Đại hội cổ đông VCB - Những vấn đề còn tồn tại

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by sirifin, Apr 27, 2008.

103 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 02:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. sirifin

    sirifin Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 23, 2007
    Likes Received:
    0
    Đại hội cổ đông VCB - Những vấn đề còn tồn tại

    Trước hết phải nói rằng tôi ko còn giữ cp VCB vì đã cho ra đi ngay sau khi có kết quả trúng đấu giá nhưng vẫn được tham dự vì có người nhờ đi đại diện. Với tinh thần làm việc tập trung và khẩn trương (đại hội đek nào chả nói thế), buổi họp đã diễn ra từ lúc 9h sáng đến 2h chiều. Toàn bộ các vấn đề nổi cộm của buổi ĐHCĐ có thể tóm lược qua 4 vấn đề chính như sau:

    1. Khâu tổ chức đại hội: [b/]phải nói đây là khâu cực chuối đối với 1 bank lớn như VCB. Mặc dù đã chuẩn bị đến hơn 20 bàn làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông nhưng do hệ thống chuối, máy in chuối,... nên việc kiểm tra tư cách cổ đông kéo dài đến hơn 9h sáng mới xong và lúc đó đại hội mới bắt đầu.
    Đến phần đại hội thì ông Nguyễn Hòa Bình - Chủ tọa liên tục lấy lý do thời gian có hạn để hạn chế các câu hỏi của cổ đông khiến cho nhiều vị cổ đông bức xúc và lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Thậm chí có vị còn đề nghị loại ông Nguyễn Hòa Bình ra khỏi danh sách đề cử HĐQT.
    Phần tea break thì thôi rồi. Các cổ đông xếp hàng để lấy trà và cafe trong khi đồ ăn trên các bàn không hiểu vì sao đã hết. Mỗi khi 1 đĩa bánh hay 1 đĩa chuối được đưa ra thì các quý cổ đông kính mến của chúng ta lại nhảy vào tranh nhau vì ... đói quá rồi.

    2. Vấn đề quyền lợi của các cổ đông nhỏ: đây không chỉ là vấn đề quan tâm của các nhà đầu tư trong nước mà ngay cả một số nhà đầu tư nước ngoài có tham dự cũng đã bức xúc nêu ý kiến. Nhìn chung các ý kiến đều muốn làm rõ vai trò của cổ đông nhỏ trong quản trị điều hành và giám sát hoạt động của VCB. Và liệu các cổ đông nhỏ có thể liên kết được với nhau để bầu 1 đại diện tham gia HĐQT VCB. Tuy nhiên, tất cả những ý kiến này đều không được chấp nhận. Số lượng thành viên HĐQT có 7 nguời, ban KS có 5 người thì trong danh sách bầu cũng có từng đấy luôn.

    3. Vấn đề xử lý phần thặng dư khi bán cho đối tác chiến lược: theo quy định tại Luật doanh nghiệp, VCB sau khi tiến hành ĐHCĐ và được cấp giấy chứng nhận ĐKKD mới thì toàn bộ phần thặng dư sau khi bán cho đối tác chiến lược sẽ thuộc về VCB. Ông Nguyễn Phước Thanh - TGĐ cũng thừa nhận việc này, tuy nhiên ông cho rằng vấn đề này không thuộc thẩm quyền quyết định của VCB nên ông không dám khẳng định và sẽ báo cáo vấn đề này với Thủ tướng để có biện pháp giải quyết.

    4. Vấn đề lựa chọn đối tác chiến lược, niêm yết và giá niêm yết: đây là vấn đề nhiều cổ đông bức xúc. Thậm chí có vị cổ đông kẹp trim trái phiếu chuyển đổi đã lên tiếng, nêu ra 1 loạt các tính toán so sánh chỉ số PE của VCB đối với các NH khác và cho rằng VCB chỉ đáng giá 2 xu (20.000 đ/cp). Vị này kiến nghị không cần bán cho đối tác chiến lược mà cũng éo cần niêm yết luôn, phần còn lại chưa bán được cho đối tác chiến lược thì bán mịa nó 1 phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 với giá 2 xu, như vậy giá bình quân của các cổ đông này sẽ vào khoảng 6 xu, lấy giá đó mà đi đàm phán hay niêm yết thì ngon hơn. Vị này cũng cho rằng nếu ko có biện pháp giảm giá bình quân cho các nhà đầu tư hiện hữu mà bán cho nước ngoài với giá thấp hơn giá đấu bình quân thì đau xót lắm, khác gì bán rẻ cho tây, bán đắt cho ta

    Ngoài ra đại hội còn bàn một số vấn đề về kế hoạch kinh doanh, thù lao HĐQT, chế độ lương nhân viên,... Trên đây là 1 số nét chính và trọng yếu trong ĐHCĐ VCB do phóng viên Sirifin thực hiện
  2. rose4love

    rose4love Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 28, 2007
    Likes Received:
    28
    Thù lao HDQT và lương nhân viên cụ thể thế nào pác ?
  3. sirifin

    sirifin Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 23, 2007
    Likes Received:
    0
    - Thù lao HĐQT = 0,36% Lợi nhuận sau thuế
    - Quỹ lương tăng hơn 60% lên khoảng 1.170 tỷ đồng, chiếm 25% lợi nhuận trước thuế. Lương bình quân/ nhân viên tăng 31% lên 10tr/người/tháng
  4. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 22, 2002
    Likes Received:
    2
    Một nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu đã phát biểu, theo tính toán và cảm nhận của ông, mức giá trên 107 ngàn đồng/cổ phiếu mà cổ đông đã mua là quá cao. Theo tính toán bằng các công thức thông thường dựa trên vốn, lợi nhuận, thị trường chứng khoán... nhà đầu tư này cho rằng, mức giá thực có thể ở 14 - 22 ngàn đồng/phiếu. Chúng ta nhận định cổ phiếu đang đi về giá trị thực, vậy mức giá trước đây là thế nào?

    Theo nhà đầu tư này, với thực tế thị trường hiện nay thì nhà đầu tư trong nước đang thiệt hại rất lớn khi giá cổ phiếu được định giá quá cao. Ông đề xuất, nên có phương thức nào đó để bán tiếp cổ phiếu ưu đãi cho cổ đông hiện hữu để giảm giá. Mức giá mới thấp hơn không chỉ giảm bớt thiệt hại cho nhà đầu tư mà còn có sơ sở để đàm phán với nhà đầu tư chiến lược và tính giá niêm yết. Nếu cứ duy trì mức giá như IPO thì các mục tiêu khác sẽ rất khó thực hiện.

    Một nhà đầu tư khác cũng nhấn mạnh rằng: Mức giá IPO có thể là một sai lầm. Ngay sau khi IPO, giá cổ phiếu Vietcombank đã rớt theo chiều thẳng đứng và hiện chỉ còn một nửa. Phải có cách để giảm thiệt hại cho nhà đầu tư và cũng là gỡ khó cho ngân hàng trong việc chọn đối tác chiến lược và tính giá lên sàn.

    Có cổ đông đề xuất, ngay từ bây giờ, Vietcombank phải tính đến việc mua cổ phiếu quỹ để giữ giá cổ phiếu đồng thời đảm bảo tính thanh khoản. Nếu không giá cổ phiếu sẽ tiếp tục gặp khó khăn.

    Theo các nhà đầu tư, nếu cứ theo quy định lấy giá IPO thành công để đàm phán với các nhà đầu tư chiến lược vào thời điểm này tin rằng khó thành công. Các nhà đầu tư nước ngoài trước đây cũng đã không chấp nhận mua với mức giá cao như thế, nay tình hình thế này thì lại càng khó. Trong khi đó, nếu chấp nhận bán với giá thấp, ví dụ mức 50 - 60 ngàn đồng/cổ phiếu theo mức thị trường thì thật là xót xa cho nhà đầu tư trong nước. Và chắc chắn lãnh đạo Vietcombank không muốn làm điều này vì phạm luật và gây hại cho nhà đầu tư trong nước.

    Trả lời về vấn đề này, Ông Nguyễn Phước Thanh - Tổng Giám đốc Vietcombank cũng cho rằng, việc đàm phán với đối tác chiến lược theo quy định của Nghị định 109 về cổ phần hóa hiện nay là rất khó. Tuy nhiên, vẫn phải cố gắng làm, mức giá bao nhiêu, chọn ai là vấn đề còn bàn bạc và tất nhiên Vietcombank cũng không thể quyết mà chỉ đề xuất lên Chính phủ. Nhưng có một thực tế mà ông Thanh cũng tính đến là nếu bán với giá 50 - 60 ngàn đồng thì không hay và rõ ràng cổ đông trong nước đã mua với giá đắt; còn không có đối tác chiến lược thì không hoàn thành kế hoạch CPH, không bán thêm được cổ phiếu ra ngoài.

    Tại đại hội, các đại biểu cũng đã thông qua phương án niêm yết cổ phiếu Vietcombank lên sàn chứng khoán ngay trong năm 2008. Tuy nhiên, điều này cũng bị nhiều cổ đông nghi ngờ mà nguyên nhân chính cũng bắt đầu từ giá cổ phiếu. Nếu không có một phương án nào để quyết định về giá để đáp ứng yêu cầu của đối tác chiến lược, đồng thời đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư trong nước thì Vietcombank không bán được thêm cổ phiếu để đạt yêu cầu tối thiểu có 20% bán ra ngoài mới được niêm yết trên sàn chứng khoán.

    Các lãnh đạo cứ nói mạnh là niêm yết mà không cần nhà đầu tư chiến lược nhưng với khoảng trên 7% cổ phần phát hành ra ngoài thì niêm yết làm sao. Nói là xin Chính phủ cơ chế đặc biệt nhưng Chính phủ cũng không thể đứng trên luật đã quy định được. Đây là câu chuyện rất khó.

    Bên cạnh đó, nếu lên sàn chứng khoán với tình hình chứng khoán thế này thì mức giá niêm yết tính thế nào. Nếu để thấp hơn giá IPO không chỉ nhà đầu tư bị thiệt mà với quy mô của mình, không cẩn thận, cổ phiếu Vietcombank lại là nguyên nhân khiến thị trường thêm đi xuống. Còn nếu giữ mức giá như IPO chắc sẽ không ai chịu. Dường như, trong con mắt các nhà đầu tư, giá cổ phiếu xuống thấp đang gây ra rất nhiều hệ luy mà rất khó để vượt qua.

    Cũng tại đại hội lần này, một lần nữa, vấn đề sử dụng nguồn vốn có được từ 30% thặng dư qua IP mà nhà nước để lại cho Vietcombank như thế nào cũng được đặt ra. Tuy nhiên, câu trả lời cuối cùng vẫn chưa rõ ràng khi đại diện Vietcombak cho biết, việc phân chia sẽ phải xin ý kiến của các cơ quan quản lý cao hơn. (VIETNAMNET)

    Mùa DHCĐ sao nghe xót xa wá tranh luận chửi bới cái nhau và cả tiếng khóc
  5. today1982

    today1982 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 3, 2005
    Likes Received:
    1
    thu nhập tăng, và giá cổ phiếu giảm, mâu thuẫn nhỏ trong số hàng ngàn mâu thuẫn lớn!!!
  6. rose4love

    rose4love Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 28, 2007
    Likes Received:
    28
  7. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 29, 2001
    Likes Received:
    174
    VCB mà bán cho chiến luộc giá nhỏ hơn giá bình quân, chúng ta sẽ khởi kiện chính phủ, thủ tướng, ra luật rồi ị lên luật.

    Giải pháp bán cho cổ đông hiện hữu giá 1:1 chẳng hạn giá 10K là hay nhứt, cần đếch gì chiến luộc, VCB mấy chục năm nay đâu cần chiến luộc.

    VCB mà bán cho nước ngoài giá rẻ hơn đấu giá bình quân, chúng ta sẽ kiện chính phủ lừa đảo nhân dân (bằng chứng là định giá khởi điểm là 100K) và đã có Nghị định 109 giá bán cho chiến luộc không được thấp hơn giá đấu bình quân.

    Giải pháp giờ là cứ để VCB ở đó, bán cho cổ đông hiện tại 1:2 giá 10K, em xung phong nộp tiền không bỏ quyền mua, he he...
  8. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 20, 2007
    Likes Received:
    5
    VCB phải có NĐT chiến lược NN, bán 50-60 + cam kết cụ thể.

    Giá cả thay đổi theo thời gian, thuận mua vừa bán, kô ai lừa ai.

    Đặc cách luôn cho VCB chào sàn giá 107 nhưng biên độ 50%

    Cái quan trọng là chiến lược KD chả thấy ai bàn đến...
  9. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 29, 2001
    Likes Received:
    174
    Thế ra nghị định làm giề, ra nghị định rồi ị vào nghị định à.
    Tất nhiên là thuận mua vừa bán.. Nhưng phải theo luật.

    Sao cứ phải bán cho chiến luộc, để bán rẻ tài sản à, cứ để đấy, sau này CK lên lại bán ra, thu ối xiền...

    Người VN toàn nghĩ ngắn , tầm nhìn đái không qua ngọn cỏ. Toàn lăm ăn chộp giật thủ đoạn, nên người VN muôn đời nghèo đói, đi làm thuê cho tư bản suốt đòi nếu muốn khá còn lại thì phải..tham nhũng mới đủ ăn !
  10. motngaymoi_2902

    motngaymoi_2902 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 1, 2006
    Likes Received:
    0
    Lên sàn trong năm nay hả các bác

Share This Page