dành 5 phút Tưởng nhớ lại thị trường chứng khoán năm 2008 - rất có ích cho những nhà đầu tư mới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vipvcb, 19/08/2010.

418 người đang online, trong đó có 167 thành viên. 05:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2315 lượt đọc và 32 bài trả lời
  1. ultimate

    ultimate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Uh bó trịm nhợn thật :)>-
  2. Pattern

    Pattern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    275
    Khi Index tăng sau lần chạm đáy với KL lớn(washout) thường là KL thấp vì lúc này không ai muốn bán giá thấp (tiết cung) hoặc người muốn bán đã bán hết(hết hàng giá rẻ) gọi là không có cung giá thấp, sau đó Index tăng lên 1,2 ngày phải đi kèm với KL lớn cho thấy lực cầu ở mức giá cao thì Index mới lên bền vững, nếu trong những ngày tới Index tăng vững(close> open và không có bóng trên dài) với KL lớn vừa cho thấy xu hướng vẫn lên, còn ngược lại Index tạo nến đen, có bóng trên dài với KL lớn hoặc tăng với KL thấp thì khả năng điều chỉnh rất cao nên canh thoát hàng.
    Ngưỡng KC 460-470, điểm mấu chốt của mẫu hình là 480.
    [r24)]
  3. hieunv2000

    hieunv2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    4
    vớ vỉn quá đang ở thì hiện tại

Chia sẻ trang này