Danh mục mới cho 1 giai đoạn mới của TTCKVN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TriViet68, 14/08/2008.

686 người đang online, trong đó có 274 thành viên. 18:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10685 lượt đọc và 170 bài trả lời
  1. pinkgirl114

    pinkgirl114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Đã được thích:
    0
    CTCP Hoàng Anh Gia Lai đã đạt được 915,68 tỷ đồng lợi nhuận trong 6 tháng và đang tiến hành định giá để niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM vào cuối năm 2008.
    http://cafef.vn/2008081502014747CA36/hagl-6-thang-lai-hon-915-ty-dong.chn
  2. vulavua

    vulavua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Up hộ các bác vì trong công ty các bác có 1 em gái xinh xắn em rất hâm mộ, hehehe
  3. TriViet68

    TriViet68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Bao Cao Moi cua Fitch Rating:

    VNese banks

    A HomeMade Liquidity Squeeze?

    To fight inflation ?" which has reached record heights, standing at 25.2% by May2008 (21.4% in April 2008) ?" the State Bank of Vietnam (SBV), being the regulator and the central bank in one body, aimed for a tighter monetary policy. Measures taken include the central bank increasing bank reserve requirements to 10% of dong and foreign?currency deposits with tenors less than 12 months from 5%, effective from June 2007. This was followed by an increase to 11% from 10% in February 2008.
    In January 2008, SBV also increased interest rates (see below). Further increases followed in May 2008. In mid?March 2008, SBV forced the banks to purchase the equivalent of USD1.3bn of onê?year treasury bills. It also stopped rolling over repo transactions and declared that the newly issued government securities were not eligible for refinance with the central bank. Fitch understands that the central bank also withdrew material amounts of deposits from the statê?owned banks. As a result, the overnight interest rate shot up to unprecedented levels at reportedly 40% in March 2008, deposit rates reached around 14% and loan rates have reached 15?16%.
  4. TriViet68

    TriViet68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Vinchi capital Report

    Addressing the confidence crisis in Vietnamâ?Ts capital markets

    The time is now!.....Be confident in Investing in Vietnam Market
  5. locphat6899

    locphat6899 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    206
    Hãy đọc cái này:
    http://blog.dvsc.com.vn/Bloger.aspx?BlogerID=5
    và đưa ra biểu đồ những cổ phiếu mà tin nhắn phản hồi lại.

    Nếu chứng minh được tương tự như thế bạn sẽ thành công hơn bây giờ rất nhiều
  6. TriViet68

    TriViet68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Đã được thích:
    0
    update các báo cáo ngoại mới tại topic tên giống thế
  7. TriViet68

    TriViet68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Đã được thích:
    0
    chào buổi sáng!!!!!!!!!!!!!!!!!
    a nice day for all!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. TriViet68

    TriViet68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Nghiệp vụ repo tái xuất
    Cùng với việc tạo điều kiện và sức hút đối với các nhà đầu tư chứng khoán trong bối cảnh ngân hàng vẫn siết chặt tín dụng, một số công ty chứng khoán (CTCK) cho biết đang chuẩn bị tái triển khai và đẩy mạnh nghiệp vụ repo (mua - bán chứng khoán có kỳ hạn). Đi đầu là CTCK SBS ?" trực thuộc Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).
  9. TriViet68

    TriViet68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Lựa chọn cổ phiếu nào sau báo cáo quý II/2008?
    Thứ sáu, 15/8/2008, 16:24 GMT+7

    Hầu hết doanh nghiệp niêm yết (DNNY) trên cả hai sàn HOSE và HASTC đã công bố kết quả kinh doanh quý II/2008.

    Tuy nhiên, không phải NĐT nào cũng có thể đọc và nghiên cứu toàn bộ 306 báo cáo tài chính của những DNNY này. Dựa trên bản tổng hợp các chỉ tiêu tài chính của 278 DNNY của CTCK Tân Việt (TVSI) vừa công bố ngày 5/8/2008, chúng ta có thể phần nào thấy được bức tranh về hoạt động của các DNNY trên TTCK 6 tháng đầu năm nay.
    http://atpvietnam.com/vn/thuctechoick/18357/index.aspx
  10. TriViet68

    TriViet68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Phân tích CP Công ty CP Khoáng Sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng

    Giới thiệu

    - Được thành lập ngày 18/11/1994. Ngày 28/05/2003 công ty CP VLXD Lâm Đồng chính thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ 10 tỷ đồng.

    - Ngày 22/12/2006 chính thức niêm yết trên HoSE với vốn điều lệ 16 tỷ đồng.Vốn điều lệ hiện tại là vốn điều lệ là 41 tỷ đồng.

    - Cổ đông Nhà nước chiếm 8,65%, Cổ đông nước ngoài chiếm 1,72%. Cổ đông tổ chức chiếm giữ 18,25% còn lại là cá nhân và cá nhân trong công ty (theo số liệu ngày 31/12/2007).

    Lĩnh vực kinh doanh chính:

    - Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng,
    - Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản.
    - Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, và nước sinh hoạt.
    - San lấp mặt bằng xây dựng và kinh doanh phát triển nhà.
    - Kinh doanh vận chuyển hàng.
    - Hoạt động xuất, nhập khẩu.

    Chiến lược phát triển.

    Mục tiêu chính:

    - Tập trung xây dựng chiến lược kinh doanh một cách khoa học có vận dụng các kiến thức mới;

    - Tập trung đầu tư chiều sâu cho các Xí nghiệp có lợi thế về công nghệ sản xuất, nguyên liệu, thị trường nhằm tạo năng lực sản xuất mới, tăng sản lượng sản xuất, ổn đinh chất lượng sản phẩm và đem lại hiệu quả cao

    - Đầu tư tìm kiếm các vùng mỏ nguyên liệu trong và ngoài tỉnh nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu cho hoạt động sản xuất kinh doanh trước mắt và lâu dài của Công ty

    - Đầu tư cho công tác nghiên cứu sản xuất thử nghiệm các loại sản phẩm mới như: sứ dùng cho hoá chất, cho công nghệ đúc và các lĩnh vực khác.

    - Kế hoạch năm 2008: doanh thu đạt 94 tỷ đồng tăng 18,23% so với năm 2007, Lợi nhuận trước thuế đạt 8 tỷ đồng tăng 9,45% so với năm 2007. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 12%.

    Dự án sẽ đầu tư

    - Dự án di dời và nâng cấp Nhà máy chế biến cao lanh Trại Mát ?" Công suất 30.000 tấn/năm ?" Dự kiến vốn đầu tư : 15 tỷ đồng.

    - Đầu tư dây chuyền chế biến cát tại Hiệp Tiến ?" Bảo Lộc ?" Công suất : 50.000m3/năm ?" Dự kiến vốn đầu tư : 5,0 tỷ đồng.

    - Đầu tư dây chuyền chế biến cao lanh vàng tại Hiệp Tiến ?" Bảo Lộc ?" Công suất : 10.000tấn/năm ?" Dự kiến vốn đầu tư : 12 tỷ đồng.

    - Mở rộng vùng nguyên liệu cao lanh, Bentonite, sét, đá - Dự kiến vốn đầu tư : 15 ÷ 20 tỷ đồng.

    - Chương trình phần mềm quản lý ?" Dự kiến vốn đầu tư : 01 tỷ đồng.

    - Đầu tư chiều sâu và đầu tư nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới : các sản phẩm sứ công nghiệp, bột đá dùng cho bêtông thương phẩm ?" Dự kiến vốn đầu tư : 10 tỷ đồng

    Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh:

    - Doanh thu năm 2007 đạt 79,529 tỷ đồng giảm 10,85% so với 2006 ( 89,209 tỷ đồng) do trong năm 2007 công ty không thực hiên Doanh thu Xây lắp mà tập trung xử lý những công trình dở dang.

    - Lợi nhuận trước thuế năm 2007 đạt 7,315 tỷ đồng đạt 99,7% so với kế họach và tăng 27,4% so với năm 2006.

    - Lợi nhuận sau thuế quý 1/2008 đạt 6,325 tỷ đồng tăng 31 lần so với quý 1/2007, tăng 140% lần so với quý 4/2007 và bằng 90% so với cả năm 2007 do việc đầu tư các dự án từ năm 2007 đã đi vào hoạt động nên phát huy được hiệu quả trong quý 1/2008 như gạch xây dựng cảu Dự án mở rộng Nhà máy gạch Thạch Mỹ, cao lanh của Xí nghiệp Hiệp Tiến, Dự án Mỏ đá Nthoha, Sản phẩm Sứ xuất khẩu....

    - Lợi nhuận trước thuế quý 2/2008 đạt 5,3 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 13,11 tỷ đồng tăng gấp đôi so với năm 2007. EPS 6 tháng đầu năm 2008 đạt 2.205 đồng.

    Phân tích tình hình tài chính:

    - Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh đều tăng qua các năm cho thấy khả năng thanh toán của công ty đang được cải thiện.

    - Hệ số nợ trên tổng tài sản năm 2007 là 40,64% giảm so với năm 2006 (64,54%) điều này cho thấy công ty đã có những cải thiển trong việc trả nợ.

    - Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu quý 2007 là 0,75 giảm so với năm 200 (2,33) chủ yếu là do vốn chủ sở hữu của công ty tăng rất nhanh từ hơn20,448 tỷ lên hơn 61 tỷ đồng. Mặt khác nó cũng thể hiện công ty đã ít phụ thuộc vào các khoản nợ hơn so với năm 2007.

    PHÂN TÍCH SWOT

    Điểm mạnh:

    ~ Đang quản lý và khai thác trên 700.000 m2 mỏ đá sét, cao lanh, bentonite với trữ lượng lớn, chất lượng tốt và ổn định là nguồn cung cấp nguyên liệu chính cho sản xuất sản phẩm của Công ty.

    ~ Các sản phẩm cao lanh HTK và ĐQK hiện đang được nghiên cứu cải tiến chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật sử dụng trong sản xuất sơn, giấy, cao su. Ngoài ra các sản phẩm này cũng đã và đang thâm nhập vào thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và bước đầu đã được chấp nhận.

    ~ Sản phẩm vật liệu chịu lửa Do có lợi thế về nguồn nguyên liệu sản xuất chính được cung cấp từ trong Xí nghiệp và khả năng làm chủ về công nghệ và thiết bị của công ty nên sản phẩm đạt tiêu chuẩn tương đương với chất lượng sản phẩm của Trung Quốc với giá thành hạ, mang tính cạnh tranh.

    ~ Nhóm sản phẩm gạch xây, đá, bê tông thương phẩm hiện đang chiếm khoảng 15% -20% thị phần tại khu vực Đà Lạt. Đối với sản phẩm gạch xây: khách hàng chủ yếu là hệ thống đại lý phân phối trên địa bàn Thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng, huyện Đơn Dương, chiếm khoảng 60% sản lượng tiêu thụ.

    Điểm yếu:

    ~ Trữ lượng mỏ hiện nay đảm bảo cho các nhà máy hoạt động trong vòng 20 năm, tuy nhiên, việc chuẩn bị nguồn nguyên liệu cho định hướng hoạt động của Công ty trong 50 năm tới sẽ tiềm ẩn những khó khăn nhất định do những nguồn nguyên liệu gần nhà máy sản xuất đã hết, nguồn nguyên liệu xa nhà máy sẽ dẫn đến chi phí sản xuất tăng, giảm tính cạnh tranh.

    ~ Hệ thống mạng lưới khách hàng chưa rộng khắp. Khách hàng chủ yếu là các công ty sản xuất gốm sứ dân dụng và công nghiệp, vật liệu chịu lửa ở khu vực phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai, Tp.HCM và Bà Rịa Vũng Tàu.

    Cơ hội:

    ~ Dự báo: trong những năm từ 2000 đến 2010 nhu cầu cao lanh cho các ngành Công nghiệp tại Việt Nam tăng từ 15% đến 20%/năm

    ~ Trong những năm 2000 ¸ 2010 nhu cầu cao lanh cho các ngành vật liệu xây dựng (gốm, sứ, vật liệu chịu lửa), giấy, sơn, cao su tăng từ 8 đến 10%/ năm. Đơn giá từ 50USD đến 130USD.

    Thách thức:

    ~ Giá cả nguyên nhiên liệu vật tư chuyên dùng luôn có xu hướng biến động tăng sẽ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

    ~ Trong quá trình xây dựng và phát triển các dự án đầu tư dài hạn, Công ty có thể gặp nhiều khó khăn như vấn đề về cấp phép, khả năng huy động vốn cho dự án, tính thực thi của dự án và những biến động của môi trường xung quanh ảnh hưởng đến việc triển khai dự án.

    ~ Với thời tiết khu vực tỉnh Lâm Đồng có mùa mưa kéo dài (bình quân 6 tháng/năm), độ ẩm không khí cao mà các sản phẩm công nghiệp như gạch, cao lanh, vật liệu chịu lửa đều qua công đoạn giảm ẩm, do đó nếu thời tiết biến động mưa nhiều sẽ giảm chủ động trong sản xuất và làm tăng giá thành từ đó giảm tính cạnh tranh.

    http://tvic.com.vn/index.aspx?SUB=1204&chitiet=1003&Style=1

Chia sẻ trang này