá, cái loại giá đó thì diện tích 100m hiếm đấy, toàn nhà khủng hơn, giá cũng khủng. Nhưng mà ai ở thì... không cần biết, chỉ cần chịu khó tìm hiểu ai "sở hữu" nó thôi.
    Mấy năm trước trên HB nghe nói có vị lãnh đạo ở địa phương làm trung gian môi giới bán đất, nhà nào muốn bán đều đến ông để được "bôi trơn" các thủ tục, và chẳng nhà nào dám qua mặt ông mà phá giá....
    Túm lại là: Giá sẽ khó xuống đấy.
  3. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Đã được thích:
    6.543
    Chuẩn !
    Nhưng mà hô BĐS giảm 80% thì đúng là quá đáng
    Mặt bằng chung sẽ giảm chừng 40-50%
    Các loại căn hộ cao cấp, biệt thự sẽ giảm có thể đạt mức 65-70%
    Làm trong nghề xây dựng thì sẽ biết chi phí thực cho mấy cái cao ốc đó so với giá bán ra sao
    Hồi trước các bố xây dựng bố nào cũng bụng tròn, đánh bạc mỗi đêm vài trăm triệu dù mới chỉ là thằng chỉ huy công trường
  4. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Đã được thích:
    1.064
    Sắp tới sẽ có 1 đợt xả hàng BĐS quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
  5. toctem1979

    toctem1979 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Bọn bất động sản vừa thuê ngươì viết bài PR trên báo chí đấy, thấy bảo bất động sản nóng gấp 3 lần so với trước Tết
  6. Rothschild

    Rothschild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Đã được thích:
    3

    Đúng rồi đấy, trước tết đóng băng. Bây giờ đóng băng gấp 3 lần.
    Nhắc nhở: Giá gốc các loại chung cư trên Mĩ Đình đã giảm 20% so với dự kiến. Còn giảm nữa
  7. daothiadia

    daothiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    1
    em đợi nó xuống 100 ngàn / m em mới chịu bán chứng múc ..............hihihih
  8. toctem1979

    toctem1979 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái nhiều ông bán thì tiếc mà để thì để ngắm thôi, tự sướng với giá bất động sản cao ngất
  9. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Đã được thích:
    1.064
    Địa ốc ấm vẫn chỉ do đầu cơ?
    Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều thông tin về ?oấm dần? của thị trường bất động sản ở các thành phố lớn. Đó có thể chỉ là nhận định vội vã.


    Năm 2007, khi cuộc khủng hoảng cho vay dưới chuẩn (subprime crisis) bắt đầu khiến giá nhà ở Mỹ lao dốc, thì thị trường bất động sản Việt Nam lúc bấy giờ lại đang lên cơn sốt.



    Giá nhà đất liên tục leo thang, giá một số chung cư tăng gấp đôi so với giá gốc chỉ trong một thời gian ngắn. Chính vì niềm tin ấy, không ít nhà đầu cơ ở Việt Nam tiếp tục đổ tiền vào địa ốc ngay cả khi nền tài chính Mỹ bắt đầu bị rúng động.



    Nhưng cũng không quá lâu sau, giá địa ốc ở Việt Nam hạ nhiệt. Giá nhà đất không thể cao mãi, khi một nền kinh tế còn phụ thuộc vào xuất khẩu quá dễ tổn thương trước cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, và những vết thương nội tại do chính sách điều hành tiền tệ và lãi suất trong năm vừa qua.



    Năm nay, kinh tế Mỹ bước vào giai đoạn được coi là suy thoái trầm trọng và các nền kinh tế châu Âu đứng trước nguy cơ khủng hoảng lớn. Tiêu dùng sụt giảm khiến các nhà máy cắt giảm công nhân và đóng cửa khắp nơi. Nhận định lạc quan nhất hiện nay là nền kinh tế sẽ phục hồi vào cuối năm 2010.



    Vậy mà ở Việt Nam, những người muốn mua nhà đất đang đứng trước những thông tin rằng thị trường địa ốc đang ?oấm dần?. Liệu thị trường có thể quay đầu trở lại nhanh đến thế?



    Phú Mỹ Hưng chứng minh bằng thông tin về dự án mới nhất của họ, Riverside Residence, khu chung cư cao cấp được chào bán với giá trung bình 36 triệu đồng/m2. Phú Mỹ Hưng cho biết khoảng 800 người đăng ký mua và hơn 100 căn hộ được đăng ký mua hết.



    Tin này khiến nhiều người cho rằng rõ ràng giới có tiền trong nước miễn nhiễm với khủng hoảng kinh tế, và tiền vẫn đang nằm chờ để rót vào thị trường bất động sản.



    Tìm hiểu về giá căn hộ vào thời điểm này, có thể thấy giá tuy đã giảm bớt so đỉnh điểm trong năm 2007, nhưng vẫn còn rất cao.



    Các dự án chung cư đang trong giai đoạn xây dựng, hoàn thiện tại TP.HCM. Mà nguồn cung chủ yếu từ thị trường thứ cấp (mua đi bán lại giữa những người đã mua từ trước) giá vẫn cao ít nhất là gấp rưỡi giá chủ đầu tư rao bán.



    Mặc dù giá đất, giá vật liệu xây dựng đều giảm nhiều so với thời điểm leo thang của năm ngoái, giá các dự án mới đang chuẩn bị tung ra, tuy không nằm ở các vị trí trung tâm, đều vẫn đang nằm ở mức cao khoảng 17 ?" 23 triệu đồng/m2. Đối với người mua để ở, mức giá này rất cao so với khả năng chi trả của họ. Dù lãi suất vay trả góp hiện nằm khoảng từ 10 ?" 14%/năm, nhiều người vẫn phải đắn đo trước khi mua nhà, nhất là khi nền kinh tế chưa có dấu hiệu gì sáng sủa.



    Vậy có gì để ủng hộ một ?osự ấm dần? của thị trường?



    Từ những công ty tư vấn địa ốc có tiếng như CB Richard Ellis, Savills, đến các chuyên gia địa ốc trong nước? khi nhìn lại cơn sốt nhà đất cách đây chưa đầy một năm, đều có một nhận định chung: hoạt động đầu cơ đã đẩy thị trường địa ốc lên quá cao.



    Ở bất kỳ thị trường nào, đầu cơ (những người mua với kỳ vọng kiếm lời nhanh chóng vào sự tăng giá của thị trường) là một yếu tố cần thiết để giúp thị trường địa ốc phát triển. Nhưng cơn sốt vừa rồi xảy ra vì hoạt động đầu cơ quá mạnh khiến cho thị trường bị đẩy quá cao vượt khỏi quy luật cung cầu thông thường.



    Một chuyên gia địa ốc nước ngoài có nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam, đề nghị không nêu tên, nhận xét rằng thị trường địa ốc Việt Nam bị méo mó bởi nhiều yếu tố, trong đó một phần căn bản là có rất nhiều luồng tiền không kiểm soát được, chủ yếu là tiền tham nhũng, được đổ vào nhà đất.



    Khi những miếng đất béo bở nhất đã được những người nhiều tiền mua và tích tụ, người có nhu cầu thực sự với khả năng tài chính hạn hẹp phải chịu mức giá cao vượt quá nhu cầu của họ, trong một quỹ đất hạn hẹp.



    Trong trường hợp Phú Mỹ Hưng, với lợi thế là khu đô thị quy hoạch tốt duy nhất ở khu vực TP.HCM hiện nay, Phú Mỹ Hưng có quyền điều khiển nguồn cầu và giá của khu vực này. Những người đầu cơ, đa số mua bằng tiền mặt, có thể chịu đựng thời gian băng giá của thị trường.



    Nhưng cũng như ở bất kỳ thị trường nào, không thể duy trì một thị trường lành mạnh nếu hoạt động chủ yếu của những người tham gia thị trường là đầu cơ.



    Trong hoàn cảnh nền kinh tế đang u ám hiện nay, một hiện tượng mà giới kinh doanh nhà đất gọi là sự ?oấm dần? của thị trường, thực chất vẫn gần với sự đẩy giá của đầu cơ hơn là sức mua từ nhu cầu thật.



    Trên thực tế, không hiếm đại gia địa ốc đang trong vũng lầy nợ nần và các ngân hàng vẫn đang gánh nợ cho họ. Đây được coi là những rủi ro tiềm ẩn của khu vực ngân hàng, mà vì sự thiếu thông tin và kiểm soát.



    Hơn ai hết, các đại gia đang mong đợi sự quay đầu của thị trường. Nhưng liệu thị trường có thể quay đầu thực sự, khi sự mua bán vẫn chỉ diễn ra giữa những nhà đầu cơ? Những người tỉnh táo nhất với thời cuộc cho rằng thị trường nhà đất không thể sớm quay đầu lại, và thị trường chỉ có thể ổn định khi những người có nhu cầu thực sự có thể mua. Trong tình hình hiện nay, điều đó vẫn chưa trở thành xu thế chính.
  10. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Đã được thích:
    1.064
    Môi giới nhà đất gây thiệt hại có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
    Đó là một nội dung đáng chú ý trong dự thảo nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường gấp rút sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

    Nhằm ngăn chặn tình trạng cò giá đất tràn lan, dự thảo quy định hành nghề tư vấn giá đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép có thể bị phạt tới 5 triệu đồng. Tư vấn nhà đất gây thiệt hại cho nhà nước hoặc cho người khác sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đến 50 triệu đồng, đồng thời còn phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra.

    Nhằm ngăn chặn việc sử dụng đất không đúng mục đích như chuyển từ đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở mà không được cấp có thẩm quyền cho phép sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 300 triệu đồng tùy mức độ và hậu quả vi phạm.

    Lấn chiếm đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình, đất thuộc khu vực đô thị, đất có di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được UBND tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quyết định bảo vệ thì ngoài việc phải khôi phục nguyên trạng, mức phạt sẽ lên tới 400 triệu đồng.

    Một nội dung mới khác, hành vi xả chất thải, để vật liệu xây dựng lên thửa đất của người khác gây cản trở cho việc sử dụng đất, làm giảm khả năng sử dụng đất hoặc làm thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác sẽ bị phạt tiền đến 10 triệu đồng tại khu vực đô thị, 5 triệu tại khu vực nông thôn.

    Các hành vi đào bới, xây tường, làm hàng rào gây cản trở hoặc làm thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác tại khu vực đô thị có thể bị phạt tới 30 triệu đồng, ngoài ra còn bị buộc khôi phục nguyên trạng và bồi thường thiệt hại.

    Trường hợp không sử dụng đất được nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư quá thời hạn 12 tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư sẽ bị phạt tiền đến 10 triệu đồng.


    Loạn roài

Chia sẻ trang này