Dẫm đạp lên nhau mà chạy ! Ngày sụp đổ của nhiều NH đang đến gần

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vni5000, 13/03/2009.

288 người đang online, trong đó có 115 thành viên. 01:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2734 lượt đọc và 30 bài trả lời
  1. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    ......
    Chú này có chơi chứng khoán trên sàn giao dịch đâu... chỉ chơi OTC thôi mà ...Với Nosco - siêu cổ phiếu...Ôm Điện quang - hàng khủng từ thời OTC nên giờ bất mãn......Các bác nhẹ nhàng thôi...đừng gọi Osin hay làm thuê làm mướn này nọ... nghe nặng nề quá...

  2. Khongminh75

    Khongminh75 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Chú nên sửa sai ngay nếu chưa kịp lên tàu,hành trình chỉ mới bắt đầu thôi,đừng đứng dưới sân ga rung cây doạ khỉ hòng mua rẻ nữa,giờ này lấy đâu ra hàng rẻ,chú không thấy các định chế tài chính tài chính Mỹ bắt đầu phục hồi rồi sao.Đừng post những bài cũ rích như trên kiểu thằng cu nhà anh nó đọc được cười cho.Cả thiên hạ ngu còn mình chú khôn.
  3. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Hế hế hế !
    Ôm cổ gì là việc của mỗi người. Tôi nổi tiếng đến thế sao?
    Tôi mua gì họ đều biết, trong khi ai mua gì tôi đâu có nhớ.
  4. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    Ke...ke...tại vì trước nhớ có lần bác quảng cáo Nosco mãi...chê trên sàn...nên nhớ thôi...Có chi mà tưởng mình nổi tiếng......

    Copy & Paste khoảng 10 bài 1 lúc cùng chủ đề tương đối giống nhau...... là thành nổi tiếng trên này ngay mà...Cứ được chửi nhiều là nổi tiếng.........

  5. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Những thằng chửi là ai? Là những thằng không dám nhìn thẳng vào sự thật , là những thằng còn ôm nhiều giấy lộn mất giá.Đọc bài này đi nhé !
    Ngày 13.02.2009 Giờ 14:26
    Sài Gòn Tiếp Thị đăng tiếp một bài về minh bạch thông tin như là góp ý từ thực tế cho đạo luật Tiếp cận thông tin

    Giá của nguồn tin

    Tiếp cận được nguồn dữ liệu chính xác, đáng tin cậy là vô cùng cần thiết cho công tác dự báo để phục vụ nhiệm vụ điều hành nền kinh tế. Tuy vậy, điều này đang trở thành vấn đề lớn với các cơ quan nghiên cứu. Tiến sĩ Lê Đình Ân, giám đốc trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia thuộc bộ Kế hoạch và đầu tư đã trao đổi với Sài Gòn Tiếp Thị về vấn đề này.

    Để công tác dự báo đạt chất lượng, cần đến tất cả các nguồn thống kê, dữ liệu chính xác, chính thức của Nhà nước. Tuy nhiên, nhiều cơ quan nghiên cứu, kể cả chúng tôi gần như không tiếp cận được nhiều nguồn số liệu, dữ liệu trong nước như nợ, tài chính, tiền tệ, cân đối,? để phục vụ công tác dự báo, đấy là chưa kể đến nguồn dữ liệu của kinh tế thế giới.

    Trên nhiều cơ quan báo chí, nhiều nhà nghiên cứu đã đề nghị minh bạch hoá và chia sẻ thông tin các nguồn này. Tuy vậy, đến nay nhiều số liệu đưa ra phục vụ nghiên cứu, dự báo vẫn còn là vấn đề. Ví dụ, nguồn số liệu của ngân hàng ?" vốn rất cần thiết cho dự báo kinh tế vĩ mô, thì gần như không có. Cho đến quý 4/2008, số liệu để đánh giá tính thanh khoản, hay nợ xấu của các ngân hàng thương mại là không có, mà nếu có, thì số liệu mỗi nơi một khác.

    Nhưng, ví dụ về con số nợ xấu đã được ngân hàng Nhà nước cho biết là khoảng 43,5 ngàn tỉ đồng. Vì sao ông lại nói là không tiếp cận được?

    Con số nợ xấu đó đã phản ánh được thực tế nợ xấu của toàn bộ nền kinh tế hay chưa? Nợ xấu được công bố là dưới 5% tổng dư nợ là trong khoảng cho phép được, nhưng trong suy luận của chúng tôi và của các nhà kinh tế khác, thì lại khác. Toàn bộ vốn vay cho đầu tư vào bất động sản, nay đã đóng băng bao gồm bao nhiêu phần trăm nợ xấu? Chưa ai biết được con số nợ xấu đó cho đến bây giờ, nghĩa là, không có con số chính xác để dự báo cho nền kinh tế.

    Đến nay vẫn còn câu hỏi về mức tăng trưởng tín dụng năm 2007, mà bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư nói là khoảng 54% so với 2006. Trung tâm của ông có biết được con số này không?

    Hiện chúng tôi không có khả năng tiếp cận được với những thông tin và số liệu của ngân hàng. Mà số liệu của ngân hàng Nhà nước thì ngay cả Thống kê cũng khó tiếp cận được. Bộ trưởng tham dự các phiên họp Chính phủ, thì được những báo cáo đóng dấu ?omật?. Nhưng số ?omật?, các cơ quan dự báo và các nhà nghiên cứu không thể dùng để phục vụ công tác dự báo, vì dự báo phải có nguồn, và nguồn đó phải được cho phép công khai. Có nhiều số liệu chúng tôi có thể biết được, nhưng không thể sử dụng để dự báo được, vì đó là con số mật của Nhà nước.

    Luật hiện hành có quy định các cơ quan nhà nước được tiếp cận đến những nguồn số liệu của các cơ quan nhà nước khác để phục vụ công tác dự báo hay không?

    Ví dụ, luật Thống kê yêu cầu các cơ quan nhà nước phải cung cấp số liệu để phục vụ công tác tính toán, nhưng vấn đề là họ cấp số nào. Ví dụ, các tập đoàn, tổng công ty nói là đầu tư 7.320 tỉ đồng ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính, nhưng quyền báo cáo là của họ. Con số đó đẹp quá, an toàn quá, nhưng nó đã phản ánh hết hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chưa, thì còn là vấn đề.

    Thế cơ quan ông thực hiện công tác dự báo như thế nào?

    Chúng tôi rất khó khi dự báo về tăng trưởng kinh tế, lạm phát, tiêu dùng, hay các chỉ tiêu vĩ mô khác vì thiếu số liệu trong nước, số liệu kinh tế thế giới, hay chất lượng của số liệu là cả vấn đề. Chúng tôi phải sử dụng một số chỉ tiêu ở tầm vĩ mô, rồi từ đó theo kinh nghiệm ước ra một con số tương đối để chạy các mô hình. Vì vậy, làm công tác dự báo hiện nay rất khó khăn.

    Theo ông, những dữ liệu nào đang thiếu, nhưng lại cần thiết nhất cho công tác dự báo, điều hành kinh tế hiện nay?

    Có mấy con số cần có điều tra, là số các doanh nghiệp phá sản và ngưng sản xuất, số lao động thất nghiệp, nợ xấu, và nhiều chỉ tiêu khác. Tất cả những số liệu đó cần và phải tương đối chính xác, thì mới phân tích, dự báo để giúp điều hành kinh tế tốt được. Các nước họ công khai gần hết các dữ liệu, chỉ giữ lại các số rất mật liên quan đến an ninh quốc gia, vì thế, khả năng phân tích nghiên cứu kinh tế của họ là rất tốt và chính xác. Còn chúng ta thì dấu ?omật? nhiều quá.

    Hiện nay, theo tôi được biết, Chính phủ có chủ trương rà soát lại độ ?omật? của các số liệu để đảm bảo tính công khai, minh bạch làm cơ sở đánh giá nền kinh tế. Đấy là chủ trương rất đúng và cần thiết.

    Tư Giang thực hiện





    Được vni5000 sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 13/03/2009
  6. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    ......
    Tôi không chửi bác mà mặc dù vẫn có 1 mớ giấy lộn trong tay......

  7. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Trước khi muốn chửi hãy tự trả lời các câu hỏi sau:
    1/ Bong bóng BDS to nhất, ảo nhất thế giới liệu có sụp đổ không khi gặp khủng hoảng kinh tế thế giới?
    2/ Sụp đổ thì NH có phá sản không ? kinh tế có suy sụp không?
    3/ Một quốc gia nhỏ bé có vốn hoá BDS tầm 5000tỷ USD liệu có bằng bom nguyên tử không?
    4/ Thế chấp BDS bằng GDP liệu các NH có cứu nổi không ?
    5/ BDS tại nhiều nơi mất giá 70% liệu NH có thu hồi được nợ không?

    Chờ đến lúc mọi sự rõ ràng thì không còn mảnh vải che thân


    Được vni5000 sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 13/03/2009
  8. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    Sự bi quan ... chán chường giết chết dần chết mòn con người ta...làm người ta kiệt sức...kiệt quệ về tinh thần...

    Bác chán chường bi quan thì nghỉ ngơi đi cho khoẻ...Căng thẳng chỉ khiến cho người ta phạm từ sai lầm này tới sai lầm khác......

    Ngày mai có ra sao thì ai mà biết được...Mớ giấy lộn ngày hôm nay có thể là món quà vào ngày mai...tuần sau...hay năm tới...

  9. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    Thứ Sáu, 13/03/2009, 19:15... Chứng khoán toàn cầu tăng mạnh trước cuộc họp G-20

    Thị trường chứng khoán thế giới tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay sau khi một số quốc gia thông báo sẽ hợp tác tìm ra các giải pháp kích thích kinh tế trong cuộc họp G-20 sắp tới.

    Như vậy, thị trường chứng khoán thế giới đã có phản ứng tích cực về những thông tin lạc quan trong suốt tuần này, bất chấp cuối tuần trước tỷ lệ lao động thất nghiệp Mỹ cao kỷ lục, và số liệu bán lẻ của thị trường lớn nhất thế giới giảm mạnh.

    Chiều nay, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và người đồng nhiệm tại Nhật Bản Taro Aso đều khẳng định cả hai nước sẽ có thêm giải pháp kích thích kinh tế nếu thấy cần thiết. Những lời khẳng định này càng làm cho thị trường chứng khoán trong khu vực thêm niềm tin vào tương lai.

    Cuối tuần này, các Bộ trưởng Tài chính G-20 cũng nhóm họp tại Anh để thảo luận tổng thế các giải pháp nhằm cùng nhau vượt qua khủng hoảng, trong đó có cả việc đánh giá lại vai trò của IMF.

    Tin trên :

    http://www.tienphong.vn/Tianyon/Inde...63&ChannelID=3

    ......
    Xây thì khó...đạp thì dễ...

    Hãy nhìn nhận 1 cách khách quan rằng cuộc khủng hoảng lần này không phải của riêng 1 quốc gia nào ...mà là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu trăm năm mới có một lần...

    Chấp nhận 1 cách vui vẻ như 1 phần của cuộc sống......

  10. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    giấy nhộn

Chia sẻ trang này