Danh mục đầu tư quý 3&4

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bibonmua, 25/04/2022.

735 người đang online, trong đó có 294 thành viên. 10:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 142522 lượt đọc và 1305 bài trả lời
  1. HBAT

    HBAT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2018
    Đã được thích:
    3.167
    Pxl kinh quá
    haint85, bibonmuaButchep01 thích bài này.
  2. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.048
    Thôi bỏ mà, sáng mình đua thêm được ít 10.1 rồi bỏ, .....kinh lắm
    --- Gộp bài viết, 22/08/2022, Bài cũ: 22/08/2022 ---
    Có vẻ như sẽ có sóng thực phẩm, khi DBC, HAG rít .........mình hy vọng thủy sản đạp phát tát ao để vào lại
    kimibull2, haint85, ThanTuDo3 người khác thích bài này.
  3. bibonmua

    bibonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2017
    Đã được thích:
    5.284
    Nay rom rả quá mà chưa mua dc mã nào hết,:):):)
    kimibull2, haint85, ThanTuDo1 người khác thích bài này.
  4. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.048
    Ngoài mảng nước thì ai cũng biết của BWE rồi,....xin nhấn mạnh về mảng xử lý rác, đây là mảng đăng có doanh thu tăng trưởng nhanh của BWE,....nếu bắt đầu từ 2024 áp dụng đại trà việc tính phí xử lý rác theo trọng lượng, thì đây là mảng rất mạnh để BWE gia tăng doanh thu và lợi nhuận.
    gadabong, kimibull2, TomaTo7125 người khác thích bài này.
  5. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.048
    Siêu lợi nhuận như 'vua’ rác Thuận Thành EJS
    HÓA KHOA
    23, Tháng 11, 2020 | 14:07


    Nhàđầutư
    Khoản lợi nhuận tích luỹ cả nghìn tỷ trong 4 năm qua, đặt cạnh vốn góp chủ sở hữu chỉ 200 tỷ đồng cho thấy hiệu quả hoạt động ấn tượng của Thuận Thành EJS.


    [​IMG]
    Chỉ trong 4 năm gần đây, Thuận Thành EJS đã tích lũy gần 1.100 tỷ đồng "của để dành"

    (Ảnh minh họa: Internet)
    Cùng với tốc độ đô thị hóa, hiện đại hóa diễn ra ngày càng nhanh, Việt Nam đang đối mặt với nhiều vấn đề, mà một trong những trở ngại lớn nhất là xử lý rác thải. Dư luận chắc chắn quá quen thuộc khi cứ mỗi lần khu xử lý Nam Sơn ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội bị chặn, hàng chục nghìn tấn chất thải lại bị ún ứ giữa Thủ đô.

    Theo tính toán, tổng khối lượng rác thải đô thị được thu gom cả nước là khoảng 38.000 tấn/ngày (tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý đạt 85%). Hầu hết rác thải được chôn lấp và khoảng 70% bãi chôn lấp hiện nay không hợp vệ sinh.

    Trong bối cảnh lượng rác thải ngày càng tăng mạnh, xử lý rác trở thành “mỏ vàng” lợi nhuận cho các doanh nghiệp tư nhân. Một trong những cái tên hàng đầu có thể kể đến là CTCP Môi trường Thuận Thành của doanh nhân Vũ Văn Đắc.

    Siêu lợi nhuận như Thuận Thành EJS

    Theo tìm hiểu, Thuận Thành EJS được thành lập vào ngày 29/4/2009, đóng trụ sở tại thôn Ngọc Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.


    [​IMG]Chủ mới Xe đạp Thống Nhất và 'hệ sinh thái' VSD Holdings
    [​IMG]Tham vọng chiếm lĩnh ngành nước của DNP Water
    Sự ra đời và hình thành của Thuận Thành EJS gắn với doanh nhân Vũ Văn Đắc (SN 1966). Điều này được thể hiện qua tỷ lệ cổ phần chi phối ông sở hữu tại doanh nghiệp. Cụ thể, tính đến hiện tại, vốn điều lệ Thuận Thành EJS đạt 200 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Ông Vũ Văn Đắc (55%), bà Nguyễn Thị Thoa (5%) và ông Nguyễn Trọng Khánh (40%).

    Thuận Thành EJS được biết đến là đối tác lớn giúp Samsung Việt Nam giải quyết vấn đề xử lý rác thải ở 2 nhà máy tại Bắc Ninh và Thái Nguyên. Việc nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của ông lớn FDI số 1 Việt Nam phần nào cho thấy năng lực của Thuận Thành EJS, cũng như giới chủ công ty này.

    Số liệu công bố mới đây từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cho thấy, hiện nay trung bình mỗi ngày trên địa bàn tỉnh phát sinh khoảng 900 tấn chất thải sinh hoạt. Trong đó, nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt của Thuận Thành EJS xử lý 100 - 105 tấn rác.

    Ngoài địa bàn Bắc Ninh, Thuận Thành EJS cũng là bên thực hiện nhiều gói thầu xử lý rác thải, như: Dịch vụ vận chuyển và xử lý rác thải y tế năm 2020 tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội (giá trúng thầu 2,6 tỷ); Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại tại Bênh viện Bưu điện (giá trúng thầu 1,51 tỷ); Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại năm 2019 tại dự án của Công ty Nhiệt điện Mông Dương (giá trúng thầu 749 triệu đồng);…

    Giá trúng thầu các dự án mà Thuận Thành EJS thực hiện kể trên đều thấp hơn không đáng kể so với giá gói thầu.

    [​IMG]
    Dữ liệu của Nhadautu.vn cho thấy, doanh thu thuần của Thuận Thành EJS (công ty mẹ) trong năm 2019 đạt 1.545 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái; lãi thuần 168 tỷ theo đó tăng 10,5%.

    Xét cả giai đoạn 2016 – 2019, chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận thuần có xu hướng nghịch biến với nhau. Theo đó, trong khi tăng trường bình quân của doanh thu Thuận Thành EJS đạt hơn 14%, thì với lãi thuần lại là -18,6%.

    Dù vậy, 2 chỉ tiêu kể trên của Thuận Thành EJS vẫn được giới đầu tư đánh giá là ấn tượng khi so với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.HCM, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, CTCP Đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa – các doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực xử lý rác.

    [​IMG]
    Không khó để nhận ra, doanh thu, đặc biệt là lợi nhuận của Thuận Thành EJS đều vượt trội so với những ông lớn kể trên.

    Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản Thuận Thành EJS tính đến ngày 31/12/2019 đạt 1.945 tỷ, vốn chủ sở hữu 1.304 tỷ. Lưu ý rằng, vốn góp chủ sở hữu của Thuận Thành EJS tính đến hết năm 2019 chỉ là 200 tỷ đồng, thấp hơn so với MTĐT TP.HCM (304,5 tỷ), MTĐT Hà Nội (503 tỷ) và Tâm Sinh Nghĩa (800 tỷ). Điều này đồng nghĩa với việc Thuận Thành EJS đang tích luỹ được nguồn lợi nhuận khoảng 1.100 tỷ đồng. Thật trùng hợp, đây cũng là tổng lãi thuần của doanh nghiệp này trong giai đoạn 2016-2019.


    [​IMG]2 năm của VSD Holdings tại Vinaconex P&C
    [​IMG]Khoản vay 'cắt cổ' hé lộ cuộc chơi lớn của VSD Holdings
    Tham vọng lớn trong lĩnh vực thu gom xử lý rác

    Bên cạnh Thuận Thành EJS, doanh nhân Vũ Văn Đắc cũng sở hữu Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh – chủ dự án Đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải công nghiệp, chất thải rắn sinh hoạt phát điện (chỉ thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong phạm vi thu gom rác thải trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và huyện Quế Võ). Được biết, Ngôi Sao Xanh ra đời vào năm 2017, là sự kết hợp của Thuận Thành (87,5%) và CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh (sẽ được đề cập trong phần sau của bài viết).

    Chưa dừng lại ở đó, bộ 3 cá nhân Vũ Văn Đắc, Nguyễn Thị Thoa và Nguyễn Trọng Khánh tiếp tục song hành tại CTCP Đầu tư Công nghiệp và Thương mại dịch vụ Tân Yên – một doanh nghiệp khác hoạt động trong lĩnh vực xử lý rác. Theo đó, tính đến tháng 5/2014, ông Vũ Văn Đắc nắm 52% vốn công ty; ông Nguyễn Trọng Khánh và bà Nguyễn Thị Thoa lần lượt sở hữu 38% và 10%.

    Tiền thân của Tân Yên là CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ môi trường sạch – chủ đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp, địa chỉ tại thôn Lăng Cao, xã Cao Xá, huyện Tân Yên được chấp thuận đầu tư ngày 05/11/2013, diện tích đất sử dụng là 311.674,3 m2. Liên quan tới dự án, vào ngày 29/8/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có có kết luận: “... tạm dừng việc triển khai thi công các hạng mục của Dự án...” để kiểm tra lại việc tổ chức thực hiện của chủ đầu tư. Đến tháng 11/2019, dự án này vẫn nằm trong diện “không đưa, chậm đưa đất vào sử dụng, dự án phải gia hạn”.

    Trong khi đó, thương hiệu mới Tân Yên được biết đến là chủ đầu tư Cụm công nghiệp Lăng Cao (xã Cao Xá, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, Bắc Giang). Về quy mô, dự án có diện tích 48 ha, tổng mức đầu tư là 347,65 tỷ, dự kiến hoàn thành vào năm 2022.

    Ngoài xử lý rác thải, ông Vũ Văn Đắc tính đến tháng 1/2016 sở hữu 54,7% vốn Công ty Thương mại Dịch vụ và Môi trường Ngôi sao Xanh – TNHH; phần 45,3% còn lại tiếp tục do ông Nguyễn Trọng Khánh nắm. Theo tìm hiểu, Môi trường Ngôi sao Xanh là chủ đầu tư dự án Nhà máy sản xuất giấy tại phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh; Tổng diện tích dự án là 12.371,3 m2.

    [​IMG]
    Không dừng lại ở việc nắm trong tay các dự án nhà máy xử lý rác, tham vọng của doanh nhân Vũ Văn Đắc còn lớn hơn thế. Tìm hiểu của Nhadautu.vn cho thấy, vị doanh nhân này còn muốn tham gia vào lĩnh vực xử lý rác Thủ đô, khi thông qua Môi trường Ngôi sao Xanh sở hữu 26,45% cổ phần CTCP Môi trường đô thị Gia Lâm hay 14% cổ phần CTCP Môi trường đô thị Sóc Sơn. Tại quê nhà, trực tiếp Thuận Thành EJS năm 2016 trở thành nhà đầu tư chiến lược của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh, và hiện nắm 24,57% cổ phần tại đây.

    Đáng chú ý, doanh nhân trẻ Vũ Ngọc Tú (SN 1989) - con trai của ông Vũ Văn Đắc, bên cạnh cuộc chơi thuỷ điện với VSD Holdings, cũng có mảng kinh doanh xử lý rác thải riêng với việc thành lập CTCP Môi trường Hiệp Hoà vào tháng 9/2019. Vào thời điểm mới ra đời, vốn điều lệ công ty đạt 50 tỷ, cơ cấu cổ đông gồm: Bà Nguyễn Thị Mỹ Bình (20%), ông Vũ Ngọc Tú (60%) và ông Vũ Đăng Thành (20%).
    haint85bibonmua thích bài này.
  6. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.048


    Triển vọng nào cho doanh nghiệp ngành nước?
    [​IMG]

    Nhờ thu hút vốn FDI mạnh và quỹ đất lớn, VCSC kỳ vọng sản lượng nước thương phẩm của Biwase và Thủ dầu một sẽ tăng trưởng trên 12% giai đoạn 5 năm tiếp theo.
    Nhắc đến nhóm cổ phiếu phòng thủ, không thể không kể tới nhóm ngành nước. Đặc biệt, nhóm này còn được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng bởi sự tăng trưởng ổn định và chia cổ tức đều đặn.

    Trong bối cảnh thị trường chứng khoán trồi sụt từ đầu năm, cổ phiếu nước nổi bật là BWE và TDM là 2 doanh nghiệp nước tại Bình Dương được chú ý đến nhờ sự ổn định về thị giá và triển vọng tăng trưởng lâu bền.

    Tính từ đầu năm đến hết 18/8, bất chấp chỉ số chính sụt giảm gần 17%, thị giá của BWE – cổ phiếu của Công ty CP Nước Môi trường Bình Dương đi ngược xu hướng, tăng hơn 11%. Tương tự, TDM - cổ phiếu của Nước Thủ Dầu Một, tăng mạnh gần 14% về giá trị tương đối và hiện TDM đang giao dịch tại vùng đỉnh lịch sử.

    [​IMG]

    Trong báo cáo triển vọng cổ phiếu ngành nước vừa cập nhật, Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đánh giá rằng nhu cầu nước công nghiệp của Bình Dương sẽ cải thiện nhờ mảng sản xuất công nghiệp phát triển nhanh chóng khi các KCN mới sắp được đưa vào hoạt động giai đoạn 2022-2025. Hai KCN mới là KCN VSIP III tại huyện Tân Uyên (1.000 ha) và KCN Cây Trường (1.000 ha) tại huyện Bàu Bàng.

    Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra rằng tỉnh Bình Dương đang trên đà phục hồi khi ảnh hưởng của Covid-19 giảm dần. Đặc biệt, Bình Dương hiện nằm trong top 5 tỉnh thành của Việt Nam về thu hút vốn FDI đăng ký mới trong 5 năm qua và có quỹ đất KCN lớn nhất Việt Nam. Theo VSCS, sự tăng trưởng này cuối cùng sẽ dẫn đến tiêu thụ nước có khả năng phục hồi.

    [​IMG]

    Trong dài hạn, VCSC nhận định nhu cầu nước dân dụng tại Bình Dương sẽ tăng nhờ tăng dân số và tái định cư – đặc biệt tại các khu vực ngoại thành TP. HCM như Dĩ An. Gần đây, dự án Vành đai 3 dài 70km (vốn đầu tư khoảng 3 tỷ USD) kết nối TP. HCM, Đồng Nai, Long An và Bình Dương đã nhận được phê duyệt đầu tư từ Quốc Hội. Dự án này dự kiến khởi công từ giữa năm 2023 và sẽ đưa vào hoạt động trong năm 2026. Do vậy, VCSC cho rằng các dự án hạ tầng như Vành đai 3 sẽ giúp giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông, tiết kiệm thời gian di chuyển liên tỉnh và hỗ trợ dân nhập cư vào tỉnh Bình Dương.

    [​IMG]

    Đáng chú ý, hai doanh nghiệp lớn ngành nước tại Bình Dương này đang đầu tư thêm vốn vào CTCP Cấp nước Gia Tân (GIWACO). Trong 6 tháng đầu năm 2022, BWE và TDM đã đầu tư thêm vốn vào GIWACO nhằm mở rộng HĐKD cấp nước tại tỉnh Đồng Nai. Do đó, vốn cổ phần của GIWACO đã tăng thêm 50% lên 300 tỷ đồng.

    Theo VCSC, nguồn vốn này được dùng để nâng công suất của GIWACO lên gấp 3 lần, đạt 60.000 m3. GIWACO đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới phân phối đến các huyện khác ngoài huyện Thống Nhất như Long Khánh, Cẩm Mỹ và Định Quán vào quý 4/2022. Ngoài ra, GIWACO đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng nước thương phẩm YoY lên khoảng 2 triệu m3 trong năm 2022.

    Với những phân tích trên, các chuyên gia VCSC duy trì dự báo sản lượng nước thương phẩm của BWE sẽ tăng trưởng 12%-17% trong giai đoạn 2023-2026 so với mức tăng trưởng trung bình trước dịch COVID-19 là 17%/năm.

    VCSC cho rằng BWE có thể được cấp phép cho dự án cấp nước cho Cao tốc Long Thành. Hiện Biwase đã trình đề xuất đầu tư cho tỉnh Đồng Nai và kỳ vọng nhận được phê duyệt nửa cuối năm nay. Hơn nữa, nhà máy nhiệt điện công suất 5 MW đang đi đúng tiến độ để đưa vào vận hành trong quý 4/2022. Tính đến ngày 30/6, BWE đã chi 172 tỷ đồng – hơn 50% tổng vốn xây dựng cơ bản cho nhà máy nhiệt điện sử dụng nguồn nhiệt từ xử lý nước thải, nhằm giảm chi phí điện và cải thiện biên lợi nhuận của mảng này.

    Đối với TDM, VCSC cũng kỳ vọng sản lượng nước thương phẩm của TDM sẽ tăng trưởng 12%-18% trong giai đoạn 5 năm tiếp theo so với mức tăng trưởng trung bình trước dịch COVID-19 là 31%/năm.

    Tiềm năng tăng trưởng được VCSC dự báo nhờ vào kỳ vọng tăng tốc đầu tư vào nhà máy cấp nước Bàu Bàng sẽ giúp tăng gấp đôi công suất của TDM trong 5 năm tới. Đây là một phần trong kế hoạch nâng công suất của nhà máy Bàu Bàng từ 60.000 m3/ngày lên 260.000 m3/ngày.

    Theo Dương Ngọc

    Nhịp sống kinh tế
    codienlanh, bibonmuahaint85 thích bài này.
  7. Eastwind01

    Eastwind01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2021
    Đã được thích:
    1.306
    Mảng rác thực ra là tương lai của nền kinh tế mà, công nghiệp càng phát triển thì rác càng phát triển.
    Thế bác đánh giá sao về TDM, e thấy cũng tốt mà bị đè kinh quá.
    Butchep01 thích bài này.
  8. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.048
    Mình cũng đã từng đánh TDM ở vùng 30,...nhưng giờ mình thích BWE hơn, vì câu chuyện của nó. Mình tin là Bản Việt sẽ lộ mặt ra ở BWE



    Theo Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân và việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân theo nguyên tắc phải được thực hiện chậm nhất là ngày 31/12/2024.
    gadabong, bibonmuaEastwind01 thích bài này.
    Saomai80 đã loan bài này
  9. Eastwind01

    Eastwind01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2021
    Đã được thích:
    1.306
    Mảng rác e để ý vài năm rồi, các khu công nghiệp thì các cty ngày càng ăn nên làm ra. Cũng muốn đầu tư trực tiếp vào nhưng mà để thầu được có vẻ cũng khá khó
    bibonmuaButchep01 thích bài này.
  10. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.048
    Ở PVI cổ đông to nhất là HDI vì ăn hàng đều chục năm nay rồi, còn BWE là cổ đông chìm, ăn hàng vài năm nay . Nhưng rồi phải lộ diện thôi. Giống như nhóm V.P.S vào ăn PGI sau khi PGI bán phát hành riêng lẻ cho Samsung giá 30. Giờ thì PGI mất vol và cổ tức của PGI cứ khá dần lên .
    --- Gộp bài viết, 22/08/2022, Bài cũ: 22/08/2022 ---

    BWE đã đề xuất lắp đặt tổng công suất nước lên đến 600.000 m3/ngày trong 15-20 năm tới. Giai đoạn 1: 300.000 m3/ngày; Giai đoạn 2: 300.000 m3/ngày. Tổng chi phí đầu tư dự kiến là 5,2 nghìn tỷ đồng và được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: 3,7 nghìn tỷ đồng; Giai đoạn 2: 1,5 nghìn tỷ đồng.
    --- Gộp bài viết, 22/08/2022 ---
    QNS ngon quá,....lên thế này thì bền.........Hy vọng 50-52 thì ngon :drm1
    bibonmua, kimibull2, duytrinh853 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này