Dành cho bác nào chưa đọc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi shvthn, 16/08/2010.

591 người đang online, trong đó có 236 thành viên. 13:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 328 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. shvthn

    shvthn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Đã được thích:
    51
    Dự thảo luật sửa đổi chứng khoán: Giúp thị trường minh bạch
    16/08/2010 14:46 (GMT +7)
    Theo chuyên viên Vụ pháp luật Phạm Thúy Hạnh, Văn phòng Chính phủ, Luật Chứng khoán ban hành năm 2007 đến nay đã bộc lộ nhiều điểm bất cập, không phù hợp với thực tế, như hoạt động phát hành chứng khoán riêng lẻ, quy định về công bố thông tin, về nghiệp vụ của tổ chức kinh doanh chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quy định về tỷ lệ phạt vi phạm hành chính...


    Siết chặt doanh nghiệp đăng ký niêm yết

    Theo bà Hạnh, hiện chưa có quy định buộc các công ty đại chúng phải đưa chứng khoán chào bán ra công chúng vào giao dịch trên thị trường có tổ chức. Vì vậy việc giao dịch chứng khoán trên thị trường tự do sẽ thiếu minh bạch, do không đủ thông tin chính thống.

    Mặt khác, mọi giao dịch này không chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước, chứa đựng nguy cơ rủi ro, có khả năng dẫn tới lừa đảo và gây tác động bất lợi với thị trường chính thức. Điều này làm cho thị trường không có tính thanh khoản, ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.
    Dự thảo Luật bổ sung quy định các doanh nghiệp phải cam kết đưa chứng khoán chào bán ra công chúng niêm yết, đăng ký giao dịch tại thị trường chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông hoặc chủ sở hữu thông qua.
    Thị trường chứng khoán sẽ minh bạch hơn nhờ luật mới







    Dự thảo quy định doanh nghiệp công bố thông tin theo quy mô của công ty đại chúng (vốn điều lệ, số lượng cổ đông) không phân biệt công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
    Quy định này đảm bảo công ty quy mô vốn lớn phải thực hiện công bố thông tin đầy đủ và ở mức cao, khuyến khích doanh nghiệp đưa chứng khoán vào niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường có tổ chức, thu hẹp thị trường tự do. Cạnh đó, công ty đại chúng phải công bố thông tin định kỳ về một hoặc một số nội dung: Báo cáo tài chính, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên.

    Minh bạch thị trường

    Dự thảo cũng quy định về chào mua công khai, nhằm hạn chế việc thao túng chứng khoán, đảm bảo thị trường vận hành minh bạch, giúp các nhà đầu tư nhỏ lẻ và tổ chức phát hành bảo vệ được quyền, lợi ích của mình.

    Luật chứng khoán hiện nay quy định các trường hợp phải chào mua công khai, gồm: Chào mua cổ phiếu có quyền biểu quyết, dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty đại chúng; chào mua mà đối tượng được chào mua bị bắt buộc phải bán cổ phiếu mà họ sở hữu. Nhưng thực tế, có những trường hợp chào mua sau khi đã đạt mức 25% cũng có thể ảnh hưởng tới giao dịch chứng khoán, ảnh hưởng tới quyết định của tổ chức phát hành và quyền lợi các cổ đông khác.

    Chưa kể, quy định hiện hành còn cứng nhắc, khó thực hiện cho các đối tượng phải chào mua công khai trong trường hợp đã nắm giữ trên 25% nhưng có ý định mua tiếp. Ngược lại, trường hợp chuyển nhượng chứng khoán giữa các cổ đông lớn, giữa các công ty trong tập đoàn đã được đại hội cổ đông thông qua hoặc công ty mua lại cổ phiếu của chính mình lại phải chào mua công khai như hiện nay là không phù hợp, tạo thành thủ tục không cần thiết.

    Luật chứng khoán sửa đổi quy định cụ thể các hành vi vi phạm mới và chế tài xử phạt với những hành vi chưa được quy định trong Luật chứng khoán.

    Thùy link: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/kinhte/458581/index.html
  2. maker

    maker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    2.079
    thông tin tốt...luật mà, có mấy người chịu đọc..trên có chính sách thì dưới có đối sách mà:))
  3. tuvan_taichinh

    tuvan_taichinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Đã được thích:
    567
    ĐỘI LÁI MỚI , ALO , LÊN BUỒNG LÁI , BẬT CÔNG TẮC

    link:
    http://atpvietnam.com/vn/san_hnx/61725/index.aspx

    PHS: CTCP CX TECHNOLOGY (VN) mua 800.000 cp từ 16/08

    Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ của CTCP Chứng khoán Phú Hưng(Mã chứng khoán: PHS)

    1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP CX TECHNOLOGY (VN)
    2. Mã chứng khoán giao dịch: PHS
    3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 48.400 CP (tương đương với 0,16% tổng vốn điều lệ)
    4. Tên của tổ chức có liên quan: CX Technology (Cayman) Corporation
    5. Mối quan hệ của tổ chức có liên quan với tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty mẹ
    6. Số lượng cổ phiếu tổ chức có liên quan nắm giữ: 13.000.000 CP (tương đương 46% trên tổng vốn điều lệ).
    7. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 800.000 CP (tương đương với 2,67% trên tổng vốn điều lệ)
    8. Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
    9. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 16/08/2010 đến ngày 15/10/2010

    ĐỘI LÁI PHS MỚI , XIN PHÉP UBCK CẤT CÁNH , VEOOOO
  4. em_vo_tu

    em_vo_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    12
    Mỹ sẽ lâm vào cuộc khủng hoảng nặng nề hơn Hy Lạp?
    VIT - Giới truyền thông đang dự đoán về các vấn đề tài chính nghiêm trọng của Mỹ. Các chi phí thái quá từ ngân sách nhà nước có thể sẽ đẩy Mỹ vào một cuộc khủng hoảng tài chính mạnh hơn cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp.
    Các nhà kinh tế ước tính chi phí để cứu nền kinh tế Mỹ khỏi sự sụp đổ là khoảng 6 nghìn tỷ USD. Nếu quốc gia này không giảm chi ngân sách hoặc tăng thuế gấp đôi thì cuộc suy thoái có thể sẽ xảy ra trong thập kỷ tới.


    Các chuyên gia lưu ý rằng, Mỹ đang ở tình trạng tài chính tồi tệ hơn Hy Lạp. Tháng trước, IMF cho biết, thâm hụt ngân sách Mỹ có thể đang ở mức 14% GDP, trong khi thâm hụt ngân sách của Hy Lạp chỉ 11,5%. Hơn nữa, theo tờ The Washington Times của Mỹ, khả năng thu hẹp khoảng cách giữa các khoản thu và chi ở mức này là gần như không thể.

    Trong năm nay, quốc hội Mỹ đã chi khoảng 25,4% GDP. Cách duy nhất để cân đối ngân sách là cắt giảm chi tiêu 11,4% GDP hoặc tăng thuế lên gấp đôi. Tuy nhiên, các biện pháp này đều gây bất lợi về mặt chính trị đối với TT Barack Obama.

    Mỹ đang di chuyển nhanh chóng tới một cuộc khủng hoảng tài chính tương tự như cuộc khủng hoảng nợ gây náo loạn tại Athens trong thời gian gần đây. Cuộc khủng hoảng này có thể sẽ xảy ra trong thập kỷ tới đối với Mỹ.

    Châu Âu đã bỏ ra 147 tỷ USD để cứu trợ Hy Lạp. Tuy nhiên, với dự tính chi phí khoảng 6 nghìn tỷ USD để cứu trợ Mỹ nếu xảy ra khủng hoảng thì hầu như không mấy ai sẵn lòng.

    Hiện tại nợ công của Mỹ là 12,37 nghìn tỷ USD, tương đương gần 88% GDP. Nếu chia trung bình thì mỗi người dân Mỹ nợ 40 nghìn USD và có thể sẽ tăng tới 60 nghìn USD.

    Trong khi nợ công ngày càng tăng thì nạn thất nghiệp của Mỹ vẫn đang là vẫn đề nóng hổi. Tỷ lệ thất nghiệp của quốc gia này hiện đang ở mức 9,5%.


    var currentday=16; var currentthang=8; var currentnam=2010;HC (Theo VZ)


    http://www.baomoi.com/Home/KinhTe/v...oc-khung-hoang-nang-ne-hon-Hy-Lap/4715283.epi

Chia sẻ trang này