Đang 100% tiền mặt, chưa biết mua PNs nào???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi loverisk, 27/04/2010.

6961 người đang online, trong đó có 1058 thành viên. 09:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4589 lượt đọc và 50 bài trả lời
  1. trannha

    trannha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    0


    [​IMG] Hôm nay, 17:57 #
    PHC - Phuc Hung


    Từ hồm nay, Hội tay to đã quyết định đánh lên. Với giá 47.000 VND và sắp phát hành 2:3 cùng KHSXKD năm 2010 tăng trưởng vượt bậc sau những hợp đồng khủng đã ký thì giá này quá rẻ.


    Cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất Nhập khẩu Phục Hưng (04/05/2010)

    Ngày 27/4/2010, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 559/UBCK-GCN cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất Nhập khẩu Phục Hưng (Constrexim – Phuc Hung., JSC),
    Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất Nhập khẩu Phục Hưng được phép chào bán 7.000.000 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu, trong đó:

    - Giai đoạn 1: 4.500.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu ;

    - Giai đoạn 2: Chào bán 2.500.000 cổ phiếu, trong đó gồm:

    + 370.000 cổ phiếu chào bán cho cán bộ, công nhân viên;

    + 2.130.000 cổ phiếu chào bán cho đối tác chiến lược.

    Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 70 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành việc chào bán cổ phiếu giai đoạn 1, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất Nhập khẩu Phục Hưng phải báo cáo với UBCKNN kết quả chào bán. Sau khi có ý kiến của UBCKNN, Công ty mới được tiếp tục thực hiện việc tăng vốn giai đoạn 2.

    Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu lực, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất Nhập khẩu Phục Hưng phải thực hiện theo phương án nêu trong Bản cáo bạch. Tổ chức tư vấn phát hành của Công ty là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

    Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất Nhập khẩu Phục Hưng có vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại Tầng 3, Tòa nhà HH2, Khu Đô thị mới Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

    Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.


    Loan tin | Cảm ơn | Báo vi phạm Trả lời | Thêm trích dẫn
    trannha
    Thành viên mới
    [​IMG] [​IMG]

    [​IMG]

    Thành viên từ
    10:56, 18/04/10


    Được cảm ơn 0 lần


    [​IMG] Hôm nay, 17:53 # PHC

    Kế hoạch SXKD năm 2010 doanh thu dạt 937 tỷ (riêng các hợp đồng mới ký kết từ đầu năm đến nay trị giá đã vượt xa con số này), lợi nhuận 27,5 ty/ 2,94 triệu cp > esp 2010 sẽ là hơn 9000, tức là gấp 3 năm 2009.
    Mốt sự tăng trưởng trong mơ. Vì vậy dù tăng vốn như kế hoạch thì EPS cuối năm 2010 vẫn sẽ lớn hơn hiện nay.

    http://forum.*********.vn/images/*********/misc/progress.gif http://forum.*********.vn/images/*********/buttons/edit.gif
    Kế hoạch này liệu có khả thi không? Có thể khẳng định kế hoạch này là hoàn toàn khả thi bởi các lý do:


    1. Hoạt động kinh doanh xây lắp:


    Năm 2010 Phục Hưng triển khai thi công xây lắp với tổng giá trị hợp đồng là: 977,196 tỷ đồng, trong đó: Giá trị công trình trúng thầu năm 2008 còn lại chuyển sang (4 công trình) là 139,608 tỷ đồng; giá trị công trình trúng thầu năm 2009 còn lại chuyển sang (14 công trình) là 667,588 tỷ đồng; giá trị công trình đang thương thảo và sẽ ký HĐ vào đầu năm 2010 (1 công trình) trị giá 170,0 tỷ đồng. Ban Lãnh đạo Công ty đề ra kế hoạch đạt 750 tỷ đồng giá sản lượng xây lắp trong năm 2010.
    Trong các công trình, dự án đang triển khai thực hiện có nhiều công trình có quy mô lớn như: Dự án xi măng Quán Triều; Dự án xi măng Sơn La; Dự án xi măng Áng Sơn II; Dự án Vũng Tàu Plaza; Dự án Trụ sở Ngân hàng ACB Hà Nội; Dự án Tháp không lưu Tân Sơn Nhất; Dự án toà nhà HH1 tại 170 Đường La Thành; Dự án Siêu thị, chung cư 18 tầng Khu đô thị Phú Mỹ - BRVT (đang thương thảo ký hợp đồng). Chủ đầu tư của các công trình nói trên đều là các nhà đầu tư có tiềm lực về tiền vốn, thương hiệu và uy tín lớn; đây đều là các nhà đầu tư mà Phục Hưng có mối quan hệ tốt và lâu năm. Hơn nữa, khi tham gia đấu thầu dự án, Ban lãnh đạo Công ty đã lựa chọn tham gia các dự án có điều kiện tốt về vốn và có kiến trúc đẹp, đồng thời cân nhắc kỹ để tránh rủi ro khi tham gia thi công.

    2. Hoạt động kinh doanh đầu tư bất động sản:

    Chỉ riêng Dự án Chung cư cao cấp CT2 tại khu đô thị mới Trung Văn - Hà Nội (nằm trên đường Lê Văn Lương kéo dài, khởi công ngày 20/1/2010) có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng (Phục Hưng là một trong hai đồng Chủ đầu tư và chiếm 30% vốn Liên doanh) thì doanh thu dự kiến đạt từ 200 tỷ đồng trở lên khi bán căn hộ vào cuối Quý II năm 2010 (thời điểm hoàn thành xong phần móng).
    Ngoài ra, Phục Hưng còn đầu tư các dự án: Dự án Chung cư cao cấp Đồi Ngọc Tước với tổng mức đầu tư khoảng 1.100 tỷ đồng (Phục Hưng chiếm 50% vốn đầu tư) dự kiến khởi công vào Quý III năm 2010; Dự án Phục Hưng Tower (21 tầng) tại Huyện Tân Thành - Bà Rịa Vũng Tàu với tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng (đang tiến hành san lấp mặt bằng và thiết kế cơ sở); Dự án Khu đô thị mới Phục Hưng diện tích 23 ha tại Huyện Tân Thành - BRVT (đang chuẩn bị đền bù và giải phóng mặt bằng); và một số dự án bất động sản nhỏ lẻ đang thu hồi vốn tại TX.Bỉm Sơn - Thanh Hoá.

    3. Hoạt động kinh doanh thương mại và SXVL XD:

    Từ năm 2006 đến nay, Phục Hưng kinh doanh sản xuất bê tông thương phẩm phục vụ nội bộ và bán cho các đối tác tại các công trình: Xi măng Sông Thao, Xi măng Bỉm Sơn, Xi măng Bút Sơn, Xi măng Quán Triều, Xi măng Sơn La...
    Bên cạnh đó, Phục Hưng còn là đại lý phân phối: Cáp dự ứng lực của hãng Global OverSeas; phân phối xi măng Vinakansai; phân phối thép Việt-Ý, Thái Nguyên, Hoà Phát....
    Năm 2009 Kinh doanh thương mại và SXVLXD đạt giá trị 50 tỷ đồng, năm 2010 dự kiến lĩnh vực kinh doanh này đạt từ 50 tỷ đồng trở lên.
    Do đó có thể khẳng định, kế hoạch đạt 1.000 tỷ đồng tổng giá trị sản lượng trong năm 2010 là hoàn toàn có cơ sở thực hiện.

    4. Về điều kiện khách quan:

    Tình hình kinh tế xã hội năm 2010: Tiếp theo đà khủng hoảng kinh tế của năm 2008, năm 2009 vừa qua kinh tế Thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng bị suy thoái. Nhưng, từ Quý II năm 2009 nền kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu ổn định và phục hồi. Đến Quý III nhiều chuyên gia kinh tế và kể cả Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng từ 4 ÷ 5% trong năm 2009. Song, kết thúc năm 2009 kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng 5,32%, cao hơn so với dự báo của IMF, trong đó riêng ngành Xây dựng năm 2009 tăng 14% so với năm 2008. Các chuyên gia kinh tế và kể cả các nhà quản lý đều dự báo, năm 2010 kinh tế Việt Nam tiếp tục ổn định và tăng trưởng ở mức 6,5% cao hơn so với năm 2009. Các dự báo này đều có cơ sở và hứa hẹn sẽ là cơ hội phát triển cho thị trường xây dựng Việt Nam nói chung và cho Phục Hưng nói riêng. Đánh giá đúng và nắm bắt được cơ hội, Phục Hưng đã và đang chuẩn bị kỹ cả về nhân lực, vật lực, nguồn vốn và cả về ý chí quyết tâm để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch.
    Định hướng phát triển: Sau 25 năm tiến hành Đổi mới, đất nước ta đã thu được nhiều thành tựu kinh tế - xã hội đáng kể. Song, so với nhu cầu thì cơ sở vật chất xã hội hiện tại, đặc biệt là hạ tầng (đường xá; khu công nghiệp; toà nhà chung cư, văn phòng...) chất lượng chưa cao và vẫn còn rất thiếu. Ngày nay, hoạt động thi công xây lắp và đầu tư bất động sản của nước ta đang phát triển rất nhanh cả về số lượng và chất lượng. Nhưng các chuyên gia quy hoạch và các nhà quản lý dự báo, trong khoảng từ 30 - 50 năm tới hoạt động này vẫn rất phát triển. Phục Hưng đã định hướng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới là tập trung vào thi công xây lắp các toà nhà cao tầng chung cư cao cấp, văn phòng cao cấp tại các thành phố lớn và đầu tư bất động sản, định hướng này phù hợp phát triển và nhu cầu của xã hội hiện tại và trong tương lai.
    Tuy nhiên, năm 2010 được dự báo là năm vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, bất trắc đối với ngành xây dựng nói chung và đối với hoạt động thi công xây lắp của Phục Hưng nói riêng. Vì vậy, Công ty Phục Hưng chúng ta cần phải chủ động nắm bắt và đánh giá đúng thình hình để từ đó tìm các giải pháp phù hợp giải quyết các khó khăn.

    5. Về khả năng nội tại:

    - Nguồn nhân lực và kinh nghiệm: Năm 2010 là năm thứ 10 Phục Hưng hoạt động trên thị trường xây dựng với ngành nghề kinh doanh chính là thi công xây lắp. 10 năm hình thành và phát triển, Phục Hưng ngày nay đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, vốn, công tác quản lý, điều hành và tổ chức thi công xây lắp. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên từ 10 năm trước đây, nay đã trưởng thành và hiện là các lãnh đạo, cán bộ chủ chốt điều hành Công ty, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và là những công nhân viên có tay nghề vững vàng. CBCNV Phục Hưng đã và đang tham gia thi công xây lắp các công trình trên khắp cả nước: Từ Thái Nguyên đến Sơn La; từ Hà Nội đến Quảng Ninh; từ Thanh Hoá đến Nghệ An, Quảng Bình; Từ Quảng Nam đến Tây Nguyên, Khánh Hoà; từ Vũng Tàu đên TP.HCM... nhiều công trình trọng điểm, có quy mô lớn như: XM Tam Điệp, XM Sông Thao, XM Bỉm Sơn, XM Bút Sơn, XM Hạ Long, XM Quán Triều, XM Cam Ranh, Trụ sở Viettel, The Manor Hà Nội, The Garden Hà Nội, Mê Linh Plaza, Trung tâm Thương mại Vũng Tàu, Toà nhà Bảo Việt TP.HCM... Nguồn nhân lực quý báu này chính là động lực, là cơ sở để Công ty đề ra nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện.

    - Về điều kiện tài chính: Ngày 05 tháng 11 năm 2009 cổ phiếu của Phục Hưng với mã chứng khoán PHC chính thức được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Từ đây, mọi hoạt động kinh doanh của Phục Hưng luôn có sự theo dõi, đánh giá của các nhà đầu tư và công chúng. Đây vừa là nguồn cổ vũ, động viên, nguồn đảm bảo tài chính và cũng vừa là người kiểm duyệt, đánh giá khắt khe nhất cho hoạt mọi động kinh doanh của Công ty. Để đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động kinh doanh, nhất là kinh doanh bất động sản, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường cuối năm 2009, các cổ đông đều ủng hộ và thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng theo đề xuất của HĐQT. Hiện nay, Phục Hưng đã là công ty đại chúng, đã và đang phát triển ổn định.

    - PHC: Trúng thầu 2 dự án với tổng giá trị 635 tỷ đồng

    Dự án Nhà máy xi măng Phú Sơn được thiết kế theo dây truyền công nghệ của Cộng hoà Séc với công suất 1.000.000 tấn Clinker/năm.

    Theo tin từ Công ty CP đầu tư XD và XNK Phục Hưng, vừa qua công ty trúng thầu 2 dự án với tổng giá trị hợp đồng là 635 tỷ đồng.

    Ngày 02/11/2009, công ty và Tập đoàn INEKON - Cộng Hoà Séc đã ký kết Hợp đồng kinh tế tổng thầu thi công phần xây dựng – Nhà máy xi măng Phú Sơn. Gói thầu có tổng giá trị là 16.300.000 EUR (tương đương 440 tỷ VNĐ)

    Dự án Nhà máy xi măng Phú Sơn được thiết kế theo dây truyền công nghệ của Cộng hoà Séc với công suất 1.000.000 tấn Clinker/năm. Công trình được xây dựng tại tỉnh Ninh Bình. Chủ đầu tư là Tập đoàn INEKON - Cộng Hoà Séc

    Cùng ngày 02/11/2009, [PHC] đã nhận được thông báo trúng thầu Gói thầu số 2 “Thi công bệ móng, tầng hầm, khung vườn, xây tô” Gói thầu có tổng giá trị là 195 tỷ VNĐ. Gói thầu thuộc Dự án Trung tâm thương mại – Căn hộ cao cấp Vũng Tàu Plazza. Công trình có diện tích sàn là 85.000 m2 gồm 1 tầng hầm và 26 tầng nổi.

    - PHC: Ký hợp đồng thi công trị giá 57,88 tỷ đồng

    Đây là công trình do công ty Site Architecture (S.A.R.L) của Pháp thiết kế, bao gồm: 2 tầng hầm và 10 tầng nổi. Tổng diện tích sàn là 5342 m2.

    Theo tin từ Công ty CP đầu tư XD và XNK Phục Hưng (mã CK: PHC), ngày 18/11/2009 vừa qua, PHC và Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Á Châu đã ký kết hợp đồng kinh tế thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị phần thân và hoàn thiện Công trình Trụ sở làm việc Ngân hàng Á Châu Hà Nội.

    Tổng giá trị hợp đồng là 57,88 tỷ đồng với thời gian thi công là 390 ngày. Công trình được xây dựng tại Số 10 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

    Đây là công trình do công ty Site Architecture (S.A.R.L) của Pháp thiết kế, bao gồm: 2 tầng hầm và 10 tầng nổi. Tổng diện tích sàn là 5342 m2.
    http://forum.*********.vn/images/*********/buttons/quote.gif
    - LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KINH TẾ

    Ngày 20/01/2010, Công ty CP đầu tư XD và XNK Phục Hưng và Công ty Cổ phần Đầu tư dầu khí Toàn Cầu đã ký kết hợp đồng kinh tế thi công gói thầu “Xây lắp phần thân toà nhà HH1” thuộc Dự án: Khu Trường học, văn phòng, dịch vụ, nhà ở cao tầng và thấp tầng tại 170 Đường La Thành – Ô Chợ Dừa - Đống Đa – Hà Nội.

    Giá trị gói thầu: 199,5 tỷ đồng.

    Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư dầu khí Toàn Cầu

    - LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KINH TẾ

    Ngày 06/01/2010 Công ty CP đầu tư XD và XNK Phục Hưng và Tổng công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (Constrexim Holdings) đã ký kết hợp đồng kinh tế giao nhận thi công xây dựng các hạng mục công trình: Tháp điều áp không lưu (phần xây dựng); Cọc khoan nhồi thuộc gói thầu số 7: Cung cấp và lắp đặt thiết bị xây dựng Đài Kiểm soát Không lưu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất”

    Giá trị hợp đồng: 63.8 tỷ VNĐ.

    Thời gian thi công: 450 ngày.

    Địa điểm xây dựng: Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

    Chủ đầu tư: Tổng công ty Cảng hàng không Miền Nam
    http://forum.*********.vn/images/*********/buttons/quote.gif
    - PHC: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

    Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn CTCP Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu Phục Hưng (MCK: PHC).

    Tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Bảo Việt
    Mã chứng khoán giao dịch: PHC
    Số lượng cổ phiếu đã mua: 420.000 CP
    Số lượng cổ hiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 504.000 CP (17%)
    Ngày kết thúc giao dịch: 2/12/2009.

Chia sẻ trang này