Dẫn chứng việc TQ chuyển "lửa" ra bên ngoài

Discussion in 'Giao Lưu' started by cophieuviet, Jul 29, 2012.

448 người đang online, trong đó có 179 thành viên. 06:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. cophieuviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Chính quyền Trung Quốc quyết định đình chỉ dự án đường ống xả chất thải ra biển ngày 28-7 sau khi người dân biểu tình dữ dội.

    Không còn là biểu tình hòa bình với những băng-rôn, khẩu hiệu bình thường, người dân ở Khải Đông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã xông vào trụ sở chính quyền, đập phá đồ đạc, máy tính. Họ còn lật ngửa nhiều xe cộ để phản đối dự án xây đường ống nước thải của một nhà máy giấy thuộc Tập đoàn Oji của Nhật Bản, cách thành phố của họ khoảng 100km.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Người dân lật xe

    Đường ống nước thải từ nhà máy trên đổ ra vùng biển ở cảng Lusi, một trong 4 cảng đánh cá ở Khải Đông, gây ảnh môi trường biển. Số lượng người dân biểu tình ước lượng khoảng 1000 người. Cảnh sát được điều động để bảo vệ trụ sở chính quyền.

    Ngay khi cuộc biểu tình dữ dội, chính quyền địa phương đã lập tức lên tiếng cho biết sẽ chấm dứt kế hoạch đường ống dẫn chất thải trên và có thể đóng cửa cả nhà máy giấy.

    "Chính phủ nói chất thải không gây ô nhiễm biển nhưng nếu điều đó đúng thì tại sao không đổ chúng vào sông Dương Tử? Họ biết rõ nếu đổ xuống sông thì người dân Thượng Hải cũng lên tiếng biểu tình" - Lu Shuai, một người biểu tình 25 tuổi cho biết.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Họ phản đối dữ dội các dự án ảnh hưởng môi trường

    Gần đây, các cuộc biểu tình liên quan đến vấn đề môi trường đang có xu hướng tăng lên ở Trung Quốc. Tháng trước, chính quyền nước này buộc phải hủy bỏ kế hoạch xây dựng một nhà máy kim loại ở tỉnh Tứ Xuyên do bị người dân phản đối gay gắt với những lo ngại về tác động đối với môi trường.

    Chính phủ Trung Quốc hôm 27-7 cảnh báo rằng an ninh đang được thắt chặt khắp cả nước trước thềm đại hội đảng Cộng sản diễn ra vào mùa thu này.


    M.Khuê (Theo Reuters)
  2. NamNV

    NamNV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 13, 2010
    Likes Received:
    655
    Có lẽ cả 2 anh em cùng muốn ra biển tắm cho bớt nóng...!!!
  3. CHUONGNGUYEN

    CHUONGNGUYEN Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 7, 2010
    Likes Received:
    0
    Tôi chỉ muốn ăn gan uống mật bọn chúng mới hài lòng
  4. Linhanbinh

    Linhanbinh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 10, 2009
    Likes Received:
    2


    Các bác hãy xem hết đoạn Clip này nhé.

    Hải chiến Trường Sa 1988 là tên gọi của cuộc chiến trên biển Đông năm 1988 khi Hải quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Hoa đưa quân chiếm đóng bãi đá Colin, bãi đá Len Đao và bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, do 3 bãi đá này không có quân đội đồn trú nên Hải quân Nhân dân Việt Nam phải đưa quân ra bảo vệ, đánh trả và cuộc chiến nổ ra vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Phía Việt Nam mất 3 tàu vận tải của hải quân Việt Nam, 64 thủy binh Việt Nam đã thiệt mạng. Trung Quốc bị hư hại tàu chiến, thương vong 24 thủy binh. Kể từ đó Trung Quốc đã chiếm đóng bãi đá Gạc Ma và hai nước cùng cho hải quân ra đóng giữ một số bãi ngầm khác mà hai bên cùng tuyên bố chủ quyền.
    Trong các tài liệu của Hải Quân Việt Nam, sự kiện này được biết đến với tên gọi CQ-88 (Chủ quyền-88).

    Bố trí kiểm soát Trường Sa của các nước


    Quần đảo Trường Sa là một nhóm gần 100 đảo đá ngầm và đảo nhỏ đang trong tình trạng tranh chấp ở Biển Ðông. Là một phần của các đảo ở Biển Ðông, quần đảo Trường Sa được bao quanh bởi những ngư trường lớn và giàu dầu mỏ, khí đốt, hiện vùng mở rộng (diện tích) của nó vẫn còn chưa được biết và đang trong vòng tranh cãi. Việt Nam, Trung Hoa Dân Quốc (Ðài Loan) và Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, đều tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ quần đảo, trong khi Brunei, MalaysiaPhilippines, mỗi nước tuyên bố chủ quyền nhiều phần.
    Nhiều nước tham gia cuộc tranh cãi này có quân đội đóng trên từng phần của quần đảo Trường Sa và kiểm soát nhiều căn cứ trên các đảo nhỏ và đảo đá ngầm khác nhau. Ðài Loan chiếm một trong những đảo lớn nhất là đảo Ba Bình. Tháng 2 năm 1995, Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa chiếm đảo đá ngầm Vành Khăn (Mischief reef), gây nên một cuộc khủng hoảng chính trị lớn ở Ðông Nam Á, đặc biệt với Philippines. Ðầu năm 1999, những cuộc tranh cãi lại tăng lên khi Philippines tuyên bố rằng Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa đang xây dựng đồn bốt quân sự trên đảo đá ngầm. Mặc dầu những sự tranh cãi sau đó đã giảm bớt một chút chúng vẫn là một trong những nguyên nhân có thể gây ra một cuộc chiến lớn ở Ðông Á có sự tham gia của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa hay một cuộc chiến nhỏ hơn giữa các nước tuyên bố chủ quyền khác.
    Chính quyền Việt Nam hiện nay đang trấn giữ 22 đảo và đá nổi. Nhóm đảo này được gộp vào thành một huyện Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. (Xem bài Trường Sa, Khánh Hòa)
  5. cophieuviet

    cophieuviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 19, 2008
    Likes Received:
    15,946
    Linh hồn các anh sẽ phù hộ chúng ta chiến đấu đòi lại những gì quân Tầu đã cướp.
    Chúc các anh yên nghỉ nơi suối vàng
  6. thanh_cx

    thanh_cx Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 13, 2006
    Likes Received:
    269
    Mấy hôm nay, dư luận xon xao về việc VN công bố bản đồ của Khựa phát hành năm 1904 trong đó xác nhận cực nam của Tàu khựa là Hải Nam.
    Nhìn chung, dư luận đánh giá cao việc làm của các học giả, tuy nhiên việc đánh võ mồm như vậy đối với Tàu khựa chẳng có ý nghĩa gì.

    Ít nhất, Vn cũng phải tuyên bố như Phi, bằng không chuẩn bị lực lượng, cương quyết đáp trả bằng hành động tự vệ chính đáng. Võ mồm không nên, mà trên thực địa cũng không phản ứng gì, đến khi đó oánh mịa nó xong thì chuyện đã rồi, làm éo gì được như Hoàng sa ấy.

    Chán.....
  7. BOEING_777_01

    BOEING_777_01 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 3, 2012
    Likes Received:
    0
    Bên quân đội đang căng như dây đàn rồi !
  8. 00oo00

    00oo00 Thành viên tích cực

    Joined:
    Nov 7, 2011
    Likes Received:
    7
    Năm 1979 vì tranh dành quyền lực mà ********* Đặng Tiểu Bình đem dân Việt nam ra bắn ,còn kéo dài tới 10 năm ~X
    Cướp đất cướp biển của Việt nam rõ rành rành mà chúng nó còn nói với lời lẽ "Thiên triều" là "Việt nam nên định hướng dư luận "[r23)]
  9. thanh_cx

    thanh_cx Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 13, 2006
    Likes Received:
    269
    Cụ nói căng, căng tại sao để tàu ngầm của nó vào tận Đà Nẵng mà éo dám làm gì, chỉ hô rồi xua đuổi đít nó ra...
    Trên mặt trận võ mồm, thì éo dám kêu là gì.....
  10. BOEING_777_01

    BOEING_777_01 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 3, 2012
    Likes Received:
    0
    Tin ở đâu thế ???

Share This Page