Đại hội võ lâm diễn ra ở 2 gia trang Hostc và Hastc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sorosyud, 28/04/2007.

3476 người đang online, trong đó có 140 thành viên. 07:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2873 lượt đọc và 53 bài trả lời
  1. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    Vì sao các công ty không công bố cổ tức bằng tiền?
    22:25:46, 28/04/2007

    Mùa đại hội cổ đông vừa kết thúc, hàng loạt công ty công bố mức chia cổ tức hấp dẫn: thấp cũng 10% - 15%, cao lên tới 30%, 40%... Những nhà đầu tư (NĐT) có kinh nghiệm thì hiểu ngay rằng tỷ lệ cổ tức đó tính trên mệnh giá. Nhưng nhiều NĐT mới tham gia thị trường đã ngộ nhận tỷ lệ đó tính trên thị giá của cổ phiếu (CP).

    Một số chuyên gia chứng khoán cho biết ở nước ngoài, chuyện gây ngộ nhận cho các NĐT không bao giờ xảy ra bởi lẽ chẳng ai công bố như vậy. Chuyện các công ty công bố cổ tức bao nhiêu phần trăm chỉ... xảy ra ở Việt Nam.

    Theo ông Dominic Scriven, Tổng giám đốc Quỹ đầu tư Dragon Capital, rất nhiều doanh nghiệp (DN) khi huy động vốn đã "hứa" với các NĐT một tỷ lệ phần trăm cổ tức hấp dẫn tính trên mệnh giá. Sau khi niêm yết, giá CP tăng gấp nhiều lần so với mệnh giá nhưng các DN vẫn tiếp tục công bố tỷ lệ cổ tức như ban đầu. "Tôi không hiểu, có thể là do truyền thống văn hóa hay một lý do gì khác. Nếu VN đã gia nhập WTO thì không thể công bố cổ tức theo tỷ lệ phần trăm như hiện nay mà phải công bố là số tiền cụ thể. Ở nước ngoài không bao giờ có chuyện chia cổ tức 12%, 15% hay 20% mà chỉ có thể là 12.000 đồng, 15.000 đồng...".

    Lấy cổ phiếu REE là ví dụ, ông Dominic phân tích, REE mới công bố mức cổ tức chia cho các cổ đông là 16% trên mệnh giá 10.000 đ/CP. Thế nhưng nếu tính theo giá trung bình của REE hiện tại khoảng 220.000 đ/CP thì cổ tức thực lãnh của các cổ đông chỉ khoảng trên 0,7% thị giá mà thôi.

    Rất bức xúc về vấn đề này, ông Huy Nam, chuyên gia tài chính chứng khoán nhận định, ở thị trường VN có nhiều cách thực hiện chưa theo chuẩn mực quốc tế. Vấn đề công bố cổ tức theo tỷ lệ phần trăm hiện nay là một điển hình và đây là trở ngại lớn cho các NĐT. Ở nước ngoài, cổ tức luôn phải công bố bằng số tiền tuyệt đối để NĐT lấy đó làm cơ sở tính toán xem việc họ đầu tư vào CP đó có thực sự hấp dẫn hay không. Ông Nam khẳng định: "Công bố cổ tức phải bằng số tiền tuyệt đối chứ tỷ lệ phần trăm như hiện nay không có ý nghĩa gì cả".

    Với những CP giá tăng gấp vài chục lần thì cổ tức nhận được rất nhỏ so với thị giá. Tương tự trong trường hợp chia cổ tức bằng CP thì phải tính bằng tỷ lệ CP được nhận. Các DN hiện nay thường công bố trả cổ tức bao nhiêu phần trăm là tiền mặt và bao nhiêu phần trăm là CP, đó là cách tính rất khó hiểu. Về nguyên tắc, cổ tức phải tính bằng tiền mặt, ví dụ NĐT sở hữu CP A được nhận cổ tức là 1.000 đ/CP và 1.000 đồng bằng CP. "Trả bao nhiêu không cần biết nhưng tất cả vẫn phải tính ra tiền trước" - ông Nam khẳng định.

    Lời khuyên của các chuyên gia dành cho các NĐT mới tham giá thị trường là cần tìm hiểu kỹ, hiểu thật thấu đáo các con số được các công ty công bố để có quyết định đầu tư chính xác, hạn chế rủi ro cho mình.

    Nguyên Hằng

    http://www4.thanhnien.com.vn/Kinhte/2007/4/28/190555.tno
  2. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    KINH TẾ


    Thị trường chứng khoán thu hút doanh nghiệp
    22:22:32, 28/04/2007


    Những phiên đấu giá CP luôn thu hút được khá đông nhà đầu tư tham gia. Ảnh: D.Đ.M
    Hàng loạt công ty nộp hồ sơ xin niêm yết, số lượng doanh nghiệp (DN) phát hành cổ phiếu (CP) để tăng vốn điều lệ hoặc huy động vốn cho đầu tư sản xuất... ngày càng nhiều, thị trường chứng khoán (TTCK) phát triển đang đem lại cho các DN nhiều cơ hội tài chính và họ đã không bỏ lỡ...
    Phát hành cổ phiếu huy động vốn thay vì phải vay ngân hàng


    Theo kế hoạch năm 2007 đã được đại hội cổ đông thông qua, Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 sẽ phát hành thêm thêm 25.700.000 CP với tổng mệnh giá là 257 tỉ đồng. Vốn huy động được sẽ đầu tư vào cảng container và Khu công nghiệp đa ngành Phước Thắng tại Vũng Tàu (tổng vốn đầu tư là 600 tỉ đồng). Đồng thời công ty sẽ cải tạo, nâng cấp thiết bị nhà máy hiện hữu tại Thủ Đức (500 tỉ đồng) trong giai đoạn từ nay đến năm 2009.

    Theo tính toán của Hội đồng quản trị (HĐQT), số vốn thu được sau đợt phát hành CP khoảng 602 tỉ đồng đủ để đầu tư triển khai hai dự án quan trọng nói trên, công ty không phải đi vay ngân hàng (NH).

    Ông Nguyễn Ngọc Anh - Giám đốc Công ty xi măng Hà Tiên 1 - cho biết: "Nếu vay NH thì lãi suất hằng năm công ty bắt buộc phải trả bất kể hoạt động của công ty như thế nào. Trong khi đó, huy động vốn của cổ đông thì mức cổ tức do HĐQT quyết định. Coi như mình chuyển được phần lãi lẽ ra phải trả cho NH sang cho cổ đông (thông qua việc chi trả cổ tức). Thậm chí khi cần công ty có thể giữ lại phần lợi nhuận để đầu tư phát triển. Nếu vay NH, đến thời gian đáo hạn công ty phải trả nợ trong khi nguồn vốn huy động qua việc phát hành CP đã trở thành vốn góp lâu dài vào công ty...". Trước đó, Công ty Hà Tiên 1 đã phải đi vay từ NH nước ngoài 120 triệu USD để đầu tư xây dựng nhà máy ở Bình Phước, số tiền lãi phải trả hằng năm không phải ít.

    Công ty cổ phần giấy Sài Gòn (GSG) cũng đang nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xin phép phát hành thêm CP huy động khoảng 500 tỉ đồng để đầu tư thêm vào dự án Nhà máy giấy Mỹ Xuân (50% số vốn còn lại sẽ đi vay ngân hàng). Ông Cao Văn Vị - Tổng giám đốc GSG - cho rằng ưu điểm của việc huy động vốn qua TTCK là thủ tục hành chính đơn giản hơn thủ tục đi vay NH. Hơn nữa, công ty cũng không cần phải có tài sản thế chấp, không phải trả lãi vay...

    Giám đốc một DN may trong nước cũng cho biết ông đang xem xét huy động vốn qua kênh TTCK để đầu tư mở rộng nhà máy mới. Đó là chưa kể hầu hết các công ty đang niêm yết trên TTCK đều có kế hoạch phát hành thêm CP để tăng vốn điều lệ hoặc huy động vốn cho các dự án đầu tư mới của mình.

    Không phải DN nào cũng có thể huy động vốn bằng CP

    Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn tăng tốc dựa trên tiềm năng rất lớn nhưng đó không phải là cơ hội dành cho tất cả, chỉ có những công ty nào có đủ năng lực thì việc huy động vốn qua thị trường CP mới có thể mang lại hiệu quả. Ở các nước có TTCK phát triển ổn định thì chính kênh huy động vốn sôi động nhất là thông qua thị trường nợ chứ không phải CP. (PGS.TS Trần Ngọc Thơ)


    Ông Cao Văn Vị cho biết khi TTCK mới ra đời, ông đã nghĩ đến phương án huy động vốn qua kênh này nhưng ông phải đợi đến lúc thích hợp, ít nhất là phải đợi đến khi công ty có tính hệ thống, minh bạch và hoạt động có lợi nhuận cao hơn. "Phương án huy động vốn này giúp DN phát triển tốt hơn, tính rủi ro thấp hơn khi có thêm nhiều đối tác tham gia. Tuy nhiên, sẽ có những khó khăn trở ngại trong hoạt động điều hành do có sự chi phối từ bên ngoài, vấn đề phải chia sẻ quyền điều hành công ty... không phải ai cũng dễ dàng thực hiện được", ông Vị nói.

    Ông Nguyễn Ngọc Anh cũng thừa nhận nếu như phát hành CP vào những năm trước chưa chắc đã thành công như mong muốn. Do vậy sẽ không tránh được việc một số DN lợi dụng việc phát hành CP "lừa" NĐT hoặc cũng có rủi ro là phương án sử dụng vốn của DN không đạt hiệu quả. Vì vậy NĐT phải biết đánh giá, phân tích tình hình hoạt động cũng như phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành của mỗi DN để quyết định có nên tham gia góp vốn hay không...

    Theo PGS.TS Trần Ngọc Thơ - Phó hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế TP.HCM - những công ty đang trong giai đoạn tăng trưởng, huy động vốn qua phát hành CP là điều bình thường. Nhưng đối với các công ty đang trong giai đoạn bão hòa (hoặc suy thoái) mà huy động vốn qua CP là không bình thường. Điều đó có thể giết chết kênh huy động vốn thông qua nợ vay ở nước ta vì không còn DN nào mặn mà với kênh huy động vốn qua NH hay qua phát hành trái phiếu.

    "Một điều mà ai cũng thấy không bình thường là nếu huy động vốn qua kênh NH thì lãi suất chỉ khoảng 10%, trong khi nếu qua kênh CP thì cái giá phải trả (là mức sinh lợi ROE) có khi cao hơn gấp 3-4 lần so với lãi suất đi vay. Thế nhưng tại sao người ta lại dám làm cái chuyện nghịch lý, thậm chí là điên rồ như thế? Đó là do cứ mỗi lần huy động vốn hay thưởng cổ tức bằng CP thì giá phát hành cứ tăng lên vùn vụt, bất chấp triển vọng tăng trưởng của công ty trong tương lai. Ai còn nghĩ đến huy động vốn qua NH làm gì nữa" - PGS.TS Trần Ngọc Thơ phân tích.

    Mai Phương

    http://www4.thanhnien.com.vn/Kinhte/2007/4/28/190557.tno
  3. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    hôm nay báo thanh niên viết được nhưng cần chỉnh lại lời văn và xem như đám rừng, em phải đọc đi đọc lại 2 3 lần mới hiểu ý tứ các bác
  4. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    CẬP NHẬT: 28/04/2007 16:18:07 (GMT+7) BẢN ĐỂ IN

    Báo Thái Lan: Công nhân Thái sẽ đến Việt Nam tìm việc



    n Kiều Oanh


    Thông tấn xã Thái Lan ngày 27/4 có đăng bài viết đề cập đến việc công nhân nước này sẽ sang tìm việc tại Việt Nam trong tương lai gần. Chúng tôi xin giới thiệu tới độc giả bản lược dịch bài viết này.

    Sẽ có ngày càng nhiều công nhân Thái Lan đến Việt Nam tìm việc làm trong 10 năm tới vì Việt Nam đang nổi lên như một nền kinh tế hàng đầu trong khu vực.

    Đây là nhận định của Vikrom Kromdit, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Amata Corporation Plc, một tập đoàn bất động sản lớn của Thái Lan. Ông cho biết, nền kinh tế Thái Lan sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều vấn đề trong năm nay.

    Chính phủ hiện thời của Thái Lan chưa được cộng đồng quốc tế công nhận do không được bầu cử dân chủ. Ngoài ra, nhiều quan chức trong nội các Thái Lan quen với quy trình đưa ra quyết định trong hệ thống chính trị quan liêu, do đó, họ làm việc chậm chạp và không để ý đến tính nhanh nhạy cần có trong lĩnh vực kinh doanh.

    Vì những lý do này, ông Vikrom dự báo rằng, kinh tế Thái Lan sẽ chỉ tăng trưởng ở mức khoảng 3% trong năm nay trừ phi Chính phủ nước này đẩy mạnh việc khôi phục niềm tin và thu hút nhiều hơn nữa đầu tư nước ngoài.

    Ông nhận định: ?oChính phủ cần xem xét tại sao các nhà đầu tư nước ngoài đang chuyển đầu tư của họ sang Việt Nam. Chúng ta cần làm gì để thu hút các nhà đầu tư? Chúng ta cần cải thiện các quy định trong lĩnh vực đầu tư, tài chính và ngân hàng để khuyến khích việc mở chi nhánh các ngân hàng nước ngoài tại Thái Lan.?

    Ông nói thêm: ?oChúng ta phải đi tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao các ngân hàng lớn trên khắp thế giới mở chi nhánh tại Singapore trong khi chỉ có chưa đầy 20 ngân hàng nước ngoài mở chi nhánh tại Thái Lan.? Ông cũng chỉ ra rằng, Việt Nam, đối thủ kinh tế chính của Thái Lan, đang đạt được sự tăng trưởng kinh tế liên tục.

    Kinh tế Việt Nam được dự báo là sẽ tăng trưởng 8% đến 9% trong năm nay. Năm ngoái, Việt Nam thu hút 10,2 tỷ USD vốn FDI từ 77 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cũng trong năm 2006, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng 20%, đạt trên 40 tỷ USD.

    Với những con số này, ông Vikrom dự báo, tốc độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam sẽ vượt Trung Quốc trong thập kỷ tới.

    Với dân số có thể lên tới 100 triệu người trong 10 năm tới, Việt Nam sẽ trở thành một trong những thị trường chính của thế giới và sẽ cần tới lao động nước ngoài. Do đó, theo ông Vikrom, nhiều công nhân lành nghề của Thái Lan có thể sẽ đến Việt Nam tìm việc làm như đang đến làm việc tại Singapore và Đài Loan hiện nay.

    http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=99&id=7a76235ce35ceb

    >>>> sự hội nhập thể hiện ở đây
  5. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    Hôm nay coi quảng cáo của cotec trên vtv1 thì thấy pr thành công, xem một ít đoạn quảng cáo đã thấy trong lòng vô vàn cảm xúc đối với con người và đất đai hà nội - thăng long 1000 năm văn hiến trong trái tim của người thủ lĩnh cotec, một trạnh thái lắng động nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm khi ngắm nhìn cuộc sống của một doanh nhân thành công mà hàm chứa điều dãn dị rất Việt Nam đến ko ngờ.
  6. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    thứ 4 kakalotta sẽ có ít tiền trong tài khoản mở hàng vf1 lấy hên trong quý 2 này hichic, giá rẽ mà, để kakalotta suy nghĩ coi có nên ép giá ko, mà thấy cha Tân đẹp trai quá và cơ hội thị trường quá nhìu, đặt giá lên vậy, kaka lướt sóng vận công" thiếu lâm mai hoa chỉ" mấy lần rồi thắng nhìu hơn thua với bông mai mùa xuân vf1, ko phải con nào mình bán đi thì mình ko để ý đâu, nếu vay thêm tiền được sẽ múc chú Gil hehe. Các bạn đường quên cái thơm khác nhé: cá mập trắng GMD hehe, trên sàn nhìu thức ăn quá
  7. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    trời đồ thị acb tốt quá, tăng nhẹ cho bà con gom vào mở hàng nào!
  8. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    đề nghị bác ssi làm cái sàn hà nội giống hồ chí minh trên trang web www.ssi.com.vn để em dễ coi coi, đỡ tốn thời gian!
  9. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    bmi sắp mở cty chứng khoán chắc tăng nhẹ, có thể kakalotta xin việc ở đó nhưng ngay bên cạnh đi qua làm tư vấn môi giời ké cũng được, hihi, mai tăng nhẹ là đẹp>>> pro ghê
  10. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    Quỹ đầu tư 10.000 tỷ đồng

    Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) cùng 5 tập đoàn, tổng công ty nhà nước và một số doanh nghiệp hùn vốn lập Quỹ Công nghiệp và Năng lượng có quy mô 10.000 tỷ đồng, lớn nhất trong các quỹ đầu tư hiện nay ở Việt Nam.

    Các thành viên sáng lập của quỹ gồm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT), Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) và một số công ty khác.
    Quỹ Công nghiệp và Năng lượng là quỹ thành viên dạng đóng, trong đó thành viên sáng lập - các tập đoàn, tổng công ty nhà nước - chiếm tới 80% vốn điều lệ. Quỹ thuộc sự quản lý của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Công nghiệp và Năng lượng Việt Nam. Công ty này có vốn điều lệ 100 tỷ đồng.

    Quỹ sẽ ưu tiên đầu tư vào các dự án của các thành viên sáng lập, thuộc lĩnh vực công nghiệp và năng lượng. Trong đó có các dự án thuỷ điện tại ba nước Đông Dương là Việt Nam, Lào và Campuchia, các dự án nhiệt điện khí và nhiệt điện than tại Việt Nam; các dự án trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản tại Việt Nam và tại nước ngoài; các doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp trong tiến trình cổ phần hoá...

    Ngay trong năm 2007, quỹ có kế hoạch tiếp cận và tham gia đầu tư vào 22 dự án với tổng mức vốn góp khoảng 1.474 tỷ đồng. Năm 2008, quỹ dự kiến sẽ tham gia góp vốn vào khoảng 28 dự án với tổng mức góp vốn khoảng 2.692 tỷ đồng. Năm 2009, Quỹ tham gia góp vốn vào khoảng 32 dự án với tổng mức góp vốn khoảng 3.195 tỷ đồng.

    Theo quy hoạch phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2001 ?" 2010, riêng giai đoạn 2006 - 2010 ngành điện cần hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 52 nhà máy điện với tổng công suất 10.174 MW. Để đáp ứng nhu cầu cầu đầu tư trên, trong giai đoạn 2006 - 2010 cần huy động khoảng 187.400 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác nhau. Trong đó, tổng nguồn vốn từ vốn tự có của EVN, vốn Ngân sách Nhà nước cấp, vốn tín dụng nhà nước, vốn vay thương mại trong và ngoài nước, vốn ODA khoảng 160.400 tỷ đồng. Như vậy tổng nguồn vốn còn thiếu cần bổ sung từ các nguồn khác khoảng 27.000 tỷ đồng.

    Bên cạnh đó, nhu cầu vốn đầu tư rất cao cho các ngành công nghiệp quan trọng khác của đất nước cũng là lý do khiến các tập đoàn và tổng công ty lập quỹ đầu tư cho lĩnh vực này.
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2007/04/3B9F577A/
    >>>>> đầu tư vào vf1 là đúng hichic trong khi cơ hội thị trường quá nhìu, nếu muốn ép giá nó thì ép đi, thừa nước đục thả câu mà, kaka mở hàng quý 1 bằng pru rồi, giờ mở hàng vf1 cho có đôi có cặp, tại thằng ssi mất đi stb và vf1, chẳng lẽ em lên ssi đòi tờ lệnh về làm kỷ niệm

Chia sẻ trang này