Đạm Cà Mau tăng trưởng mạnh mẽ, không xa rời phát triển nông nghiệp bền vững@

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 12/08/2017.

1288 người đang online, trong đó có 515 thành viên. 18:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9131 lượt đọc và 102 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    DPM lợi thế về tài sản khấu hao xong, DCM lợi thế công nghệ, ....Và ETF cùng lợi thế khác được định hướng cạnh tranh các công ty khác trong khu vực,...và lượng cổ trôi nổi thấp đồng thời ETF vào P/E phải tương xứng các công ty trong khu vực hoặc chí ít 2/3,....giảm bớt cổ chi phối xuống 51% của pvn.
  2. walls

    walls Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2016
    Đã được thích:
    2.712
    Bác ơi cổ tốt thì ko cần trình bày nhiều đâu. kệ đi. đóng pic vào. múc full DCM đi. kiểu gì từ giờ cuối tháng cũng có kịch hay vì 25/8 là chốt review etf rồi thì phải. chắc đầu tháng 9 công bố
    dongtay79 thích bài này.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Với giá than tăng mạnh khi TQ giảm 400 triệu tấn, gas cũng tương tự thì nguyên liệu đầu vào nghanh phân thế giới cũng tăng và hàng hoá cơ bản tăng,....thì DCM tăng tốc.
    Có pic trao đổi giao lưu cũng có cái học hỏi thôi,...đùng quan trong quá vấn đề,...=D>
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Năm nay có vẻ ổn khi tình hình xâm nhập mặn đã qua không còn như cùng kỳ năm trước nhờ đầu tư của chính phủ,...

    Hơn 300 nghìn tỷ tái cơ cấu nông nghiệp trong 4 năm tới
    30-06-2017 - 08:56 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư


    [​IMG]
    Phê duyệt chương trình hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, hỗ trợ phòng chống giảm nhẹ thiên tai và hỗ trợ ổn định đời sống dân cư...
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư.

    Theo đó, chương trình được thực hiện với tổng mức vốn thực hiện 306.660 tỷ đồng từ năm 2016 đến hết năm 2020 với 3 nhiệm vụ chính là: hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp; hỗ trợ phòng chống giảm nhẹ thiên tai và hỗ trợ ổn định đời sống dân cư.

    Cụ thể, chương trình sẽ thực hiện nâng cấp các cơ sở giống ở Trung ương và địa phương; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ cho một số vùng sản xuất giống trọng điểm; sản xuất giống gốc, giống siêu nguyên chủng, giống nguyên chủng, cây đầu dòng, giống cụ kỵ, giống ông bà, đàn hạt nhân; hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư về các lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư…

    Hỗ trợ củng cố, tu bổ hệ thống đê sông, đê biển; công trình phòng chống úng ngập, triều cường; hỗ trợ đầu tư đảm bảo an toàn hồ chứa, khắc phục thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn và cung cấp nước ngọt trên các đảo đông dân cư; bố trí sắp xếp ổn định dân cư cho hộ dân tộc thiểu số còn du canh du cư.

    Mục tiêu chung của chương trình là hỗ trợ ngành trồng trọt và chăn nuôi thực hiện tái cơ cấu theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao, bền vững, góp phần đạt mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm ngành trồng trọt từ 2,5 - 3%, chăn nuôi từ 4 - 5%; chủ động phòng chống giảm nhẹ thiên tai và ổn định đời sống dân cư nông thôn.

    Đồng thời, hỗ trợ 2.000 hợp tác xã thành lập mới và tổ chức lại 90% hợp tác xã nông nghiệp hiện có phù hợp với Luật Hợp tác xã năm 2012; củng cố, tu bổ khoảng 650 km đê biển và 550 km đê sông; chủ động phòng chống và hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra; sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn 1.150 hồ chứa nước vừa và nhỏ; đáp ứng đủ nước ngọt phục vụ nhu cầu thiết yếu cho dân cư trên 12 đảo lớn, có đông dân cư sinh sống; ổn định đời sống cho 11.500 hộ tại các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng; các hộ sau tái định cư công trình thủy lợi, thủy điện.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Còn lợi ích nhóm, khó xử lý nạn phân bón giả
    KTĐT11/08/17 08:501 liên quan
    0Gốc
    Hiện cả nước có khoảng 800 cơ sở sản xuất phân bón được cấp phép, nhưng con số hoạt động trên thực tế lại lên đến hàng nghìn cơ sở khiến cho thị trường phân bón ngày càng trở nên khó kiểm soát, nhất là nạn phân bón giả, kém chất lượng.
    Chế tài chưa đủ sức răn đe

    Tình trạng sản xuất, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng không những ảnh hưởng đến uy tín của các DN làm ăn chân chính, làm méo mó thị trường mà nghiêm trọng hơn còn phá hoại ngành trồng trọt, ảnh hưởng đến chất lượng nông sản, hạ thấp uy tín của nông sản Việt Nam khi đi ra thị trường nước ngoài. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam Nguyễn Hạc Thúy khẳng định, điểm tồn tại lớn nhất hiện nay là có lợi ích nhóm trong quản lý phân bón. “Nếu vi phạm về sản xuất, kinh doanh phân bón giả mà chỉ bị phạt hành chính thì sẽ làm hỏng ngành phân bón Việt Nam , mà cần phải xử lý thật nghiêm và quy rõ trách nhiệm” - ông Thúy chia sẻ.

    [​IMG]

    Sản xuất phân Urê tại Nhà máy đạm Phú Mỹ. Ảnh: Cao Thắng

    Trong khi đó, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia Hồ Quang Thái thẳng thắn chỉ ra, Nghị định 202/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón có hiệu lực từ 1/2/2014, nhưng đến thời điểm này, Bộ Công Thương cũng chưa có văn bản chính thức về các chất chính trong phân bón. Điều này dẫn đến mỗi cơ quan có cách hiểu và giải thích khác nhau, gây khó khăn trong công tác thanh tra, kiểm tra, làm hạn chế hiệu quả thi hành công vụ của các lực lượng chức năng. Không những thế, DN thường lợi dụng kẽ hở trong quy định của pháp luật về tổng chất dinh dưỡng để sản xuất phân bón giả, kém chất lượng. Bởi vậy, tình trạng phân bón giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc diễn ra thường xuyên trong nhiều năm qua gây nguy cơ ô nhiễm môi trường trường và thiệt hại lớn cho sản xuất.

    Sợ hàng nhái hơn hàng giả

    Nhiều DN cho rằng, cần phải siết chặt quản lý thị trường phân bón bằng cách dẹp bớt các đơn vị sản xuất, kinh doanh mặt hàng này. Trên thực tế, hàm lượng chất dinh dưỡng trong các sản phẩm phân bón nhái rất ít. Các DN làm nhái còn nhập nhèm trong công bố hàm lượng, mẫu mã bao bì, lừa bịp người dân và cơ quan quản lý. Phó Tổng giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát hóa chất Lâm Thao Vũ Xuân Hồng bày tỏ quan điểm, trên thực tế cộng đồng DN không lo về nạn phân bón giả vì chúng ta đã có cơ chế, chế tài xử lý vấn nạn này. Điều lo ngại hơn là thực trạng phân bón nhái và kém chất lượng. “Hiện chúng ta chưa có quy chuẩn để xác định phân bón nhái, kém chất lượng nhưng những đơn vị sản xuất này vẫn được cấp phép, có chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy và người dân không thể phân biệt đâu là hàng thật, đâu là hàng nhái” – ông Hồng cho hay.

    Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia kiến nghị nên bổ sung lại Nghị định 202/NĐ-CP vì còn có nhiều điểm bất cập. Cùng với đó, các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ NN&PTNT phải chủ trì, phối hợp với Bộ KH&CN ban hành bộ quy chuẩn về phân bón Việt Nam, đồng thời quy định rõ các lần giám định cần thiết. Ngoài ra, phải nâng cao đạo đức nghề nghiệp với cán bộ tại tất cả các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động cấp phép cho sản xuất phân bón. Theo đó, cán bộ phải kiểm tra, thẩm định, xác minh chính xác các điều kiện của DN cần có mới được cấp phép. Đối với các trung tâm kiểm nghiệm chất lượng phân bón, cần được trang bị máy móc hiện đại theo quy chuẩn Nhà nước ban hành để đảm bảo phục vụ tốt hoạt động. Đặc biệt, tăng cường thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón để kịp thời phát hiện những hành vi kinh doanh sai trái của DN.

    Chúng ta có thể chống được phân bón giả, song không thể chống được phân bón thật nhưng chất lượng giả vì tất cả đều được cấp phép, chứng nhận hợp quy, có dấu rõ ràng. Tôi có cảm giác chúng ta đang phải chiến đấu với cối xay gió.

    Tổng Giám đốc Công ty Phân lân Văn Điển Hoàng Văn Tại
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Vậy là ổn hết các thứ,...về tài chính thì DCM đẹp miễn bàn.

    Gửi: 14:58 Thứ bảy, 12/08/2017
    OPEC dự báo nhu cầu dầu thô năm 2018 tăng mạnh nhưng thị trường có tái cân bằng?
    • OPEC mới đây đã nâng mức dự báo nhu cầu dầu thô trong năm 2018 do lượng tiêu thụ trên toàn cầu đang tăng cao. Đồng thời tổ chức này cũng chỉ ra dấu hiệu của thị trường dầu đang dần mạnh trở lại.

      Trong một báo cáo hàng tháng, OPEC nhận định thế giới sẽ cần khoảng 32,42 triệu thùng dầu của họ mỗi ngày trong năm tới, tăng 220.000 thùng so với mức dự báo trước đó. OPEC cũng kỳ vọng rằng trong năm 2018, lượng tiêu thụ dầu thô trên thế giới sẽ tăng khoảng 1,28 triệu thùng/ngày.

      OPEC cho hay thị trường dầu mỏ ở châu Âu và Nam Phi đang vững trở lại và giá dầu Brent giao ngay tăng cao hơn so với giá dầu kỳ hạn đã chứng tỏ lượng dầu thừa đang dần được rút.

      Cuối năm ngoái, OPEC và một số nước xuất khẩu dầu thô khác trong đó có Nga đã ký thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày nhằm mục đích tái cân bằng thị trường dầu thô và đẩy giá dầu lên cao. Trong đó, OPEC cam kết cắt giảm 1,2 thùng/ngày và các nước còn lại cắt giảm 600.000 thùng/ngày.

      Thỏa thuận ban đầu chỉ kéo dài từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2017. Tuy nhiên, sau khi cuộc họp được tổ chức hồi tháng 5 kết thúc, các nước đã đồng thuận quyết định kéo dài thời hạn cắt giảm nhưng vẫn giữ nguyên mức hạn ngạch 1,8 triệu thùng/ngày.

      OPEC cho biết trữ lượng dầu thô của một số nước phát triển trong tháng 6 đã giảm khoảng 87 triệu thùng.

      OPEC nhận định thêm "Rất có thể trữ lượng dầu thô của Mỹ sẽ giảm hơn nữa do hoạt động lọc dầu của nước này đang được tăng cường". Theo dữ liệu chính thức công bố hôm thứ 4 cho thấy lượng tiêu thụ các sản phẩm tinh lọc từ dầu thô đã lên ngưỡng kỷ lục trong vòng 12 năm.

      Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) mới đây cắt dự báo sản lượng dầu thô Mỹ trong năm 2018. Theo đó, cơ quan này dự báo rằng sản lượng khai thác của Mỹ trong năm 2018 sẽ tăng khoảng 560.000 thùng/ngày lên mức 9,91 triệu thùng/ngày. Tháng trước, EIA dự báo sản lượng khai thác của Mỹ sẽ tăng khoảng 570.000 thùng/ngày lên mức 9,9 triệu thùng/ngày.

      Bên cạnh đó, EIA còn dự đoán nhu cầu dầu mỏ của Mỹ trong năm 2017 sẽ tăng khoảng 340.000 thùng/ngày so với 310.000 thùng/ngày trước đó. Còn đối với năm 2018, nhu cầu dầu mỏ có thể tăng 330.000 thùng/ngày.

      Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh dữ liệu của chính phủ cho thấy trữ lượng dầu thô Mỹ giảm 6,5 triệu thùng vào tuần trước, giảm sâu hơn so với kỳ vọng trước đó là 2,7 triệu thùng. Các nhà máy lọc dầu cũng xử lý khoảng 17,6 triệu thùng, vượt ngưỡng kỷ lục kể từ năm 1982 được lập vào hồi tháng 5.

      Việc trữ lượng dầu thô Mỹ giảm đồng thời dấy lên hy vọng thỏa thuận cắt giảm sản lượng sẽ giúp trữ lượng lượng dầu thô toàn cầu được tái cân bằng trở lại.

      Tuy nhiên, sản lượng của OPEC trong tháng 7 tăng 173.000 thùng/ngày lên mức 32,87 triệu thùng/ngày- ngưỡng cao nhất kể từ tháng 12/2016, chủ yếu là do Nigeria, Libya (hai quốc gia thành viên được miễn ký thỏa thỏa thuận cắt giảm sản lượng). Sản lượng khai thác của Libya trong tháng 7 tăng 150.000 thùng/ngày lên ngưỡng trên 1 triệu thùng/ngày. Cùng lúc đó, sản lượng khai thác của Nigeria tăng 34.000 thùng lên 1,75 triệu thùng. Nước này cam kết sẽ cân nhắc hạn chế khai thác khi sản lượng trong nước đạt 1,8 triệu thùng/ngày.

      Sản lượng khai thác của Ả-rập Saudi trong tháng 6 vượt trên mức hạn định mà họ đã cam kết mùa đông năm ngoái là 10,058 triệu thùng/ngày, lên ngưỡng 10,07 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên đến tháng 7, Ả-rập Saudi giảm sản lượng khai thác xuống còn 10,01 triệu thùng/ngày.

      Con số này khiến thị trường nghi ngờ khả năng tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC. Hiện mức độ tuân thủ của tổ chức này giảm xuống còn 86% so với mức 96% hồi đầu năm.

      Sản lượng của các quốc gia ngoài OPEC cũng tăng 1,1 triệu thùng/ngày.

      Nếu OPEC tiếp tục giữ mức năng suất khai thác bằng với tháng 7, thị trường dầu thô sẽ thừa khoảng 450.000 thùng dầu vào năm tới mặc dù con số này thấp hơn so với dự báo hồi tháng trước.

      Điều này khiến nhà đầu tư nghi ngờ khả năng thị trường có khả năng tái cân bằng trở lại trong khi OPEC dự đoán nhu cầu dầu sẽ tăng.
  7. ctam187

    ctam187 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    3.050
    Cụ walls này đúng là không biết gì cả, suốt ngày chỉ đeo bám DCM, SFG mới ngon nhé, nguyên liệu đầu vào sx NPK của SFG là phân lân tự sx nhé, vô tình aptv làm cho DAP tăng đã đẩy giá NPK tăng theo đến 400-500 đ/ kg, trong khi NL đầu vào URE của DCM đang tèo thảm, làm cho LN của SFG tăng lên bao nhiêu bác tự tính nhé. Mỗi năm SFG đưa ra thị trường 280k tấn * 500 đ (tăng thêm) = khủng đó nhé,,,,,
    --- Gộp bài viết, 13/08/2017, Bài cũ: 13/08/2017 ---
    Giá URE đang giảm thảm hại, chỉ có DAP tăng, NPK tăng, quý 3 này ông nào sx NPK, với DAP là ngon.
    chichastock thích bài này.
  8. walls

    walls Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2016
    Đã được thích:
    2.712
    Bên cạnh sự khấp khởi mừng của các nhà đầu tư có cổ phiếu doanh nghiệp ngành phân bón, nỗi lo dường như đến với các doanh nghiệp đang sử dụng DAP làm nguồn nguyên liệu đầu vào,đặc biệt doanh nghiệp có thị phần sản xuất NPK lớn.

    CTCP Phân bón Bình Điền (BFC) là một ví dụ. Doanh nghiệp này sản xuất NPK lớn nhất cả nước với thị phần 28% tại khu vực miền Nam, 10% miền Trung và 10% miền Bắc.

    Tham gia vào lĩnh vực phối trộn NPK còn có một số doanh nghiệp như CTCP Phân bón miền Nam (SFG) và CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS). Giá cổ phiếu trong nhóm này đang có xu hướng chững lại và suy giảm.

    Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 cuối tháng 4 vừa qua, ông Lê Quốc Phong, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc BFC cho biết, BFC không được lợi gì từ thông tin áp thuế tự vệ đối với phân DAP.
    http://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/nam-2017-co-phieu-phan-bon-co-lam-nen-chuyen-188395.html

    Giá phân tăng thì nông dân phải tiết kiệm chi phí sang các loại phân khác. Ure là lựa chọn khi giá thành rẻ. Đặc biệt DCM được ưu đãi nhiều đầu vào. Giá ure thảm bao giờ. Năm ngoái tb 5500-5700 mà. Năm nay còn chưa bục được năm ngoái. Bác này Lại quay lại chim rồi. Bác chim chúa này chắc ăn đc một vòng DCM rồi. Mọi người search nick ra mà xem nhé. Tôi không lùa gà như bác đâu.
    SFG game ko có. Đầu vào thì bị tăng giá. Sức ép đầu ra thì ko được tăng. Nếu tăng ảnh hưởng doanh thu. sao dám so với con đầu ngành DCM. Chim chúa đã chim DCM. Bà con vào hàng được rồi đó
    Last edited: 13/08/2017
    walls đã loan bài này
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    VN la nuoc Nong Nghiep, Nói chung là phân ngon hết dù chiến tranh xảy ra thì lương thực, thực phẩm phi mã, chính phủ mới hôm qua ra nghị quyết luôn ngành nông nghiệp tăng trưởng cuối năm phải manh và nghanh phân là ngành nhập siêu tiêu tốn ngoại tệ băng đô la nên chính sách này hạn chế tối đa nhập khẩu băng đô,...

    Nhập khẩu phân bón 6 tháng tăng 23,7% về khối lượng
    22:19 | 28/06/2017 Bản in

    Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khối lượng và giá trị nhập khẩu phân bón 6 tháng đầu năm 2017 đạt 2,34 triệu tấn và ước đạt 628 triệu USD, tăng 23,7% về khối lượng và tăng 17,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Theo đó, ước tính khối lượng phân bón nhập khẩu các loại trong tháng 6/2017 đạt 324 nghìn tấn với giá trị 82 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị phân bón nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2017 đạt 2,34 triệu tấn và ước đạt 628 triệu USD, tăng 23,7% về khối lượng và tăng 17,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khối lượng nhập khẩu phân đạm urê ước đạt 228 nghìn tấn với giá trị đạt 60 triệu USD, giảm 9,5% khối lượng và giảm 1,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016; phân SA ước đạt 533 nghìn tấn với giá trị nhập khẩu đạt 63 triệu USD, tăng 9,4% về khối lượng và tăng 6,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

    Nguồn phân bón nhập khẩu chủ yếu trong 5 tháng đầu năm 2017 đến từ Trung Quốc, so với năm 2016 thị trường này tăng khối lượng nhưng lại giảm về giá trị đồng thời chiếm tới 36,3% tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này.

    Khối lượng nhập khẩu phân bón trong 5 tháng đầu năm 2017 tăng tại hầu hết các thị trường chính trừ thị trường Malaysia. Giá trị nhập khẩu phân bón trong 5 tháng đầu năm 2017 cũng tăng ở hầu hết các thị trường trừ thị trường Trung Quốc (giảm 0,3%) và thị trường Malaysia (giảm 22%).
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Tốc độ tăng trưởng cao
    07:00 | 13/08/2017 Bản in

    Theo Bộ Công Thương, rau, quả là một trong những mặt hàng có tốc độ tăng trưởng XK cao và ổn định nhất trong nhóm hàng nông - lâm - thủy sản thời gian qua. Nếu thị trường không có nhiều biến động, dự kiến, kim ngạch XK mặt hàng này trong năm nay có thể vượt 3 tỷ USD.

    [​IMG]
    Trái cây chiếm phần lớn trong tổng giá trị xuất khẩu rau, quả
    Tăng trưởng mạnh

    Một trong những mặt hàng đóng góp tích cực nhất cho kim ngạch XK cả nước những tháng qua chính là rau, quả. Trong 7 tháng, kim ngạch XK mặt hàng này đã đạt 2 tỷ USD, tăng 48,9%. Trái cây chiếm phần lớn trong tổng giá trị XK rau, quả hiện nay; trong đó, trái thanh long đứng thứ nhất với hơn 50% tổng giá trị XK.

    Theo Bộ Công Thương, thành công trong tăng trưởng XK mặt hàng rau, quả là do công tác phát triển và mở cửa thị trường. Đã có nhiều loại rau quả mất 5 - 7 năm, trải qua hàng trăm lần kiểm định, mới thâm nhập thành công vào các thị trường khó tính như: Trái vải vào Australia, xoài vào Nhật, thanh long vào New Zealand… Đặc biệt, không ít lần, hoa quả Việt được quảng bá, xúc tiến trực tiếp trong các chuyến ngoại giao cấp cao nước ta thời gian qua. Nhờ đó, hoa quả Việt Nam đã thâm nhập được vào nhiều thị trường có yêu cầu chất lượng cao như: Hoa Kỳ (đã cho phép nhập khẩu thanh long ruột trắng và đỏ, chôm chôm, nhãn, vải); Nhật Bản (thanh long ruột trắng và đỏ, xoài), Hàn Quốc (thanh long ruột trắng và đỏ, xoài), New Zealand (xoài, thanh long ruột trắng và đỏ), Australia (vải, xoài)... Trong số 23 thị trường XK chủ yếu rau, quả của Việt Nam hiện nay, Trung Quốc đứng đầu, tiếp sau là Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Hà Lan. Riêng 4 thị trường này đã chiếm 84% tổng giá trị XK rau, quả.

    Vải thiều được coi là một trong những điểm sáng về XK những tháng đầu năm khi mở cửa nhiều thị trường mới. Năm 2017, trái vải Việt Nam lần đầu tiên XK sang 3 thị trường Trung Đông, Canada và Thái Lan, nâng tổng số thị trường XK của trái vải lên 8 quốc gia. Năm 2017, lượng vải thiều XK cả nước đạt khoảng 40.000 tấn, riêng Bắc Giang đạt 28.000 tấn.

    Nhiều giải pháp cho những tháng cuối năm

    Cơ hội XK rau, quả bứt phá và vượt 3 tỷ USD trong năm 2017 là có khả năng khi thông thường những tháng cuối năm, thị trường có nhu cầu nhập khẩu trái cây nhiệt đới cao hơn so với 6 tháng đầu năm.

    Tận dụng cơ hội này, Bộ Công Thương đang tích cực làm việc với các cơ quan liên quan của các nước nhập khẩu để đẩy nhanh tốc độ xem xét Báo cáo Phân tích nguy cơ dịch hại và quy định kiểm dịch thực vật (PRA), cấp phép nhập khẩu chính thức cho một số nông - thủy sản của Việt Nam vào các thị trường trong năm 2017. Cụ thể, với thị trường Hoa Kỳ, trái xoài đã hoàn thành lấy ý kiến, đang xây dựng dự thảo cuối cùng điều kiện nhập khẩu vào Hoa Kỳ; trái vú sữa đã có thông báo về điều kiện nhập khẩu, hiện hai bên đang đàm phán để ký kết. Hoặc đối với thị trường Australia, trái thanh long đang ở bước cuối cùng để hoàn tất mở cửa thị trường và dự kiến sẽ được cấp phép nhập khẩu chính thức vào cuối năm nay. Bộ Công Thương đang tiếp tục đàm phán để Australia mở cửa thị trường với nhãn, chanh leo…

    Ngoài ra, Bộ Công Thương sẽ tăng cường thông tin thị trường; tiếp tục tổ chức tuyên truyền rộng rãi về ưu đãi FTA; hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại, các hàng rào về tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng của nước nhập khẩu.

    7 tháng đầu năm, XK rau, quả của Việt Nam sang các thị trường truyền thống tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm trước. Một số thị trường XK tuy kim ngạch không lớn nhưng so với cùng kỳ lại tăng rất mạnh như: Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất tăng hơn 82%, Nhật Bản tăng gần 62%, Nga tăng khoảng 55%...

Chia sẻ trang này