Danh mục bắt đáy những chú hàng "Nóng" ngày ấy và bây giờ!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Camry35Q, 04/11/2009.

113 người đang online, trong đó có 45 thành viên. 02:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5826 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. anhnguyenvu

    anhnguyenvu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Đã được thích:
    0
    VIS, TDH, DRC........... hàng top 10 EPS ko cần nhắc, lấy lại các cứ điểm và vượt qua.

    SD6 tương lại tốt đẹp, đang đau đẻ ra ngành BĐS nhưng là giật dây............


    Hầu như rất nhiều mã tốt vì đã giảm nhiều so với đỉnh và các chỉ số PE đều thấp hơn PE chung toàn thị trường là 14......





    Được anhnguyenvu sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 15/11/2009
  2. Camry35Q

    Camry35Q Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Chuyên gia lạc quan về thị trường chứng khoán

    *********.com.vn - 47 phút trước
    Nhà đầu tư cũng đang có tâm trạng lạc quan về triển vọng TTCK Việt Nam thông qua thanh khoản thị trường tăng mạnh thời gian gần đây. Ảnh: Lê Toàn.



    Ngoài dấu hiệu chứng khoán thế giới đang hồi phục, những chuyển biến tốt về kinh tế vĩ mô của Việt Nam cũng sẽ là những yếu tố ảnh hưởng tích cực đến thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong thời gian tới. Đó là quan điểm chung được các chuyên gia chia sẻ trong buổi tọa đàm tổ chức ngày thứ Bảy 14-11 tại TPHCM.

    Tọa đàm ?oNhận diện cơ hội trở lại thị trường? do Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS) tổ chức đã kéo nhà đầu tư đến ngồi kín hội trường 500 chỗ của trường Đại học Kinh tế THCM.

    Ông Lê Bá Hoàng Quang, Kinh tế trưởng Công ty SBS, cho rằng TTCK đã có 10 tháng khá thành công nếu so với cả năm 2008. Tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã có những bước tiến tốt như mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5 - 5,2% trong năm 2009, mục tiêu tăng trưởng 6,5% cho năm 2010 cũng không phải là quá xa vời. Giao dịch chứng khoán sôi động gần đây cho thấy dường như nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng vào khả năng phục hồi sớm của nền kinh tế. Điều này chứng tỏ niềm tin của các nhà đầu tư vào thị trường đã được khẳng định.


    Ông Quách Mạnh Hào, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Thăng Long (TSC) dự đoán TTCK trong hai tháng cuối năm có thể lên tới 700 - 800 điểm.


    Tuy nhiên, ông Hào cũng nói thêm, cần phải cân nhắc dự báo viễn cảnh kinh tế toàn cầu và kinh tế Việt Nam bởi hiện nay, TTCK Việt nam không bị ảnh hưởng từ những vấn đề thuộc về kinh tế thực mà bị chi phối rất nhiều từ niềm tin và cung tiền. Phần lớn các nhà đầu tư đều mua theo tin đồn, bán theo tin tức.

    TTCK khởi sắc đang củng cố thêm niềm tin cho các nhà đầu tư, song để sự khởi sắc này được tiếp tục thì cần những chuyển động đi lên của thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh của quí 3-2009 cũng là yếu tố quyết định việc hồi phục thế nào của thị trường trong nước.

    Đối với dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, ông Nguyễn Việt Cường, Phó tổng giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Vina Capital, cho rằng tiền đầu tư của nước ngoài đang quay trở lại TTCK Việt nam và trở thành tâm điểm niềm tin của thị trường.

    Theo ông Cường phân tích, tốc độ tăng trưởng của các công ty năm 2010 trung bình là 18%; lợi nhuận tốt cũng khiến chỉ số P/E (chỉ số giá trên thu nhập của mỗi cổ phiếu) tính đến cuối tháng 10 đã giảm so với tháng trước. Và ông Cường cho rằng với chỉ số P/E là 14 (tính lợi nhuận của 4 quí gần nhất) thì TTCK Việt Nam đang hấp dẫn hơn so với nhiều nước khác trong khu vực và đó sẽ là cơ hội để có thêm những nhà đầu tư mới.

    Cũng có tâm lý lạc quan nhưng tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, Phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TPHCM, cảnh báo tăng trưởng tín dụng hiện đã vượt quá mục tiêu khiến những lo ngại đến nguồn cung tiền bị hạn chế cũng như rủi ro chính sách phần nào sẽ ảnh hưởng xấu đến TTCK.

    Tổng dư nợ tín dụng tính đến ngày 30-10-2009 đã tăng 33,29% so với ngày 31-12-2008, vượt 3,29% so với chỉ tiêu tăng trưởng 30% của năm nay. Điều này khiến cho Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ áp dụng các biện pháp thắt chặt tín dụng và nhà đầu tư sẽ chịu hệ lụy khi vốn đầu tư vào chứng khoán một phần không nhỏ là tiền vay từ ngân hàng qua các hình thức đòn bẩy tài chính hoặc vay tiêu dùng?

    Hoàng Quỳnh
  3. Camry35Q

    Camry35Q Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Mua đến đồng trinh cuối cùng, hihihi!


    Ông Quách Mạnh Hào, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Thăng Long (TSC) dự đoán TTCK trong hai tháng cuối năm có thể lên tới 700 - 800 điểm.


    Tuy nhiên, ông Hào cũng nói thêm, cần phải cân nhắc dự báo viễn cảnh kinh tế toàn cầu và kinh tế Việt Nam bởi hiện nay, TTCK Việt nam không bị ảnh hưởng từ những vấn đề thuộc về kinh tế thực mà bị chi phối rất nhiều từ niềm tin và cung tiền. Phần lớn các nhà đầu tư đều mua theo tin đồn, bán theo tin tức.


    TTCK khởi sắc đang củng cố thêm niềm tin cho các nhà đầu tư, song để sự khởi sắc này được tiếp tục thì cần những chuyển động đi lên của thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh của quí 3-2009 cũng là yếu tố quyết định việc hồi phục thế nào của thị trường trong nước.


    Đối với dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, ông Nguyễn Việt Cường, Phó tổng giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Vina Capital, cho rằng tiền đầu tư của nước ngoài đang quay trở lại TTCK Việt nam và trở thành tâm điểm niềm tin của thị trường.


    Theo ông Cường phân tích, tốc độ tăng trưởng của các công ty năm 2010 trung bình là 18%; lợi nhuận tốt cũng khiến chỉ số P/E (chỉ số giá trên thu nhập của mỗi cổ phiếu) tính đến cuối tháng 10 đã giảm so với tháng trước. Và ông Cường cho rằng với chỉ số P/E là 14 (tính lợi nhuận của 4 quí gần nhất) thì TTCK Việt Nam đang hấp dẫn hơn so với nhiều nước khác trong khu vực và đó sẽ là cơ hội để có thêm những nhà đầu tư mới.


    Cũng có tâm lý lạc quan nhưng tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, Phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TPHCM, cảnh báo tăng trưởng tín dụng hiện đã vượt quá mục tiêu khiến những lo ngại đến nguồn cung tiền bị hạn chế cũng như rủi ro chính sách phần nào sẽ ảnh hưởng xấu đến TTCK.


    Tổng dư nợ tín dụng tính đến ngày 30-10-2009 đã tăng 33,29% so với ngày 31-12-2008, vượt 3,29% so với chỉ tiêu tăng trưởng 30% của năm nay. Điều này khiến cho Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ áp dụng các biện pháp thắt chặt tín dụng và nhà đầu tư sẽ chịu hệ lụy khi vốn đầu tư vào chứng khoán một phần không nhỏ là tiền vay từ ngân hàng qua các hình thức đòn bẩy tài chính hoặc vay tiêu dùng?

    Ông Quách Mạnh Hào, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Thăng Long (TSC) dự đoán TTCK trong hai tháng cuối năm có thể lên tới 700 - 800 điểm.


    Tuy nhiên, ông Hào cũng nói thêm, cần phải cân nhắc dự báo viễn cảnh kinh tế toàn cầu và kinh tế Việt Nam bởi hiện nay, TTCK Việt nam không bị ảnh hưởng từ những vấn đề thuộc về kinh tế thực mà bị chi phối rất nhiều từ niềm tin và cung tiền. Phần lớn các nhà đầu tư đều mua theo tin đồn, bán theo tin tức.


    TTCK khởi sắc đang củng cố thêm niềm tin cho các nhà đầu tư, song để sự khởi sắc này được tiếp tục thì cần những chuyển động đi lên của thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh của quí 3-2009 cũng là yếu tố quyết định việc hồi phục thế nào của thị trường trong nước.


    Đối với dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, ông Nguyễn Việt Cường, Phó tổng giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Vina Capital, cho rằng tiền đầu tư của nước ngoài đang quay trở lại TTCK Việt nam và trở thành tâm điểm niềm tin của thị trường.


    Theo ông Cường phân tích, tốc độ tăng trưởng của các công ty năm 2010 trung bình là 18%; lợi nhuận tốt cũng khiến chỉ số P/E (chỉ số giá trên thu nhập của mỗi cổ phiếu) tính đến cuối tháng 10 đã giảm so với tháng trước. Và ông Cường cho rằng với chỉ số P/E là 14 (tính lợi nhuận của 4 quí gần nhất) thì TTCK Việt Nam đang hấp dẫn hơn so với nhiều nước khác trong khu vực và đó sẽ là cơ hội để có thêm những nhà đầu tư mới.


    Cũng có tâm lý lạc quan nhưng tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, Phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TPHCM, cảnh báo tăng trưởng tín dụng hiện đã vượt quá mục tiêu khiến những lo ngại đến nguồn cung tiền bị hạn chế cũng như rủi ro chính sách phần nào sẽ ảnh hưởng xấu đến TTCK.


    Tổng dư nợ tín dụng tính đến ngày 30-10-2009 đã tăng 33,29% so với ngày 31-12-2008, vượt 3,29% so với chỉ tiêu tăng trưởng 30% của năm nay. Điều này khiến cho Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ áp dụng các biện pháp thắt chặt tín dụng và nhà đầu tư sẽ chịu hệ lụy khi vốn đầu tư vào chứng khoán một phần không nhỏ là tiền vay từ ngân hàng qua các hình thức đòn bẩy tài chính hoặc vay tiêu dùng

    Được camry35q sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 15/11/2009
  4. Camry35Q

    Camry35Q Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Trong số này ITC đáng quan tâm nhất, KLS nếu vượt 32 sẽ chạy lên trên 36, TS4 vào cuộc đua mới khi KQKD tháng 11 ra kèm tin tăng vốn. VSH với giá 22.9 của ngày 16-11 sẽ trở lên cực kỳ hấp dẫn, SDH sẽ sớm trở thành khủng Long sau khi tăng vốn


    Camry35Q tiếp tục cập nhật nào.

    Bắt đầu bằng VCG
    1. Từ đỉnh 82 về 52.5 (rơi 36%)
    2. Đồ thị Kt xuất hiện tín hiệu đảo chiều.
    3. Hiên tượng giấu LN (dồn vào Q4-09)
    4. Tăng vốn 10:6
    5. Hôm nay đã có khá nhiều BBs & tổ chức bắt đáy. Mai là phiên cuối có thể vào ăn sóng này.

    II. KLS
    1. Từ 44 về 29.9 (rơi 32%)
    2. EPS ~4k
    3. Soi lệnh >100k nhiều
    (nhược : CP thưởng sắp về)

    III. DCL
    1. từ 75.5 về 58 (rơi 23%)
    2. EPS 6k, DCL vốn 97.2ty CSH 287 tỷ, LN 3Q 42.5ty, KHLN 65ty, EPS 3quy da 4.4k gia 58
    3. tăng vốn thêm 50tỷ tỷ lệ 10-3 gia 10 vào quý 4-2009 (theo nghị quyết)
    4. Chỉ báo PTKT bắt đầu đảo chiều phiên hôm nay.


    IV> TS4
    1. từ 6x về 40.
    2.Vốn 83ty, LN cực khủng 200ty từ CC bến Vân Đồn (hạch toán đến hết Q2-2010) +> EPS 15-20k
    3. Tăng vốn lên 115 tỷ (thưởng or PHT 10:3)

    V. ITC
    1. Từ 97 về 75
    2. Thặng dư cực khủng (thừa chia 1:3) => Đặc quánh!
    3. OTC giá đã 8x , giá hiện tại 7x
    4. KQKD Quý 4 (đố ai đoán được đấy)

    VI. VSH
    1. Giá từ 45 về 35 (23% down)
    2. Thưởng 2:1 cổ tức 1000 => Sau chia giá về 23 quá bèo cho 1 CP bluechip và quá an toàn cho TT hiện tại.
    3. CP phòng thủ tốt nhất TT hiện tại.
    4. Chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu mua vào từ thứ 2 tới.
    Mua giá 23 bán giá kỳ vọng 30.

    VII. S96 (khỏi trình bày nhiều )
    1. Giá từ 128 về 78
    2. 1:3 giá 10.
    3. Dự án khủng

    VIII. PGC
    1. Cực Hot (Gas mà) giá rơi từ 30 về 21.9 ( ~30%)
    2. LN quý 4 cực khủng
    3. HOT NEWS
    Trong tháng 10/2009, doanh thu bán hàng từ hoạt động kinh doanh chính của công ty đạt 160,104 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 6,6 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng đầu năm, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 67,1 tỷ đồng, bằng 216% kế hoạch cả năm 2009 và 238% so với cùng kỳ năm 2008.

    Vừa qua, công ty đã đầu tư 1.900 m2 cao ốc văn phòng tại mặt đường 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội với giá trị đầu tư khoảng 45 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công cao ốc văn phòng tại mặt đường 322 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP.HCM với giá trị đầu tư trên 30 tỷ đồng. Mục tiêu đến cuối tháng 4/2010 sẽ hoàn thành công trình trên để đưa vào khai thác, cho thuê văn phòng.

    VIII. Bộ ba SD9-SD6 & SD3
    SD9 & SD6 khỏi bàn. Bán 500k S96 giá 95 & 500k S91 giá 5x .400k SD3 giá xx.
    1. SD3 bán hơn 300k SD6 trong tháng 10 giá 5x-6x thu hơn 13ty LN ròng cho quý 4.
    2. Giá rơi từ 50 về 37 (>20%)
    3. Dự án khu đô thị dự án khu đô thị Vĩnh Lộc A tại TP.HCM với tổng diện tích 46.774,3 m2 mức đầu tư khoảng 650 tỷ đồng, tập chung chỉ đạo để đưa dự án vào khởi công xây dựng trong năm 2009 và đưa vào kinh doanh trong năm 2010.

    IX. UNI (cập nhật theo yêu cầu
    https://www.vndirect.com.vn/vndirect-online/online/brokerage/research/Snapshot_123321_1258251057667197b0f9ffe1861dfd6ffd105a30a0f5a.do
    1. Giá từ 20 lên 54 rơi về 46.
    2. Thưởng 1:1 PH trái phiếu chuyển đổi thời hạn 2 năm lãi 5% năm
    3. LN dự kiến 12ty / 47ty vốn EPS = 3k thôi không phải 8k đâu nhé.
    4. Đầu tư dự án BDS ở Phú Quốc => Chú này đầu tư dài hạn 2 năm khỏi nghĩ luôn. Lăn chốt hoặc chờ chốt xong vào tiếp.Lướt thì không hiệu quả lắm vì tăng mạnh roài.

    IX. SDH thế lực mới 2010
    1. SDH: 1:3 giá 15.000 + trái phiếu chyển đổi mệnh giá (dự kiến thực hiện đầu 2010)
    2.EPS 2009 = 10k (Riêng quý 4 dự kiến lãi 41ty)
    3. Giá đang 8x => P/E 2009 = 8 (Rẻ)


    tiếp tục cập nhật...


    Được camry35q sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 16/11/2009

    Được camry35q sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 16/11/2009
  5. Lcoicbach1

    Lcoicbach1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    SD6 va STP. ITC và D2D
  6. Camry35Q

    Camry35Q Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Đã được thích:
    0
    SRF

    Được camry35q sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 16/11/2009
  7. huntinghunter

    huntinghunter Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Đã được thích:
    99
    SD2
  8. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Em đề cử: GMD, VIS, DRC!
  9. henryc

    henryc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Đã được thích:
    33
    SRF cắm đầu từ 55 xuống 36.5.
    Kô xúc mới lạ
  10. Camry35Q

    Camry35Q Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Đã được thích:
    0
    SRF hơi bị lởm ah?.
    1. Book value 40k (vốn 80ty CSH gần 330 tỷ đủ chia thưởng 1:4 Kekeke.
    2. LN 9thang =24ty/80ty vốn => EPS cả năm >5k
    3. Tiền mặt hơn 200 tỷ (riêng tiền gửi gần 150 tỷ)
    4. Xứng đáng giá 8x mà giá hiện tại có 3x? Hic hic.

    Được camry35q sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 17/11/2009

Chia sẻ trang này